Thế này không lên mới là lạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuLang, 13/10/2010.

811 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 22:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 858 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. SuLang

    SuLang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    1
    sẽ giảm bội chi ngân sách Thứ tư, 13/10/2010, 17:25 GMT+7 Mặc dù còn phải gần 3 tháng nữa mới kết thúc năm 2010, nhưng theo tính toán của Chính phủ, mức bội chi năm 2010 chỉ vào khoảng 5,95% GDP tức là giảm được 0,25% so với kế hoạch và giảm 0,95% so với năm 2009.
    Theo Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 sẽ được Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp Quốc hội thứ 8 tới đây, thì thu ngân sách năm 2010 dự kiến đạt 520.100 tỷ đồng, tăng 12,7% so với dự toán (tăng khoảng 58.600 tỷ đồng); chi ngân sách năm 2010 ước là 637.200 tỷ đồng, tăng 9,4% so với dự toán. Vì vậy, nếu sử dụng một phần trong số tiền tăng thu để giảm bội chi thì sẽ giảm được mức bội chi xuống 5,95% GDP.
    “Hầu hết các khoản thu đều tăng so với năm 2009, đặc biệt là thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) quốc doanh và khu vực DN ngoài nhà nước (tăng khoảng 30% so với năm 2009). Đây là cơ sở để Chính phủ tiếp tục giảm bội chi ngân sách năm 2011 xuống thấp hơn nữa”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền nhận định.
    Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách năm 2011 ước đạt khoảng 588.500 tỷ đồng, tăng 12,4% so với số dự kiến thực hiện năm 2010; chi ngân sách ước đạt 723.600 tỷ đồng đồng, tăng 20% so với số dự kiến thực hiện năm 2010. Đây là cơ sở để Bộ Tài chính tính toán để giảm bội chi xuống tối đa chỉ còn 5,5% GDP.
    Nếu con số trên được Quốc hội thông qua, thì tỷ lệ bội chi ngân sách năm 2011 giảm 0,45% so với năm 2010, song về con số tuyệt đối, số bội chi sẽ lên đến 125.100 tỷ đồng, tăng 5.400 tỷ đồng so với năm 2010. “Bội chi trên 125.000 tỷ đồng là con số khá cao, đặc biệt trong bối cảnh nợ công đang có xu hướng tăng nhanh, gây ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia”, ông Hiền bình luận và cho rằng, nếu Bộ Tài chính cân đối lại cơ cấu thu - chi, cơ cấu đầu tư thì vẫn có thể giảm mức bội chi xuống dưới 5,5% GDP, song vẫn bảo đảm tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 7 - 7,5% như dự kiến của Chính phủ. “Nếu sử dụng 50% số vượt thu năm 2010 của Ngân sách Trung ương (17.800 tỷ đồng, tương đương 0,78% GDP) để bù đắp bội chi thì mức bội chi ngân sách năm 2011 chỉ vào khoảng 4,72%”, ông Hiền tính toán.
    Năm 2010, mặc dù Quốc hội cho phép Chính phủ được bội chi tối đa là 6,2% GDP, song Chính phủ đã nỗ lực giảm bội chi xuống còn 5,95% GDP, song ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội vẫn kiến nghị phấn đấu giảm mức bội chi xuống 5,5% GDP, bởi “vẫn còn nhiều dư địa để giảm bội chi để giảm áp lực tăng bội chi cho giai đoạn 2011 - 2015”.
    “Năm nào chúng ta cũng vượt thu so với dự toán, nhưng năm nào tỷ lệ bội chi cũng rất cao. Tăng thu là “cơ hội vàng” để giảm bội chi. Chúng ta đã không tận dụng cơ hội này để giảm bội chi thì khó có thể giảm bội chi trong các năm tới”, ông Hiển nói.
    Theo ông Hiển, để giảm bội chi năm 2010 xuống còn ở mức 5,5%, cần một số giải pháp sau.
    Thứ nhất, Chính phủ có thể sử dụng 6.000 - 10.000 tỷ đồng trong số tăng thu của Ngân sách Trung ương để bù đắp bội chi, số tăng thu còn lại tiếp tục để xử lý bội chi năm 2011.
    Thứ hai, nguồn thu từ khoản chênh lệch của Ngân hàng Nhà nước rất lớn (8 tháng đầu năm đã đạt 11.740 tỷ đồng, tăng hơn 130% so với dự toán cả năm). Vì vậy, cần phải giám sát chặt chẽ nguồn thu này để tăng thu cho ngân sách.
    Thứ ba, phải đẩy mạnh công tác chống thất thu, bởi mặc dù ngành thuế và hải quan đã có cố gắng rất lớn, nhưng thất thu ngân sách vẫn còn khá nhiều (năm 2010, nhờ tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngành thuế và hải quan đã cưỡng chế được 12.385 tỷ đồng tiền thuế của năm 2009).
    “Năm 2011 nền kinh tế nước ta đã bắt đầu đi vào thế ổn định, nên không thể tiếp tục thực hiện các biện pháp đặc biệt. Vì vậy, nếu Chính phủ sử dụng đồng bộ các biện pháp trên, đồng thời cắt giảm đầu tư vào những công trình, dự án chưa thực sự cấp bách thì mức bội chi năm 2011 chỉ vào khoảng 5% GDP, tối đa cũng chỉ lên đến 5,3% GDP”, ông Hiển tính toán.(Nguồn: Đầu tư, 13/10)
  2. SuLang

    SuLang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    1
  3. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    http://f319.com/home/1337490 Chủ đề: thật khủng !!!! đại gia chứng khoán vào hàng... OGC , PGS , PVA, S96 , TDC , IJC , BVH sẽ là con hàng hót nhất từ nay đến cuối năm...... EPS trên 10k..
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    tưởng nói đến Vàng

    giá vàng không chuẩn bị nhảy lên 35 mới lạ đấy

    các tay to tháo cống chứng khoán để chuyển sang múc vàng 31.7 tuần trước ngon thật, ai ôm hàng chứng kẹp thì vẫn còn lỗ nặng

    nhìn quả bulltrap hôm 06/10 mà rút kinh nghiệm
  5. SuLang

    SuLang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 14/10 ​
    [​IMG]

    Nếu không có thông tin tích cực tạo cú huých cho sức cầu khởi động mạnh trở lại, SSI cho rằng VN-Index sẽ ít có cơ hội bứt phá trong những phiên giao dịch tới.



    Chứng khoán VNDirect: Xu hướng đi ngang vẫn là chủ đạo khi thị trường vẫn được tiếp sức bởi giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khả năng giảm giá mạnh nếu có xảy ra sẽ là cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ cho các nhà đầu tư.
    Tuy nhiên, thị trường luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất vì với tình hình hiện tại, khả năng tăng giá mạnh là khó xảy ra nhưng việc giảm giá mạnh trong một vài phiên do tâm lý hoảng loạn hoặc do giải chấp là hoàn toàn có thể.
    Về mặt kỹ thuật, với phiên tăng điểm vừa qua, thị trường một lần nữa khẳng định trạng thái lình xình đi ngang. KLGD thấp do cung và cầu yếu cho thấy xu hướng rất dễ bị phá vỡ và chúng ta chờ đợi phiên “break out” của Vn-Index.
    Xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn là dao động trong kênh 440-465 điểm, còn hướng trung và dài hạn là giảm.
    Chứng khoán ACBS: Những phiên sắp đến VN-Index và HN-Index vẫn chưa đươc hỗ trợ từ phía phân tích cơ bản và lực cầu mà vẫn sẽ phụ thuộc vào lực đỡ của khối ngoại như đã thấy ởcác phiên giao dịch trước.
    Theo tin mới nhận được, Chính Phủ vừa ra chỉ thị số 1875/CT-TTg về việc tăng cường cácbiện pháp bình ổn giá cả, thị trường ba tháng cuối năm 2010, trong đó nêu rõ quyết tâmgiữ tăng trưởng GDP là 6,5% cho cả năm và kiểm soát tốc độ lạm phát bằng cách cho phépcác ngân hàng thương mại rút tiền ra khỏi lưu thông để tránh áp lực tăng giá.
    Việc thực hiệnchính sách trên một cách triệt để sẽ gây nên áp lực tăng lãi suất và làm nguồn vốn nhà đầutư cần trên thị trường trở nên đắt đỏ. Trong thời điểm thị trường chứng khoán chưa có xuhướng tăng mạnh, điều này có thể là một trở ngại lớn cho sự phục hồi của thị trường chứngkhoán.
    Chứng khoán Sài Gòn (SSI): Đồ thị Candle Stick của Vn-Index ngày 13/10 là một nến Bullish Engulfing cho dấu hiệu đảo chiều ngắn hạn khi tiệm cận dần ngưỡng hỗ trợ 451 điểm, tuy vậy khối lượng giao dịch chỉ ở mức hơn 25 triệu đơn vị, giảm 12,33% so với phiên giao dịch ngày 12/10.
    Chỉ báo dòng tiền MFI và Stochastic Oscillator đều tiếp tục vận động giảm. Trong 5 phiên giao dịch gần đây thị trường liên tục vận động hiệu chỉnh tăng giảm xen kẽ. Như vậy sự đảo chiều nhẹ của Vn-Index trong phiên vừa qua chưa đủ tính thuyết phục các nhà đầu tư lướt sóng tham gia mạnh trở lại.
    Khối ngoại tiếp tục là bên dẫn dắt điểm số của thị trường và dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước còn hạn chế khiến cho khá nhiều cổ phiếu đều tiếp tục vận động ở xu hướng giảm dần xen kẽ những phiên tăng giá hồi phục.
    Nếu không có thông tin tích cực tạo cú huých cho sức cầu khởi động mạnh trở lại, SSI cho rằng VN-Index sẽ ít có cơ hội bứt phá trong những phiên giao dịch tới.
    Chứng khoán Sacombank (SBS): Mặc dù thanh khoản tại HoSE có tăng nhẹ và số lượng mã có có giao dịch tăng lên so với phiên giao dịch ngày hôm qua, nhưng vẫn chưa khẳng định được phiên đảo chiều hôm nay thể hiện được tín hiệu tốt từ thị trường.
    Nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá dè dặt khi sàn Hnx vẫn tiếp tục mất thanh khoản.
    Lực bán đã giảm nhẹ trên cả 2 sàn tiếp tục thể hiện tâm lý phòng thủ của nhiều nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên động thái phòng thủ sẽ giúp các chỉ số khỏi những phiên sụt giảm sâu.
    Bên cạnh đó, mặc dù khối lượng mua có tăng lên nhưng vẫn sẽ mất thời gian, ít nhất là một vài phiên tăng điểm để có thể củng cố lại lòng tin của thị trường. Vì vậy SBS vẫn chờ đợi sự tích cực của khối ngoại cũng như các nhà đầu tư tổ chức sẽ nâng đỡ thị trường trong các phiên tới.

    Quốc Thắng
    Theo bản tin các CTCK

    Đặc biệt bọn chim lợn này đang cố bóp méo để múc. ai cũng có thể thấy sau khi kết thúc phiên hôm nay thì đến 99% mai tăng vậy mà tụi này vẫn cam chịu làm lợn=))=))=))=))

    VTV1 hôm nay vặch mặt quả không sai=))



  6. SuLang

    SuLang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Thấy cụ bảo k chơi chứng, chứng thối nhưng mức độ gào của cụ có khi nhất F319 đó nhỉ=))=))=))
    Đừng nói là thưà thời gian nhé=))=))=))
  7. MCV_stock

    MCV_stock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Toàn diễn đàn hô tăng thì em lại có cảm giác hơi bất an chút, chứng tỏ các bác đang ôm rất nhiều cổ phiếu và nhiều bác đang kẹp nặng .... Xin các bác đừng phán bừa cái TT này nữa ... Mai nó mà tăng thì các bác có bán ra không ??? bán xong nó giảm thì các bác lại lên hô sập ???? MAi là điềm lành hay gở đây ... chiến trường không biết đăng nào mà lần !
  8. greytiger

    greytiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Mai TT vàng lại 1 phen thay đổi bảng giá vàng nhanh chóng mặt cho xem:-ss:-ss:-ss
  9. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950
    Phê duyệt “Khoản vay chương trình Tài chính – Ngân hàng III, Tiểu chương trình 2” do ADB tài trợ


    Ngân hàng nhà nước - 13/10/2010 10:00:00 CH







    [​IMG] Ngày 13/10/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Quyết định số 2401/QĐ-NHNN phê duyệt “Khoản vay Chương trình Tài chính – Ngân hàng III, Tiểu chương trình 2” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

    Theo đó, Khoản vay Chương trình Tài chính – Ngân hàng III, Tiểu chương trình 2” do ADB tài trợ có tổng kinh phí dự án là 60 triệu USD. Mục tiêu chung tổng thể của dự án là sự tiếp nối trên cơ sở những thành quả trước đó liên quan đến ngành Ngân hàng, phi ngân hàng và tập trung chủ yếu vào (i) thanh khoản thị trường vốn; (ii) khuôn khổ thể chế và ổn định tài chính; (iii) bảo vệ người tiêu dùng và ổn định tài chính và (iv) hợp tác khu vực và phát triển nguồn nhân lực.

    Các mục tiêu thành phần của dự án bao gồm: Cải tiến khuôn khổ phát hành cho thị trường trái phiếu; Phát triển thị trường nợ Chính phủ và thị trường tiền tệ; Tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường vốn; Tăng cường năng lực quản lý và thanh tra giám sát trong các tiểu ngành bảo hiểm; tạo điều kiện thuận lợi thực hiện những chuẩn mực và thông lệ kế toán, kiểm toán tốt hơn trên cơ sở các thông lệ quốc tế tốt nhất; Tăng cường năng lực giám sát cho các nhà quản lý bảo hiểm và chống rửa tiền.

    Về các nội dung chính của dự án, khoản vay sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải cách trong 4 lĩnh vực căn bản là: Tăng cường thanh khoản thị trường vốn, tăng cường thể chế để hỗ trợ phát hành chứng khoán và tăng cường quản lý nợ công, tăng cường ổn định tài chính và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, tăng cường hợp tác khu vực và phát triển nguồn nhân lực.

    NHNN là cơ quan chủ quản Khoản vay chương trình Tài chính – Ngân hàng III, Tiểu chương trình 2. Bộ Tài chính (Các vụ cục liên quan, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Hà Nội), Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan thực thi khác là các cơ quan thực hiện dự án. NHNN chịu trách nhiệm thực hiện chương trình tổng thể, bao gồm quản lý và giải ngân khoản vay, duy trì tài khoản và chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện chương trình 6 tháng.

    Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2011 đến năm 2013.
  10. chomchop

    chomchop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này