Thế này thì tiền biết chảy đi đâu bây giờ? Khiếp quá

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by FM2007, Aug 13, 2008.

137 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FM2007

    FM2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 31, 2007
    Likes Received:
    43
    Thế này thì tiền biết chảy đi đâu bây giờ? Khiếp quá

    Bản tin VN và các chỉ số trưa nay khuyến cáo mạnh về rủi ro với bà con mua vàng, phỏng vấn này nọ kia khác . Báo chí thì thế này:

    Thứ Tư, 13/08/2008, 10:53

    NĐT vàng trên sàn trước nguy cơ ?omất sạch?

    Giá vàng biến động khó lường trong mấy ngày qua khiến nhiều nhà đầu tư vàng trên sàn phải lao đao. Theo một con số thống kê sơ bộ, có khoảng 30% tài khoản của nhà đầu tư tại sàn ACB đang rơi vào ngưỡng cảnh báo (5%), nếu số vốn giảm xuống còn 4% thì tài khoản của nhà đầu tư sẽ thuộc về ACB.

    Theo quy định, khi giao dịch tại sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ một lượng vốn khoảng 7% với số vốn dự định đầu tư, chỉ cần 10 lượng vàng có thể mua được hơn 140 lượng vàng "ảo", khi giá tăng lên một điểm % lãi sẽ tăng tương ứng trên vốn là 14%.Ví dụ, tại sàn ACB,nhà đầu tư đặt lệnh mua 50 lượng vàng với giá là 1,785 triệu đồng mỗi chỉ, tổng giá trị giao dịch sẽ là 892,5 triệu đồng. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 60 triệu. Sau khi lệnh mua được khớp, dư nợ vay của nhà đầu tư sẽ là 832,5 triệu đồng (892,5 triệu đồng - 60 triệu đồng). Sau một đêm, giá vàng giảm 90.000 đồng mỗi chỉ. Lúc đó tài sản của nhà đầu tư trên sẽ bị hụt 45 triệu đồng. Phần ký quỹ trong tài khoản của nhà đầu tư chỉ còn 15 triệu đồng. So với giá trị giao dịch của ngày mua, số tiền còn lại này chỉ đạt gần 1,7%, thấp hơn so với quy định là 5%. Lúc này tài khoản của nhà đầu tư sẽ bị liệt vào dạng bắt buộc phải xử lý.

    Nghiệp vụ giao dịch ký quĩ, cùng cơ hội bán khống đã tạo ra sức hấp dẫn rất lớn cho các nhà đầu tư. Với nhiều công cụ khác nhau trên sàn giao dịch vàng khiến người ta có thể kiếm lời trong mọi tình huống của thị trường dù giá lên hay xuống, nhờ đó thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trong dân chảy vào thị trường giao dịch vàng thời gian gần đây.

    Tuy nhiên, cơ hội thu lãi lớn cũng song hành với rủi ro lớn. Tại các sàn giao dịch vàng của Việt Nam, người ta mua vàng không phải đầu tư mà đúng hơn là hoạt động đầu cơ nhằm kiếm lợi nhuận, đặc biệt là lợi nhuận ngắn hạn, thậm chí cực ngắn theo từng giờ, từng phút trên cơ sở sự biến động của giá vàng. Do đó, nhà đầu tư cũng thường đứng trước nguy cơ rủi ro rất lớn.

    Rủi ro còn phát sinh ở những thời điểm nhạy cảm, khi giá ở đỉnh và bắt đầu đổ dốc hoặc ngược lại vì không phải ai cũng có thể đặt lệnh và lệnh này vào được hệ thống kịp thời như tính toán của nhà đầu tư. Hơn nữa, sàn vàng hiện nay là của các ngân hàng, công ty chứ không phải như sàn chứng khoán hoạt động dưới sự tổ chức và quản lý nghiêm ngặt của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Rủi ro này càng lớn hơn khi vàng không có biên độ biến động giá như cổ phiếu, điều này có thể khiến nhà đầu tư mất tất cả khi giá vàng biến động mạnh.

    Đó là điều đã hiển hiện trong sự biến động của giá vàng trong mấy ngày qua. Thực tế một bộ phận không nhỏ người dân chơi vàng nhưng còn bị hạn chế bởi khả năng phân tích và theo dõi diễn biến trên thị trường thế giới như "sức khỏe" của đồng đôla, giá dầu và tình hình chính trị ảnh hưởng lên giá vàng. Do đó, khi giá vàng sáng qua tăng nhẹ đã khiến nhiều nhà đầu tư trên sàn tin rằng đà xuống của vàng đã bị chặn lại. Và, không ít nhà đầu tư mạnh tay mua vào. Chính điều này đã đặt tài khoản của nhiều nhà đầu tư vào mức độ bị cảnh báo.

    Quay lại phiên giao dịch của các nhà đầu tư trên sàn trong hai ngày 11/8 và 12/8. Lượng giao dịch trong sáng 12/8 tại sàn giao dịch ACB trên phố Phùng Hưng (Hà Nội) dừng ở mức trên 205 nghìn lượng, giảm so với mức 246 nghìn lượng trong sáng qua. Giá vàng giao dịch ở mức 1,678 triệu đồng mỗi chỉ, giảm hơn 93.000 đồng. Hiện tại, sàn ACB có khoảng 3.000 tài khoản tham gia giao dịch vàng, và đến thời điểm sáng 12/8, con số thống kê chưa đầy đủ mà phóng viên báo Vnexpress đưa ra thì có khoảng 30% số tài khoản bị rơi dưới ngưỡng cảnh báo (5%). Nếu tài khoảng của các nhà đầu tư này xuống dưới 4% thì ACB có toàn quyền xử lý khoản vay của nhà đầu tư. Để cứu vãn, khi tài khoản bị rơi vào trường hợp vi phạm tỷ lệ cảnh báo nhà đầu tư hoặc là họ nộp bổ sung tiền ký quỹ để tăng giá trị tài sản ròng, hoặc bán một lượng nhất định đủ để bớt lỗ thì giao dịch của họ vẫn được tiến hành.

    Giá vàng phụ thuộc nhiều yếu tố: sự ổn định, tăng trưởng hay suy thoái kinh tế, đặc biệt là kinh tế thế giới; tỉ giá hối đoái; giá của nhiều loại hàng hóa khác. Bên cạnh đó, yếu tố đầu cơ của các tổ chức đầu tư và kinh doanh vàng lớn trên thế giới cũng rất quan trọng. Với tiềm lực tài chính mạnh, các tổ chức này có thể tạo ra lực cung - cầu đủ mạnh để tạo ra mức giá vàng mới cho thế giới. Do đó, việc đầu tư vào vàng cần xem xét đến nhiều yếu tố khác nhau.

    dddn

    Vậy thì tiền đổ đi đâu các bác nhỉ???
    vì VNI 500

Share This Page