Thấy nhiều bác gà và nhìn ngắn quá - Tại sao lại bỏ trần lãi suất?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 15/04/2008.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2204 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Thấy nhiều bác gà và nhìn ngắn quá - Tại sao lại bỏ trần lãi suất?

    Rõ ràng NHNN không phải không có lý do khi quyết định bỏ trần lãi suất. Liệu có việc bỏ trần lãi suất và các NHTM đua tăng lãi suất như cách đây hơn 1 tháng không? Câu trả lời là không.

    - Tính thanh khoản của các NHTM đã tăng lên 1 cách rõ rệt. NHNN nhìn nhận thấy sức khoẻ của hệ thống tài chính đã đủ khoẻ để hoạt động theo đúng quy luật của nó. NHNN đương nhiên đã lường trước được việc bỏ trần lãi suất sẽ không có việc chạy đua tăng lãi suất nữa. Nếu có thì đương nhiên NHNN sẽ không điên gì mà bỏ trần lãi suất lúc này.

    - Đã có hiện tượng thừa vốn khả dụng tại các NHTM, nếu lãi suất tiếp tục tăng cao thì sẽ các doanh nghiệp sẽ không còn mặn mà tìm đến các NH để vay vốn nữa, vốn khả dụng lại sẽ tiếp tục thừa thãi. Cung lớn hơn cầu đương nhiên giá sẽ giảm xuống. Như vậy lãi suất sẽ tự điều chỉnh sao cho ở 1 mức độ hợp lý.

    Kết luận: Thị trường tiền tệ đã vượt qua được cơn bão và đang hồi phục mạnh mẽ theo đúng quy luật thị trường.
  2. chihaxinh

    chihaxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Đã được thích:
    0
    CP đã thành công trong việc chặn dứng lạm phát và thuc dẩy nèn ktế phát triển. Xin chúc mừng tất cả các NĐT!
  3. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác nhìn ngắn thì có.
    Căn cứ vào đâu mà nói tính thanh khoản của các NH tăng lên rõ rệt?
    Căn cứ vào đâu mà nói các NH đang thừa vốn khả dụng?
    Căn cứ vào đâu mà kết luận thị trường tiền tệ đang phục hồi?
    Đọc xong mấy bài báo lá cải rồi bác đưa ra kết luận thế à?
    Đề nghị bác tìm hiểu lại nguyên nhân trực tiếp của quyết định dỡ bỏ trần lãi suất nhé.
  4. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Vậy những phản bác của bác căn cứ vào đâu? Có số liệu thực tế không? Hay chỉ nói cho sướng cái lỗ mồm.
  5. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Việc bỏ LS trần cho thấy có vẻ như CP đã tự tin sẽ điều tiết được TT tiền tệ.

    14/04/2008 -- 9:34 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về diễn biến thị trường tiền tệ tuần qua cho thấy thị trường đang có xu hướng đi vào ổn định, lãi suất tiết kiệm và cho vay cũng như cung cầu ngoại tệ trên thị trường đang dần cân bằng trở lại.

    Tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước vào đầu tháng 4 đã thấp hơn mức dự trữ bắt buộc nên các tổ chức tín dụng đã tích cực thu hút vốn, làm lãi suất thị trường tiền tệ tăng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời hỗ trợ vốn ổn định thị trường, số dư tiền gửi trong tuần đã tăng dần.

    Theo báo cáo nhanh của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, lãi suất cho vay qua đêm của các tổ chức tín dụng trên địa bàn dao động từ 10-14%/năm, kỳ hạn 1 tuần là 14-15%/năm và 1 tháng là 15-16%/năm.

    Lãi suất cho vay ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức 14,6%/năm và tại ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 18,42%/năm. Lãi suất cho vay trung và dài hạn cao hơn, tương ứng ở các mức 16,2%/năm và 21,85%/năm.

    Lãi suất cho vay bằng đôla Mỹ cũng tương đối ổn định. Việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán ngoại tệ hỗ trợ các ngân hàng thương mại đã giúp cán cân cung-cầu cân bằng trở lại và giúp tỷ giá mua-bán USD của các ngân hàng thương mại duy trì sự chênh lệch, phổ biến ở mức 4-10 đồng/USD (trước đó đã có thời điểm tỷ giá mua-bán USD trên thị trường ngang bằng nhau)./.
    http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245064/Default.aspx
  6. hathu5

    hathu5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Đã được thích:
    0
    suy luận logic 1 tẹo sẽ nghĩ đúng như bác nói, NHNN *** hơi đâu tự nhiên bỏ lãi suất trần nếu ko tính đến khả năng lại có 1 lần nữa chạy đua vũ trang lãi suất + huy động, như thế khác *** gì tự vả vào mặt mình, có bác nào làm bên NHTM thì sẽ biết ngay thôi
  7. xlight

    xlight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    3.272
  8. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Đang để trần lãi suất giờ bỏ thì chỉ có bởi vì không cần thiết nữa vì vốn các Ngân hàng dư thừa rồi. Bỏ tức là không lo các Ngân hàng chạy đua bằng lãi suất
    Bác nói đúng. NHNN chả hơi đâu tự nhiên vả vào mặt mình cả
  9. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Bỏ trần lãi suất là bắt buộc nếu muốn có lãi suất dương (lãi suất >lạm phát ).
    Lãi suất hiện nay là âm, duy trì sẽ làm cho người gửi tiền bị lỗ do lạm phát, vì thế ngân hàng phải giữ lãi suất gửi tiền> lạm phát mới không lo họ rút tiền.
    Ngân hàng quốc doanh từng có thời phải nâng lãi suất gửi tiền lên 12%/tháng.
  10. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    cầm đống tiền ko biết dúi vào đâu cho nó khỏi tẻo
    đầu tư sản xuất thì gặp thời của khó người khôn
    đầu tư chứng thì sợ đóng băng
    đầu tư bất động sản thì còn lại toàn xương xẩu
    đầu tư vàng thì bị đại gia thao tu''ng

    có kinh nghiệm thế này:
    Khi kinh tế lâm vào khó khăn và suy thoái thì thị trường kve lại nóng lên

    đây là quy luật đúng đắn của cả thế giới, ai bắt kịp con sóng này sẽ trở thành "ĐẠI DA" ngành KVE

Chia sẻ trang này