Thế lày nà thế lào - Kụ nào giỏi chữ tích phân hộ em cái - 20% thuế CK áp dụng từ 1/1/2009 bất kể lỗ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nq9630, 11/09/2008.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 841 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Thế lày nà thế lào - Kụ nào giỏi chữ tích phân hộ em cái - 20% thuế CK áp dụng từ 1/1/2009 bất kể lỗ lãi. Bảo sao Chứng k

    http://tintuconline.com.vn/vn/kinhte/221713/

    300 ngàn tài khoản chứng khoán phải chịu thuế
    Thứ ba, 9/9/2008, 14:59 GMT+7

    Từ ngày 1-1-2009, những cá nhân có thu nhập từ kinh doanh chứng khoán sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Như vậy, hơn 300.000 tài khoản chứng khoán sẽ phải nộp thuế. Nhà đầu tư đăng ký giao dịch chứng khoán ở công ty chứng khoán nào thì công ty đó sẽ quản lý mã số thuế.

    Theo cán bộ phụ trách quản lý thuế cá nhân của Tổng cục Thuế, mỗi nhà đầu tư cá nhân sẽ được cấp một mã số thuế duy nhất để đóng thuế. Mã số này đồng thời cũng được dùng chung để kê khai khi nhà đầu tư còn có những nguồn thu nhập khác như lương, kinh doanh địa ốc... Trường hợp nhà đầu tư có nhiều tài khoản chứng khoán thì cũng chỉ được cấp một mã số thuế.

    Sau khi được cấp mã số thuế, nhà đầu tư đăng ký giao dịch chứng khoán ở công ty chứng khoán nào thì công ty đó sẽ quản lý mã số thuế. Việc quy định cách thức quản lý mã số thuế ngay tại công ty chứng khoán sẽ dễ dàng cho việc thu thuế. Mỗi lần nhà đầu tư bán cổ phiếu sẽ được công ty chứng khoán khấu trừ luôn 0,1% giá trị bán khi chưa trừ chi phí giao dịch.

    Vì vậy, trách nhiệm của công ty chứng khoán sẽ là khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả phần lãi cho nhà đầu tư. Cuối năm dương lịch, các công ty chứng khoán sẽ làm tờ khai để ngành thuế đánh thuế TNCN. Nếu tổng kết lại một năm mà nhà đầu tư bị thua lỗ thì sẽ được hoàn thuế.

    thuthueck.jpg

    Nhà đầu tư cá nhân sẽ không được khấu trừ gia cảnh trước khi tính thuế. Trong ảnh: Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần ở HOSE. Ảnh minh họa: Vũ Hưng

    Theo quy định của dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN, bắt đầu từ năm 2009, cá nhân kinh doanh chứng khoán phải đăng ký mã số thuế. Thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày cuối cùng của quý I-2009. Trường hợp cá nhân tham gia kinh doanh chứng khoán sau quý I-2009 thì chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày giao dịch đầu tiên phải đăng ký mã số thuế. Từ năm 2010 trở đi, các cá nhân kinh doanh chứng khoán phải đăng ký mã số thuế chậm nhất vào ngày 31-12 của năm trước đó.

    Chứng khoán OTC thu thuế làm sao?

    Theo quy định thì việc xác định giá bán, giá mua chứng khoán là cơ sở để căn cứ tính thuế, đặc biệt là cổ phiếu được mua bán trên thị trường tự do. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là xác định giá bán, giá mua chứng khoán như thế nào?

    Theo quy định của dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN, giá bán chứng khoán được chia ra nhiều loại, bao gồm chứng khoán đã niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch và chứng khoán OTC. Giá bán chứng khoán đã niêm yết được xác định vào giá khớp lệnh ở sở giao dịch, trung tâm giao dịch chứng khoán công bố.

    Còn đối với chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán được xác định ở trung tâm giao dịch chứng khoán đó. Giá bán chứng khoán OTC được căn cứ vào giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng mua bán hoặc tính theo giá sổ sách kế toán của công ty phát hành chứng khoán.

    Nếu trên hợp đồng bán không ghi giá chuyển nhượng cụ thể hay ghi giá thấp hơn giá sổ sách kế toán thì giá mua được xác định dựa vào giá bán sổ sách kế toán của công ty phát hành. Trường hợp xác định giá mua chứng khoán của nhà đầu tư để đánh thuế cũng được xác định tương tự.

    Cũng theo dự thảo này, thời điểm xác định tính thuế cũng được căn cứ vào từng loại chứng khoán cụ thể. Đối với chứng khoán niêm yết hoặc chứng khoán chưa niêm yết nhưng có đăng ký giao dịch tại sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán là thời điểm chứng khoán khớp lệnh.

    Còn đối với chứng khoán OTC là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. Trường hợp nhà đầu tư mua bán không có hợp đồng chuyển nhượng thì thời điểm thu thuế là ngày đăng ký chuyển tên sở hữu chứng khoán.

    Nhà đầu tư được chọn hai cách nộp thuế

    Nhà đầu tư chứng khoán sẽ được lựa chọn một trong hai hình thức đóng thuế. Thứ nhất là chọn cách đóng thuế 20%, từng lần giao dịch được quyết toán theo năm dương lịch. Những khoản tiền chênh lệch giữa giá bán trừ đi giá mua, sau khi khấu trừ các phí giao dịch cho giao dịch đó sẽ bị đánh thuế. Nhà đầu tư cũng phải mở sổ sách kế toán, lưu giữ toàn bộ các chứng từ liên quan đến việc bán chứng khoán. Cùng với các quy định trên, nhà đầu tư cá nhân cũng có thể chọn cách thứ hai bằng việc nộp thuế 0,1% giá trị mỗi lần bán chứng khoán.
  2. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó tận thuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  3. minhrau232

    minhrau232 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    18
    Chán éo buồn nói, có biết đọc không vậy. Lỗ thì cuối năm đc hoàn trả thuế. Không đánh thuế CK mới là vô lý. Kêu cái gì
  4. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
  5. newbiesvn

    newbiesvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà làm loạn lên ... nếu ko muốn đóng 20% lợi nhuận thì có thể chọn đóng 0,1% trên giao dịch bán ... như thế là quá tạo thuận lợi cho nhà đầu tư rùi ... giả sử anh bán tổng cộnng 2tỷ đồng anh chỉ phải nộp thuế có 2 triệu thôi ... bán 200 triệu thì phải nộp có 2 trăm ngàn !!!! Vậy có đáng là bao

    trong khi cái mức phí giao dịch cao ngất ngưởng của các công ty CK thì ko thấy ai khiếu nại cho ... mua hay bán đều phải trả 0,4% phí giao dịch ... mà lẽ ra chỉ nên phải trả 0,2% là cùng ...

    mọi người tốt nhất là nên đấu tranh để hạ mức phí giao dịch ... đừng có mặc cả cò kè về cái mức 0,1% giao dịch bán của thuế CH làm gì...
  6. than_y

    than_y Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Đã được thích:
    0
    thiếu i ốt à
    0.1 % trên mỗi giao dịch bán
    Coi như thêm phí GD thoai

  7. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    780
    tin này ra...VNI xuống 200...thế là VAFI khẩn cấp có công văn đề nghị hoãn nộp thuế để kích thích thị trường.
  8. newbiesvn

    newbiesvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    mà nếu thấy tiếc ko muốn nộp 0,1% thì chọn mức 20% lợi nhuận đi ... nếu lỗ thì có bị thu thuế đâu ... còn được bù trừ lỗ lãi trong 5 năm nữa ...

    nếu nghĩ mình chỉ lỗ chứ ko lãi thì cứ chọn mức 20% thì cũng đâu có phải đóng cái mức 0,1% kia ... còn nếu nghĩ mình thể nào cũng có lãi thấy xót tiền khi phải nộp 20% thì chọn luôn mức 0,1% đi ...

    chứ ko muốn chọn cái nào thì rõ tham ... lãi tổ bố ko muốn nộp thuế ... có 0,1% cũng la lối um sùm ...
  9. svbcvt

    svbcvt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Ặc vẫn tin cũ rích, 2 phương án nộp ai thích kiểu gì thì nộp kiểu đó. Tin này ngấm vào thị trường nửa năm nay rồi lôi ra dọa làm gì.
  10. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Em nick mới chưa có số. Kiếm tí sao mà các kụ

Chia sẻ trang này