" Thao túng tiền tệ " - và những điều cần biết , hiểu ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zhou_ling, 17/12/2020.

3057 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2604 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.748
    một nước muốn làm chủ mọi thứ phải ngoại giao thông minh với mọi quốc gia và bình đẳng với họ. Đừng nghỉ theo thằng nào sẽ ngon nhé. Nước bé chỉ là quân cờ của các nước lớn, nó vắt chanh xong bỏ vò thì ăn lol luôn đấy :)
  2. luong_gia

    luong_gia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    2.701
    Hay quá, mọi chuyện trở nên thật là đơn giản
    Con_ong_trum thích bài này.
  3. jutharat155

    jutharat155 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2020
    Đã được thích:
    889
    Trình VN chỉ có vậy,ông đòi bình đẳng ai cho
  4. maruni911

    maruni911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2016
    Đã được thích:
    1.283
    Tại VN chúc mừng Biden nên Trump hơi cay mũi tí thôi.

    Chuyện nhỏ trên sân cỏ.
    Con_ong_trum thích bài này.
  5. zhou_ling

    zhou_ling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2020
    Đã được thích:
    2.115
    HÃY NHÌN “THAO TÚNG TIỀN TỆ” THEO HƯỚNG TÍCH CỰC

    Rất nhiều người nhìn việc Việt Nam bị Mỹ gán nhãn là quốc gia thao thúng tiền tệ theo hướng tiêu cực, hoảng hốt, e sợ. Tôi lại muốn chúng ta hãy thử nhìn theo hướng tích cực, lạc quan và nên vui mừng.

    Thứ nhất, trong lịch sử tính đến năm 2019 thì chỉ có 3 quốc gia bị Mỹ gán nhãn là quốc gia thao túng tiền tệ là Hàn Quốc (1988), Đài Loan (1988) và Trung Quốc (1992-1994, 2019). Tại thời điểm bị gán nhãn quốc gia thao túng tiền tệ thì cả Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc đều là 3 con rồng của Châu Á, và hơn 20 năm sau cả Hàn Quốc và Đài Loan đều trở thành quốc gia giàu có, văn minh, còn Trung Quốc thì đang trên con đường trở thành cường quốc số 1 thế giới.

    Vì vậy chúng ta nên vui mừng vì có thể đây là dấu hiệu tốt về sự phát triển kinh tế của đất nước (có thể là dấu hiệu chúng ta sẽ đi theo con đường của Hàn Quốc và Đài Loan):
    (1) Chúng ta xuất siêu sang Mỹ cao gấp 2.9 lần ngưỡng mà luật Mỹ qui định, cao hơn cả lượng suất siêu vào Mỹ của Nhật Bản, Italy, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Thuỵ Sĩ;
    (2) Chúng ta có số dư ngoại tệ trong 1 năm (current account) lên đến 4.6% GDP trong khi ngưỡng Mỹ đặt ra chỉ có 2% GDP.

    Thứ hai, là cùng bị Mỹ xếp là quốc gia thao túng tiền tệ đợt này với Việt Nam là Thuỵ Sĩ, một quốc gia có GDP đầu người lên đến 86.673 (tiền ông Trump), là quốc gia giàu có thứ 2 thế giới, còn các nước ở danh sách phải giám sát thao túng tiền tệ là Đức, Nhật Bản, Italy, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ, toàn các quốc gia giàu có và hùng mạnh đấy chứ. Được đứng chung mâm với những quốc gia ấy có gì mà xấu hổ, phải tự hào chứ nhỉ.

    Thứ ba, là cả Hàn Quốc, Đài Loan (1988) và Trung Quốc (2019) đều chỉ mất có 1 năm là họ giải quyết xong, họ rút bớt chỉ số mua ròng ngoại tệ xuống dưới 2% (chỉ có 2/3 chỉ số vượt ngưỡng), và vì thế họ bỏ ngay được nhãn quốc gia thao túng tiền tệ. Tại sao không nghĩ Việt Nam cũng chỉ mất 1 năm là thoát ra.

    Thế cho nên đừng có lo lắng quá, hãy nhìn theo hướng tích cực cho cuộc đời thêm vui.
    Con_ong_trumnobita_78 thích bài này.
  6. khoang75

    khoang75 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Đã được thích:
    783
    Theo mình nguyên nhân chính do LD ta chúc mừng Biden sớm quá thôi!

Chia sẻ trang này