Thế giới đang hướng về nước Mỹ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dung1954, 04/11/2008.

881 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 07:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 555 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế giới đang hướng về nước Mỹ.

    Cuộc bầu cử TT tại Mỹ sẽ mở ra một trang sử mới cho thế giới khi vừa qua chính Mỹ đã đưa cả thế giới chìm vào khủng hoảng.
    Vì thế cuộc bầu cử này sẽ quyết định số phận nước Mỹ và ảnh hưỡng đến nhìu quốc gia khác.
    Hãy bầu cho B Obama.
  2. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Dow Jones Industrial Average
    9,319.83 -5.18 / -0.06% Nov 3 4:03pm ET ?
    Open: 9,326.04
    High (day): 9,410.55
    Low (day): 9,255.63
    YTD%Change: -29.74%
    Volume: 180,968,670.00
    Prev. Close: 9,325.01
    52-Week Range (Low - High): 7,882.51 - 13,924.16

    Đêm qua DJ giảm nhẹ !!!
  3. vinacity

    vinacity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    12
    chẳng bầu cho ai cả....
  4. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Hai ứng cử viên hứa hẹn điều gì?
    Phần lớn những đề xuất của hai ứng cử viên đều được đưa ra trước khi khủng hoảng bắt đầu. Những dự án này đồng nghĩa với thâm hụt tăng cao, và hai ứng cử viên chưa nói rõ họ sẽ phải hi sinh kế hoạch nào.

    THUẾ
    Obama: Có lợi cho người có thu nhập thấp và trung bình. Đánh thuế với thu nhập và doanh lợi trên 250 ngàn USD. Miễn thuế cho người già với thu nhập dưới 50 ngàn USD/năm
    McCain: Có lợi cho doanh nghiệp lớn và các cá nhân giàu có. Cắt thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 25%. Cắt thuế nhà đất xuống còn 15%.

    CHI TIÊU CP
    Obama: Hướng tới chăm sóc sức khỏe mang tính toàn cầu, nhưng đồng nghĩa với tăng chi tiêu CP thêm hàng tỉ đô, khoét sâu vào thâm hụt
    McCain: Mục tiêu cân bằng ngân sách liên bang năm 2013. Chi tiêu với mức chênh lệch bằng năm ngoái. Phủ quyết ý định đầu tư vào những dự án đặc biệt.

    KHỦNG HOẢNG NHÀ
    Obama: Cấm tịch thu nhà trong vòng 90 ngày và cho phép thay đổi luật cầm cố.
    McCain: Giành 300 tỉ USD để giúp những hộ gia đình thương lượng lại nợ cầm cố. Mua lại những khoản nợ có vấn đề và cấu trúc lại.

    NĂNG LƯỢNG
    Obama: Hứa hẹn 25% lượng điện năm 2025 sẽ là năng lượng tái tạo. Khích lệ việc phát triển năng lượng tái tạo.
    McCain: Hứa hẹn xây dựng 45 nhà máy điện hạt nhân năm 2030. Khích lệ việc phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời tìm kiếm dầu và khí thiên nhiên khác.

    VIỆC LÀM
    Obama: Tạo ra quỹ 25 tỉ USD để đầu tư vào hạ tầng cơ sở, nhằm giữ việc. Cung cấp 3000 USD thuế cho các công ty mỗi khi nhận 1 nhân viên mới.
    McCain: Sẽ xây 45 nhà máy điện hạt nhân năm 2030 để tạo ra 700 ngàn việc làm.

    THƯƠNG MẠI

    Obama: Bất đồng với Hiệp định Thương mại tự do Trung Mỹ và muốn thay đổi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ để phù hợp với vấn đề việc làm và môi trường.
    McCain: Kí thêm nhiều hiệp định thương mại tự do hơn nữa.


    (Nguồn: The Straits Times)
  5. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Dow Jones Industrial Average
    9,625.28 +305.45 / +3.28% Nov 4 4:02pm ET â?
    Open: 9,323.89
    High (day): 9,644.40
    Low (day): 9,323.89
    YTD%Change: -27.44%
    Volume: 254,925,263.00
    Prev. Close: 9,319.83
    52-Week Range (Low - High): 7,882.51 - 13,780.11
  6. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Đường vào nhà trắngThăm dò: thầy bói nói mò
    Nếu chỉ nhìn vào các tờ báo người Mỹ cầm trên tay mỗi buổi sáng, nghe bản tin trên đài phát thanh, hoặc ngồi xem truyền hình, dễ có cảm tưởng ?oông Obama thắng rồi, nước Mỹ sẽ có một vị tổng thống da đen?


    Thăm dò được tải trên Yahoo sáng 30.10, cho thấy ứng viên Obama đang dẫn trước 6% so với ứng viên McCain. Ảnh: C.M.H

    Nhận xét vừa nêu không sai. Các cuộc thăm dò được thực hiện và cho phổ biến hàng ngày đều nghiêng về phía thượng nghị sĩ Barack Obama của đảng Dân chủ. Ở miền Ðông, tờ The Washington Post đưa tin ông Obama đang dẫn trước thượng nghị sĩ John McCain khoảng 8% số phiếu cử tri, bên bờ Tây, nhật báo The Los Angeles Times cũng đưa ra con số tương tự. Các đài truyền hình dù đưa ra kết quả khác nhau nhưng vẫn dành phần thắng cho ông ứng viên tổng thống da đen, với số phiếu cử tri dồn cho ông hơn số phiếu của ông McCain từ 6% đến 12%.

    Nước Mỹ không chọn cử tri theo hình thức phổ thông đầu phiếu, mà chọn cử tri theo số cử tri đoàn và thắng bang nào ôm trọn gói bang đó. Nhìn vào bản đồ được các đài truyền hình chiếu hàng đêm, người dân thấy ngay ông Obama đang đứng ngay trước cửa Nhà Trắng. Mới tối hôm qua đài NBC bảo ông Obama đã được 264 phiếu đại cử tri, chỉ cần thắng một bang nữa là đủ số 270 phiếu cần có để bắt đầu lãnh đạo đất nước. Ðài CNN dựa theo những cuộc thăm dò nói ông Obama ?oăn chắc rồi? vì đã có được ít nhất 277 phiếu đại cử tri, ông McCain ?omuốn lật ngược tình thế cũng không kịp nữa?. Bình luận gia George Stephanopoulos của đài ABC nói nếu cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay ?oông Obama được 300 phiếu đại cử tri?.

    Liệu có thể tin những cuộc thăm dò hay không? Ông Sam Reid trưởng ban thăm dò của đài CNN nói: ?oĐây chỉ là kết quả chúng tôi thu nhận được và xin mọi người hiểu chúng tôi không hề nói ông Obama đã thắng hoặc ông McCain đã thua?. Ông Chris Todd, trưởng ban thăm dò của đài NBC góp lời: ?oCuộc vận động chưa kết thúc, cuộc bầu cử chưa bắt đầu, ngay trong lúc này chúng tôi chẳng dại gì loan báo ai thắng, ai thua?.

    Tất cả chuyên viên thăm dò bầu cử đều nói điều sợ hãi nhất luôn luôn là ?okết quả thăm dò không đúng với sự thật?. Ðiều này đã từng xảy ra trong cuộc bầu cử kỳ này. Cuối năm ngoái ai cũng bảo cử tri Dân chủ sẽ chọn bà Hillary Clinton làm ứng viên cho đảng, bây giờ người đại diện là ông Obama. Mới tháng 2 năm nay, chính các cuộc thăm dò cho thấy bên đảng Cộng hoà chẳng mấy ai ủng hộ ông McCain, đâu ngờ cuối cùng vị nghị sĩ 72 tuổi đang đại diện cho đảng dự cuộc đua chính trị 2008.

    Có lần ông Bill Burton, phát ngôn viên của ông Obama, nói với tác giả: ?oNhững cuộc thăm dò không những chẳng giúp mà có khi lại còn gây hại?. Ông Bill Burton giải thích: ?oNhiều khi thấy nói chúng tôi đang thắng lớn quá, tự nhiên mọi người đâm lo vì ai cũng tưởng thắng, cử tri chẳng chịu đi bầu thì? có nước chết!?. Cũng anh phát ngôn viên này nhận xét dù chỉ còn vài ngày nữa nhưng ?otrận chiến ngang ngửa lắm, không thể nào biết thắng thua?.

    Không chỉ đừng vội tin vào những cuộc thăm dò, nhiều quan sát viên chính trị của nước Mỹ còn nói đọc báo ?othấy ngay tinh thần đảng phái quá đậm nét?. Tờ The Los Angeles Times viết ?oông McCain không điều khiển nổi cuộc vận động, khiến chiến thắng vượt khỏi tầm tay?, tờ The New York Times đưa ra nhận xét ?oông McCain không giữ được niềm tin của đảng? và trích dẫn lời của những ?olãnh đạo? Cộng hoà không nêu tên tin ?oông Obama sẽ thắng rất lớn?. Ngay chính tạp chí Newsweek cũng viết một bài báo chạy kèm theo tít thật đậm ?oTổng thống Obama sẽ xây dựng một nước Mỹ dung hoà?. Những nhà báo thân Cộng hoà tất nhiên không để yên. Trên tạp chí National Review, ông chủ bút Rich Lowry viết: ?oNếu Obama chiến thắng, nước Mỹ sẽ có một chính quyền tả khuynh?. Nhà bình luận Walter Shapiro còn đưa ra phán quyết nặng hơn, bảo ?oông Obama sẽ đưa quốc gia đến bờ vực thẳm?.

    Liệu khi bước vào phòng phiếu, các bản tin, những cuộc thăm dò có ảnh hưởng đến quyết định của cử tri hay không, và nếu có, ảnh hưởng đến mức nào? Biết đâu chừng đó là câu hỏi không nhà báo nào có được câu trả lời, vì hôm bầu cử diễn ra họ đang bận rộn săn tin, không có thì giờ đi bỏ phiếu. Cuối cùng, quyết định vẫn nằm ở cử tri!

    Nguyên Đức (Washington D
  7. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Lá phiếu của bà ngoại Obama đã qua đời sẽ được tính
    TPO ?" Mặc dù qua đời từ ngày 3/11 nhưng lá phiếu của bà Madelyn Dunham ?" bà ngoại của ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Barack Obama sẽ được tính.


    Ông Obama khóc khi nghe tin bà ngoại qua đời. Ảnh: Reuters

    Theo bà Linda Douglass - Phát ngôn viên của ông Obama, lá phiếu của bà Madelyn Dunham, 86 tuổi, sẽ được tính mặc dù bà đã qua đời tại Honolulu (Hawaii) hôm qua.

    Các nhà chức trách trong cuộc bầu cử ở Hawaii cho biết lá phiếu của bà Madelyn Dunham được bỏ đúng luật qua Internet. Lá phiếu sẽ được tính sau khi cuộc bỏ phiếu tại đảo Thái Bình Dương kết thúc.

    Các địa điểm bầu cử ở Hawaii sẽ đóng muộn nhất so với các bang khác của Mỹ.

    Hồi tháng trước, ông Obama đã ngừng chiến dịch tranh cử 2 ngày để tới Hawaii thăm bà ngoại ốm nặng.

    Theo các nhà phân tích chính trị, mặc dù bà ngoại ông Obama qua đời đúng một ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử nhưng tin buồn này có thể có ảnh hưởng tích cực đến kết quả bỏ phiếu với sự minh chứng những giá trị gia đình vẫn còn rất quan trọng trong xã hội hiện đại.
  8. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trấn Obama ở Nhật Bản chuẩn bị mở tiệc chúc mừngTheo hãng tin Reuters, người dân ở thị trấn ven biển mang tên Obama tại Nhật Bản đang nhảy múa, ca hát, chuẩn bị mở tiệc để chúc mừng ƯCV Tổng thống Mỹ Barack Obama trước cuộc bầu cử ngày 4/11.

    Nhóm khoảng 50 đàn ông, phụ nữ và trẻ em mặc áo in dòng chữ ?oTôi yêu Obama? nhảy múa, ca hát suốt những ngày qua với hy vọng ông Obama sẽ giành chiến thắng.

    ?oTôi tin tưởng tới 85% rằng Obama sẽ giành chiến thắng?- Chủ khách sạn, ông Seiji Fujiwara, người dẫn đầu nhóm ủng hộ ƯCV Obama, tuyên bố.

    Làng chài có 32.000 cư dân hy vọng có thể chia sẻ danh tiếng và thu hút thêm khách du lịch nếu ƯCV Tổng thống Mỹ Obama giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Hầu hết hàng hoá bày bán ở thị trấn ven biển này đều in tên ông Obama.

    ?oChúng tôi ca hát vì ông Obama trong hơn 6 tháng qua. Vì thế tôi hy vọng ông ấy sẽ chiến thắng?, cô Yuko, thành viên nhóm múa ?oNhững cô gái Obama? cho biết.

    Nhóm múa của Yuko từng tới tận Hawaii để chúc mừng chiến thắng của TNS Obama trước bà Hillary Clinton và giờ đang hy vọng sẽ được tham dự lễ nhậm chức tại Nhà Trắng nếu ông giành chiến thắng.

    Ông Kouji Matsuzaki, Thị trưởng thị trấn Obama, nói: ?oNếu ông Obama trở thành Tổng thống Mỹ và có cơ hội thăm Nhật Bản, chúng tôi muốn mời ông ấy tới thăm thị trấn này?.
  9. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    11h45 sáng giờ Việt Nam, số phiếu đại cử tri như sau: ông McCain 155 phiếu, ông Obama 338 phiếu. Ông McCain đã chính thức tuyên bố thua cuộc.
    Barack Hussein Obama là Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện tiểu bang Illinois. Ông là người được Đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên cho kỳ bầu cử tổng thống năm 2008. Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được một chính đảng quan trọng tại Hoa Kỳ chọn lựa cho cuộc đua vào Nhà Trắng.


    Ông tốt nghiệp từ Đại học Columbia và Trường Luật Đại học Harvard; tại đây ông từng là Chủ nhiệm của tờ tạp chí Harvard Law Review. Obama là chuyên viên tổ chức cộng đồng và luật sư tập sự chuyên ngành luật nhân quyền. Năm 1997, ông đắc cử vào Thượng viện Tiểu bang Ilinois và làm việc tại đây đến năm 2004.



    Cử tri Mỹ vui mừng với chiến thắng của ông Obama

    Năm 2000, ông thất bại khi tranh cử vào Viện Dân Biểu Hoa Kỳ. Tháng 11/2004, ông trúng cử vào Thượng Viên Hoa Kỳ với 70% phiếu bầu.



    Trong Quốc hội kỳ 110 hiện nay, Obama bảo trợ các dự luật liên quan đến các vấn đề trong lĩnh vực vận động hành lang, gian lận bầu cử, biến đổi khí hậu, khủng bố hạt nhân, và chăm sóc quân nhân hồi hương.





    Ông Obama trong ngày bầu cử 04/11

    Khi tham gia tranh cử tổng thống vào tháng 1 năm 2007, Obama tập chú vào các vấn đề như rút binh sĩ Mỹ khỏi Iraq, gia tăng khả năng độc lập năng lượng, hạn chế ảnh hưởng vận động hành lang, và phát triển chương trình chăm sóc sức khỏe phổ quát, xem chúng là các ưu tiên quốc gia.



    Theo Văn phòng Lịch sử Thượng viện Hoa Kỳ, ông là thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Phi thứ năm trong lịch sử Mỹ và là người Mỹ gốc Phi duy nhất đang phục vụ trong Thượng viện.
  10. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống riêng tư

    Obama sinh ngày ngày 04/08/1961 tại Trung tâm Y khoa Kapionlani ở Honolulu, Hawaii, là con trai của Barack Obama, Sr., một công dân Kenya da đen, và Ann Dunham, một phụ nữ da trắng đến từ Wichita, Kansas.



    Hai người gặp nhau khi đang theo học tại Đại học Haiwaii, Manoa, nhưng lại sống ly thân khi cậu bé mới lên hai, cuối cùng ly dị nhau. Cha của Obama trở về Kenya, chỉ gặp con mình một lần duy nhất trước khi mất vì tai nạn xe hơi năm 1982.



    Obama ngày thơ ấu

    Sau đó Dunham kết hôn với một công dân Indonesia, năm 1967 gia đình dọn đến Jakarta, Obama nhập học các trường ở đây cho đến 10 tuổi, rồi trở về Honolulu sống với ông bà ngoại, học tại Trường Punahou từ lớp năm (năm 1971) cho đến khi tốt nghiệp trung học năm 1979. Năm 1972, mẹ của Obama trở lại Hawaii trong vài năm rồi quay về Indonesia để làm việc. Năm 1995, bà mất vì bệnh ung thư buồng trứng.



    Obama gặp người vợ tương lai của mình, Michelle Robinson, năm 1988 khi nhận một công việc mùa hè cho công ty luật Sidley & Austin ở Chicago. Là cố vấn cho Obama tại công ty, Robinson cùng làm việc với Obama trong các hoạt động xã hội theo nhóm. Đến cuối hè, họ bắt đầu hẹn hò, đính hôn năm 1991 và kết hôn vào tháng 10 năm 1992. Con gái đầu của hai người, Malia Ann, chào đời năm 1999, kế đó là Natasha (?oSasha?) năm 2001.



    Tháng 12 năm 2007, Tạp chí Money ước tính tài sản của gia đình Obama là 1, 3 triệu. Khoản hoàn trả thuế năm 2007 cho thấy lợi tức của họ là 4, 2 triệu USD, tăng từ khoảng 1 triệu USD năm 2006, và 1, 6 triệu USD năm 2005, hầu hết là nhờ vào tiền bán sách.


    Cử tri Mỹ xếp hàng đi bầu cử ngày 04/11


    Obama có bảy anh chị em cùng cha khác mẹ, sáu trong số họ còn sống, và một em gái cùng mẹ khác cha, Maya Soetoro-Ng, Soetoro-Ng kết hôn với một người Canada gốc Hoa.

Chia sẻ trang này