Thế nào là một cổ phiếu tốt?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ga_moi, 31/12/2014.

1138 người đang online, trong đó có 455 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 157441 lượt đọc và 1425 bài trả lời
  1. magyar

    magyar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    3.075
    Các bác thân mến
    CỔ TỨC NĂM 2011, CÒN NỢ CỔ ĐÔNG 12% ĐÃ ĐƯỢC SMA THANH TOAN VÀO NGÀY 30/1
    Các bác có thể gọi điện đến công ty xác minh
    Trang sử mới cho SMA bắt đầu
    Rose2018, JayceNhadautu20 thích bài này.
  2. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Cái này tùy năng lực quản lý và số vốn của nhà đầu tư, không cứ là bao nhiêu mã. Nhiều hay ít đều có mặt tốt và mặt xấu, miễn sao mình cảm thấy thoải mái thì làm. Như tôi có lúc dm lên tới hơn 10 mã dù vốn mình cũng nhỏ. Khi nào thấy lan man quá thì tùy tình hình sxkd của các mã mà thu hẹp dần lại.
    Rose2018, Jayce, phipham2 người khác thích bài này.
  3. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Từ thực tế cp AVF mới thấy không thể tin được vào năng lực của các công ty kiểm toán. Lượng hàng tồn kho ở các doanh nghiệp giờ không biết đáng tin được bao nhiêu %. Một ngày đẹp giời mang ra đánh giá lại thành ra hụt vài trăm tỷ thì đứt.
    Rose2018, Jayce, httrung283 người khác thích bài này.
  4. tongphe

    tongphe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Đã được thích:
    428
    Em đồng ý 1 phần với bác. Hiện nay công ty kiểm toán nhiều như lợn con, phí ngày càng thấp nên chất lượng thấp theo cũng đúng. Nhưng trường hợp AVF này thì có 1 số điểm nữa cần bàn:
    - Tại sao báo cáo kiểm toán có ngoại trừ mà UBCK vẫn chấp nhận giải trình, cam kết, hứa của DN. Đang nhẽ phải cảnh cáo toàn thị trường hoặc tạm dừng giao dịch chứ.
    - Với ngành đặc thù này kiểm toán phải có chuyên gia hỗ trợ. Nước ngoài họ có chuyên gia về cá tra, kim cương, golf... hoạt động độc lập. Ở VN thì không, khách hàng giải thích sao KTV biết vậy. Gặp hoạt động cần kiến thức đặc thù thì điếc đặc.
    Jayce, httrung28, brock lesnar1 người khác thích bài này.
  5. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Cái hàng tồn kho nó không bỗng dưng tụt mất vài trăm tỷ nên không thể căn cứ vào bc ngoại trừ của KTV kỳ gần nhất mà bảo kiểm toán đã thấy vấn đề. Bao nhiêu kỳ trước hoá ra KTV chỉ toàn nghe doanh nghiệp báo cáo rồi duyệt thôi à, trong khi đúng ra phải kiểm kê kho cuối mỗi kỳ. Đặc thù ngành chế biến thuỷ sản lại càng phải làm kỹ vì hàng tồn kho không để lâu được, vì thế cuối kỳ thiếu biên bản kiểm kê kho và đánh giá lại giá trị hàng tồn kho là không ổn tý nào. UBCK thì nói làm gì, năm nay rất nhiều dn tranh thủ tt tốt phát hành thêm khủng và được duyệt hết. Còn thực tế bao nhiêu trong số các dn pht sẽ pt tốt và mang lại lợi ích cho cổ đông thì chưa đánh giá được.
    Rose2018, Jayce, binhnguyenpnam2 người khác thích bài này.
  6. Mr_siro

    Mr_siro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    2.505
    bác Ga_moi đánh giá giúp em con HHS với, liệu có mua được không.
  7. okesss

    okesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    5.732
    AVF giống vụ hụt tồn kho của CMX thôi, khi doanh thu giảm mạnh và tồn kho tăng hoặc vẫn giữ mức cao thì là vấn đề roài, đối với tôm cá đông lạnh chỉ để tầm mấy tháng là phải chuyển phân loại chất lượng khác khó mà XK được, lý thuyết là giữ 6 tháng nhưng ...
    Jayce, brock lesnar, Ga_moi1 người khác thích bài này.
  8. tongphe

    tongphe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Đã được thích:
    428
    Chính do đặc thù bác nói nên cũng có khả năng năm trước thành phẩm vẫn ngon. Nhưng năm nay thì bị hỏng mất rồi. Đó là chưa kế giá cá tra đang đi xuống, phần giá giảm này cũng phải tính dự phòng vì HTK phải tính theo "giá trị có thể thực hiện".

    Quan trọng hơn là phần chi phí dở dang, tức là cá lớn bé đang bơi dưới nước. KTV có mà đếm vào mắt. Muốn đánh giá phải dựa vào số thức ăn thả xuống, số giống thả xuống, tỉ lệ chết, thời gian thả... chuyên gia trong nghề mới biết được. Mà em chắc chắn là KTV không có chuyên gia giúp.

    Em chả bênh gì Deloitte đâu nhưng đây cũng có thể coi là trường hợp cá biệt.

    Chuyên gia @Huuchi22 đâu vào cho ý kiến hộ em cái. :D
    JayceGa_moi thích bài này.
  9. woodfish

    woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    16.826
    Chuẩn bác ạ, thực ra hàng tồn đó vứt đi rồi nhưng bọn nó cứ đưa vào để còn phát hành thêm giá 5k. Bơm tiền vô định tái cơ cấu nhưng cũng không thành công. Lúc ra BCQ2 hay Q1 gì đó em có chém là nếu Doanh Thu mà không tăng lại thì chắc chắn sẽ phá sản, vì hàng không bán được thì vứt đi hết. CMX thì em nghĩ khả năng tái cơ cấu thành công đấy.

    Jayce thích bài này.
  10. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    [​IMG]
    Tập trung vào ANV đi... http://vtv.vn/thi-truong/thue-chong...ca-tra-tiep-tuc-gap-kho-20150117062105812.htm

    0,97 USD/kg là mức thuế chống bán phá giá được Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) áp dụng đối với sản phẩm cá tra phile đông lạnh của các công ty Việt Nam.
    Các trong doanh nghiệp chịu mức thuế này có công ty Hùng Vương và 23 doanh nghiệp xuất khẩu cá trakhác. Đây là các doanh nghiệp tham gia đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 10, giai đoạn từ ngày 1/8/2012 đến 31/7/2013. Con số này cao gần gấp đôi so với kết quả sơ bộ mà DOC đưa ra hồi tháng 7/2014 là 0,58 USD/kg.

    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, mặc dù nước ta đã đưa ra nhiều lập luận để thuyết phục, tuy nhiên Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn đưa ra mức thuế thiếu công bằng và bất hợp lý trên.

    Theo đó, chỉ có hai doanh nghiệp là công ty TNHH Thủy sản Biển Đông và công ty Vĩnh Hoàn không phải chịu thuế chống bán phá giá do không nằm trong đợt rà soát lần này và đợt rà soát hành chính kỳ 11. Đây là hai doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu của Việt Nam vào thị trường Mỹ có mức thuế suất thấp không thay đổi đến năm 2017.

    Theo thống kê, hiện nay Việt Nam vẫn đang là nước xuất khẩu cá tra hàng đầu, chiếm 91,43% tổng khối lượng cá da trơn xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đã 10 năm qua, người nông dân Việt Nam cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi từ mức thuế chống bán phá giá của Mỹ áp đặt. Đó là mức thuế chưa thuyết phục và thiếu công bằng cho nghề nuôi cá tra Việt Nam.

Chia sẻ trang này