thật khủng !!!! đại gia chứng khoán vào hàng... OGC , PGS , PVA, S96 , TDC , IJC , BVH sẽ là con h

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lolem752003, 13/10/2010.

196 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 01:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4846 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    [​IMG]Ngân hàng mạnh tay bơm vốn
    Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư - 13/10/2010 3:19:54 CH



    [​IMG]
    Chương trình phát triển tín dụng cuối năm của các ngân hàng có thể sẽ không đạt kết quả như kỳ vọng do áp lực lãi vay còn cao.

    Do tốc độ tăng trưởng dư nợ khá chậm trong 9 tháng qua, nên dư địa tín dụng trong quý còn lại của năm ở nhiều ngân hàng còn rất lớn. Trong khi đó, nhu cầu vốn của doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng vào cuối năm. Vì thế, các ngân hàng đang đẩy mạnh bơm vốn ra nền kinh tế. Tuy nhiên, sức hấp thụ vốn của thị trường vẫn chưa được như kỳ vọng, do áp lực lãi suất cho vay thỏa thuận còn cao.

    Đẩy mạnh cho vay

    Nhiều ngân hàng đã và đang dành ra những khoản vốn lớn hỗ trợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Ông Nguyễn Hữu Đặng, quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Nhà TP.HCM (HDBank), cho biết, Ngân hàng sẽ có chương trình ưu đãi 2.000 tỉ đồng dành cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, với lãi suất cho vay từ 12,5 - 13,5%/năm. Chương trình dự kiến sẽ được áp dụng từ đầu tháng 11.2010.

    Theo ông Đặng, tính đến ngày 30.9.2010, huy động vốn của HDBank đạt 24.856 tỉ đồng, bằng 118,36% kế hoạch cả năm; dư nợ ước đạt 10.300 tỉ đồng, bằng 98% so với kế hoạch năm. Như vậy, tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng đã gần hoàn thành mục tiêu đề ra.

    Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã dành khoảng 3.000 tỉ đồng cho vay doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân với lãi suất chỉ bằng khoảng 80% chi phí lãi vay bằng tiền đồng thông thường. Chương trình sẽ được triển khai từ nay đến hết năm 2010. Ngoài ra, ACB còn triển khai cho vay qua hệ thống ACB Online và vốn sẽ được giải ngân chỉ sau 1 phút. Ông Đỗ Minh Toàn, Phó Tổng Giám đốc ACB, cho biết, nhu cầu vốn bằng tiền đồng của doanh nghiệp bắt đầu có chiều hướng tăng lên. Đây là thời điểm tốt để ACB phát triển tín dụng.

    Tuy nhiên, Thông tư 13/2010/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1.10 vừa qua đã có ảnh hưởng nhất định đến các chương trình phát triển tín dụng của ngân hàng. Mặc dù một số quy định đã được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho hoạt động cho vay, nhưng chất lượng tín dụng sẽ phải được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn 9%. Nếu không, các ngân hàng sẽ buộc phải trích lập dự phòng cho vay cao hơn, dẫn đến lợi nhuận giảm. Đáng chú ý là đối với các khoản cho vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán, hệ số rủi ro lên đến 250%. Quy định này sẽ khiến các ngân hàng gặp khó khăn trong việc triển khai tín dụng cuối năm.

    Tuy nhiên, ông Đặng cho rằng, ngành ngân hàng hoàn toàn có thể đạt được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 25% mà Ngân hàng Nhà nước đã đề ra. Bởi lẽ, trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng dư nợ tín dụng toàn ngành đã đạt 19,5%. Hơn nữa, nhu cầu thanh toán tiền của doanh nghiệp vào cuối năm rất cao. Vì thế, dư nợ tín dụng quý IV/2010 được dự báo có thể sẽ tăng mạnh.

    Song ông Đặng cũng nhấn mạnh: “Dư nợ tăng đột biến hay không còn phụ thuộc vào phương án kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả và khả thi. Đây là điều các ngân hàng sẽ cân nhắc rất kỹ nhằm hạn chế rủi ro nợ xấu gia tăng”.

    Áp lực lãi vay còn cao

    Các chính sách tín dụng mới được đưa ra đều kèm theo những ưu đãi về lãi suất cho vay thỏa thuận bằng tiền đồng. Ông Bùi Tấn Tài, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân ACB, cho biết, lãi suất đối với chương trình vay vốn qua ACB Online sẽ được giảm 0,4 điểm phần trăm/năm so với chi phí lãi vay cá nhân thông thường, tức trên dưới 13%/năm.

    Trong khi đó, tại HDBank, lãi suất cho vay vốn trung và dài hạn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị chỉ ở mức 11,5%/năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, theo ông Đặng, vì tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu phục hồi ổn định, nên hoạt động kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tỉ suất sinh lời của nhiều dự án kinh doanh ở mức thấp hoặc hòa vốn. Vì thế, ông cho rằng, mức lãi suất cho vay trung bình 13 - 15%/năm hiện nay cũng có phần khó khăn cho doanh nghiệp.

    Lãi suất cho vay được các ngân hàng áp dụng hiện có phần cạnh tranh hơn so với trước. Thế nhưng, đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất cho vay ở lĩnh vực sản xuất vẫn phổ biến ở mức 14 - 15%/năm. Còn một số doanh nghiệp xuất khẩu thuộc nhóm khách hàng truyền thống và có quan hệ sử dụng dịch vụ tốt được áp dụng mức lãi suất cho vay hấp dẫn hơn, từ 12 - 13%/năm. Vì thế, một số doanh nghiệp vẫn chuộng vay bằng ngoại tệ hơn nhằm tránh áp lực lãi suất thỏa thuận bằng tiền đồng.

    Còn đối với lĩnh vực phi sản xuất, lãi suất thỏa thuận bằng tiền đồng được các ngân hàng áp dụng phổ biến ở mức 15,1 - 17%/năm, tùy theo lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và mục đích sử dụng vốn. Riêng đối với tín dụng tiêu dùng, lãi suất cho vay lên đến 20 - 25%/năm.

    Đó là lý do trong cuộc họp mới đây, bà Dương Thu Hương, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), đã kêu gọi các ngân hàng hội viên giảm lãi suất huy động còn 11%/năm kể từ ngày 15.10 tới, thay vì 11,2%/năm hiện nay nhằm giảm áp lực lãi vay cho doanh nghiệp. Thế nhưng, bà Hương cho biết, các ngân hàng đã đưa ra kiến nghị rằng, vì áp lực lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng, nên cần theo dõi động thái thị trường và diễn biến của nền kinh tế, từ đó mới cân nhắc việc hạ lãi suất. Vì thế, theo bà, lãi suất sẽ được điều chỉnh trên cơ sở thận trọng.

    Ông Đặng, HDBank, cũng cho rằng: “Vì người dân có tâm lý cho rằng lạm phát sẽ gia tăng trong thời gian tới, nên họ kỳ vọng vào mức lãi suất huy động cao. Vì thế, việc hạ lãi suất huy động sẽ không khuyến khích được người dân gửi tiền vào ngân hàng, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp vốn cho vay”.

  2. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    [​IMG]

    Tập đoàn phân phối công nghiệp lớn nhất Trung Quốc Global Logistics Properties (GLP) đang cân nhắc việc mở rộng hoạt động kinh doanh sang thị trường Việt Nam và Ấn Độ.




    Chủ tịch Ủy ban điều hành GLP tại Singapore Jeffrey Schwartz nói với tờ Thời báo Tài chính (Anh) rằng tập đoàn đã xem xét kỹ các cơ hội làm ăn tại thị trường Ấn Độ và lập kế hoạch thành lập một nhóm nghiên cứu để tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam. Ông Schwartz nói: "Chúng tôi đang hướng tới thị trường Ấn Độ và Việt Nam. Chúng tôi cho rằng sẽ có cơ hội kinh doanh hấp dẫn tại Ấn Độ, một cơ hội mà chúng tôi có thể tận dụng. Cơ hội tại Ấn Độ chắc chắn sẽ vượt qua cơ hội làm ăn tại Trung Quốc khi xét về dài hạn."
    Ông Schwartz cho rằng Ấn Độ sẽ là thị trường khó thâm nhập hơn Trung Quốc, nơi GLP đang là tập đoàn dẫn đầu thị trường.
    Việc thiếu cơ sở hạ tầng, bộ máy hành chính cồng kềnh, phức tạp khiến Ấn Độ là nơi khó kinh doanh hơn Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ hội tại Ấn Độ là rất rõ ràng bởi vẫn chưa có doanh nghiệp nào về lĩnh vực vận tải chiếm ưu thế dẫn đầu một cách rõ ràng.
    GLP vừa hoàn tất kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu trên thị trường chứng khoán Singapore với hy vọng huy động khoảng 3 tỷ USD. /.
    Theo Lê Dương
    TTXVN/Vietnam+


  3. F115

    F115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    1.841
    - Tín hieu ky thuat: cay nen xanh dai the hien tam ly kha tich cuc
    cua nha đâu tư, khi gia TDC tiep can vung ho tro 27. Hơn nua
    cac chi bao ky thuat CCI, STO đa đi vao vung qua ban, se cho tin
    hieu mua nêu TDC tiêp tang gia.
    - Khuyên nghi: có the mua vào nêu TDC tiêp tuc tang gia.
    [​IMG][​IMG]
  4. fleetadmiral

    fleetadmiral Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chủ tọp ngày nào cũng có vấn đề "khủng", nhạy tin phết ^:)^
  5. Tu_NT

    Tu_NT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Danh múc của bác khiếp quá, toàn hàng bơm thổi [-)
  6. chomchop

    chomchop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
  7. rockwell80

    rockwell80 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    3
  8. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    vậy cho mình hỏi bạn 1 câu , bác mua chứng khoán làm gì ? vậy động lực nào cổ phiếu tăng cao ? có phải những cp tăng vốn khủng và c/ty có eps cao trên 10 k? ( làm ăn tốt lãi = 100% vốn )
  9. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    Liều thần dược mang tên “nới lỏng định lượng”
    [​IMG]

    Vì sao “nới lỏng định lượng” làm đẩy giá vàng, cổ phiếu và trái phiếu đồng loạt tăng?



    Vào thời bản vị vàng, các nước đua nhau thể hiện mình có "đồng bản tệ mạnh". Ngày nay sự cạnh tranh này đã đi theo một chiều hướng khác: đó là in ra nhiều tiền hơn và làm yếu đi đồng tiền của mình.
    Bộ trưởng Tài chính Brazil đã nói về một cuộc "chiến tranh tiền tệ quốc tế". Chủ tịch IMF Dominique Strauss-Kahn tuần rồi đã khuyến cáo không nên sử dụng tiền tệ như một vũ khí chính sách.
    Mong muốn đồng tiền giảm giá không có nghĩa là làm cho nó đi xuống. Chiến thuật cắt giảm lãi suất cổ điển đã bị đẩy tới gần cực điểm, mặc dù Nhật Bản tuần qua lại hạ thêm lãi suất xuống mức 0-0.1%.
    Nhưng dường như khó tạo ra sự khác biệt về lợi suất giữa các nước phát triển khi mà đâu đâu lãi suất cũng dưới 1%.
    Trong số các nước giàu, cả Nhật Bản và Thụy Sỹ cũng theo đuổi chính sách can thiệp tỷ giá. Nhưng chiến thuật này chỉ có hiệu quả nhất khi các ngân hàng trung ương mua có phối hợp, và liệu có nước nào giúp nước khác phá giá đồng tiền?
    Do đó chỉ còn lại một lựa chọn là nới lỏng định lượng (quantitive easing - QE), hay nói cách khác là tạo thêm tiền để mua tài sản.
    Phương pháp này thường được giới thiệu là chiến thuật kích thích nền kinh tế nội địa bằng cách giảm chi phí tài chính và bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng.
    Nhưng nếu như mọi điều kiện khác không đổi, việc in thêm tiền ở một quốc gia sẽ làm cho giá của đồng tiền nước đó giảm so với các đồng tiền khác.
    Trong vòng 2 năm qua, nhiều nước phát triển đã cố gắng thử các dạng của QE. (Ngân hàng trung ương châu Âu đã thực hiện phương pháp này ít hơn các đối thủ của họ, điều này lý giải cho sức mạnh tương đối của đồng euro hiện giờ).
    Một vài người xem đây là QE cạnh tranh, một cuộc đấu xem "Ai in tiền nhiều nhất". Rất nhiều nhà đầu tư tin rằng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm bị cuốn vào một "vòng chơi" QE nữa, có lẽ là ngay tháng 11.
    Viễn cảnh của việc tiếp tục nới lỏng định lượng (QE) giúp giải thích tại sao vàng, cổ phiếu và trái phiếu chính phủ đều tăng giá cùng lúc.
    Vàng được mua vào với lý do dễ hiểu là các ngân hàng trung ương dường như sẽ cam kết tiếp tục in thêm nhiều tiền hơn nữa: giới đầu tư sợ rằng điều này cuối cùng sẽ dẫn tới lạm phát.
    Các thị trường chứng khoán tăng giá bởi QE cuối cùng sẽ giúp phục hồi nền kinh tế và ngăn chặn nguy cơ suy thoái kép.
    Trong khi đó lợi suất của trái phiếu chính phủ lại giảm bởi các ngân hàng trung ương có vẻ dành hầu hết tiền phát hành thêm để mua vào chứng khoán nợ nước mình.
    Giới đầu tư xem đó như là việc các ngân hàng trung ương đặt mức sàn cho giá trái phiếu. Vì vậy QE như một liều thần dược, làm tăng giá mọi loại tài sản.
    Điều đó có thể giúp giải thích tại sao vàng và trái phiếu chính phủ đều tăng mạnh trong quý 3, một sự kết hợp bất thường.
    Dhaval Joshi từ RAB Capital cho biết rằng kể từ năm 1980 chỉ có 4 quý tương tự khi mà vàng, cổ phiếu và trái phiếu chính phủ đồng loạt tăng giá.
    Tại sao các nhà đầu tư trái phiếu lại không phản ứng thận trọng hơn với quá trình in tiền như thế này?
    Có khả năng là do lạm phát và giảm phát đều là những hậu quả hợp lý của một cuộc khủng hoảng nợ nên các nhà đầu tư đang trải rộng danh mục của họ, mua vàng nhằm đề phòng lạm phát và mua trái phiếu để đề phòng giảm phát.
    Một yếu tố khác là sự khác biệt về thời gian xảy ra. Lạm phát có thể là kết quả cuối cùng của QE trong vài năm nữa.
    Nhưng theo Paul Abberly, người đứng đầu bộ phận các sản phẩm có thu nhập cố định tại Aviva Investors, thì rủi ro xảy ra trong ngắn hạn có lẽ là giảm phát.
    Các nhà quản lý quỹ đầu tư trái phiếu phải lo tới kết quả kinh doanh của họ trong quý sắp tới hoặc là trong năm tới nếu họ muốn giữ chân khách hàng. Những gì sẽ xảy ra vào năm 2015 gần như là không liên quan.
    Tuy nhiên không thể chắc chắn liệu sự tăng giá đồng thời của vàng, cổ phiếu và trái phiếu có thể tiếp diễn nữa hay không.
    Ông Joshi nói rằng cả bốn lần ba loại tài sản trên cùng tăng giá trong quá khứ đều tiếp nối sự giảm giá của trái phiếu chính phủ.
    Sự tăng giá của vàng và của cổ phiếu cũng không phải nhất thiết tương thích. David Ranson từ Wainwright Economics đã xem xét mối quan hệ giữa vàng và thị trường chứng khoán kể từ năm 1824.
    Một vài người có thể nghĩ rằng cổ phiếu sẽ tăng giá vào thời kỳ lạm phát nhờ vào mối liên hệ với nền kinh tế. Nhưng đó không phải là điều mà dữ liệu đã chỉ ra.
    Khi mà vàng tăng giá hơn 20% trong vòng 5 năm thì lợi suất trung bình cùng thời kỳ từ các cổ phiếu có vốn hóa cao của Mỹ chỉ ở mức 2.1%. Và khi vàng giảm giá hơn 20% thì mức lợi suất trung bình trên lại là 99%.
    Mặc dù giá các tài sản đều tăng tại thời điểm này nhưng vẫn còn những rủi ro khác ở phía trước. Khắp nơi phá giá đồng tiền về bản chất đã ẩn chứa nhiều bất ổn.
    Có người sẽ phải mất thị phần trong thương mại thế giới. Và một chính sách nhằm thúc đẩy xuất khẩu có thể dễ dàng bị chuyển thành một chính sách hạn chế nhập khẩ
  10. alexvnn

    alexvnn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    4.087
    Toàn tin tốt ntn :))
    Mai cướp hàng đồng loạt

Chia sẻ trang này