Thắt chặt tiền tệ: Bi kịch và nghịch lý

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thaomobi, 29/04/2008.

843 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 953 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. thaomobi

    thaomobi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thắt chặt tiền tệ: Bi kịch và nghịch lý

    Chúng ta đang thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát. Điều đó đồng nghĩa với việc lãi suất (LS) sẽ tăng lên. Đến lượt nó, LS sẽ là người lựa chọn những dự án hay phương án kinh doanh nào chịu nổi nó thì tồn tại, nếu không phải chấp nhận phá sản. Thế nhưng chính những người thắt chặt chính sách tiền tệ lại đồng thời cũng mong muốn có được LS thấp để hỗ trợ các doanh nghiệp. Đó là sự thiếu nhất quán thứ nhất.
    Sự thiếu nhất quán thứ hai mới thật sự đáng lo ngại, đó là thắt chặt tiền tệ khiến thanh khoản của các ngân hàng (NH) gặp khó khăn, nhưng họ không được phép tăng LS huy động vốn, cũng không được thực hiện tái cấp vốn tại NH Nhà nước. Nghịch lý này càng làm trầm trọng thêm, bởi cái gọi là đồng thuận LS mà Hiệp hội NH đưa ra vì các NH nhỏ không thể huy động được vốn nhàn rỗi của dân cư, phải chuyển sang mua lại vốn của các NH lớn trên thị trường liên NH với LS lên đến 18-24%/năm.
    Các NH lớn lại có cơ hội kiếm lợi từ việc huy động vốn rẻ trên thị trường tiền gửi và cho vay cao trên thị trường liên NH. Có thể coi đây là một bi kịch của chính sách tiền tệ. Nói đúng hơn là sự thất bại, bởi vì với chính sách như vậy thì hiệu ứng chống lạm phát từ việc phải loại bỏ những dự án có hiệu quả thấp không còn nữa, thay vào đó là sự thiếu hụt thanh khoản trầm trọng của các NH, đặc biệt là các NH nhỏ.
    Nghịch lý thứ ba là chúng ta đang trong quá trình thực hiện các cam kết về hội nhập quốc tế. Điều đó có nghĩa là cần phải tiếp tục cải cách thể chế kinh tế theo nguyên tắc thị trường và phù hợp với thông lệ quốc tế.
    Thế nhưng vào chính lúc nền kinh tế mạnh nhất, vốn nước ngoài vào nhiều nhất thì khó khăn ập tới không phải từ bên ngoài mà chính là khu vực hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách đầu tư công và chính sách tiền tệ. Hóa ra thách thức lớn nhất của hội nhập kinh tế lại không phải ở năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN), vì một năm qua các DN vẫn phát triển mà là năng lực quản lý kinh tế vĩ mô, hoạch định chính sách tiền tệ và tài khóa còn xa mới đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế hội nhập.
    Điều mà nhiều DN đang lo ngại là không phải vì họ không đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực quản trị để cạnh tranh quốc tế, mà chính là chính sách nhà nước đẩy họ vào chỗ bất lợi trong cuộc cạnh tranh đó. Những dấu hiệu của đầu năm 2008 cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng chuyển sang các dự án bất động sản, đầu tư gián tiếp nước ngoài có xu hướng chuyển sang tận dụng chênh lệch LS của trái phiếu Chính phủ.
    Nếu tình hình này kéo dài, không chỉ các DN vừa và nhỏ của VN bị thua thiệt, mà ngay cả các tập đoàn lớn và các dự án bất động sản tầm cỡ cuối cùng rơi vào tay các DN và các quĩ đầu tư nước ngoài. Điều đáng buồn là hầu hết dự án bất động sản lớn đều do các DN VN khởi xướng, đền bù, xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vay của các NH nội địa bỗng nhiên rơi vào tay các nhà đầu tư nước ngoài...
    Khắc phục những nghịch lý này như thế nào? Đừng ai nghĩ rằng có thể điều khiển thị trường theo ý chí của mình. Thị trường có những khuyết tật của nó nhưng rất tiếc không phải là những khuyết tật mà chúng ta đang can thiệp như hiện nay. Sự can thiệp hành chính chỉ làm tăng thêm sự méo mó của thị trường. Sự can thiệp của chính sách tiền tệ phải nhằm làm sự vãn hồi cân bằng nhanh hơn, giảm bớt những tổn thất và phải tôn trọng nguyên tắc của thị trường mới có hiệu quả. Các can thiệp hành chính kiểu như trần LS, hạn mức tín dụng... đều có tác dụng rất hạn chế.
    (theo Tuổi Trẻ)
  2. thaomobi

    thaomobi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang bị lỗi ở tầng vĩ mô các bác ạ.
    Các lờ đờ đang ăn và nói không đúng lỗ cần dùng
    Thảo nào thị trường bốc mùi nặng quá
  3. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Trình độ bác Giàu đang được thể hiện quá rõ nét.
  4. thaomobi

    thaomobi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    VN-Index phụ thuộc nhiều vào lãi suất
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/18792
    thế mà Hiệp hội NH đã đi đến đồng thuận nâng trần lãi suất huy động lên 12%/năm
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Vang-TienTe/18765
    Như vậy thị trường vẫn trong giai đoạn suy thoái các bác ạ
    Buồn quá
  5. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30

    Trình độ bác này cũng chỉ bằng 1/100 lần bác giàu - Khi thắt chặt tiền tệ, trong ngắn hạn có ảnh hưởng nhất định đến thị trường tiền tệ. Một chính sách khi được áp dụng thì hiệu quả của nó chỉ được thể hiện sau đó do có độ trễ.

  6. thaomobi

    thaomobi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác baochinv vẫn ở trên trời lắm.
    Đành rằng thắt chặt tiền tệ về nguyên tắc trên tầng vĩ mô là tốt.
    Nhưng lưu ý với bác là độ trễ mà bác nói ấy nó dài như thế nào đối với nền kinh tế VN thì chả ai có thể định lượng được cả. Toàn làm theo kiểu cảm tính và phán đoán mà thôi.
    Thắt chặt tiền tệ làm không khéo đang lành thành què.
    Bác còn nhớ thời điểm VNindex 1xxx điểm chứ, bao nhiêu biện pháp tốt để giảm nhiệt thì không chịu làm lại mang mấy chiêu thô thiển học ra áp dụng thế là tèo téo teo. Bao nhiêu công sức bỗng đổ xuống sông xuống biển, bây giờ IPO chết sặc. Buồn quá
  7. thaomobi

    thaomobi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết có nhiều ẩn ý. Các bác vào tham khảo.
    Làm gì để vực dậy TTCK?
    Thứ ba, 29.04.2008, 11:00am (GMT+7)
    Hơn một năm qua, TTCK Việt Nam trồi sụt thất thường, trong đó xu hướng giảm là chủ đạo, đặc biệt là từ đầu năm 2008 đến nay, tình trạng bán giá sàn nhưng rất ít người mua xảy ra thường xuyên. VN-Index tính đến ngày 23/4 chỉ còn 523,25 điểm, giảm 40,8% so với mức thấp nhất trong năm 2007. Nếu so với mức cao nhất thì giảm 73,2%, so với mức trung bình thì giảm 55%. Tình trạng "người người thua lỗ" đã biến TTCK từ một kênh đầu tư hấp dẫn trở thành "địa ngục trần gian" đối với không ít nhà đầu tư. Trong bài viết này, tôi chỉ nêu một số yếu tố chính đã làm VN-Index giảm sâu, đồng thời kiến nghị vực dậy thị trường.

    Hoạt động giải chấp cổ phiếu của NHTM Thời điểm nhiều nhất, các NHTM cho vay kinh doanh chứng khoán khoảng 20.000 tỷ đồng so với tổng tài sản 2 triệu tỷ đồng (chiếm 1%), thời điểm hiện nay khoảng 9.000 - 10.000 tỷ đồng (khoảng 0,5% tài sản), bởi các ngân hàng đẩy mạnh giải chấp cổ phiếu cầm cố và điều này càng khiến TTCK sụt giảm. Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đây không phải là tỷ lệ cao, các NHTM hoàn toàn có thể chịu đựng được trong giai đoạn hiện nay để ngưng giải chấp. Trong khi đó, Chính phủ đã chỉ đạo NHNN cho vay tái chiết khấu với lãi suất 9%/năm khi NHTM thiếu thanh khoản tạm thời. Sau khi TTCK tăng điểm liên tục, chủ yếu nhờ biên độ giao dịch được thu hẹp thì thị trường lại liên tục sụt giảm khi biên độ được nới rộng. Nhiều lệnh lớn bán giá sàn ngay từ đầu phiên đã được tung ra, nhà đầu tư có cơ sở nghi ngại về một đợt giải chấp tiếp theo của các NHTM, nhất là vốn huy động của nhiều ngân hàng đang gặp khó khăn, nếu không giải chấp thì ngân hàng sẽ gặp rủi ro cao. Còn nhà đầu tư thì không còn tiền để bổ sung khoản ký quỹ, nếu được ngân hàng cho vay thì lãi suất quá cao, nhưng nếu bán đi thì ?omất cả chì lẫn chài?. Cách đây 6 tháng, nhà đầu tư có 1.000 cổ phiếu REE trị giá 150 triệu đồng, cầm cố số cổ phiếu này có thể vay ngân hàng 60 triệu đồng. Nhưng không ai ngờ giá cổ phiếu REE hiện nay chỉ còn 52.000 đồng, ngoài việc phải đóng thêm tiền nếu giờ đây hợp đồng hết hạn, nhà đầu tư sẽ trắng tay vì tiền bán cổ phiếu thậm chí không đủ để trả ngân hàng. Điều này có thể lý giải tại sao một loạt cổ phiếu blue-chip một thời như REE, SAM, GMD, FPT, SSI? giảm đến những mức giá không thể ngờ. Giá SAM hiện nay còn thấp hơn thời điểm VN-Index rơi xuống 400 điểm giữa năm 2006. Đây chính là những cổ phiếu tốt được cầm cố nhiều nhất và cũng là những ?otội đồ? khiến VN-Index liên tục sụt giảm.
    Thực tế là, nếu hàng trăm hộ dân thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng để trồng hay nuôi con gì đó mà trong trường hợp thất bại thì ngân hàng hầu như bó tay trong việc thu hồi nợ hay giải chấp, vì không thể đuổi họ ra đường. Nhưng đối với chứng khoán, ngân hàng dễ dàng đem số cổ phiếu cầm cố của hàng trăm nhà đầu tư bán với giá sàn. Với giá trị cầm cố là 10.000 tỷ đồng thì mất bao nhiêu phiên mới giải chấp hết trong khi tính thanh khoản hiện nay rất yếu, VN-Index sẽ đi về đâu?
    Để ngăn chặn làn sóng giải chấp này, NHNN phải can thiệp, thay vì cho các ngân hàng vay với lãi suất chiết khấu 9%/năm, NHNN sẽ dùng khoản vay này gia hạn những hợp đồng cầm cố, repo đến thời điểm phải giải chấp. Các NHTM được vay với lãi suất 9%/năm từ NHNN, sau đó gia hạn hợp đồng cho nhà đầu tư với lãi suất không quá 12%/năm (NHTM hưởng lợi 3%/năm). Nhà đầu tư sau những tháng ngày thua lỗ sẽ yên tâm phần nào với lãi suất ưu đãi. Với dư nợ cho vay như hiện nay của NHTM, nếu trừ đi các khoản vay cầm cố trên thị trường OTC thì khoản tiền mà NHNN bỏ ra cho vay là không lớn. Những hợp đồng được gia hạn sẽ không còn tình trạng giải chấp, điều này giúp thị trường không bị thừa cung và gây tác động xấu đến tâm lý nhà đầu tư.

    Mặt trái của thông tin
    Nếu như cách đây vài năm, nhà đầu tư rất khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp, TTCK trong và ngoài nước thì hiện nay họ đang đối diện với một rừng thông tin từ các báo viết từ Trung ương đến địa phương, các bản tin trên truyền hình, trên internet, tất cả các bài viết hay về chứng khoán trên các báo lập tức được link về trang web của CTCK, các diễn đàn chứng khoán mọc lên như nấm, trong đó ai cũng là chuyên gia, tất cả không ngoài mục đích cung cấp thông tin cho nhà đầu tư. Mấy tháng vừa qua, ngày nào nhà đầu tư cũng phải nhập vào đầu các thông tin như giá dầu, giá vàng liên tục tăng, lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, kinh tế Mỹ suy thoái, TTCK toàn cầu tụt dốc? Chuyện này khiến nhà đầu tư có tâm lý giống như bà mẹ của Tăng Sâm trong giai thoại của Trung Quốc ?oTăng Sâm giết người?. Một hôm, mẹ Tăng Sâm nghe người hàng xóm nói đã nhìn thấy Tăng Sâm giết người, bà cười không tin vì con trai bà không bao giờ làm chuyện đó. Sau đó, người thứ hai cũng nói với bà như vậy và bà vẫn không tin. Nhưng đến người thứ ba nói thì bà không thể không tin và vội chạy đi tìm con. Các nhà đầu tư chứng khoán thời gian qua đã bị nhồi nhét quá nhiều thông tin xấu nên đã xả hàng hàng loạt, cả cổ phiếu tốt lẫn cổ phiếu xấu. Hậu quả là VN-Index dẫn đầu danh sách mất điểm trên thế giới, trong khi ?otội đồ? chứng khoán Mỹ trong một nền kinh tế đang suy thoái lại giảm rất ít, chỉ số Dow Jones chỉ giảm 1.300 điểm so với đỉnh 14.000 điểm trong năm 2007, hiện là 12.720 điểm. Tỷ lệ giảm của Dow Jones chưa đầy 10% so với đỉnh.
    Phát ngôn của các chuyên gia
    Kể từ cuối năm 2006 đến nay, trên báo, đài xuất hiện khá nhiều chuyên gia chứng khoán nhận xét, đánh giá về TTCK trên cơ sở chính kiến cá nhân và thực tế không có cơ quan nào bắt họ phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Có vị cho rằng, VN-Index không thể giảm xuống dưới 970 điểm; có vị khuyên nhà đầu tư nên mua FPT cỡ 60x, VNM gần 20x và quả quyết, Việt Nam mới gia nhập WTO, VN-Index sẽ tăng ít nhất 4 năm nữa giống như Trung Quốc thời kỳ sau khi gia nhập WTO; có vị không ủng hộ việc các nhà đầu tư mua bán ngắn hạn? Thật nực cười vì nếu không mua bán thì lấy đâu ra tính thanh khoản, Nhà nước lấy cơ sở nào để định ra giá khởi điểm IPO? Khi thị trường giảm mạnh, có vị cho rằng, nên để thị trường tự nhiên, cổ phiếu nên về giá trị thật, trong khi không đưa ra được giá trị thật là bao nhiêu? Trước hết, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân giảm giá. Nếu giảm vì doanh nghiệp làm ăn kém thì tất yếu phải để thị trường phán xét, còn giảm do giải chấp cầm cố, do nhà đầu tư mất niềm tin, do lũng đoạn thị trường thì chúng ta phải giải quyết dứt điểm.

    Một số giải pháp
    - Thứ nhất, ngắt mạch giao dịch: TTCK Malaysia vừa qua có phiên giảm hơn 10% khi mở cửa và đã được ngắt mạch ngay lập tức, đó là do Malaysia gặp biến cố chính trị. Tuy nhiên, sau đó thị trường Malaysia đã phục hồi trở lại. Với doanh nghiệp làm ăn yếu kém thì chuyện cổ phiếu giảm giá sàn là đương nhiên, nhưng với TTCK Việt Nam, việc giảm sàn liên tiếp nhiều phiên với hầu hết cổ phiếu tốt xấu lẫn lộn thì việc ngắt mạch giao dịch là việc làm cần thiết, vừa đảm bảo tính phát triển bền vững, vừa bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trước tâm lý không ổn định hay hành vi thao túng, làm giá, lũng đoạn thị trường.
    - Thứ hai, ngăn chặn việc thao túng, lũng đoạn thị trường: Một vị lãnh đạo UBCK cách đây vài tháng cho biết, đã phát hiện được những giao dịch mua ghìm giá của các tổ chức lớn, đặc biệt là có bàn tay của nhà ĐTNN. Đang tiếc là chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở mức độ phát hiện, chưa xử lý nghiêm minh cụ việc thể vụ nào. Điều gì xảy ra khi những đối tượng này hy sinh một lượng cổ phiếu nào đó bán giá sàn liên tục, hậu quả là thị trường suy giảm không phanh, rồi sau đó mua vào? Thực tế, không ít cổ phiếu blue-chip được bán ra rất mạnh, kéo theo làn sóng bán ra cổ phiếu đó và cả những cổ phiếu khác của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các ngân hàng giải chấp và bây giờ họ có thể ung dung mua lại với giá chỉ bằng 1/3 mức giá cũ. Nếu có sự kết hợp giữa Trung tâm Lưu ký chứng khoán, UBCK với Bộ ******* thì việc theo dõi, truy tìm những tài khoản giao dịch kiểu này không khó.
    - Thứ ba, mở room cho nhà ĐTNN: Chúng ta đã từng mở room cho nhà ĐTNN trong năm 2005 và sau đó, nhờ nguồn lực không nhỏ của khối này đã góp phần giúp TTCK phát triển sau một thời gian dài trầm lắng. Có một điều đáng lưu ý là, mặc dù giá nhiều loại cổ phiếu giảm rất mạnh nhưng khối này tiếp tục mua vào nhiều hơn bán ra, nhiều mã như STB, ACB hầu như không bao giờ bán, room của REE, GMD, CII, BMP, TDH luôn được lấp đầy 49%. Chúng ta hạn chế room dành cho nhà ĐTNN chủ yếu là nhằm ngăn họ thoát vốn gián tiếp đột ngột, nhưng thực tế đối tượng thoát vốn chủ yếu gần đây lại là các nhà đầu tư nội, các tổ chức nội. Câu hỏi đặt ra là, nếu họ xác định đầu tư dài hạn trong lúc thị trường giảm sâu như hiện nay thì tại sao ta không mở room cho họ, đằng nào thì theo lộ trình gia nhập WTO ta cũng phải mở, nếu không mở room bây giờ để tạo lực cầu thì chúng ta đợi đến bao giờ hay chờ thị trường nóng lên mới mở? Mở room tại thời điểm này vừa tạo được sức cầu, giúp TTCK phục hồi, vừa giúp cho tiến trình cổ phần hoá nói chung, cổ phần hóa các ngân hàng quốc doanh nói riêng đỡ ế ẩm.

    (theo Đầu Tư Chứng Khoán)
  8. thaomobi

    thaomobi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    VN là thị trường tiềm năng của dịch vụ chuyển tiền
    29/04/2008 -- 7:59 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Sau chuyến thăm Việt Nam, bà Christina Gold, Chủ tịch tập đoàn dịch vụ chuyển tiền Western Union (WU), nhận xét Việt Nam có một môi trường kinh doanh hấp dẫn và là một thị trường nhiều tiềm năng.

    Tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam mới đây ở thung lũng Vây, bang Côlơrađô, Mỹ, bà Christina Gold khẳng định Việt Nam là một thị trường tiềm năng bởi số người Việt Nam sống xa quê hương hiện vào khoảng 3,3 triệu người. Lượng kiều hối từ những người Việt định cư và những người đang làm việc ở nước ngoài đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển đất nước.

    Trong năm 2007, Ngân hàng Thế giới ước đoán đã có 32 tỷ USD kiều hối được chuyển vào Việt Nam và WU, tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ chuyển tiền trên toàn cầu, là một trong chiếc cầu nối để chuyển số tiền trên.

    Ban lãnh đạo WU cho rằng với việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam được tiên đoán là sẽ bùng nổ và sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Vì thế, WU đã nhắm đến Việt Nam như là một hành lang kết nối trong lĩnh vực dịch vụ chuyển tiền và mong muốn đây sẽ trở thành một trong những thị trường lớn của tập đoàn.

    Bà Christina Gold cho biết tại Việt Nam, trong 14 năm qua, WU đã xây dựng một mạng lưới với hơn 4.000 điểm giao nhận tiền tại 64 tỉnh thành trên toàn quốc./.
  9. kuas

    kuas Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    13
    thaomobi, bạn đã đọc lời bình này chưa? tôi cho rằng nó xác đáng đối với bài viết của tác giả tên Dũng mà bạn tâm đắc. Tất nhiên bạn, Như Anh dưới đây dựa vào các nghiên cứu mang tính khoa học (nhìn email thì biết), nhưng chưa chắc tính thực tiễn đã cao, nhất là ở một nền kinh tế như Việt Nam lol.

    Như Anh - - chitcdn@ueh.edu.vn
    Điều thứ nhất muốn trao đổi với tác giả chính là khái niệm "cổ phiếu tốt, cổ phiếu xấu". Một cổ phiếu có thể tốt với người này nhưng lại xấu đối với người khác. Tùy thuộc vào mức độ thông tin mà nhà đầu tư đó nhận được, tùy thuộc vào trình độ phân tích, kỹ năng dự báo, kỳ vọng của mỗi nhà đầu tư... để họ đánh giá. Bạn cũng nhớ rằng, trước thời điểm Wordcom có đến trên 90% các nhà phân tích tư vấn nên mua cp này.
    Vấn đề thứ 2 là, những nhận định của các chuyên gia dựa trên những phân tích thông tin tại thời điểm đó. Nhà phân tích (là các chuyên gia) không thể lường trước hết mọi chuyện có thể xẩy ra trong tương lai. Chính vì vậy, với những thông tin tại từng thời điểm họ đánh giá của mình. Một điển hình là HSBC thường đưa ra những báo cáo phân tích và dự báo khác nhau do thông tin từng thời điểm khác nhau. Không nên lấy diễn biến hôm nay để quy kết quá khứ. Tác giả cần nên học lại vấn đề này. Một vốn đề cơ bản trong dự báo chính là "bất cân xứng thông tin" trên thị tửờng nên các mức độ phân tích dự báo luôn khác nhau dẫn đến những kỳ vọng khác nhau. Và các nhà khoa học của VN cũng đã đánh giá mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường VN rất trầm trọng.
    Thứ 3, các giải pháp của tác giả như là con Trâu nhai lại cỏ. Đồng thời không hiểu biết về quy luật của thị trường. Không chỉ thị trường VN, thị trường thế giới cũng vậy. Việc thao túng thị trường là chuyện đương nhiên, luôn luôn tồn tại. Chính vì vậy, một thị trường cao cấp họ cần có nhưng công ty lớn để tránh việc thao túng sở hữu, cần có các nhà đầu tư chuyên nghiệp, cần có các sản phẩm phái sinh. Bạn có biết một kết quả nghiên cứu rằng, một thị trường có bán không sẽ giúp thị trường đó ổ định không? Trong khi đó, VN hoàn toàn không. Thị trường chỉ có một chiều, khi thị trường giá xuống họ không có các công cụ đầu tư, thị trường mua nhiều thì sẽ tăng. Khi niềm tin không có, không có nhiều người mua thì lấy đây ra lực để thị trường tăng trở lại....
    Tác giả có thể nhìn qua bảng giao dịch mỗi ngày, thử đếm có bao nhiêu công ty niêm yết sử dụng hết room để tác giả đề xuất room. Chuyện này cũ quá, hiệu lực của mở room chắc chắng sẽ khó vực dậy thị trường vì có quá nhiều DN niêm yết hiện vẫn chưa sử dụng hết room. Không thể hy sinh một chính sách chỉ để tác dụng trên một số cp được...
    Mong được cùng trao đổi để bài viết hay hơn sau nay. Đừng nên lấy tư duy của mình để phán sự đời.

  10. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Mỗi nc có 1 đặ điểm kinh tế khác nhau , theo em thấy TT CK vừa qua bị suy giảm mạnh lỗi lớn ở rủi ro chính sách ( mà tức nó éo cho bán khống để còn kiếm chác chứ ) , nhưng ở VN thì cách làm của NHNN vừa rồi là hợp lý , để cả nền kinh tế tiếp tục đi lên đc thì phải có 1 nhóm nganh nào đó bị thiệt thòi thôi , quyết giảm lạm phát , hút tiền về thì CK tèo thôi

Chia sẻ trang này