Thế giới nóng, chúng ta lạnh!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DLT_TV1, 27/02/2008.

1768 người đang online, trong đó có 707 thành viên. 08:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 293 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. DLT_TV1

    DLT_TV1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế giới nóng, chúng ta lạnh!

    Dân trí) - ?oAi bảo thế giới đang nóng lên! Trong hơn 30 năm qua, chưa bao giờ Việt Nam lạnh như năm nay mà lại bảo là nóng lên!?. ?oNước biển dâng thì đã sao! Dâng thì cũng phải vài chục năm nữa và tôi chẳng còn sống được đến lúc đó!?...


    Đó là ý kiến của những người dân đã được các nhà báo ghi lại và công bố trong cuộc hội thảo bàn tròn về biến đổi khí hậu với chủ đề: ?oBiến đổi khí hậu - Câu chuyện lớn nhất của thế kỷ 21 và hành động của các nhà báo? do Hội nhà báo Việt Nam, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Diễn đàn các Nhà báo môi trường Việt Nam hợp tác với Internew Châu Âu và mạng lưới Báo chí Trái đất đồng tổ chức ngày 25/2.

    Cuội hội thảo bàn tròn này còn đưa ra những thông tin khiến tất cả những người tham dự đều phải bàng hoàng.

    Các con số buồn của GS Phạm Huy Dũng

    GS Phạm Huy Dũng, Viện trưởng Viện Sức khỏe Môi trường đã thực hiện một nghiên cứu về biến đổi khí hậu và sự nhận thức của giới truyền thông Việt Nam đối với vấn đề này. Cuộc khảo sát được thực hiện tại 5 tờ báo in hàng ngày gồm Lao động, Tuổi trẻ, Nhân dân, Hà Nội mới, Báo Đồng Nai và các chương trình phát sóng: Tài nguyên và Môi trường phát hàng ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam va? Tạp chí Môi trường và Tài nguyên phát hàng tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

    Sẽ có tới 22 triệu người Việt Nam, đặc biệt những người sống ở các vùng trung và nam bộ, sẽ mất nhà nếu mực nước biển tăng lên một mét.



    45% diện tích đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của VN sẽ ngập chìm trong nước biển.



    Với hơn 3200km bờ biển, Việt Nam dễ bị tác động bởi thảm họa biến đổi khí hậu và sẽ bị bão lụt nhiều hơn trong những năm tới.



    Nhiệt độ trung bình ở Việt Nam hằng năm tăng khoảng 0,1 độ C trong một thập kỷ và mực nước biển tăng khoảng 2,5 đến 3 cm trong thập kỷ vừa qua.



    (Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế - OECD)

    Trong năm 2007, tại miền Trung xảy ra 6 trận lũ liên tiếp và lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Năm 2007, những người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh Nam Bộ phải đối mặt với đợt triều cường lớn nhất trong vòng 48 năm qua. Cufng trong năm 2007, người dân Hà Nội, nơi không hề có lũ lụt lại phải đối mặt với dịch tiêu chảy cấp bùng phát bất thường và chuỗi 40 ngày giá rét lịch sử...

    Nhưng thông tin về sự bất thường của khí hậu này thế nào? Như trong hai tháng 9 và tháng 10/2007, chỉ có 24 bài báo in và ba tác phẩm phát thanh về biến đổi khí hậu. Tính trung bình mỗi tháng, mỗi tờ báo in chỉ có khoảng 2-3 bài báo đưa tin ở các hội nghị, trích dẫn phát biểu của các quan chức Trung ương và địa phương về biến đổi khí hậu

    Về nội dung thông tin thì các cơ quan truyền thông tại Việt Nam chỉ đưa tin về biến đổi khí hậu trên bề rộng ở mức độ quốc gia và toàn cầu, không có mối liên quan giữa các vấn đề và hiện trạng ở địa phương.

    Có rất nhiều bài báo đề cập đến các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu gây ra như lũ lụt, bão, nước ngầm nhưng chưa có nhà báo nào chỉ ra mối liên hệ giữa các hiện tượng trên và biến đổi khí hậu...

    Những nỗi bức xúc của TS Nguyễn Ngọc Sinh

    Sự ?olãnh lẽo? của giới truyền thông như vậy dẫn đến một hậu quả là Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu nhưng công chúng Việt Nam lại không được báo chí thông tin đầy đủ.

    Chính vì không có thông tin đầy đủ nên dẫn đến việc ngay cả nhiều tờ báo của Việt Nam cũng đã đưa tin hết sức sai lạc về vấn đề này - Đó chính là những bức xúc của TS Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.

    Ông dẫn giải: Ví dụ có tờ báo đã đăng lại thông tin của một Viện Hàn lâm nào đó rằng: Đứng thứ 4 trong số 5 sự kiện bịp bợm của năm 2006 là ?oTác hại của biến đổi khí hậu?!
    Hay thông tin: Có một vùng đất (chỉ trái đất) đang lạnh đi! (trong khi vấn đề thế giới đang ngày một nóng lên đã được giới khoa học toàn cầu chứng minh).

    Không được trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu khiến Việt Nam và các nước phát triển gặp lúng túng trong việc xử lý các vấn đề của biến đổi khí hậu. Trong khi thế giới đang nóng lên thì Việt Nam vẫn ?olạnh? vì thiếu thông tin và sự thờ ơ của lãnh đạo các cấp và của cả giới truyền thông!

    Ông Phạm Huy Hoàn, Chủ tịch Diễn đàn các nhà báo Môi trường Việt Nam:







    "Đến tháng 3 tới là tròn một năm bài báo dài 5.000 từ của nguyên ************* Trần Đức Lương về biến đổi khí hậu được đăng tải trên các báo lớn trong cả nước với nhan đề: ?oHiểm họa của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Việt Nam và nhìn từ Việt Nam?. Kết luận của bái báo này là: ?oCần có sự báo động và hành động trước khi quá muộn?.



    Đây cũng là chủ đề cuộc hội thảo đầu tiên dành cho báo chí do Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEG), phối hợp với Internews Châu Âu và Mạng lưới Báo chí Trái đất (EJN) tổ chức ở Nghệ An và Hà Tĩnh từ ngày 20 đến ngày 22/11/2007.



    Cá nhân tôi với tư cách là Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nhân tài Đất Việt, nhằm khuyến khích sáng tạo và tôn vinh những tài năng tiềm ẩn trong cộng đồng xã hội, chúng tôi đang tiến hành dự án về việc tổ chức cuộc thi Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực môi trường với mong muốn tôn vinh những người có những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong việc bảo vệ môi trường.



    Ý tưởng về cuộc thi Nhân tài đất Việt trong lĩnh vực môi trường đã được Tập đoàn Dầu khí xem xét tới khả năng là nhà tài trợ chính?.
    Lê Châu
  2. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là nóng lên và thời tiết thất thường.
  3. DLT_TV1

    DLT_TV1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ...điên quá
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Giá bạn là nữ nhỉ,chúng ta cùng nhau mất ngủ thì xxx luôn cho vui.
  5. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/2/27/227664.tno

    Ngân hàng Nhà nước yêu cầu lãi suất huy động không vượt quá 12%/năm
    Cập nhật cách đây 5 giờ 25 phút
    Thanh Xuân
    Ngày 26.2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã có công điện số 02 gửi các ngân hàng yêu cầu thực hiện một số vấn đề đảm bảo an toàn thanh toán giữa các ngân hàng và ổn định thị trường tiền tệ. Theo đó, các ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất huy động tiền đồng ở mức hợp lý, phù hợp với nguyên tắc không để lãi suất âm nhưng không vượt quá 12%/năm.

    Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại nhà nước tích cực tham gia nghiệp vụ thị trường mở và các kênh tái cấp vốn khác để đảm bảo khả năng thanh toán, hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại trên thị trường liên ngân hàng với lãi suất tối đa bằng lãi suất nghiệp vụ thị trường mở tại phiên giao dịch gần nhất cộng 1%/năm.

    Thanh Xuân
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Cho 1 lí do tại sao mất ngủ đê, tối qua ảnh lại ko dzìa nhà

Chia sẻ trang này