Tháo vốn hay là ....????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 20/10/2008.

600 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 18:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6208 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Khi tỷ giá VND/USD tăng gần 1% ngày hôm qua, có nhiều nhận định đưa ra để lý giải cho vấn đề này...

    Theo BH thì khác với lần sốt trước, lần này SBV chủ động đẩy tỷ giá $ lên nhằm giải tỏa những bất lợi đối với nền KT do việc giữ tỷ giá thấp. Ngoài ra, còn những lý do khác nữa liên quan đến an ninh tài chính quốc gia:

    Phần lớn ý kiến thống nhất dự báo về nguồn cung $ sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Và ngay lúc này, tình hình thiếu thanh khoản $ trầm trọng từ khủng hoảng TC thế giới đang lan tới VN thông qua trung gian là NĐT NN tại VN...Quá trình này diễn ra sớm muộn sẽ làm mất cân đối cung cầu $ và có thể tạo ra cơn sốt như hồi tháng 5,6...

    Khó khăn của nền KT cộng với một cơn sốt tỷ giá có thể bùng phát một cuộc tấn công tiền tệ làm sụp đổ hệ thống tài chính của VN, dẫn tới bờ vực khủng hoảng...

    Như vậy bằng biện pháp điều chỉnh LSCB, LSTCV, LSTCK, LSDTBB và thanh toán trái phiếu NHNN bắt buộc, SBV đã thực sự xuống tay bơm tín dụng VND vào nền KT. Lãi suất huy động / cho vay của NHTM giảm mạnh sẽ tác động đến mọi hoạt động kinh tế trong thời gian tới đây.

    Vấn đề là lãi suất nào, tỷ giá nào, bơm bao nhiêu thì mới đủ ?
  2. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Hay phải vote cho bác thôi
  3. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    "Nhà đầu tư nước ngoài không thoái vốn tập thể"


    (ĐTCK) Ý kiến của ông Nguyễn Việt Anh, Tổng giám đốc Công ty liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF). Ông nói:


    Việc nhà ĐTNN bán ròng cổ phiếu, trái phiếu là hoàn toàn dễ hiểu. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, các NĐT đều phải cơ cấu lại danh mục, rút bớt các khoản đầu tư rủi ro cao để chuyến sang các hạng mục đầu tư an toàn hơn. Đặc biệt, một số nhà ĐTNN, cả tổ chức và cá nhân, có thể đang gặp khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán tại các thị trường hoạt động chính của họ, phải rút vốn để trang trải các khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên, đây không phải là hiện tượng thoái vốn tập thể (do đánh giá xấu về nền kinh tế Việt Nam), mà chỉ là hành động lưu chuyển vốn, cơ cấu danh mục của các NĐT bị ảnh hưởng nặng từ khủng hoảng toàn cầu. Nhóm nhà ĐTNN khác tuy không có ý định thoái vốn khỏi thị trường Việt Nam, nhưng trong tình trạng suy thoái chung, cũng buộc phải cơ cấu lại danh mục, thanh lý các khoản đầu tư rủi ro cao và chờ cơ hội đầu tư an toàn với chi phí thấp.

    Mặc dù nền kinh tế vĩ mô có nhiều tín hiệu tốt, nhưng khả năng tiếp tục đà tăng trưởng cao là chưa rõ ràng. Đặc biệt là với các doanh nghiệp, do chi phí đầu vào cao, lãi suất vẫn chưa hạ đáng kể, nhiều dự án đầu tư mới đã bị hoãn lại hoặc hủy bỏ. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn, nhất là những doanh nghiệp ngành bất động sản, xây dựng, sản xuất/phân phối phôi thép, ngân hàng, tài chính... Thử thách thực sự đối với các doanh nghiệp này vẫn còn đang ở phía trước, khi dư âm của các năm tăng trưởng cao đã qua, tích luỹ do lợi nhuận cao và thặng dư phát hành vốn trong các năm trước đã dùng gần hết. Đặc biệt, một số doanh nghiệp đầu tư dàn trải dựa trên tỷ lệ nợ cao đang đứng trước nguy cơ phá sản, bị sáp nhập, mua lại.

    Với thực trạng nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam như vậy, cộng thêm sức cầu của khối ngoại giảm đáng kể, lãi suất ngân hàng cao, nguồn vốn bị thu hẹp đã hạn chế việc đầu cơ ngắn hạn, việc TTCK giảm điểm là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều đáng mừng là khối lượng giao dịch có giảm nhưng tính thanh khoản đã được cải thiện hơn rất nhiều so với các đợt tuột dốc trước đây do mặt bằng giá cổ phiếu trên thị trường Việt Nam tương đối hợp lý nên các NĐT trung và dài hạn, có tiềm lực, vẫn có thể chọn lựa đầu tư.

    Tất cả các quỹ do VCBF quản lý đều dưới dạng quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân với chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Các biến động ngắn hạn của thị TTCK không ảnh hưởng nhiều đến chiến lược và phương thức đầu tư của chúng tôi. Hiện tại, VCBF vẫn đang tích cực lựa chọn và tiến hành đầu tư vào các doanh nghiệp tốt trên thị trường. Tình trạng phát hành tăng vốn tràn lan, kỳ vọng quá cao đối với giá trị doanh nghiệp trong thời gian qua đã giảm đáng kể. Đây chính là cơ hội tốt để VCBF và các NĐT dài hạn khác đẩy nhanh tiến độ đầu tư. VCBF dự kiến sẽ giải ngân khoảng 100 triệu USD trong 15 tháng tới.
  4. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    Vote cho bác 5* rồi, nhưng bác giải thích sao khi VNi còn 34x, và khả năng về 32x là không xa.
    366 chuyển từ quần đùi sang váy rồi bác?????
  5. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    TT đã phá đáy cũ 366 dễ dàng và ngoài dự kiến của những quỹ "bảo thủ" như Vinacapital. Thậm chí VC đang nghĩ đến chuyện mua lại CP trong tình hình bất ổn hiện nay. Điều này nói lên đợt lao dốc của VNI lần này là kô có tiền lệ và chỉ có thể giải thích bởi ảnh hưởng của khủng hoảng thế giới đang diễn ra. Trước đó VNI đâu có liên thông như vậy !

    Tây rút vốn kô đồng loạt và phần nhiều trong số họ chỉ là cắt lỗ và cơ cấu tài sản. VNI càng xuống thấp thì lượng bán của họ càng giảm. Hơn nữa, trong tuần qua có một sự kiện ảnh hưởng lớn tới TTCK là tỷ giá $ tăng đột biến tiếp theo việc giảm LSCB của SBV làm dấy lên tâm lý lo ngại một cuộc khủng hoảng toàn diện sẽ diễn ra trong thời gian tới tại VN. Đây cũng là một nguyên nhân nữa giải thích cho việc thủng đáy của VNI ???

    Tuần tới VNI sẽ khó thủng 300 và có thể có đột biến quay đầu do những lý do thủng đáy đã được nhận diện, tình hình tỷ giá ổn định, tây bán ít đi và nhất là các "biện pháp mạnh" nào đó của CP có thể được đưa ra...
  6. aicungdung2

    aicungdung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đưa ra kết luận: Quá khác nhau về đẳng cấp.
    He he
  7. aicungdung2

    aicungdung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Giá như Bác chỉ viết 2 bài đầu rồi biến đi thỉ em sẽ phục bác lắm.
    Đàng này thì
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Thực ra với phương cách thắt chặt tiền tệ và nâng cao LSCB trước đó mà VN đã áp dụng thì doanh nghiệp Tây được hưởng lợi lớn nhất và thiệt hại nặng nhất là các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Điều này thể hiện rõ nhất là tháng 10 giảm phát (dấu hiệu của nội lực kinh tế yếu đi - Các doanh nghiệp tư nhân trong nước lâm vào tình trạng quá khó khăn).

    Hiện nay khi mà VN bước đầu cho phép nới lỏng tiền tệ, bơm tiền ra ngoài và giảm mức lãi suất cơ bản thì các doanh nghiệp tư nhân VN có nhiều khả năng sẽ thoát được tình trạng khó khăn như quý 3 vừa rồi. Hiệu quả của hành động này còn phụ thuộc nhiều vào các thủ tục, yêu cầu cung cấp vốn và tệ nạn tham nhũng. Xét cho thấy cũng là dấu hiệu tốt.

    Chính động thái vừa rồi của VN + cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới càng thúc ép Tây nhẹ thì cơ cấu lại danh mục mà nặng thì thoái vốn. Và rõ ràng là các hành động như cơ cấu lại danh mục, thoái vốn gấp rút chỉ mang tính chất nhất thời - khó mà kéo dài lâu được.

    Góp thêm quan điểm vào cho các bác thấy.
    Về Vờ Ni, em chán ngấy kiểu hô hào của những thằng như TZ hay hu hu rồi, quả là chỉ mang tính chất hù dọa. Có trở thành sự thật cũng chỉ là đoán mò. Thị trường chứng khoán hiện nay rất nhạy cảm - như một cô gái trẻ vậy, thế nên chắc chắn đang được soi rất kỹ, nếu down xuống dưới 300, chắc chắn sẽ có biện pháp mạnh đề phòng ngừa.

    Việc của các cổ đông nhỏ lẻ là hiện giờ nên đánh giá lại khả năng tài chính của mình và mức độ chấp nhận rủi ro mà họ tự gánh được. Sau đó ra quyết định rút vốn hay đầu tư vào khi mà thị trường đã sát với ngưỡng cản (của Chính phủ VN).

    Việc của Chính phủ là tiếp tục duy trì và thực hiện thêm các biên pháp như giảm LSCB, bơm vốn (1 cách hiệu quả) cho các ngân hàng để từ đó cấp vốn nhanh chóng cho các doanh nghiệp tư nhân, trợ giá cho các mặt hàng thiết yếu như gạo, xăng, dầu. Tiếp nữa về lâu dài là phải chống được tham nhũng, nâng cao được khả năng tăng tốc dòng tiền trong nền kinh tế (nhằm giảm bớt nhu cầu khát vốn vì khi tỷ lệ quay vòng vốn nhanh hơn thì nền kinh tế hay doanh nghiệp cũng cần ít vốn hơn mà vẫn đảm bảo kết quả đầu ra hiệu quả).

    Đôi nhời!
  9. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Đẳng cấp của âm binh siêu cấp là vô địch roài...ai dám so bì.
    E công nhận e kém, các anh làm ơn đừng vào topic của nhà e chê bai thêm nhé !
  10. hqnam1981

    hqnam1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Đã được thích:
    69
    Bighead cứ tiếp tục đi! Mình ủng hộ những người có tâm huyết như BH.

    Mình là dân ưa kĩ thuật nên mình chỉ hành động theo những chỉ báo kĩ thuật. Tuy nhiên, những bài phân tích như BH làm sẽ làm F319 đúng là một diễn đàn nơi chia sẻ thông tin hữu dụng cho cả cộng đồng.........

    Hơn nữa, mỗi người có một quan điểm mà!

Chia sẻ trang này