Thế giới đang thiếu lương thực trầm trọng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi newbyby, 31/08/2022.

1688 người đang online, trong đó có 675 thành viên. 17:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5274 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    Last edited: 31/08/2022
    hatdauxanh thích bài này.
    hatdauxanh đã loan bài này
  2. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX: MCF)
    Mechanics Contruction & Foodstuff JSC
    Ngành:
    Bán buôn
    / Bán buôn hàng tiêu dùng
    / Bán buôn sản phẩm nuôi trồng thô
    --- Gộp bài viết, 31/08/2022, Bài cũ: 31/08/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 31/08/2022 ---
    mcf ctuc đều đặn . 07/07/2022 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 720 đồng/CP
    08/07/2021 Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
    17/07/2020 Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 680 đồng/CP
    17/05/2019 Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 668 đồng/CP
    08/06/2018 Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 105 đồng/CP
    --- Gộp bài viết, 31/08/2022 ---
    https://vtv.vn/the-gioi/thieu-luong-thuc-tram-trong-trong-nam-2022-20220505171043641.htm
  3. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    https://tin360.tv/trung-quoc-han-han-ky-luc-nguy-co-thieu-luong-thuc-tram-trong.html
    Các đợt nắng nóng và hạn hán đang phá hủy phần lớn vụ thu hoạch ngũ cốc mùa thu trên khắp khu vực phía nam của Trung Quốc. Ước tính lượng hoa màu bị thiệt hại chiếm tới 75% tổng sản lượng trung bình hàng năm, Breitbart dẫn tin từ thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc.

    Đợt nắng nóng kỷ lục tại Trung Quốc bắt đầu vào giữa tháng 6 và kể từ đó đã khiến phần lớn các khu vực miền Trung và miền Nam của nước này gặp phải tình trạng hạn hán.

    Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã ra lệnh cho các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng thời tiết.

    Một số tỉnh của Trung Quốc phụ thuộc vào thủy điện nhưng không có đủ nguồn nước để cung cấp cho các nhà máy thủy điện. Tỉnh Tứ Xuyên, đã ghi nhận mức sụt giảm 55,1% công suất phát điện hàng ngày vào ngày 20/8.

    [​IMG]
    Một đập thủy điện tại Trung Quốc cạn trơ đáy vì hạn hán kéo dài (ảnh: Twitter).
    Tứ Xuyên, nơi có một phần sông Dương Tử chạy qua, đang đối mặt với “lượng mưa ít nhất trong lịch sử [của nó]”, theo Global Times.

    Trùng Khánh, một đô thị nằm trong tỉnh Tứ Xuyên, đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở các khu vực miền núi, sau đó cần được ứng phó khẩn cấp từ ngày 22/8.

    “Hơn 5.000 nhân viên cứu hộ, bao gồm lính cứu hỏa, lực lượng vũ trang và đội cứu hộ chuyên nghiệp, cũng như bảy máy bay trực thăng đã được huy động để dập lửa. Hơn 1.500 người đã được sơ tán đến những nơi an toàn”, theo giới truyền thông nhà nước Trung Quốc.

    Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng liên tục lâu nhất kể từ khi có thống kê theo dõi vào năm 1961. Tình trạng hạn hán kéo dài dẫn đến nguy cơ thiếu lương thực và bất ổn trong dân chúng, từ đó trực tiếp đe dọa khả năng cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
    --- Gộp bài viết, 31/08/2022, Bài cũ: 31/08/2022 ---
    [​IMG]
  4. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    https://vneconomy.vn/khung-hoang-kh...*&utm_medium=****&utm_campaign=****&zarsrc=31
    Khủng hoảng khí đốt EU và thiếu điện trầm trọng tại Trung Quốc, cổ phiếu ngành nào Việt Nam có lợi thế?
    Thu Minh -
    Khủng hoảng nguyên liệu khí đốt hiện là vấn đề nghiêm trọng nhất ở châu Âu và chưa có cách giải quyết triệt để khi nguồn cung cấp khí đốt Nga đã cắt giảm 20% công suất cho khối này, khiến cơn bão giá nguyên liệu tăng vọt.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Trong khi đó, tình trạng hạn hán trầm trọng tại Trung Quốc cũng đã khiến cho quốc gia này phải cắt giảm sản xuất do nguồn cung điện khan hiếm. Liệu nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào trước những biến động trên?

    KHỦNG HOẢNG KHÍ ĐỐT EU, NGÀNH NÀO ĐƯỢC LỢI?
    Khủng hoảng khí đốt EU đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng ở châu Âu. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu ở mức 340 EUR/MWh, tăng gần gấp đôi so với đỉnh đã tạo gần nhất vào tháng 3/2022 trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung dai dẳng. Nguồn cung cấp khi đốt Nga cho châu Âu qua Nord Stream giảm còn 20% công suất sau khi Gazprom tạm dừng hoạt động tuabin khí thứ 2. Thêm vào đó, một đợt hạn hán lịch sử gây ra bởi mùa hè khô cằn ở mức kỷ lục trên khắp châu Âu đe dọa đến nguồn cung năng lượng điện.

    Theo ước tính của S&P Global Platts, do cơn bão giá nguyên liệu mà chủ yếu là khí thiên nhiên tăng vọt, châu Âu đã cắt giảm 1/4 công suất phân đạm và trong tương lai sẽ tiếp tục cắt giảm nhiều hơn nữa.

    Theo cảnh báo từ Hiệp hội Phân bón Quốc tế, nông dân trên khắp thế giới có khả năng cắt giảm 7% lượng phân bón sử dụng vào mùa tới, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2008. Điều này cũng có nghĩa là giảm đáng kể thu hoạch ngũ cốc và tăng đáng kể nguy cơ khủng hoảng lương thực.

    Theo đánh giá của VnDirect, nhóm ngành có thể hưởng lợi ở Việt Nam gồm Khí - nhiệt điện khí và Phân bón, lương thực thực phẩm xuất khẩu. Cụ thể, việc thiếu hụt nguồn cung khí đốt khiến giá khí neo ở mức cao, doanh nghiệp khí và điện khí có thể hưởng lợi từ giá bàn đầu ra tăng.

    Tuy nhiên, tác động tiêu cực là giá khí quá cao có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ nhập khẩu LNG về Việt Nam theo kế hoạch. Sản lượng điện khí huy động thấp do không có lợi thế cạnh tranh về giá và nguồn cung so với các loại điện khác.

    Với nhóm Phân bón và Lương thực thực phẩm xuất khẩu, việc EU cắt giảm sản xuất phân bón có thể khiến giá phân bón tăng mạnh trong thời gian ngắn. Tình trạng này kéo dài có thể đẩy giá lương thực thực phẩm tăng mạnh. Doanh nghiệp trong nước hưởng lợi giá bán đầu ra tăng và gia tăng sản lượng xuất khẩu.

    "Khủng hoảng lương thực toàn cầu nếu xảy ra sẽ đẩy giá hàng hóa lên cao tiếp tục củng cố cho áp lực lạm phát và đồng thời ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi nền kinh tế toàn cầu, điều này tạo ra những thách thức cho nền kinh tế Việt Nam thời gian tới.

    [​IMG]
    TRUNG QUỐC THIẾU ĐIỆN TRẦM TRỌNG, LÀN SÓNG FDI VÀO VIỆT NAM
    Trong khi đó, tình trạng hạn hán trầm trọng tại Trung Quốc cũng đã khiến cho quốc gia này phải cắt giảm sản xuất do nguồn cung điện khan hiếm. Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt nhất trong vòng 6 thập kỷ với nhiệt độ lên đến 40 độ C ở hàng chục thành phố. Nắng nóng gay gắt đã khiến nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ tại các văn phòng và gia đình tăng đột biến gây áp lực lên lưới điện.

    Hạn hán cũng đã làm cạn kiệt mực nước sông làm giảm sản lượng điện sản xuất tại các nhà máy thủy điện.

    Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ 1 mức cao nhất trên thang xếp hạng. Ít nhất 50 máy phát điện di động từ các địa phương khác đã được huy động nhằm giúp ổn định mạng nguồn cung điện tại địa phương này. Cơ quan chức năng tỉnh này đã ngừng cấp điện cho một số xí nghiệp nhà máy. Toyota và Foxxcon buộc phải tạm dừng hoạt động sản xuất tại tỉnh Tứ Xuyên, địa phương với 84 triệu dân và là thủ phủ của ngành công nghiệp khai thác Lithium và sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

    Tứ Xuyên cũng là một trung tâm thủy điện quan trọng ở Trung Quốc, đã phải hứng chịu nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt kể từ tháng 7, lượng mưa trung bình đã giảm 51% so với cùng kỳ những năm trước. Ngoài ra, Tứ Xuyên là khu vực kinh tế lớn thứ sáu của Trung quốc về tổng sản phẩm quốc nội, trong đó ngành công nghiệp chiếm 28%. Tỉnh này đóng vai trò hàng đầu trong sản xuất kim loại silic, nhóm điện phân hóa chất thiết bị điện tử và thiết bị phát điện.

    Việc thiếu điện ở Trung Quốc kết hợp với chính sách zero Covid có thể khiến kinh tế Trung Quốc càng trở nên yếu hơn, ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp và thiết bị điện tử, chip bán dẫn và sự dịch chuyển sản xuất sang các nước có nhiều tiềm năng hơn trong đó có Việt Nam.

    Do đó, VnDirect cho rằng, tình hình kinh tế Trung Quốc xấu đi sẽ khiến làn sóng dịch chuyển FDI sang Việt Nam mạnh mẽ hơn, gia tăng đơn hàng và nhu cầu sản xuất công nghiệp, nhóm hưởng lợi chính là bất động sản công nghiệp, các ngành sản xuất công nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu có thể tái diễn, khiến cho giá các loại nguyên vật liệu đầu vào xây dựng, sản xuất tăng trở lại.

    Bên cạnh đó, với nhóm hóa chất, Trung quốc hạn chế sản xuất chip bán dẫn có thể khiến nguyên liệu chip bán dẫn ngày càng thiếu hụt, giá cả tăng cao. Doanh nghiệp trong nước hưởng lợi giá bán đầu ra tăng và gia tăng sản lượng xuất khẩu.
  5. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    TRONG CÁC CP PENNY GIÁ THẤP chắc k ocon nào trả ctuc đều như con này. MCF chưa sót 1 năm nào 07/07/2022: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7.2%
    - 08/07/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
    - 17/07/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6.8%
    - 17/05/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6.68%
    - 08/06/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 1.05%
       Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100000:347
    - 16/03/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 9%
    - 08/03/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 11.44%
    - 07/03/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10.6%
    - 16/04/2015: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16%
    - 12/03/2014: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 16.13%
    - 25/02/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4.1%
    - 19/12/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15.9%
    - 27/02/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 4,96%
    - 18/01/2012: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1,0657, giá 10000 ..
    --- Gộp bài viết, 31/08/2022, Bài cũ: 31/08/2022 ---
    [​IMG]
    giá cp MCF đang tích lũy đi ngang từ 7.7 sau khi giảm từ 14 về .ctuc hàng năm của mcf 7-10% đều như vắt tranh .năm nay thế giới khủng hoảng lương thực thì mcf ln lớn vì MCF lương thực phần lớn là xuất khẩu
  6. ncthoai

    ncthoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    679
    Cuối cùng là kd xây lấp, cơ khí hay lương thực, sao mấy ngành nghề k ăn nhập ji nhau
  7. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    Nhưng đến nay, Masan vẫn chưa có sữa. Còn công chúng thì vẫn ngóng và vẫn đồn. Như ở “game” QNS lần này!

    Mục tiêu M&A lý tưởng nhất ngành sữa!

    Không quá lời khi nói rằng QNS đang hội đủ các yếu tố để trở thành mục tiêu thâu tóm lý tưởng nhất ngành sữa Việt Nam lúc này.

    Trước tiên, với Vinasoy, QNS hiện xếp thứ 4 trong số 7 công ty lớn nhất, chia nhau 85,7% thị phần ngành sữa Việt Nam năm 2020 - theo ước tính của SSI, cùng với Vinamilk (43,3%); FrieslandCampia (15,8%); Nutifood (7,2%); TH True Milk (6,1%); Abbott (5%); Mộc Châu Milk (2,1%).

    [​IMG]
    Khi ngôi quán quân ngành sữa là sự độc tôn không suy suyển của Vinamilk thì trong nhóm còn lại, khoảng cách thị phần là không quá khác biệt. Khi ấy, công ty nào trong số đó thâu tóm được QNS, họ sẽ có thêm 6,2% thị phần mà Vinasoy nắm giữ và sẽ có vị trí bám đuổi Vinamilk trên bản đồ sữa Việt Nam.

    Giá trị hơn nữa khi Vinasoy lại đi theo thị trường ngách và thống trị 85,8% thị phần thị trường sữa đậu nành hộp giấy nội địa năm 2020 – theo báo cáo của Nielsen Vietnam. Chịu tác động trực tiếp bởi Covid-19, nhưng sản lượng tiêu thu năm 2020 của Vinasoy vẫn đạt 250 triệu lít.

    Theo báo cáo Brand Foodprint của Kantar Worldpanel, Vinasoy xếp thứ 2 trong top 10 nhà sản xuất được chọn mua nhiều nhất ở nông thôn Việt Nam; trong khi thương hiệu Fami thuộc Vinasoy giữ vị trí thứ 7 ở khu vực thành thị trong ngành hàng sữa và sản phẩm thay thế sữa.

    Mà QNS đâu chỉ có Vinasoy. Đây còn là công ty sản xuất đường hàng đầu, chiếm 11% sản lượng đường sản xuất từ mía của cả nước niên vụ 2019 – 2020. Ngoài ra, QNS cũng sở hữu nhà máy sản xuất bánh kẹo BiscaFun công suất 10.000 tấn/năm, nhà máy sản xuất bia Dung Quất Lager Beer công suất 100 triệu lít/năm, nhà máy nước khoáng Thạch Bích công suất 150 triệu lít/năm.

    [​IMG]
    Báo cáo tài chính cho thấy hiệu quả ấn tượng của QNS, với doanh thu nửa đầu năm 2021 đạt 3.680 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 521 tỉ đồng, EPS đạt 1.712 đồng/cổ phiếu. Trong tổng tài sản 9.306 tỉ đồng của QNS tại 30/6/2021, vốn chủ sở hữu chiếm đến 70%, với giá trị 6.513 tỉ đồng.

    Nếu xem các yếu tố trên là điều kiện cần của một mục tiêu M&A ngành sữa thì QNS còn có cả điều kiện đủ. Đó là “có thể thâu tóm”.

    QNS là công ty hiếm hoi – nếu không muốn nói là duy nhất – trên thị trường sữa chưa thuộc về ai, hay chưa bị một đại gia nào chi phối.

    Thành lập từ thập niên 70, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chính thức chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2006. Sau khi nhà nước thoái toàn bộ vốn tại QNS bằng hình thức bán cho nhà đầu tư bên ngoài và người lao động trong công ty vào tháng 6/2009, phần lớn cổ phần QNS được nắm giữ bởi người lao động.

    Cơ cấu sở hữu của QNS phân mảnh và suốt nhiều năm, không có cổ đông nào chi phối công ty. Cổ đông lớn nhất của QNS là Công ty TNHH MTV TM Thành Phát, nắm giữ 15,8%. Nhưng Thành Phát lại là công ty con do QNS sở hữu 100% vốn nên bản chất, số cổ phần QNS này cũng như cổ phiếu quỹ của công ty.

    [​IMG]
    Khi chào sàn UPCoM vào cuối năm 2016, cơ cấu sở hữu của QNS vẫn rất phân mảnh, với 2.959 cổ đông, trong đó 2.952 cổ đông cá nhân (phần lớn là người lao động công ty) nắm giữ tới 78,2% vốn cổ phần. Nhóm cầm quyền ở QNS nhiều năm qua, là ban lãnh đạo công ty, theo tính toán của VietTimes hiện cũng chỉ nắm giữ khoảng 17,5% cổ phần – bao gồm cả sở hữu của người có liên quan.

    QNS vì thế có tính đại chúng rất cao, mà như cách gọi của một số người là “vô chủ” – trạng thái lý tưởng để thâu tóm.

    Ai muốn thâu tóm QNS?

    Không chỉ một mà nhiều “cá mập” cùng nhìn thấy cơ hội ở QNS. Nhóm cầm quyền ở QNS càng nhìn thấy rõ hơn; Bên cạnh đó, họ thấy cả nguy cơ: công ty bị thâu tóm, và họ bị loại khỏi cơ cấu lãnh đạo.

    Vấn đề là cơ cấu sở hữu QNS quá phân mảnh. QNS làm ăn rất hiệu quả, công ty trả cổ tức rất hậu nên các cổ đông nhỏ lẻ/người lao động của công ty cũng ít có động lực để bán non. Gom số lượng lớn hàng từ nhỏ lẻ, nhìn vậy, mà không đơn giản. Đã thế, “game” lại có nhiều “cá mập”. Vậy nên dù được cổ phần hóa từ năm 2006, niêm yết trên UPCoM từ năm 2016 nhưng đến nay QNS vẫn “vô chủ” như đã nói.

    Nhưng các “cá mập” sẽ chẳng chịu bỏ qua cơ hội. Một lựa chọn khả dĩ là âm thầm gom hàng. Nhẫn nại và kín đáo!

    “Cá mập” vào QNS cơ bản được chia làm 2 nhóm, dựa theo mục đích: một là để đầu tư tài chính, hai là để kiểm soát công ty. Nhóm 1 sẽ tìm cách bán lại cho nhóm 2; Đồng thời, nhóm 2 cũng sẽ tìm cách mua lại từ nhóm 1.

    [​IMG]
    Đến thời điểm hiện tại, đã có một số “cá mập” được nhận diện: Nhóm VinaCapital, nhóm Rồng Việt (VDS), nhóm Nutifood và nhóm Bản Việt (VCI). Dù nhận nhiều đồn đoán nhưng theo tìm hiểu của người viết, “game” QNS không có nhóm Masan – ít nhất là cho đến thời điểm này; cũng không có dấu hiệu của "mua hộ".

    Sự hiện diện của nhóm VinaCapital đã sớm công khai từ đầu năm 2017. Công bố gần nhất cho thấy, nhóm này nắm giữ khoảng 6,28% cổ phần QNS. Các thương vụ đầu tư của VinaCapital trước nay thiên về mục đích đầu tư tài chính. Trong quá khứ, họ từng rót vốn vào một DN sữa, là CTCP Sữa Quốc tế (IDP), nhưng tháng 7 năm ngoái đã thoái vốn cho nhóm VCI.

    Nhóm Rồng Việt được chú ý gần đây, khi nhân sự của họ - là Giám đốc Nguyễn Văn Đông – được bầu vào HĐQT QNS, với sự ủy quyền của các cổ đông nắm giữ 29,35 triệu cổ phần, tương đương 8,22% vốn điều lệ QNS. Tuy nhiên, BCTC của VDS cho thấy công ty chứng khoán này chỉ sở hữu hơn 3 triệu cổ phiếu QNS. Số cổ phiếu này được gom từ cuối năm 2019.

    VDS khả năng vào QNS với mục đích đầu tư tài chính hoặc “làm deal”. Báo cáo phân tích của một công ty chứng khoán lớn nói rằng Giám đốc VDS Nguyễn Văn Đông là đại diện cho nhà đầu tư liên quan đến nhóm Nutifood.

    Nhóm Nutifood được cho là đang sở hữu khoảng 9% cổ phần QNS. Nếu thông tin nhóm Nutifood nhòm ngó QNS là chính xác, người viết tin rằng tập đoàn sữa này có tham vọng làm chủ và kiểm soát QNS. QNS, như phân tích ở phía đầu bài viết, là mảnh ghép lý tưởng cho mục tiêu mở rộng thị phần và đa dạng sản phẩm của Nutifood. Người viết cũng tin rằng Nutifood có nhiều động lực để thâu tóm QNS.

    Đối với nhóm VCI, theo tìm hiểu của VietTimes, họ đã gom được hơn 4% cổ phần QNS. Số cổ phần này được VCI gom từ năm trước và hiện được hạch toán tại tiểu khoản cổ phiếu khác trong khoản mục AFS.

    [​IMG]
    Là chuyên gia “làm deal” M&A cho các tập đoàn lớn và bậc thầy về đầu tư tài chính, nhưng người viết tin rằng, mục tiêu ban đầu của VCI khi vào QNS là để kiểm soát và tiến tới làm chủ công ty đang nắm giữ 6,2% thị phần ngành sữa Việt Nam – tương tự như mục đích của Nutifood.

    Nên nhớ, nhóm Bản Việt đã thâu tóm IDP (và cả Lothamilk) và xác định làm đến nơi đến chốn trong ngành sữa. Đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỉ đồng cho IDP trong năm nay nhưng tham vọng của CEO Tô Hải và các đồng sự xa hơn thế.

    Để vươn lên thành công ty sữa hàng đầu Việt Nam, QNS là “con đường tắt” khả thi nhất!

    Có một vấn đề là số cổ phần mà các “cá mập” nêu trên gom được còn hạn chế. Nó còn cách rất xa tỷ lệ để họ có thể có được tiếng nói có trọng lượng ở QNS, chứ chưa nói đến nắm quyền kiểm soát.

    “Chìa khóa” có lẽ nằm ở số cổ phiếu quỹ của QNS. Tại các báo cáo thường niên, QNS đều đề rằng số cổ phiếu quỹ của họ là 0. Nhưng tại báo cáo tài chính, họ đã hạch toán số cổ phiếu mà Thành Phát nắm giữ (chiếm 15,6% vốn điều lệ) là cổ phiếu quỹ. Pháp luật hiện hành cũng quy định, số cổ phiếu này là cổ phiếu quỹ.

    Đã là cổ phiếu quỹ, nếu các cổ đông (trong đó có chính các “cá mập”) yêu cầu, QNS sớm muộn sẽ phải có phương án xử lý. Khi ấy cơ hội sẽ mở ra....
    QNS vẫn bị rdình để thâu tóm bởi các cd lớn như mới đây là nutifood mua vào mạnh QNS
    --- Gộp bài viết, 31/08/2022, Bài cũ: 31/08/2022 ---
    MCF LÀ CP LƯƠNG THỰC và có cả 1 chút cơ khí nữa bác vào web là biết mà .MCF chuyên lương thưc xuất khẩu
    cakiem060512 thích bài này.
  8. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    TQ thiếu lương thực trầm trọng
    https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Farming-out-China-s-oodo-food-security-quest
    Canh tác: Nhiệm vụ an ninh lương thực ở nước ngoài của Trung Quốc
    Khi chiến tranh Ukraine châm ngòi cho tình trạng thiếu hụt, Trung Quốc trông đợi đầu tư ra nước ngoài để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm

    BETSY JOLES, nhà văn đóng góp, và CISSY ZHOU, nhà văn nhân viên NikkeiAUGUST 31, 2022 06:00 JST
    GENEVA / HONG KONG - Hạn hán đã khiến mực nước ở Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Một số thành phố của Trung Quốc, phụ thuộc vào thủy điện, sẽ không có máy điều hòa nhiệt độ do nhiệt độ tăng cao và người dân đi bộ trên các lòng sông khô cạn. Nhưng hậu quả thảm khốc nhất có thể là nguồn cung cấp lương thực của đất nước. Vào ngày 23 tháng 8, bốn cơ quan chính phủ cảnh báo rằng vụ thu hoạch mùa thu, cung cấp 75% ngũ cốc của Trung Quốc, đang bị "đe dọa nghiêm trọng" do hạn hán. "Sự phát triển nhanh chóng của hạn hán cộng với nhiệt độ cao và thiệt hại do nắng nóng đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sản xuất vụ thu", họ cho biết trong một tuyên bố.

    Vụ thu hoạch kém dự đoán là vụ mới nhất trong một loạt các cú sốc về nguồn cung lương thực đã ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu trong năm nay, sau cuộc chiến ở Ukraine khiến toàn cầu thiếu hụt mọi thứ, từ đường đến dầu ăn.

    Đối với Trung Quốc, đó là một lời nhắc nhở khác về sự cần thiết phải đa dạng hóa rủi ro. Trong hơn một thập kỷ, các công ty Trung Quốc, thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân, đã tham gia mua sắm toàn cầu, mua đất đai, thang máy và nhà máy chế biến thực phẩm trên khắp thế giới khi mức tiêu thụ vượt trội so với sản xuất nông nghiệp đang bị hạn chế bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

    An ninh lương thực rõ ràng là ưu tiên của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, và có thể sẽ là một chủ đề nổi bật tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 20 vào cuối năm nay. "Thức ăn của người Trung Quốc phải do người Trung Quốc làm ra và vẫn nằm trong tay người Trung Quốc", Chủ tịch Tập Cận Bình được truyền hình nhà nước dẫn lời hồi tháng 12. "Mọi người cần phải chịu trách nhiệm về an ninh lương thực."

    [​IMG]Một người dân ở Neijiang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đi trên cánh đồng lúa nứt nẻ, khô héo vì hạn hán gần đây, vào ngày 24 tháng 8. © Getty Images
    Ngày 6 tháng 3, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và các lệnh trừng phạt kinh tế lớn của phương Tây đối với Nga Ông Tập một lần nữa bác bỏ quan điểm cho rằng thị trường thế giới có thể được tin cậy để cung cấp cho nhu cầu của đất nước, theo một tài khoản trên một tờ báo nhà nước.

    Nhưng các chuyên gia cho rằng mục tiêu rõ ràng của ông Tập là dựa vào sản xuất trong nước là khó đạt được, do thu nhập ngày càng tăng và diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp. Điều tốt nhất tiếp theo là nhập càng nhiều càng tốt từ các công ty của chính mình. Do đó, trong khi giới lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc thúc đẩy sản xuất trong nước, các nhà đầu tư Trung Quốc đang nỗ lực tìm chỗ đứng trong các phần khác nhau của chuỗi cung ứng thực phẩm ở nước ngoài. Với việc các quốc gia đang trải qua tình trạng thiếu lương thực từ cuộc chiến Ukraine, cách thức Trung Quốc cung cấp nguồn thực phẩm là mối quan tâm toàn cầu.

    "Mặc dù tỷ lệ sinh của Trung Quốc đang giảm, nhưng dân số của nước này vẫn đông đến mức nước này cần nhập khẩu gần một phần tư tổng lượng thực phẩm mà nước này tiêu thụ, đó là lý do tại sao M&A ở nước ngoài đã trở thành một phương tiện quan trọng để cải thiện an ninh lương thực và nguồn cung cấp lương thực bền vững". Zhu Danpeng, Phó giám đốc Hiệp hội Xúc tiến An toàn Thực phẩm Quảng Đông, nói thêm rằng "các thương vụ mua bán và sáp nhập ở nước ngoài sẽ tăng tốc trong tương lai vì Trung Quốc cần đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai."

    Lên chuỗi thức ăn

    Nhiều nhà quan sát chỉ biết trong năm nay rằng Trung Quốc đã đầu tư lớn vào ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của Ukraine. Vào tháng 4, một nhà máy nghiền hướng dương thuộc tập đoàn chế biến thực phẩm khổng lồ Cofco của nhà nước gần thành phố cảng Mariupol đầy vết tích chiến sự đã bị hư hại do giao tranh giữa lực lượng Ukraine và quân xâm lược Nga. Một kho ngũ cốc thuộc sở hữu của Cofco ở Mykolaiv đã bị đe dọa nhưng cuối cùng vẫn thoát khỏi bị hại.

    Trong trường hợp của Ukraine, tác động của thiệt hại được hạn chế vì Cofco ở Ukraine chủ yếu xuất khẩu hạt hướng dương sang Trung Quốc trong khi dầu hướng dương chủ yếu xuất khẩu sang châu Âu, một chuyên gia cho biết. Dầu hướng dương chiếm chưa đến 5% tổng lượng dầu tiêu thụ ở Trung Quốc, người này cho biết. Cofco đã không trả lời yêu cầu bình luận.

    Kể từ năm 2014, Cofco đã mua lại một số tập đoàn ngũ cốc đa quốc gia và hiện sở hữu hàng loạt cảng, bến cảng và cơ sở lưu trữ tại các khu vực sản xuất ngũ cốc cốt lõi trên khắp thế giới. Theo trang web chính thức của nó.

    [​IMG]Người mua sắm Trung Quốc đi ngang qua các kệ dầu ăn, gạo và bột mì trong một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào tháng 11 năm 2021. © EPA / Jiji
    Hai trong số những thương vụ mua lại lớn nhất mà Cofco thực hiện trong thập kỷ qua là mua lại toàn bộ công ty Nobel Agri có trụ sở tại Hồng Kông với giá 2,25 tỷ đô la và nhà kinh doanh ngũ cốc Hà Lan Nidera với giá 1,8 tỷ đô la, xảy ra trong các giai đoạn khác nhau từ năm 2014 đến năm 2016, theo một tiết lộ của công ty.

    Trước năm 2014, Cofco đã mua lại toàn bộ nhà máy rượu vang Chile Bisquertt Vineyard và nhà sản xuất rượu vang Pháp Chateau de Viaud, đồng thời mua 80% cổ phần của công ty Tully Sugar của Úc. Từ năm 2015 đến năm 2016, gã khổng lồ ngũ cốc đã tiếp quản hoàn toàn bộ phận kinh doanh ngũ cốc của Criddle & Co. ở Anh và United Shipping Agency ở Romania, theo Dealogic.

    "Không chỉ Cofco, mà các tập đoàn ngũ cốc đa quốc gia khác cũng đang phát triển hoạt động toàn cầu của họ. Các công ty Trung Quốc, bao gồm Cofco và các công ty ngũ cốc địa phương, đã tăng tốc M&A quốc tế của họ trong vài năm qua vì họ hướng nhiều hơn đến nhu cầu của Trung Quốc. Hu Bingchuan, nhà nghiên cứu từ Viện Phát triển Nông thôn thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết.

    "Ngay cả khi không có chiến tranh Ukraine," Hu nói, "thương mại lương thực toàn cầu đang [trở nên] ngày càng tập trung vì chỉ có sự tập trung nhiều hơn mới dẫn đến hiệu quả hơn.

    "

    [​IMG]
    Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào chuỗi cung ứng thực phẩm đang gióng lên hồi chuông cảnh báo chính trị. Đầu tháng 8, một thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất luật cấm công dân nước ngoài có liên quan đến danh sách chính phủ, bao gồm cả Trung Quốc mua đất nông nghiệp ở Mỹ sau khi một công ty con của Mỹ thuộc một công ty tư nhân của Trung Quốc mua lại 300 mẫu Anh (121,4 ha) đất nông nghiệp ở Bắc Dakota. .

    Việc mua bán, ban đầu được coi là cơ hội cho thị trấn nhỏ Grand Forks, đã gây ra phản ứng chính trị một phần vì khu đất này nằm gần một căn cứ quân sự. Sức nóng chính trị tương tự gây ra bởi các thương vụ mua lại đất đai đã khiến các công ty Trung Quốc trong vài năm qua ít tập trung hơn vào đất đai và tập trung nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng vì họ nhạy cảm với các hành động bị gán cho là "cướp đất".

    Deborah Brautigam, Giám đốc Sáng kiến Nghiên cứu Châu Phi Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp của Đại học Johns Hopkins, Paul H. Nitze, lập luận. Trong cuốn sách của cô ấy, "Liệu Châu Phi có nuôi sống Trung Quốc không?" bà viết về việc các khoản đầu tư của Trung Quốc - đặc biệt là vào khoảng thời gian cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu năm 2008 - bị dán nhãn sai là "cướp đất", tuyên truyền ý tưởng rằng Trung Quốc muốn trồng lương thực ở nước ngoài và vận chuyển về nước.

    Thay vào đó, bà lập luận, các công ty quan tâm đến tiềm năng kinh doanh của việc sản xuất thực phẩm ở những khu vực có nhu cầu. "Họ nghĩ rằng [nếu họ] có thể làm điều đó với chi phí rẻ và hiệu quả,

    Việc Mỹ đưa ra

    các biện pháp trừng phạt đối với Nga và khả năng gia hạn trừng phạt đối với lĩnh vực công nghệ Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm chứng hoang tưởng tiềm ẩn ở Bắc Kinh về việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp thực phẩm nước ngoài. Năm 1950, Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm vận thương mại 21 năm đối với Trung Quốc để trả đũa việc nước này can thiệp vào Chiến tranh Triều Tiên.

    "Kể từ khi thành lập CHND Trung Hoa, đảm bảo an ninh lương thực cho toàn dân đã là ưu tiên hàng đầu của giới lãnh đạo hàng đầu", Even Pay, phó giám đốc nông nghiệp tại Trivium China, một nhà nghiên cứu chính sách ở Bắc Kinh, cho biết. "Đó là một câu hỏi tạm thời cho việc liệu nhà nước đảng có tính hợp pháp về mặt chính trị hay không."

    Pay nói, chiến tranh Ukraine không làm Trung Quốc lo ngại về tình trạng thiếu lương thực, nhưng chắc chắn nó đã thúc đẩy họ.

    Bà nói thêm: “Đó lại là một lời nhắc nhở đối với Trung Quốc rằng an ninh lương thực không được hứa hẹn.

    [​IMG]Tàu chỉ huy của Ukraine, 'Donbas,' được nhìn thấy bị chìm một phần trước kho chứa hàng ở cảng biển Mariupol, Ukraine, vào ngày 12 tháng 6. © EPA / Jiji
    Vào cuối những năm 1990, Trung Quốc bắt đầu chiến lược "ra khơi", chào hàng. khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp. Tốc độ đầu tư vào nông nghiệp ở nước ngoài rất chậm và đầy rẫy những rào cản chính trị.

    Với sự khuyến khích từ chính quyền các tỉnh cho việc “ra ngoài”, các doanh nghiệp nhà nước khu vực Trung Quốc - bao gồm Tập đoàn hạt Trùng Khánh, Tổng công ty tập đoàn Beidahuang Nongken Hắc Long Giang, Quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương. - thể hiện sự quan tâm đến việc mua lại đất đai ở nước ngoài, mặc dù một số khoản đầu tư của họ không thành hiện thực.

    Thành công đầu tư nước ngoài bị xáo trộn khi các công ty Trung Quốc gặp khó khăn với các hệ thống địa phương, và nhiều dự án được đề xuất không thành công. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc vẫn lưu ý về cách thức nhận hàng. “Một trong những điều lớn nhất, rõ ràng nhất đối với các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh,” Pay nói, “là có rất nhiều sự nhạy cảm về chính trị nảy sinh vào thời điểm mà các nhà đầu tư trực thuộc nhà nước hoặc các công ty nhà nước bắt đầu mua hoặc kiểm soát những vùng đất nông nghiệp lớn. ngay."

    Sau phản ứng gay gắt trước tin tức mua lại đất đai vào năm 2008, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cố gắng xác lập kỷ lục về các thỏa thuận bằng cách nói với các phóng viên rằng Bộ Nông nghiệp không đưa ra các ưu đãi cho các công ty mua hoặc thuê đất ở nước ngoài.

    Trong những năm sau đó, Trung Quốc bắt đầu khuyến khích các doanh nghiệp nông nghiệp của mình hướng ra nước ngoài để cạnh tranh với các nhà kinh doanh hàng hóa lớn khác. Sự thúc đẩy này chứng kiến sự đầu tư từ các công ty Trung Quốc vào các phần khác nhau của quy trình sản xuất thực phẩm từ bảo quản ngũ cốc đến đóng gói và vận chuyển. Điều này cũng tạo ra những con đường mới để Trung Quốc đa dạng hóa nguồn lương thực toàn cầu.

    Cofco đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng mới này - đảm bảo khả năng tiếp cận các thị trường lớn và thiết lập mạng lưới vận tải để đưa hàng hóa từ những nơi như Brazil và Ukraine đến châu Á.

    Sự tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp của Trung Quốc ở nước ngoài đang ngày càng được thực hiện bởi các doanh nghiệp nhà nước như Cofco trong chuỗi hàng hóa toàn cầu. Bằng cách sáp nhập và mua lại các doanh nghiệp nông nghiệp ở nước ngoài, Trung Quốc đang dần giành quyền kiểm soát nhiều hơn đối với quá trình sản xuất mà không kiểm soát hoàn toàn đất đai.

    Trong hai thương vụ lớn trong những năm gần đây, Shuanghui International Holdings đã mua Smithfield Foods, một nhà sản xuất thịt của Mỹ, và ChemChina mua công ty hóa chất nông nghiệp Thụy Sĩ Syngenta. Các DNNN của Trung Quốc đã có được chỗ đứng lớn ở các khu vực như Mỹ Latinh, nơi Cofco và ChemChina đã trở thành những người dẫn đầu trong các ngành công nghiệp của họ ở Brazil và Argentina.

    [​IMG]Nhân viên bán thịt lợn tại một cơ sở chế biến thịt lợn Smithfield Foods Inc. ở Milan, Missouri, Hoa Kỳ. Shuanghui International của Trung Quốc gần đây đã mua lại công ty chế biến thịt của Mỹ. © Getty Images
    Trong những năm qua, các dự án nông nghiệp quốc tế như thế này được mệnh danh là "Con đường tơ lụa lương thực", song song với Sáng kiến Vành đai và Con đường, đặc trưng bởi một loạt các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới. Đầu tư của Trung Quốc vào chuỗi lương thực toàn cầu mới bao gồm các dự án nông nghiệp và công nghệ sinh học sản xuất các loại cây trồng như lúa lai và lúa mì. Các doanh nghiệp nông nghiệp lớn của nhà nước cũng như các DNNN trong khu vực và các công ty tư nhân đều đóng góp một phần.

    Zhang Hongzhou, một nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cho biết: “Chiến lược đã chuyển từ đầu tư vào đất nông nghiệp hoặc cho thuê đất nông nghiệp sang xây dựng sự hiện diện của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu. Zhang cho biết Trung Quốc bắt đầu coi những khoản đầu tư này là chiến lược. "Họ tin rằng đó là một cách tốt hơn nhiều để bảo vệ thực phẩm của Trung Quốc."

    Mặc dù Trung Quốc đã hướng ngoại đầu tư vào nông nghiệp trong thập kỷ qua, nhưng nước này cũng luôn nhấn mạnh ý tưởng tự lực cánh sinh, điều mà cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã khuếch đại.

    [​IMG]Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bên phải, thăm một trang trại ở Jiansanjiang thuộc tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. © Tân Hoa Xã / AP
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên gọi an ninh lương thực, bao gồm cả an ninh ngũ cốc, là điều kiện tiên quyết cho an ninh quốc gia trong kế hoạch 5 năm đến năm 2025 của nước này. Khi nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ đất canh tác của Trung Quốc không bị sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, ông đã đặt ra sản mục tiêu 650 triệu tấn ngũ cốc / năm.

    Rebecca Nadin, giám đốc nhóm rủi ro toàn cầu và khả năng phục hồi tại ODI, một tổ chức tư vấn các vấn đề toàn cầu có trụ sở tại London, cho biết: “Đầu tư thực sự về nông nghiệp sẽ đến đâu”. "Nếu Trung Quốc muốn có một nguồn cung cấp thực phẩm đa dạng, thì điều mà [họ] nói là họ muốn có đủ năng lượng, đủ lương thực. Đó là ước mơ cuối cùng."

    Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực làm sạch đất nông nghiệp trong nước bằng cách cải cách quyền đất đai ở nông thôn và đầu tư vào các công nghệ tiết kiệm nước. Là một phần của nỗ lực tự cung tự cấp, chính phủ Trung Quốc cũng đã đầu tư vào việc phát triển "thực phẩm tương lai" như trứng và thịt có nguồn gốc thực vật được nuôi từ tế bào động vật. Chủ tịch Tập vào năm 2020 cũng đã phát động chiến dịch thứ hai trong số hai chiến dịch toàn quốc chống lãng phí thực phẩm.

    [​IMG]
    Thành công của ngành nông nghiệp Trung Quốc không chỉ quan trọng đối với an ninh lương thực trong nước mà còn đối với nguồn cung cấp lương thực trên toàn cầu. Shenggen Fan, Hiệu trưởng của Học viện Kinh tế và Chính sách Lương thực Toàn cầu ở Trung Quốc cho biết: “Trung Quốc phải đáp ứng các yêu cầu của chính mình theo tỷ lệ phần trăm lớn. "Nhập khẩu lớn [số lượng] sẽ không tốt cho Trung Quốc. Nó '

    Thật vậy, những lo ngại về an ninh lương thực của Trung Quốc, sự phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu và thực hành dự trữ nguồn cung ngũ cốc toàn cầu - điều này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt và bóp méo giá cả - có thể tạo ra vấn đề cho các quốc gia khác. Ví dụ, Cofco điều hành một trong những cơ sở dự trữ lương thực lớn nhất Trung Quốc, tại cảng Đại Liên, phía đông bắc đất nước. Cơ sở này lưu trữ các loại đậu và ngũ cốc được tập kết từ trong và ngoài nước trong 310 hầm chứa khổng lồ.

    [​IMG]Nông dân bóc ngô ngày 2/8 ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Nước này được cho là đang tích trữ lương thực như ngũ cốc vì lo ngại về an ninh lương thực. © Hình ảnh Getty
    Qin Yuyun, người đứng đầu dự trữ ngũ cốc tại Cục Dự trữ Chiến lược và Lương thực Quốc gia, nói với các phóng viên hồi tháng 11 năm ngoái. "Các kho dự trữ lúa mì của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu trong một năm rưỡi. Không có vấn đề gì về nguồn cung cấp lương thực."

    Đến năm 2023, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ước tính rằng Trung Quốc, với 20% dân số thế giới, sẽ có 65% ngô thế giới và 53% lúa mì thế giới, mặc dù ước tính về dự trữ ngô của nước này khác nhau. Các chuyên gia cho rằng những kho dự trữ này là một trong những yếu tố đẩy giá lên. Akio Shibata, chủ tịch Viện nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên ở tỉnh Tochigi, phía bắc Tokyo, cho biết: “Việc Trung Quốc tích trữ là một lý do khiến giá cả tăng cao. . "

    Tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu đang gia tăng chậm trong những năm qua, kể cả trước khi xảy ra cuộc chiến tranh giữa coronavirus và Ukraine. Theo một báo cáo từ Liên Hợp Quốc được công bố vào tháng 7, ước tính có 828 triệu người sẽ bị mất an ninh lương thực vào năm 2021.

    [​IMG]
    Nếu Trung Quốc mua hàng loạt các loại hàng hóa như ngũ cốc từ thị trường mở, nó có thể đẩy giá toàn cầu lên cao hơn nữa và khiến các nước nghèo khó có nguồn hàng này hơn. Fan cho rằng cuộc chiến Ukraine là một bước ngoặt đối với Trung Quốc và các nước khác về việc cần phải suy nghĩ lại về hệ thống lương thực của họ. "Tôi nghĩ đó là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người," anh nói. "Thực phẩm, dinh dưỡng và ngũ cốc là những vấn đề toàn cầu."

    Nhưng đạt được khả năng tự cung tự cấp trong sản xuất ngũ cốc không phải là việc dễ dàng vì hệ sinh thái thay đổi nhanh chóng và đô thị hóa tạo ra tác động lớn hơn. Các mô hình thời tiết mới và thất thường đã dẫn đến các vấn đề về sâu bệnh và suy giảm đa dạng sinh học, khiến môi trường ở Trung Quốc khó thích ứng với biến đổi khí hậu.

    Để đối phó với sự gia tăng của sâu bệnh, nông dân đang sử dụng nhiều thuốc trừ sâu hơn, điều này đang làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm đất. Đất của Trung Quốc đã bị ô nhiễm với mức độ ô nhiễm cao do chất thải công nghiệp và nước thải tưới tiêu. Các ngành công nghiệp như khai thác mỏ đã góp phần làm suy thoái đất, khiến những vùng đất rộng lớn trở nên không thể sản xuất được.

    [​IMG]
    Theo một cuộc họp báo từ Bộ Tài nguyên Trung Quốc vào năm ngoái, 13% diện tích đất của Trung Quốc vào cuối năm 2019 là thích hợp cho nông nghiệp, ít hơn 6% so với một thập kỷ trước đó. Ngoài ra, sự gia tăng tỷ lệ lũ lụt, hạn hán và các đợt nắng nóng đã làm cho các mùa trồng trọt trở nên kém dự đoán và kém ổn định hơn.

    Li Zhao, nhà nghiên cứu cấp cao của Greenpeace East Asia, cho biết khi các trang trại ở các khu vực khác nhau phải đối mặt với những rủi ro riêng, chính quyền địa phương và trung ương phải vật lộn để tìm ra cách giúp họ thích nghi. "Không có chiến lược thích ứng đơn giản và phổ biến cho tất cả các khu vực nông nghiệp bởi vì các khu vực khác nhau phải đối mặt với các loại thách thức khá khác nhau."

    Công nghệ nông nghiệp đã trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược thích ứng của Trung Quốc. Kế hoạch 5 năm của Trung Quốc khuyến khích những thứ như hạt giống biến đổi gen để thúc đẩy sản xuất. Mặc dù biến đổi khí hậu đã được đề cập trong các chính sách quốc gia trong hơn một thập kỷ, Li cho biết các giải pháp cho các vấn đề chỉ mới được đưa vào thực hiện gần đây. "Phát triển khoa học và công nghệ thích ứng nông nghiệp chỉ mới bắt đầu."

    Nhưng bất chấp việc quảng bá thực phẩm cây nhà lá vườn, thực tế nội địa đã buộc Trung Quốc phải tiếp tục hướng ra bên ngoài để đáp ứng nhu cầu của mình. Ngoài việc đầu tư vào công nghệ trong nước, Trung Quốc đang quảng bá những lợi ích của công nghệ nông nghiệp ở nước ngoài để tăng hiệu quả hệ thống thực phẩm và khuyến khích phát triển.

    Pay từ Trivium China cho biết, bất chấp một số phản đối chính trị, Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào nông nghiệp ở nước ngoài để tăng sản lượng toàn cầu. "Việc mọi người tiếp tục vận chuyển thực phẩm ra ngoài là vì lợi ích của Trung Quốc, điều đó có nghĩa là lợi ích của Trung Quốc đối với các quốc gia được đảm bảo lương thực hơn."

    Báo cáo bổ sung của Mitsuru Obe ở Tokyo.
  9. tobefriend

    tobefriend Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Đã được thích:
    1.901
    Doanh thu quí loanh quanh 100 tỷ, Lãi quí loanh quanh 2 tỷ mà xuất khẩu gì hả các ông?
  10. newbyby

    newbyby Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Đã được thích:
    14.736
    penny MCF lương thực . cp lương thực TAR PAN QNS HAI vv thế giới đang thiếu lương thực

Chia sẻ trang này