Thanh khoản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdientu, 16/09/2011.

7743 người đang online, trong đó có 968 thành viên. 09:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27151 lượt đọc và 818 bài trả lời
  1. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.295
  2. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    mai có bản lĩnh hay ko biết rõ nhất vì sự cán rỗ đến mê hồn , cái chết đau nhất mua khi bị bull
  3. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Học cách sống sót và tồn tại trên chứng trường khó hơn tìm lãi nhiều bác ợ.
  4. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.295
    Bài học hôm thứ 2 còn nguyên đó. Thị trường giờ khó ăn rồi. Cho các anh tay to chơi đi.
  5. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.295
    đúng đấy Bác
  6. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    Ko đơn giản cpi như thế mà lại xả , nhiều uổn khúc quá mà những kẻ xả mạnh là ai ko lẽ mấy bà bán rau
  7. Canhmuc

    Canhmuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    147
    Mai lại có bull để tạo cầu tiếp, hi hi. Chỉ tổ béo các Cty CK ăn phí của khách.=))
  8. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    4.295
    Có một điều tôi vẫn hết sức băn khoăn bác ạ. trên sàn HNX nói là phiên tổng xả hôm 14/9 thì vẫn còn nghi ngờ. Nếu xét về các trụ thì phiên hôm đó KLGD vẫn k có j đột biến so với các phiên trước, nhưng các phiên trước thì luôn giao dịch với KL rât lớn, vậy quá trình xả này đã diễn ra phải trước 3-4 hôm rồi. Chỉ là hôm đó mới giật dây thôi~X
  9. tuananhdientu

    tuananhdientu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    4.449
    Lúc nào chẳng thế

    Cái này cũng mệt đây


    Đến tháng 8/2011 Petrolimex ước lỗ 1.800 tỷ đồng



    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Tài chính – Vương Đình Huệ cho biết, nếu đó là khoản lỗ khách quan thì nhà nước sẵn sàng chia sẻ nhưng nếu là lỗ do quản lý doanh nghiệp thì nhà nước sẽ không chịu trách nhiệm.

    Con số này được Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Petrolimex Bùi Ngọc Bảo phát biểu tại Hội thảo “Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay”.

    Cụ thể, tính đến hết tháng 8/2011 Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã lỗ 1.800 tỷ đồng và nếu tháng 9 này mà cơ chế giá vẫn không có sự thay đổi thì công ty sẽ tiếp tục lỗ thêm khoảng 200 tỷ đồng.

    Ông Bảo cho rằng, xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và chịu sự quản lý của nhà nước. Nếu nói thẳng thắn thì xăng dầu là mặt hàng có giá cả minh bạch nhất hiện nay nhưng chính cơ chế điều hành đã khiến cho người dân hiểu nhầm.

    “Giá xăng dầu trên thị trường mà Việt Nam nhập khẩu (Singgapor) được thông tin trực tiếp hàng ngày hàng giờ, thuế nhập khẩu, các chi phí đều có công thức tính rõ ràng. Trong khi đó, giá vàng, giá gạo và giá sữa hiện nay thì không ai nắm được giá gốc là bao nhiêu...” - Ông Bảo nhấn mạnh.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính – Vương Đình Huệ cho biết, nếu đó là khoản lỗ khách quan thì nhà nước sẵn sàng chia sẻ nhưng nếu là lỗ do quản lý doanh nghiệp thì nhà nước sẽ không chịu trách nhiệm.

    Do đó, bộ trưởng Huệ yêu cầu Petrolimex phải tách bạch được rõ ràng trong tổng số lỗ đó cụ thể mặt hàng xăng lỗ bao nhiêu và dầu lỗ bao nhiêu.

    Tuy nhiên, ông Bảo cho rằng kinh doanh xăng dầu thì không thể tách bạch các khoản lỗ như yêu cầu của Bộ trưởng.

    Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú, trên thực tế có thể tách bạch được mặt hàng xăng lỗ cụ thể là bao nhiêu và mặt hàng dầu cũng thế. Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh xăng dầu không làm như thế. Lý do vì ví dụ ở một trạm bán xăng dầu họ sẽ có cột bán xăng và có cột bán dầu nhưng các chi phí về nhân viên bán hàng, điện nước, mặt bằng... là chi phi chung do đó nếu phân bổ cho xăng nhiều dầu ít (hay ngược lại) thì việc lỗ, lãi vẫn không hề thay đổi.

    Hơn nữa, nếu như mặt hàng xăng lãi mà dầu lỗ hoặc ngược lại thì mới cần tách nhưng trên thực tế thì cả hai mặt hàng này hiện nay đều đang lỗ.

    Khánh Linh
  10. mr_arexvn

    mr_arexvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    tin ra la phang

Chia sẻ trang này