1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Thật khủng khiếp======== hàng ngon vào mô hình chén Thánh Cổ như TCM cả TA và FA đều ngon $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 09/12/2015.

333 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4196 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    TCM:
    [​IMG]

    PVI:
    [​IMG]
    biditixgameno1 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Bảo hiểm tài sản công: Tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư
    Bảo hiểm tài sản công không những được coi là phương tiện bảo vệ hữu hiệu ngân sách nhà nước, mà theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia, tài sản công, nếu được phòng vệ hữu hiệu bằng công cụ bảo hiểm, thì sẽ tăng sức hấp cho môi trường đầu tư.


    Theo công bố mới đây của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam tăng 12 bậc so với năm 2014.

    Các tiêu chí đánh giá của WEF được chia thành 3 nhóm chính, gồm: yêu cầu căn bản (kinh tế vĩ mô, giáo dục cơ bản - y tế, cơ sở hạ tầng, thể chế); yếu tố nâng cao (giáo dục và đào tạo bậc cao, độ hiệu quả trên thị trường lao động, hiệu quả trên thị trường hàng hóa, sự phát triển của hệ thống tài chính, trình độ công nghệ, quy mô thị trường) và các yếu tố về tinh vi - đột phá (sự tinh vi của hệ thống doanh nghiệp, khả năng đột phá).

    [​IMG]
    .
    Trong 3 nhóm tiêu chí trên, Việt Nam được chấm điểm cao nhất ở yêu cầu căn bản, với 4,54 điểm, xếp thứ 72. Một số tiêu chí nhỏ cũng có sự cải thiện, như kinh tế vĩ mô (hạng 69), độ hiệu quả của thị trường hàng hóa (83), cơ sở hạ tầng (76), quy mô thị trường (34) và trình độ công nghệ (92).

    Đặc biệt, chỉ số về hạ tầng giao thông tăng 9 bậc (từ thứ hạng 76 trong báo cáo 2014 - 2015 tăng lên hạng 67 trong báo cáo 2015 - 2016). Chỉ số cạnh tranh về chất lượng đường bộ giai đoạn 2015 - 2016 đứng thứ 93, tăng 11 bậc (giai đoạn 2014 - 2015 đứng thứ 104); chất lượng cảng đứng thứ 76, tăng 12 bậc (giai đoạn 2014-2015 đứng thứ 88); chất lượng hàng không đứng thứ 75, tăng 12 bậc (giai đoạn 2014-2015 đứng thứ 87)…

    So sánh mức tăng chỉ số cạnh tranh cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam với các nước lớn trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia..., có thể thấy, chỉ số của Việt Nam tăng đột phá, trong khi Trung Quốc và Indonesia vẫn giữ nguyên vị trí, Malaysia tăng 1 bậc, Singapore bị hạ 1 bậc.

    Vai trò của bảo hiểm tài sản công đối với FDI

    Sự cải thiện về cơ sở hạ tầng là một trong những yếu tố quan trọng tác động tích cực đến việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tính đến nay, tổng vốn FDI đăng ký đạt 270 tỷ USD, với 19.000dự án đang hoạt động của các nhà đầu tư đến từ 105 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó, tổng vốn FDI đã giải ngân đạt 135 tỷ USD.

    Riêng 10 tháng đầu năm 2015, tổng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm đạt 19,29 tỷ USD, tăng 53%; vốn giải ngân mới đạt gần 10 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2014. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đang đầu tư kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam.

    Đặc biệt, trong 3 quý đầu năm 2015, rất nhiều đại dự án có vốn đầu tư rất lớn được cấp phép. Chẳng hạn, Dự án Nhà máy điện Duyên Hải 2 với tổng vốn đầu tư 2,4 tỷ USD của nhà đầu tư Malayssia đầu tư tại Trà Vinh; Dự án Công ty SamSung Display Việt Nam của Hàn Quốc với vốn đầu tư tăng thêm là 3 tỷ USD tại Khu công nghiệp Bắc Ninh. Ngoài ra, Dự án Công ty TNHH liên doanh thành phố Đế Vương tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD tại TP.HCM; Dự án Cty TNHH Hyosung Đồng Nai có tổng vốn đầu tư 660 triệu USD...

    Mặc dù tài sản công - đặc biệt là cơ sở hạ tầng - có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư nước ngoài, nhưng khối tài sản này cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro khó lường. Trong các tình huống rủi ro, rủi ro thiên tai có xu hướng xảy ra với tần suất cao nhất và gây ra thiệt hại lớn. Trung bình mỗi năm, rủi ro thiên tai làm chết khoảng 500 người, gây thiệt hại 14.500 tỷ đồng, tương đương 1,2 - 1,5% GDP.

    Thực tế cho thấy, thiên tai thường có quan hệ trái chiều, có ý nghĩa thống kê đối với vốn FDI của quốc gia. Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Bộ Kinh tế Thương mại và Đầu tư Thái Lan đã đưa ra thống kê về mối quan hệ giữa rủi ro thiên tai năm 2011 và thái độ, tâm lý của nhà đầu tư Nhật Bản. Kết quả cho thấy, 22-30% các doanh nghiệp được khảo sát cho biết, họ không cân nhắc tiếp tục đầu tư thêm vào Thái Lan và sẽ tìm nơi khác để đa dạng hóa rủi ro.

    Theo kết quả nghiên cứu thuộc Chương trình Đánh giá rủi ro thiên tai do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện, bảo hiểm tài sản công là một công cụ hiệu quả để bảo vệ và cải thiện môi trường đầu tư. Nhiều quốc gia đã luật hóa các quy định liên quan đến bảo hiểm tài sản công, đưa vào danh mục bảo hiểm bắt buộc như Philippines, Mexico, Panama, Australia...

    Thực tế trên cho thấy, Việt Nam cần sớm luật hóa các nội dung liên quan đến bảo hiểm tài sản công vào các văn bản pháp luật. Điều này không những góp phần bảo vệ an toàn khối tài sản nhà nước, mà còn đảm bảo sự yên tâm cho các doanh nghiệp nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam, góp phần thu hút hiệu quả nguồn vốn FDI, thúc đẩy nền kinh tế đất nước, nâng cao đời sống nhân dân…
    xgameno1 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2015

    Tính đến hết tháng 11/2015, trên toàn hệ thống Bảo hiểm PVI đã có 10 Đơn vị hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2015, danh sách theo thứ tự về đích sớm nhất lần lượt như sau:

    TT Đơn vị (thời điểm hoàn thành)
    1 BHPVI Gia Định (8/9/2015)
    2 BHPVI Sài Gòn (24/9/2015)
    3 BHPVI Đà Nẵng (27/10/2015)
    4 BHPVI Bắc Trung Bộ (29/10/2015)
    5 BHPVI Quảng Ninh (19/11/2015)
    6 BHPVI Khánh Hòa (23/11/2015)
    7 BHPVI Hà Nội (23/11/2015)
    8 BHPVI Bình Dương (24/11/2015)
    9 BHPVI Duyên Hải (25/11/2015)
    10 BHPVI Đông Đô (26/11/2015)

    Xin chúc mừng các Đơn vị trên, hy vọng rằng trong tháng cuối cùng của năm 2015, Tổng công ty sẽ nhận được thêm nhiều tin vui của các Đơn vị còn lại ./.
    --- Gộp bài viết, 09/12/2015, Bài cũ: 09/12/2015 ---
    [​IMG]

    MACD :drm1:drm1:drm1
    xgameno1 thích bài này.
  4. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.620
    hôm nay là phiên bull-trap 2 cổ phiếu này. Những ai đua giá cao phiên hôm nay thì chúc mừng rồi.:drm3:drm1=))
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    CTCP PVI (PVI) và Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada, một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (Sun Life), vừa công bố đã đạt được thỏa thuận về việc Sun Life tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PVI Sun Life (PVI Sun Life), từ 49% lên đến 75% thông qua việc mua lại 26% cổ phần từ PVI.
    Thương vụ này sẽ hoàn tất sau khi có sự chuẩn y của các cơ quan quản lý tại Việt Nam và Canada theo quy định của pháp luật hiện hành.

    Theo đó, PVI Sun Life sẽ được thừa hưởng kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và hưu trí của Tập đoàn Tài chính Sun Life, cùng với uy tín thương hiệu, nền tảng khách hàng và sức mạnh các kênh phân phối của PVI.

    “Việc quyền gia tăng quyền sở hữu tại PVI Sun Life sẽ giúp chúng tôi chia sẻ nhiều hơn năng lực kinh doanh và kinh nghiệm của chúng tôi tại thị trường châu Á cho PVI Sun Life”, ông Kevin Strain, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Sun Life tại Châu Á cho biết.

    Theo ông Bùi Vạn Thuận, Tổng giám đốc PVI, PVI tiếp tục hợp tác thành công với Sun Life và tiếp tục giữ vị trí quan trọng tại PVI Sun Life ở cả 2 vai trò là một nhà đầu tư chiến lược và đối tác phân phối.
    xgameno1 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Công ty Bảo hiểm Sun Life (Canada), hôm nay, 13-11, công bố đã đạt được thỏa thuận mua lại 26% cổ phần từ PVI để tăng tỷ lệ sở hữu tại liên doanh bảo hiểm nhân nhọ PVI Sun Life từ 49% lên đến 75%.

    Công ty Bảo hiểm Sun Life là công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life. Theo thông tin từ PVI Sun Life, thương vụ này sẽ hoàn tất sau khi có sự chuẩn y của các cơ quan quản lý tại Việt Nam và Canada theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life do PVI và Sun Life Canada thành lập vào tháng 3-2013.

    Ông Kevin Strain, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Sun Life tại châu Á, nói trong một thông cáo báo chí rằng việc gia tăng sở hữu tại PVI Sun Life sẽ giúp Sun Life chia sẻ nhiều hơn năng lực kinh doanh và kinh nghiệm của tập đoàn tại thị trường châu Á cho PVI Sun Life.

    Trong khoảng 3 năm trở lại đây, thị trường bảo hiểm tăng trưởng khá tốt. Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 7 tháng đầu năm 2015 ước đạt 37.205 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.786 tỉ đồng, tăng 12,66% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 19.419,41 tỉ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2014.

    Cũng theo Bộ Tài chính, nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gồm Prudential (20,67%), Bảo Việt Nhân thọ (20,51%), Manulife (12,95%), AIA (11,26%), và Dai-ichi (10%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ hơn gồm PVI (6,71%), Generali (5,02%), ACE (4,64%), Prévoir (2,63%), Hanwha Life (2,5%), Aviva (1,27%), các doanh nghiệp còn lại có thị phần dưới 1%.
    xgameno1 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Bảo hiểm phi nhân thọ, dự báo sớm năm 2016
    [​IMG]
    9 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường ước đạt 23.147 tỷ đồng, tăng 14%

    (ĐTCK) Tại hội nghị về thị trường bảo hiểm mới đây, Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia (Vinare) dự báo, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2016 sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt mức tăng khoảng 15%.
    Về cơ cấu sản phẩm, Vinare nhận định, trong năm 2016, các sản phẩm cá nhân sẽ tiếp tục chiếm ưu thế và là yếu tố quan trọng nhất góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường.

    Thực tế, trong một vài năm trở lại đây, dòng sản phẩm cá nhân được hầu hết các DN bảo hiểm phi nhân thọ dồn sức đầu tư, kể cả những “ông lớn” tưởng chừng chỉ mải mê cung cấp các hợp đồng bảo hiểm tài sản kỹ thuật, hàng không… theo kiểu bán buôn như Bảo hiểm PVI. 9 tháng đầu năm 2015, hệ thống bán lẻ tại Bảo hiểm PVI đạt mức tăng trưởng cao, 36% so với cùng kỳ năm 2014. Kết quả này góp phần giúp PVI giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, ước chiếm 23% thị phần.

    Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thì bán sản phẩm cá nhân theo kiểu bán buôn nhằm mang lại mức phí bán bảo hiểm tốt cho khách hàng cũng là cách mà nhiều DN bảo hiểm đang triển khai.

    Về kênh phân phối, theo Vinare, giống như khối bảo hiểm nhân thọ, sự phát triển của các kênh phân phối mới, trong đó có việc hợp tác với hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục được các DN bảo hiểm phi nhân thọ chú trọng triển khai trong năm 2016 nhằm tiếp cận khách hàng, cả cá nhân và tổ chức.

    Thống kê của ĐTCK cho thấy, ngoại trừ Liberty và Samsung Vina, hầu hết các DN còn lại trong tổng số 30 DN bảo hiểm phi nhân thọ hiện tại đều phân phối bảo hiểm qua ngân hàng và đang mở rộng cửa hợp tác với các nhà băng khác. Trong đó, MIC, BIC, BSH, Bảo Long với lợi thế ngân hàng mẹ là cổ đông lớn, lần lượt là MB, BIDV, SHB, SCB, đang ghi dấu ấn trong hoạt động này.

    Năm 2016, theo lãnh đạo các DN bảo hiểm phi nhân thọ, các sản phẩm mới đang được nghiên cứu và sắp triển khai trong diện bắt buộc như bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm xây dựng lắp đặt… sẽ có cơ hội lớn.

    “Đang có nhiều cơ hội để mảng bảo hiểm phi nhân thọ bứt phá, đón sóng hội nhập từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Cùng với sự phát triển của sản phẩm cá nhân, kênh phân phối mới, việc xuất hiện một số sản phẩm bảo hiểm mới sẽ giúp thị trường lớn mạnh. Đầu tư công vẫn là trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2015 - 2016. Theo dự báo của ADB, GDP Việt Nam năm 2016 sẽ tăng 6,6%, cao nhất trong khu vực ASEAN. Công nghiệp - xây dựng, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo sẽ tiếp tục tăng trưởng cao. Đó sẽ là động lực chính dẫn dắt tăng trưởng của khối bảo hiểm năm 2016, trong đó có mảng phi nhân thọ”, chủ tịch một DN bảo hiểm nói.

    Bên cạnh đó, theo các chuyên gia trong ngành, các quy định về kinh doanh bảo hiểm ngày càng được hoàn thiện sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của thị trường như Nghị định 45/2007/NĐ-CP, Nghị định 46/2012/NĐ-CP đang được sửa đổi, bổ sung; nghị định và thông tư về bảo hiểm xây dựng lắp đặt đang được xây dựng; Thông tư 220/2000/TT-BTC về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc dự kiến sẽ được sửa đổi…

    Tuy nhiên, thị trường bảo hiểm năm 2016 cũng sẽ có không ít thách thức như xu hướng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, sự thâm nhập ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tình hình tổn thất có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự đoán như thiên tai, các rủi ro mới nổi, trục lợi bảo hiểm…

    Về kết quả kinh doanh năm 2015, các chuyên gia nhận định, với kết quả khả quan trong 9 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.147 tỷ đồng, tăng 14%, sẽ không quá khó để về đích kế hoạch năm. Dự báo, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của khối bảo hiểm phi nhân thọ năm 2015 đạt khoảng 37.000 tỷ đồng. Vinare tính toán, giai đoạn 2009 - 2015, chỉ số tăng trưởng chung của toàn thị trường ước đạt 16%/năm; trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ tăng khoảng 14%/năm, bảo hiểm nhân thọ tăng khoảng 21%/năm.

    Trên nền tảng phát triển chung đó, các DN bảo hiểm phi nhân cho rằng, năm 2016, thị trường có cơ sở để đạt mức tăng trưởng trên dưới 15%.
    xgameno1 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Bảo hiểm PVI tiếp tục giữ vững vị trí số 1 bảo hiểm phi nhân thọ

    Khen thưởng các đơn vị về đích sớm

    (ĐTCK) Sáng ngày 16/10/2015, tại thành phố Vũng Tàu, Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã tổ chức “Hội nghị sơ kết kinh doanh quý III/2015 và triển khai kế hoạch kinh doanh quý IV/2015” với kết quả hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra.
    Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2015, Bảo hiểm PVI đạt tổng doanh thu gần 6.300 tỷ đồng, hoàn thành hơn 113% kế hoạch 9 tháng và tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, ước đạt 23% thị phần

    Không chỉ dừng ở việc tăng trưởng qua những con số, 9 tháng đầu năm Bảo hiển PVI đã thành công trong việc khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường trong các lĩnh vực bảo hiểm công nghiệp như năng lượng, điện, hàng không…và nâng tầm thương hiệu quốc tế với việc ký thỏa thuận hợp tác quốc tế với Tập đoàn kinh tế Lotte.

    Bên cạnh đó, hệ thống bán lẻ tăng trưởng cao, đạt 36% so với cùng kỳ 2014, hoàn thành 116% kế hoạch 9 tháng. Trong đó, dịch vụ khách hàng ngày càng được hoàn thiện với việc thành lập trung tâm chăm sóc dịch vụ khách hàng tại phía Bắc và phía Nam, ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều garage có chất lượng cao trên toàn quốc…nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như hiệu quả nghiệp vụ.

    Trên bình diện quốc tế, tháng 8/2015, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế A.M.Best tiếp tục xác nhận kết quả xếp hạng năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI ở mức B++ (tốt) và xếp hạng Năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức bbb, trong đó triển vọng Năng lực tín dụng được điều chỉnh từ “Ổn định” lên “Tích cực”, tạo cơ hội thuận lợi trong khai thác kinh doanh nhất là đối với các dự án ở nước ngoài.

    Tại Hội nghị Bảo hiểm PVI đã khen thưởng các Đơn vị về đích sớm và tiếp tục đặt ra kế hoạch kinh doanh trong Quý IV/2015 theo đó Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2015 đồng thời đẩy nhanh công tác mở rộng hệ thống bán lẻ, phấn đấu thực hiện tốt các hoạt động thi đua kinh doanh hướng tới kỷ niệm 20 thành lập năm PVI.
    xgameno1 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Quy định rõ về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
    03:11 | 17/08/2015

    Hoạt động thi công xây dựng luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường trước, vì thế việc quy định rõ những trường hợp bắt buộc phải mua bảo hiểm đối với chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn cùng với hạn mức tối thiểu phải tuân thủ sẽ phần nào giúp giảm thiệt hại, xử lý tổn thất nhanh hơn khi xảy ra sự cố trong thi công.

    [​IMG]

    Việc ban hành Nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý minh bạch, góp phần huy động nguồn lực từ thị trường bảo hiểm để bảo vệ cho các công trình xây dựng trước các rủi ro không lường trước

    Ảnh: Tất Tiên

    Quan trọng nhưng chưa được chú trọng

    Tại cuộc hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng diễn ra mới đây, Bộ Tài chính cho biết, trước năm 2007, quy tắc, điều khoản, biểu phí về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng được thực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 16/1/2004 và Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, từ năm 2007, theo Nghị định số 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính chỉ ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với các loại hình bảo hiểm bắt buộc. Theo đó, bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng không phải là bảo hiểm bắt buộc, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được chủ động triển khai quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm.


    Tuy nhiên, theo đại diện một số DNBH, việc không ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đã dẫn đến việc nhiều chủ đầu tư chưa chú trọng mua bảo hiểm hoặc mua bảo hiểm dưới giá trị và khi xảy ra tổn thất, DNBH chỉ bồi thường trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm mà chủ đầu tư tham gia bảo hiểm. Đối với phần thiệt hại mà chủ đầu tư không mua bảo hiểm, chủ đầu tư phải tự khắc phục. Bên cạnh đó, việc chưa quy định mức trách nhiệm bảo hiểm đối với người lao động dẫn đến nhà thầu thi công mua mức trách nhiệm thấp và khi người lao động gặp rủi ro trong quá trình thi công, việc bồi thường theo trách nhiệm bảo hiểm chưa đủ để bù đắp chi phí y tế tối thiểu và mất thu nhập của người lao động. Vì vậy, chưa tạo được sự an toàn cho các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, thi công và người lao động khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; thiếu quy định pháp lý làm căn cứ để lập dự toán về phí bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng…


    Thực tiễn từ nhiều địa phương cho thấy, nhiều chủ đầu tư vẫn còn thờ ơ với việc mua bảo hiểm dù Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình, thay vì khuyến khích như trước đây. Theo thông tin từ báo chí, qua quá trình kiểm tra một số dự án trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An), Đội Quy tắc đô thị Thành phố cho biết, ở một số dự án, chủ đầu tư và nhà thầu đều không nắm được các quy định về việc mua bảo hiểm theo Luật Xây dựng. Những vi phạm được phát hiện chủ yếu là không mua bảo hiểm thiết bị công trình, thậm chí có nhiều nhà thầu không mua bất kỳ một loại hình bảo hiểm nào.


    Quy định rõ trường hợp và mức bảo hiểm tối thiểu

    Dự thảo mới nhất của Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng vừa được Bộ Tài chính đăng tải lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ ngày 13/8. Theo Dự thảo này, Nghị định sẽ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc, điều kiện, mức phí, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.


    Dự thảo Nghị định nêu rõ, chủ đầu tư (hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng) phải mua bảo hiểm đối với các công trình: Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm; Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Thời hạn bảo hiểm tối thiểu được tính từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi hạng mục bảo hiểm đầu tiên có tên trong hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường (tùy theo ngày nào đến trước) đến ngày công trình xây dựng kết thúc, bàn giao hoặc đưa vào sử dụng (tùy theo ngày nào đến trước).


    Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.


    Về số tiền bảo hiểm tối thiểu, dự thảo Nghị định quy định, đối với bảo hiểm công trình, số tiền bảo hiểm là giá trị đầy đủ của công trình nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng. Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị của hợp đồng tư vấn, thiết kế.


    Về bảo hiểm của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường, theo dự thảo Nghị định, trường hợp người lao động bị thương tích, mức bồi thường cụ thể cho từng loại tổn thương cơ thể được xác định căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; trường hợp người lao động bị tử vong, số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng/người/vụ.


    Theo đại diện Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý minh bạch, góp phần huy động nguồn lực từ thị trường bảo hiểm để bảo vệ cho các công trình xây dựng trước các rủi ro không lường trước. Đồng thời, đảm bảo khôi phục tổn thất nhanh chóng, đầy đủ để hoạt động xây dựng được thông suốt, tạo sự yên tâm cho các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, thi công, người lao động
    xgameno1 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    PTI và một cá nhân muốn mua 52% vốn Du lịch Kim Liên
    09/12/2015 | 17:47

    Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) và một cá nhân là ông Hoàng Văn Hùng đã đồng thời đăng ký mua 3,647,433 cp (tỷ lệ 52.4%) của CTCP Du Lịch Kim Liên (KimLien) thông qua đấu giá với giá khởi điểm là 30,600 đồng/cp.

    Trước đó, ngày 04/12, Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh dịch vụ tổng hợp Thái Bình Dương cũng đã đăng ký đặt mua hơn 3.6 cp của Du lịch Kim Liên.

    Được biết, ngày 09/11/2015, SCIC thông báo bán đấu giá cả lô hơn 3.6 triệu cp của CTCP Du lịch Kim Liên với giá khởi điểm 30,600 đồng/cp vào ngày 22/12 tới.

    Như vậy tính đến thời điểm này đã có 2 tổ chức và 1 cá nhân đăng ký mua toàn bộ số cổ phần mà SCIC đấu giá. Với mức giá khởi điểm 30,600 đồng/cp, mỗi nhà đầu tư dự kiến phải chi gần 112 tỷ đồng để sở hữu số cổ phần trên.
    xgameno1 thích bài này.

Chia sẻ trang này