Thêm 1 tuần kịch trần- mở bát 7-4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Thalamhatmuabay, 06/04/2008.

2366 người đang online, trong đó có 946 thành viên. 15:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1235 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Em là em éo biết, bác nào bán TBC ra cho e đê, e lồng lộn lắm rồi, cấn lắm rồi đấy, hu hu, em muốn làm cổ đông của TBC
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Mong là mai con nào cũng có hàng bán chứ đừng như mấy hôm trước nhiều con ko lên trần nổi vì cổ đông keo kiệt quá
  3. phammduc

    phammduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Còn ít tiền xin khẳng định mai tất tay nốt...giờ vẫn còn sớm chán hi vọng khớp...
  4. phammduc

    phammduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Trong hơn 3 tháng đầu năm 2008, cùng với đà giảm mạnh tới 42,5% của chỉ số VN-Index là động thái đẩy mạnh mua vào của nhà đầu tư nước ngoài.

    ?oMột số quỹ đầu tư đã tận dụng cơ hội giảm giá để mua cổ phiếu vào,? Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Mê Công Nguyễn Việt Hà nhận định và lấy dẫn chứng về lượng mua vào vẫn cao hơn lượng bán ra của nhà đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay.

    Theo tính toán của công ty trên, trong 13 tuần giao dịch trong hơn 3 tháng qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ ra gần 385 triệu USD mua cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong khi thu về hơn 250 triệu USD nhờ việc bán chứng khoán.

    Giá trị đầu tư của nhà đầu tư ngoại trong tháng Một đạt mức cao nhất trong 3 tháng qua với 157 triệu USD, tiếp theo là tháng Ba với 135,5 triệu USD và tháng Hai với 89 triệu USD.

    ?oĐây là những con số biết nói, cho thấy không có chuyện nhà đầu tư ngoại rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam,? Phó Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nhị Năng nhận xét.

    Trong một báo cáo công bố gần đây, Tập đoàn Ngân hàng Hồng Công-Thượng Hải (HSBC) cho rằng các quỹ đầu tư ở Việt Nam với lượng vốn lớn huy động từ trước nhưng chưa giải ngân được đã tận dụng cơ hội VN-Index xuống thấp để mua vào.

    Bản báo cáo nhận xét tháng Ba là một tháng ?obão tố? trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với chỉ số VN-Index mất 22%, tuy nhiên, lại là tháng khối nhà đầu tư nước ngoài mua lượng cổ phiếu có trị giá lớn.

    Những người thực hiện bản báo cáo của HSBC cho rằng sẽ là thiếu sáng suốt nếu cố dự đoán xem thị trường sẽ lao dốc với tốc độ nhanh tới mức nào, vì tình hình thị trường phụ thuộc nhiều vào tâm lý của các nhà đầu tư - một yếu tố không thể cân đong đo đếm, nhất là khi giới đầu tư chứng khoán Việt Nam còn ít kinh nghiệm.

Chia sẻ trang này