Thanh khoản thế này chứng tỏ nguồn cung giá rẻ đã kiệt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ghostman, 30/09/2010.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 05:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 622 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. ghostman

    ghostman Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    94
    Bỏ GDTT thì thấy KLGD èo uột ---> khả năng đáy ngắn hạn!
  2. Tieuhoathuong297

    Tieuhoathuong297 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần 1 thằng to to chut xíu thôi nó đẩy cho 1 cái lệnh to to thì lại thi nhau chạy hết. nhìn đi nhìn lại có 1 điều là Ta thấy tây nhiều tiền sợ nó lũng đoạn thị trường nên quyết định cứ đua nhau tăng vốn, Lấy tiền đó về tiêu sài kinh doanh có thỏa chí đam mê. tây gom hết lại phát hành, nếu không dủ điều kiện phát hành cổ phiếu thi phát hành trài phiếu, đủ cả. Ta nhỏ lẻ lao vào thì cũng chỉ là Thiêu thân lao vào đèn cầy thôi
  3. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    nhìn PVR thì thấy ! lệnh mua như núi ! lệnh bán lèo tèo ! chỉ chực xông lên !!
  4. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Đã được thích:
    815
    Nguồn cầu cũng éo có bác ạ!
  5. Vietnamthanyeu

    Vietnamthanyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa đâu, xẻo thêm vài ngày nữa là đến lúc giải chấp giờ đó... Cẩn thận củi lửa nha bà con.
  6. googleCl

    googleCl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    :-< tin thì .......
  7. stockgamer

    stockgamer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    128

    Đố người nào dám mua giá xanh, nguồn cung giá xanh nhiều vô biên. Mỗi ngày cứ chầu chực giá đỏ mà mua, tài khoản vẫn mỗi ngày mỗi lỏm.
  8. hoxunaquyet68

    hoxunaquyet68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    5.769
    Tôi giám mua đấy càn gì phải đố. lúc lại lao nhau cướp giá trần ấy chứ
  9. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    2
    Còn đi ngang đến giữa tháng 10, cứ thoải mái nghỉ ngơi trong ngày ĐẠI LỄ 1000 năm:

    Chứng khoán có thể sẽ đi ngang
    [​IMG]“Mặc dù đã lấp ló những tín hiệu tích cực, song kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn ảm đạm, tiềm ẩn nhiều rủi ro”.
    Ông Võ Trí Thành, phó viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, nhận định như trên tại hội thảo “Kinh tế vĩ mô và cơ hội cho thị trường chứng khoán Việt Nam”, do câu lạc bô Nhà báo chứng khoán phối hợp công ty chứng khoán Sacombank tổ chức sáng nay 29.9.2010, tại Hà Nội.
    Những yếu tố rủi ro, theo ông Thành bao gồm: lạm phát có khả năng tăng hơn dự báo; nợ công tăng cao; ổn định hệ thống tài chính thấp. Đặc biệt, 2 rủi ro lớn nhất là tăng trưởng nóng – gắn với thành tích và điều hành tỷ giá, thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế quá khó khăn.
    Do vậy, theo ông Thành, mục tiêu hàng đầu với Việt Nam hiện nay là phải ổn định kinh tế vĩ mô. Muốn vậy, chính sách tiền tệ vẫn phải tiếp tục được thắt chặt.

    Tuy nhiên, để nền kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp không bị “bóp nghẹt”, cần có sự kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, tạo điều kiện cho khối doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận vốn dễ hơn.
    Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam,ôngCao Sỹ Kiêm chia sẻ, năm 2010, cộng đồng doanh nghiệp còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn năm 2009, bởi không còn gói kích cầu trong khi hàng loạt chi phí đầu vào tăng (điện, nước, lãi suất, tỷ giá…); thị trường, đặc biệt thị trường xuất khẩu thu hẹp…

    “Để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chúng ta phải giảm nhanh lãi suất tín dụng. Muốn vậy, bằng mọi cách, phải kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô”, ông Kiêm nhấn mạnh.
    Giám đốc khối phân tích công ty chứng khoán Thăng Long,ôngPhạm Thế Anh đóng góp ý kiến: để giảm lãi suất thị trường, Ngân hàng Nhà nước cần mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài, đồng thời phải hạn chế phát hành trái phiếu chính phủ.
    “Đến nay, thâm hụt ngân sách của chúng ta vào khoảng 45.000 tỉ đồng, trong khi chúng ta đã phát hành 51.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ ra thị trường, đây cũng là điều kiện để chúng ta hạn chế phát hành”, ông Anh nói.
    Nhận định về thị trường chứng khoán cuối năm, các ý kiến cho rằng, mặc dù thời điểm khó khăn nhất đã đi qua, song những yếu tố kinh tế vĩ mô tích cực hỗ trợ cho sự bứt phá của thị trường chưa rõ ràng. Do vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ đi ngang và có thể quanh vùng mục tiêu 515 điểm.
    (Theo SGTT)
  10. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    Khi index tạo đáy 421 và bật lên nhưng 3 lần ko qua nổi 465 là do tiền ko đủ mạnh để index vượt qua và chỉ có tiền đủ lớn giao dịch phải trên 1500tỷ trở lên thì index mới qua được ngưỡng cản này và có 2 cách để tạo dòng tiền chở lại với chứng đó là
    1 đẩy mạnh tín dụng , hạ lãi xuất ngân hàng cho vay xuống mức 12% / năm điều này rất khó thực hiện vì gây ra lạm phát và ko hợp với kỳ vọng của chíng phủ nên khó xảy ra
    2 đẩy index xuống làm cho giá cổ trở nên rất hấp dẫn ,tới mức mà mua cổ thì ăn cổ tức hàng năm lãi hơn giử ngân hàng , thì dòng tiền đang nằm ở vàng đất đai sẽ chảy mạng vào chứng , và cứ thế tiền gọi tiền index sẽ đi lên 1 cách bền vững , dòng tiền thông minh luôn tìm kênh đầu tư nào sinh lợi nhiều nhất và an toàn nhất:-bd

    Trong 2 cách trên cách 2 khả thi hơn và rể thực hiện hơn nếu đúng như vây nhỏ lẻ chúng ta phải biết làm gì rồi đó

    Trên đây là nhận định của em mời các bác tham gia góp ý .


    Nếu biết được thì đã giàu

Chia sẻ trang này