Thay lời muốn nói

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by phuongxa20, Sep 26, 2010.

603 người đang online, trong đó có 241 thành viên. 23:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Việt Nam là điểm đến đầu tư tốt


    [​IMG]

    Theo báo cáo mới công bố trong tháng này của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Anh quốc và Trung tâm Thông tin kinh tế thuộc tập đoàn Economist, thì các nhà đầu tư trên thế giới đã xác định Việt Nam là một trong những thị trường hàng đầu.
    Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam được các nhà đầu tư quốc tế chọn là thị trường hàng đầu nằm ngoài các nước BRIC (tức Brazil, Nga, India và Trung Quốc).
    Báo cáo “Kỳ vọng lớn: Kinh doanh với các thị trường đang nổi” dựa trên một khảo sát với hơn 520 lãnh đạo cao cấp doanh nghiệp trên toàn cầu ở tất cả mọi lĩnh vực. Tất cả những người được hỏi đều cho biết họ sẵn sàng kinh doanh ở các thị trường đang nổi hoặc đang lên kế hoạch kinh doanh tại đây trong vòng hai năm tới.
    Theo khảo sát này, trên cả các nước BRIC, Việt Nam được bình chọn là điểm đầu tư số một trong ba năm qua.
    Vẫn theo khảo sát này, ba thị trường hàng đầu cho các nhà đầu tư trong vòng hai năm tới là Trung Quốc (20%), Việt Nam (19%), và Ấn Độ (18%).
    Bên cạnh các nước BRIC, thị trường đang nổi được xếp hạng theo bảng so sánh với năm 2008 và 2009:
    10 mục tiêu đầu tư hàng đầu năm 2010
    Xếp hạng 2010
    Xếp hạng 2009
    Xếp hạng 2008
    Việt Nam
    1
    1
    1
    Indonesia
    2
    6
    5
    Mexico
    3
    3
    5
    Argentina
    4
    12
    8
    Ả Rập Saudi
    Cùng hạng 4
    10
    10
    Nam Phi
    6
    4
    8
    Nigeria
    7
    2
    12
    Malaysia
    8
    5
    12
    Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
    Cùng hạng 8
    2
    3
    Thổ Nhĩ Kỳ
    Cùng hạng 8
    8
    9





  2. thhoa

    thhoa Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2010
    Likes Received:
    0
    có lôn ngươc ko
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Mỹ thông qua dự luật trả đũa TQ


    [​IMG] Chủ tịch ủy ban Quốc hội Mỹ, ông Sander Levin cho hay dự luận này nhằm bảo vệ thị trường việc làm trong nước.


    Một ủy ban Quốc hội Mỹ vừa thông qua một dự luật vốn có thể áp đặt lệnh trừng phạt thương mại trả đũa nhắm vào Trung Quốc.
    Điều này có nghĩa là Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật này vào tuần tới.
    Dự luật này sẽ cho phép Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu với các quốc gia vốn hạ thấp đáng kể giá trị thực của đồng tiền các quốc gia này.
    Để trở thành luật, dự luật cũng cần được sự ủng hộ tại Thượng viện, qua một phiên họp mà chưa có gì chắc chắn sẽ diễn ra trước đợt bầu cử giữa kỳ của Quốc hội vào tháng Mười Một.
    Thời gian qua, Mỹ cáo buộc Trung Quốc cố ý kìm giữ giá trị thực của đồng Nhân dân tệ, để tạo lợi thế cho việc xuất khẩu một cách không công bằng.
    "Việc can thiệp điều chỉnh liên tục của Trung Quốc gây ra tác động rối loạn lớn trên thị trường quốc tế", ông Sander Levin, Chủ tịch Ủy ban có liên quan tới việc đưa ra dự luật trên tại Quốc hội Mỹ cho hay.
    "Đồng Nhân dân tệ có một tác động lớn đến nhân công Mỹ và do đó ảnh hưởng tới việc làm trên thị trường lao động của Mỹ. Đây chính là lý do," ông Levin giải thích.
    Dự luật sẽ yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định mức độ tác động một cách không công bằng tới thương mại mà đồng Nhân dân tệ, do bị hạ thấp tỷ giá dưới mức thực tế, có thể gây hại cho Mỹ.
    Trong tháng Tám, Bộ Thương mại đã quyết định thôi không tiến hành một điều tra tổng quát hơn về trị giá thực của đồng Nhân dân tệ, mặc dù vẫn xác quyết rằng Trung Quốc đã bao cấp và hỗ trợ một cách không công bằng cho các nhà xuất khẩu nhôm của nước này.
    Gia tăng áp lực
    [​IMG] Biểu đồ đồng Dollar Mỹ so với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.



    Quyết định của Uỷ ban thuộc Quốc hội Mỹ được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama dành phần lớn thời gian trong cuộc họp kéo dài tới hai giờ với Thủ tướng Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo, tại New York, nhấn mạnh chủ đề về một đồng Nhân dân tệ mạnh hơn.
    Trung Quốc bắt đầu ghi nhận mức thặng dư mậu dịch ngày một gia tăng trở lại, kể từ thời điểm suy thoái kinh tế toàn cầu chấm dứt hồi năm ngoái.
    Mỹ, trong khi đó, bị trượt trở lại mức thâm thủng mậu dịch, mặc dù có tăng trưởng ở mức độ yếu và tỷ lệ thất nghiệp gần mức âm 10%.
    Dưới áp lực từ phía Mỹ, Trung Quốc đã bắt đầu từ bỏ tỷ giá hối đoái cố định với đồng đô-la trong tháng Sáu.
    Tuy nhiên, tỷ giá với đồng đô-la vẫn được 'điều khiển' bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, một cơ quan quy định tỷ giá hối đoái hàng ngày, và từ khi từ bỏ việc định tỉ giá cố định này, Bắc Kinh chỉ cho phép đồng Nhân dân tệ tăng giá ở mức 1,9%.
    Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Tim Geithner, nói với Quốc hội tuần trước rằng ông thấy đồng tiền của Trung Quốc được định giá thấp đáng kể, và đang tìm kiếm xem chính quyền Mỹ có thể sử dụng những công cụ nào để có thể làm thay đổi lập trường của Trung Quốc.
    Tuy nhiên, ông Geithner trước đó từng từ chối xác định Trung Quốc là một quốc gia "thao túng tiền tệ" - một chỉ báo chính thức mà thông thường có thể mở đường cho các chế tài cấm vận thương mại theo luật định.



  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Sửa thông tư 13, lãi suất sẽ giảm
    [​IMG]

    Theo các ngân hàng, hướng điều chỉnh đã trình lên Thủ tướng trước mắt sẽ giảm áp lực phải tăng huy động của các NH.






    Gần một tuần nữa thông tư 13 sẽ có hiệu lực. Ngân hàng Nhà nước đã trình lên Thủ tướng bản báo cáo về hướng sửa đổi thông tư 13, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều quan điểm trái ngược nhau liên quan đến hướng sửa đổi thông tư này.




    Trong khi đó các ngân hàng (NH) thương mại cho rằng nếu không chỉnh sửa sớm những quy định đang gây khó cho NH thì lộ trình giảm lãi suất sẽ càng khó khăn.


    Được dùng 15% vốn không kỳ hạn để cho vay


    Tại cuộc họp giữa Hiệp hội NH và các thành viên phía Nam mới đây, Hiệp hội NH đã thông báo chi tiết hướng sửa đổi thông tư 13 mà NH Nhà nước trình lên Chính phủ. Theo đó, khái niệm nguồn vốn huy động sẽ được chỉnh sửa theo hướng mở rộng hơn: thay vì loại tiền gửi không kỳ hạn đưa ra khỏi nguồn vốn huy động, tới đây các tổ chức tín dụng sẽ dùng 15% tiền gửi không kỳ hạn bổ sung để cho vay.


    Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng cũng được tính vào nguồn vốn huy động. Đồng thời các khoản vay của các tổ chức tín dụng có kỳ hạn 3 tháng trở lên cũng được tính là nguồn vốn huy động có thể cho vay. NH Nhà nước cũng loại phần bảo lãnh trái phiếu khỏi dư nợ.


    Quy định tăng hệ số an toàn vốn (CAR) từ 8% lên 9% vẫn giữ nguyên. NH thương mại vẫn không được cho vay quá 80% vốn huy động và hệ số rủi ro tối đa với cho vay bất động sản và chứng khoán vẫn giữ ở 250%. Thời hạn áp dụng thông tư 13 vẫn là 1-10.


    Theo các NH, hướng điều chỉnh trên trước mắt sẽ giảm áp lực phải tăng huy động của các NH. Nguồn vốn huy động cũng được tăng lên do được bổ sung một phần tiền gửi không kỳ hạn cũng như tiền gửi kho bạc. Đồng thời dư nợ được giảm do loại đi phần bảo lãnh trái phiếu.


    Lãnh đạo một NH cổ phần tính toán các quy định trên sẽ giúp giảm bớt tỉ lệ cho vay trên huy động. Với các NH quốc doanh có nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức và tiền gửi kho bạc lớn, hướng sửa sắp tới của NH Nhà nước sẽ giúp tỉ lệ cho vay trên huy động về gần hơn với quy định 80% của thông tư 13.


    “Mở cửa” liên NH, lãi suất huy động sẽ giảm


    Theo các NH, điểm đáng chú ý nhất có liên quan trực tiếp đến giảm lãi suất huy động là quy định “các khoản vay của các tổ chức tín dụng có kỳ hạn 3 tháng trở lên được tính là nguồn vốn huy động có thể cho vay”.


    Tổng giám đốc một NH cổ phần nhỏ cho biết với quy định này có thể ngầm hiểu các NH không còn bị khống chế bởi quy định không được sử dụng quá 20% vốn từ thị trường liên NH để làm vốn tín dụng, miễn khoản vay có kỳ hạn trên 3 tháng. Hiện nay do bị hạn chế sử dụng vốn liên NH để cho vay nên các NH phải đi đường vòng: NH thừa vốn muốn cho NH nhỏ vay phải nhờ cá nhân hoặc công ty con đứng tên đem tiền đến gửi tại các NH nhỏ với lãi suất cao ngang ngửa lãi suất huy động dân cư. Trong khi đó lãi suất trên thị trường liên NH hiện nay chỉ xoay quanh 9%, tức thấp hơn 2-3%/năm so với lãi suất huy động từ dân cư nhưng NH thiếu vốn không tiếp cận được.


    Do vậy, tới đây khi quy định sử dụng vốn liên NH được tháo gỡ, các NH sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn rẻ, mở đường cho việc giảm lãi suất huy động, cho vay.


    Tại cuộc họp vừa qua giữa Hiệp hội NH và các thành viên, nhiều NH đã thống nhất nếu tới đây NH Nhà nước chỉnh sửa quy định sử dụng vốn liên NH để cho vay, các NH sẽ đồng loạt giảm lãi suất huy động xuống 11%/năm, lộ trình giảm lãi suất huy động sớm nhất là 1-10. Trong trường hợp NH Nhà nước chậm chỉnh sửa quy định này, lộ trình giảm lãi suất huy động được dời đến 15-10.


    Vẫn chưa hết khó


    Theo tổng giám đốc một NH quốc doanh, NH có nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức rất lớn, chiếm đến gần 20% vốn huy động, tương đương vài chục nghìn tỉ đồng. Do vậy nếu chỉ cho phép dùng 15% tiền gửi không kỳ hạn để làm vốn cho vay thì NH chỉ sử dụng được khoảng vài nghìn tỉ đồng.


    Theo tổng giám đốc này, dù là nguồn vốn không kỳ hạn nhưng thực tế nguồn tiền này khá ổn định, lãi suất lại rẻ, do vậy giúp NH giảm chi phí vốn, qua đó hạ được lãi suất cho vay. Ông kiến nghị NH Nhà nước nên nâng tỉ lệ sử dụng vốn không kỳ hạn để cho vay lên 25-30%, tạo điều kiện cho các NH giảm mặt bằng lãi suất.


    Đến nay thời hạn áp dụng thông tư 13 đã gần kề, do vậy theo các NH, khó kỳ vọng NH Nhà nước sẽ chỉnh sửa theo như mong đợi. Nhiều NH đã chuẩn bị sẵn các phương án đối phó: thỏa thuận với doanh nghiệp chuyển tiền gửi không kỳ hạn sang gửi kỳ hạn 1 ngày hoặc 1 tuần, biến vốn ngắn hạn thành dài hạn thông qua các sản phẩm tiền gửi rút vốn linh hoạt.


    Về quy định hệ số rủi ro tối đa là 250% với cho vay kinh doanh bất động sản, chứng khoán, đến nay các NH cho biết mới hạn chế cho vay chứng khoán, còn các khoản cho vay bất động sản đều được hạch toán là cho vay tiêu dùng để trích dự phòng rủi ro thấp hơn. Nhiều NH cũng nghĩ ra cách lách để giảm hệ số rủi ro xuống 50% thay vì phải áp dụng mức 100% khi doanh nghiệp vay vốn thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba.


    Theo A.Hồng


  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    'Asean đoàn kết' trong tranh chấp Biển Đông


    [​IMG]

    Tổng thống Philippines tuyên bố Asean sẽ hợp thành một khối nếu Trung Quốc sử dụng sức mạnh trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
    Ông Benigno Aquino III đã có phát biểu về chủ đề Biển Đông một ngày trước cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước Asean và Tổng thống Mỹ Barack Obama để bàn về tranh chấp lãnh thổ trong khu vực.
    Tuy nhiên, ông nói tới nay Trung Quốc chưa "ép buộc chúng tôi".
    Tổng thống Philippines nói bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ tại New York: "Nếu điều đó xảy ra thì tôi nghĩ Asean đã cho thấy chúng tôi sẽ đoàn kết thành một khối".
    Ông Aquino nói thêm: "Hy vọng chúng tôi sẽ không phải nghe cụm từ 'Biển Nam Trung Hoa' với hàm ý đó là biển của Trung Quốc".
    Tân tổng thống Philippines cũng ca ngợi nỗ lực tăng cường hiện diện trong khu vực Đông Nam Á của chính quyền Obama, nhất là trong lĩnh vực quân sự.
    Sau cuộc gặp thứ Sáu này, ông Obama và lãnh đạo Asean dự tính sẽ đưa ra thông cáo chung kêu gọi giải quyết tranh chấp tại Biển Đông một cách hòa bình và không sử dụng vũ lực.
    Trung Quốc đã tỏ ra tức giận sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton phát biểu ở Hà Nội rằng giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông là "quan tâm quốc gia" của Mỹ.
    Bắc Kinh nói Washington đang can thiệp vào chuyện nội bộ của châu Á.
    Mỹ tỏ ra quan ngại về tự do lưu thông hàng hải tại Biển đông, trong khi Trung Quốc cho rằng đây chỉ là cái cớ để Hoa Kỳ quay trở lại khu vực.
    Cho tới cuối ngày thứ Năm, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ P.J. Crowley vẫn khẳng định rằng Mỹ ủng hộ "nguyên tắc tự do lưu thông trong khu vực".
    'Không nhượng bộ'


    Trong khi đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc không đe dọa nước khác nhưng "sẽ không bao giờ nhượng bộ trong tranh chấp về các chủ đề có tính quan tâm quốc gia".
    Ông Ôn Gia Bảo nói: "Trung Quốc quý trọng tình hữu nghị và luôn trung thành với các nguyên tắc của mình".
    Khi nói tới chủ quyền, đoàn kết dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, Trung Quốc sẽ không lùi bước hay nhân nhượng.
    Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo


    "Trung Quốc luôn luôn đề cao các mối quan tâm quốc gia. Khi nói tới chủ quyền, đoàn kết dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, Trung Quốc sẽ không lùi bước hay nhân nhượng."
    Tuy nhiên ông thủ tướng nói Bắc Kinh không muốn đối đầu.
    "Thế giới trong thế kỷ 21 không mấy yên tĩnh, nhưng thời nay không ai còn có thể đơn độc giải quyết các vấn đề bằng vũ lực nữa."
    Bài phát biểu của ông Ôn Gia Bảo được nói là nhằm giải thích cho cộng đồng thế giới hiểu về "một nước Trung Quốc thực sự".
    "Trung Quốc muốn phát triển một cách hòa bình. Sự phát triển của Trung Quốc không làm hại ai và không đe dọa ai."
    "Có những cường quốc khi lớn mạnh thì bá quyền nước lớn. Trung Quốc sẽ không bao giờ theo chân họ."
    Ông thủ tướng không nhắc gì đến các căng thẳng mới đây với Nhật Bản tại Đông Hải, cũng như tình hình căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác.
    Ông Ôn Gia Bảo nói Trung Quốc "tự hào về tăng trưởng kinh tế trong ba thập niên qua" và rằng hệ thống chính trị và kinh tế của nước này đang cần đổi mới.
    Ông nói: "Trung Quốc sẽ còn cởi mở hơn với thế giới trong những năm tới".
    "Hợp tác các bên cùng có lợi là chính sách lâu dài của Trung Quốc."
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Nhật ráo riết vận động chính giới Việt Nam


    [​IMG] Nga đã được giao xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận


    Một đoàn đại biểu Nhật Bản đang ở Hà Nội để vận động chính phủ Việt Nam cho phép hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân.
    Nhật báo Yomiuri cho hay phái đoàn này gồm đại diện của cả chính phủ lẫn giới doanh nghiệp Nhật, bao gồm lãnh đạo cao cấp nhất của nhiều công ty điện lực hàng đầu Nhật Bản, và do Bộ trưởng Kinh tế -Thương mại-Công nghiệp Masayuki Naoshima dẫn đầu.
    Tờ báo này nói hiện diện của phái đoàn chứng tỏ quan tâm rất lớn của Nhật Bản tới lĩnh vực điện hạt nhân ở Việt Nam.
    Các đại biểu đã trình bày với phía Việt Nam không chỉ đề xuất xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân mà cả kế hoạch hỗ trợ tài chính và phát triển nhân lực đi kèm các dự án.
    Ông Naoshima và các đại biểu đã có một loạt các cuộc gặp với các quan chức Việt Nam, từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới các lãnh đạo khác.
    Ông Naoshima được trích lời nói: "Chúng tôi đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới phía Việt Nam. Tôi nghĩ là phía Việt Nam đã hiểu sự thiết tha của chúng tôi."
    Được biết giành các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam đang là ưu tiên số một của Chính phủ Naoto Kan.
    Trong các công ty, tập đoàn tham gia phái đoàn lần này có công ty Tokyo Electric Power, Chubu Electric Power, Kansai Electric Power, tập đoàn Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries, và tập đoàn Toshiba.
    Các hãng này có thể đảm đương tất cả các công đoạn phát triển năng lượng hạt nhân ở Việt Nam, từ xây dựng nhà máy đến bảo trì.
    Việt Nam ưng thuận?


    Dường như nỗ lực vận động của đoàn Nhật Bản đã có hiệu quả.
    Trong tiếp xúc với ông Naoshima, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam "đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ, tính an toàn của công nghệ Nhật Bản trong lĩnh vực điện hạt nhân".
    Ông Dũng cũng bày tỏ mong muốn hai nước sẽ "sớm thảo luận để tiến tới ký kết Hiệp định về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình".
    Việc Việt Nam và Nhật chưa ký hiệp định này là trở ngại chính cho hợp tác trong chuyển giao công nghệ và thiết bị điện hạt nhân giữa hai bên.
    Các quốc gia đang tham gia trong lĩnh vực này như Nga, Pháp và Nam Hàn đều đã ký kết hiệp định tương tự với Việt Nam.
    Phía Nhật muốn khởi động đàm phán hiệp định từ tháng Sáu nhưng chưa được đồng ý.
    Các doanh nghiệp Nhật cũng cho rằng việc ban lãnh đạo Đảng Cộng sản thay đổi vào đầu năm sau có thể khiến các cân nhắc và quyết định về kinh doanh bị chậm trễ.
    Việt Nam đang có kế hoạch xây bốn lò phản ứng hạt nhân trước 2014.
    Hợp đồng xây hai lò đầu tiên đã về tay Nga, sau chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Việt Nam hồi cuối năm ngoái.
    Tuy nhiên Hà Nội muốn có thêm 10 lò phản ứng trước năm 2030.
    Một quan chức trong đoàn Nhật Bản nói nước này không thể để mất các hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở châu Á.
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Interbank FX tham gia giao dịch ngoại hối tại VN


    Ngày 24.9, Interbank FX (Mỹ) - tập đoàn môi giới hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối - đã công bố kế hoạch tham gia các dịch vụ giao dịch ngoại hối tại VN.




    Theo đó, Interbank FX sẽ giới thiệu với các đối tác tài chính, DN ở VN các công cụ quản lý tiền tệ, hệ thống cảnh báo, tư vấn về đầu tư, đào tạo nhân lực về kinh doanh ngoại tệ, bên cạnh các hoạt động giao dịch ngoại hối v.v... Interbank FX hiện phục vụ 35.000 khách hàng, tại 140 nước trên thế giới.

    Theo C.H
    Lao động


  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Tiền mua được những gì?
    [​IMG]

    Tiền không mua được tất cả, nhưng mua được hầu hết những thứ còn lại.



    v\:-* {behavior:url(#default#VML);}o\:-* {behavior:url(#default#VML);}w\:-* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }
    [​IMG]

    Du thuyền Motor Yacht A
    Giá: ít nhất 300 triệu USD
    Chiếc du thuyền “hàng thửa” dài gần 120m này nổi tiếng vì thiết kế cách tân của nó. Người đàn ông thường vẫn nghỉ ngơi trên du thuyền là tỷ phú công nghiệp 36 tuổi người Nga Andrei Melnichenko.

    [​IMG]
    Dinh thự L'Amitié
    Giá: 95 triệu USD

    Ảnh chụp từ trên cao “nhà” cũ rộng “chỉ có” hơn 5.500m2 ở Palm Beach, Florida của tỷ phú Donald Trump. Gần đây nó được bán cho ông trùm phân bón người Nga Dmitri Rybolovlev.

    [​IMG]

    Tranh bộ ba
    Giá: 86 triệu USD
    Kiệt tác của nghệ sỹ người Anh Francis Bacon đã được bán đấu giá tại New York với cái giá xô đổ mọi kỷ lục.

    [​IMG]


    Xe Ferrari 250 GT SWB California Spyder đời 1961
    Giá: 10,9 triệu USD

    Chiếc mui trần sang trọng trước đây thuộc quyền sở hữu của diễn viên James Coburn đã được bán lại cho người dẫn chương trình radio nổi tiếng Chris Evans. Đây là mức giá kỷ lục trong một cuộc đấu giá ô tô.

    [​IMG]

    Áo sơ mi Eton Diamond
    Giá: 46.000 USD

    “Chiếc áo sơ mi đắt nhất thế giới” được sản xuất để chào mừng 80 năm ngày thành lập công ty Eton Shirts Ltd. Chiếc áoEton Diamond được gắn bảy viên kim cương màu trên khuy và tay áo.

    [​IMG]

    Bánh kẹp
    Giá: 200 USD
    Ảnh chụp một người đàn ông bên chiếc bánh kẹp đắt nhất thế giới tại nhà hàng Burger King, London. Nguyên liệu của chiếc bánh ba gồm thịt bò Wagyu, nấm cục trắng, vỏ bánh rắc nấm cục trắng và nghệ tây Iran, pata negra (đùi lợn muối) thái lát, hành Cristal champagne thái nhỏ, dấm balsamic 25 năm, rau diếp cừu, muối đá hồng từ dãy Himalaya và mayonnaise hẹ tây kiểu Hà Lan.
    [​IMG]
    Dưa hấu đen Densuke
    Giá: 6.100 USD

    Một quả dưa hấu đen Densuke chỉ trồng được tại đảo Hokkaido phía Bắc Nhật Bản được bán tại cửa hàng Isetan tại Tokyo. Một quả dưa hấu nặng 7,7kg được bán với giá kỷ lục cho một nhà buôn đồ thủy sản muốn ủng hộ ngành nông nghiệp địa phương.

    [​IMG]

    Xe Alfa Romeo 6C 2300 Pescara Spyder đời 1935
    Giá: 1.098.447 USD
    Chiếc xe thể thao kiểu cổ điển từng thuộc quyền sở hữu của nhà độc tài Italia Benito Mussolini được một người mua lại với mức giá kỷ lục cho mẫu xe này.


    [​IMG]

    Penthouse tại tòa nhà Arch ở Hong Kong
    Giá: 28,8 triệu USD

    Căn hộ sang trọng rộng 510m2 này được coi là căn hộ đắt nhất tính theo m2 tại Châu Á. Căn penthouse có bể bơi riêng nằm trên tầng 80 này nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp trên vịnh

    [​IMG]
    Le Bassin aux Nympheas
    Giá: 80,4 triệu USD

    Bức Le Bassin aux Nympheas vẽ năm 1919 của Claude Monet, đây được coi là tác phẩm quan trọng nhất trong seri về hoa súng của ông.
    [​IMG]
    Cây violon Guarnerius del Gesu
    Giá: 3,9 triệu USD

    Nghệ sỹ violon Pinchas Zuckerman cầm cây đàn Guarnerius del Gesu 250 tuổi truowcs một buộc hòa nhạc tại Nhà hát Pashkov, Moscow (ảnh). Cây violon được coi là một trong những nhạc cụ đắt nhất thế giới này gần đây đã về tay luật sư và doanh nhân Nga Maxim Viktorov.

    [​IMG]


    Biệt thự Villa la Leopolda
    Giá: 500 triệu USD

    Một trong nhiều villa được Vua Bỉ Leopold xây tăng người tình, biệt thự La Leopolda hiện là tài sản của ông chủ CLB Chelsea Roman Abramovich.
    [​IMG]
    Kim cương 72.22 Carat
    Giá: 10,26 triệu USD

    Viên kim cương hình quả đào không tỳ vết thuộc phẩm cấp cao nhất này đã được bán đấu giá tại Hong Kong.
    Minh Tuấn


  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Càng xấu càng múc [r2)][r2)][r2)]
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2005
    Likes Received:
    226
    Kịch bản Khai mạc Đại lễ
    8:53 PM, 26/09/2010
    (Chinhphu.vn) – Kịch bản chi tiết Khai mạc 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vừa được UBND thành phố Hà Nội công bố với 2 phần chính là phần Lễ và phần Hội.
    [​IMG]
    Từng ngôi nhà, ngõ phố, vườn hoa, công viên… đã khoác lên mình một chiếc áo mới mừng Thủ đô ngàn năm tuổi
    Lễ khai mạc sẽ diễn ra sáng 1/10 tại vườn hoa Lý Thái Tổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
    Theo kịch bản, trong phần Lễ, sau khi dàn trống, cồng chiêng tấu bản nhạc lễ sẽ là hiệu lệnh “Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long” và thắp lửa trên Đài lửa. Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội làm lễ dâng hương.
    Sau lễ chào cờ và phát biểu khai mạc của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Tổng Giám đốc UNESCO sẽ trao bằng Di sản Văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long cho lãnh đạo thành phố Hà Nội. Kết thúc phần Lễ là nghi thức thả chim bồ câu.
    Phần Hội sẽ diễn ra tại 5 sân khấu khu vực xung quanh hồ Gươm và Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
    Sân khấu 1 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, thành phố lịch sử truyền thống anh hùng” tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Sau khi kết thúc chương trình tại đây, dàn quân nhạc sẽ di chuyển về phía sân khấu quảng trường Cách mạng tháng Tám, vừa đi vừa biểu diễn những tác phẩm, ca khúc về Thăng Long – Hà Nội.
    [​IMG]
    Tập luyện các tiết mục chuẩn bị cho ngày khai hội

    Sân khấu Đền Bà Kiệu (Sân khấu 2) với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô văn hiến”. Sân khấu 3 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, thành phố vì hòa bình.”
    Tại ngã 3 Lê Thái Tổ - Hàng Trống sẽ là sân khấu 4 với chủ đề “Hà Nội, thành phố của hội nhập và phát triển”.
    Sân khấu 5 sẽ được đặt tại địa điểm ngã 4 Hàng Khay - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài với chủ đề “Hà Nội, trái tim của cả nước"
    Tổng đạo diễn chương trình là Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Văn Hùng, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
    Chỉ còn mấy ngày nữa Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ bắt đầu. Đến nay, các công việc chuẩn bị cho Đại lễ đã cơ bản hoàn tất, từng ngôi nhà, ngõ phố, vườn hoa, công viên… dường như đã khoác lên mình một chiếc áo mới. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai hội.
    Minh Tuấn

Share This Page