►►►♠♣♥♦♪♫♫ THÊM 428 ngàn tỷ được lệnh giải ngân trong 2010 đưa VN Index lên 1000 chào mừng ĐH Đảng 1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 28/12/2009.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 14:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1379 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    http://cafef.vn/20091227042758983CA34/du-no-tang-them-tren-400-ngan-ti-dong-trong-nam-2010.chn

    trích: "Theo ngân hàng Nhà nước, tín dụng năm 2009 tăng 37,73% so năm 2008. Căn cứ trên công bố này và các số liệu tổng hợp từ các năm trước, chúng tôi tính ra tổng dư nợ tín dụng năm 2009 khoảng 1,712 triệu tỉ đồng.



    Kế hoạch năm 2010, tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế – tăng khoảng 25% so với cuối năm 2009, tức tổng dư nợ sẽ lên tới 2,14 triệu tỉ đồng. Như vậy hạn mức tăng trưởng năm 2010 có thấp hơn năm 2009, nhưng về số tuyệt đối vẫn tăng khoảng 428 ngàn tỉ đồng so năm 2009."
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Thu hồi vốn vay ưu đãi: Nhẹ nhàng!
    [​IMG]

    Theo các ngân hàng, việc thu hồi nợ HTLS là không khó, bởi trước đó các ngân hàng đã có sự chọn lọc kỹ khách hàng.



    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về việc quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với các khoản vay ngắn hạn bằng VND của tổ chức, cá nhân tại NHTM. Theo đó, chậm nhất đến cuối ngày 31/12/2009, các NHTM phải chấm dứt việc cho vay HTLS với các khoản vay ngắn hạn bằng VND phát sinh từ ngày 1/2 đến ngày 31/12 theo Quyết định 131/QĐ-TTg, Quyết định 333/QĐ-TTg, Thông tư 02/2009/TT-NHNN và Thông tư 04/2009/TT-NHNN. Đồng thời, các NHTM phải rà soát và khẩn trương khắc phục các tồn tại cũng như khoản vay chưa đúng quy định; gửi báo cáo HTLS các tháng cuối năm 2009 cho NHNN theo đúng thời hạn.
    Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc ABBank cho biết, các khoản nợ vay đang được thu hồi đúng tiến độ và không có vướng mắc trong quá trình thu hồi nợ. Theo ông Thanh, trong năm qua ABBank đã triển khai chương trình HTLS ngắn hạn bằng VND đúng theo chủ trương của NHNN cũng như của Ngân hàng.
    Chủ tịch HĐQT một ngân hàng lớn trên địa bàn TP. HCM cho rằng, việc chấm dứt chương trình HTLS ngắn hạn bằng VND của NHNN theo đúng thời gian đưa ra là hợp lý. Bởi nếu tiếp tục kéo dài thì có thể hỗ trợ thêm chút ít cho DN, nhưng khó nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo vị chủ tịch HĐQT trên, việc thu hồi nợ vay đang được Ngân hàng ông tăng tốc để có thể hoạch toán lãi suất theo đúng yêu cầu và thời hạn đưa ra của NHNN.
    Theo các ngân hàng, việc thu hồi nợ HTLS là không khó, bởi trước đó các ngân hàng đã có sự chọn lọc kỹ những khách hàng được nhận vốn HTLS theo yêu cầu của NHNN trước khi trao vốn cho người vay. Đồng thời, gần đến cuối năm 2009, đặc biệt là trong quý IV/2009, các ngân hàng cũng hạn chế chi thêm tiền theo chương trình HTLS.

    Điều này một phần do thời hạn giải ngân và sử dụng vốn HTLS của khách hàng còn lại không nhiều, nên ngân hàng muốn chủ động trong việc thu hồi nợ vay bằng cách hạn chế triển khai tín dụng HTLS. Mặt khác, do nguồn vốn huy động về ngày một khó khăn hơn, vốn khả dụng của các ngân hàng không dồi dào như trước nên các đơn vị này cũng kiểm soát chặt hơn tín dụng.
    Theo báo cáo nhanh của các NHTM, công ty tài chính, dư nợ cho vay HTLS bằng VND đến ngày 17/12 là trên 415.216 tỷ đồng. So với ngày 10/12, con số này tăng 387,74 tỷ đồng (0,09%). Trong đó, nhóm NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương là trên 276.668 tỷ đồng, tăng 191,8 tỷ đồng (tăng 0,07%); nhóm NHTMCP là 108.762,04 tỷ đồng, giảm 180,72 tỷ đồng (giảm 0,16%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là hơn 21.222 tỷ đồng, tăng 117,04 tỷ đồng (tăng 0,55%); công ty tài chính là hơn 8.562 tỷ đồng, tăng 259,62 tỷ đồng (tăng 3,12%).
    Đối với chương trình HTLS trung, dài hạn, chủ trương của Chính phủ và NHNN là tiếp tục kéo dài thời gian giải ngân đến cuối năm 2010. Tuy nhiên, theo các ngân hàng, tăng trưởng dư nợ đối với chương trình HTLS này sẽ khó tăng mạnh trong năm tới. Bởi để giải ngân, các ngân hàng phải tìm kiếm các dự án thực sự hiệu quả, DN làm ăn tốt.
    Một khó khăn nữa là theo quy định vừa được NHNN ban hành về việc giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn xuống còn 30%, thay vì 40% như đầu và giữa năm, đã ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng trung, dài hạn của các ngân hàng. Nguyên nhân do xu hướng các khách hàng gửi tiết kiệm chỉ muốn chọn gửi kỳ hạn ngắn ngày, do lo ngại lạm phát và áp lực từ các kênh đầu tư khác đang có chiều hướng tăng, nên khó đẩy mạnh vốn cho vay dài ngày.
  3. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Đã được thích:
    164
    Lại lo lạm phát thôi, chứ bổ béo gì
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Thị trường sẽ tích cực hơn
    [​IMG]

    Xu hướng thị trường sẽ tiếp tục tích cực trong tuần tới. Tuy nhiên nhiều khả năng sẽ có điều chỉnh ở giữa tuần do có nhà đầu tư cân nhắc chốt lãi.



    Xu hướng thị trường sẽ tiếp tục tích cực trong tuần này. Tuy nhiên, nhiều khả năng thị trường sẽ có những phiên điều chỉnh ở đầu hoặc giữa tuần sau. Ngập ngừng tăng điểm ở đầu tuần và bùng nổ vào cuối tuần là diễn biến chính của tuần giao dịch vừa qua. Tâm lý lạc quan đã dần trở lại với các nhà đầu tư khi những mã cổ phiếu chủ chốt giữ được đà tăng giá một cách ổn định. Khối nhà đầu tư nước ngoài cũng góp phần không nhỏ với những phiên mua ròng giá trị khá lớn và liên tục.
    Đặc biệt, vào phiên giao dịch cuối tuần, sau khi thông tin lãi suất cơ bản được giữ nguyên công bố, thị trường đã tăng điểm mạnh mẽ cùng lực cầu rất lớn lấn át lực cung. Điều này cũng làm cho hàng loạt các mã cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần với lượng dư mua lớn. Thanh khoản của thị trường đã tốt hơn rất nhiều và những phiên điều chỉnh trong tuần giao dịch sắp tới có lẽ sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư chậm chân của đợt tăng vừa qua.

    Các doanh nghiệp sắp công bố báo cáo kết quả kinh doanh và điều quan trọng của các nhà đầu tư ở thời điểm này là lựa chọn được những mã cổ phiếu của các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt và ổn định.
    Theo phân tích kỹ thuật, bộ phận phân tích CTCP Chứng khoán FPT cho rằng ngưỡng kháng cự mới được tạo lập trong tuần này (28/12 - 31/12) là 510 tương ứng với Fibonacci 38,2% là ngưỡng kháng cự mạnh. Ngưỡng hỗ trợ mới 460 và 480 cũng được tạo lập. Ngoài ra, đường giá đã vượt lên trên đường trung bình động dài hạn EMA (200) cho thấy giả định về một xu hướng tăng trưởng sơ cấp là khả quan. Đáng lưu ý là trong giai đoạn năm 2006 đồ thị của VN-Index cũng đã có diễn biến tương tự. Đã xuất hiện khá nhiều tín hiệu đảo chiều tăng trưởng, và hầu hết trong số đó đã được xác nhận, như MACD (26,12), RSI (14), Parabolic SAR …
    Một số tín hiệu xung lượng và động lượng ngắn hạn đang tiến sâu vào vùng “mua quá” sau 6 phiên tăng điểm của chỉ số khiến cho khả năng điều chỉnh mạnh trong các phiên tới là hiện hữu. Đồng thời các phiên tăng điểm cuối tuần đã tạo 1 “gap” lớn – có khả năng bị lấp đầy trong ngắn hạn
    Các tín hiệu cảnh báo dòng tiền đã rất khả quan, sự tăng cao của khối lượng giao dịch trong phiên cuối tuần cho thấy sự gia tăng sức mạnh của dòng tiền. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành nên sự xác nhận xu hướng tăng trưởng.
    FPTS cho rằng, sóng tăng trưởng sơ cấp đã được tiếp diễn đúng theo dự kiến, tuy nhiên sức khỏe thị trường còn yếu, tâm lý nhà đầu tư chưa thật sự ổn định và có thể không tránh khỏi những phiên điều chỉnh, đặc biệt là vào giai đoạn đầu năm mới. Bên cạnh đó, vẫn cần lưu ý rằng các tín hiệu “mua vào” vẫn đang hiện hữu, ngay cả trong các phiên điều chỉnh sắp tới. Khoảng điểm dao động tuần tới nhiều khả năng sẽ là 480 – 510.
    Về nhận định thị trường, FPTS cho rằng, tâm lý nhà đầu tư đang khá hưng phấn khi thị trường liên tiếp có những phiên tăng điểm liên tục. Đã xuất hiện trở lại những cổ phiếu rất nóng khi lượng cung hàng hạn chế đột biến. Điều đó cho thấy thị trường đang trở lại giai đoạn đầu cơ cao, cơ hội sinh lời cao đang đến với những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Có ba lý do chính lý giải cho sự tăng điểm của tuần qua, đó là:

    Đầu tiên quá trình giảm điểm quá mạnh trước được đánh giá là quá đà.
    Thứ hai, từ thời điểm thị trường xuống dưới 450 điểm đến nay lượng tài khoản mới gia tăng mạnh. Lực cầu từ nhóm nhà đầu tư này dù không phải là yếu tố tạo cho thị trường tăng điểm nhưng nó là lực đỡ khá tốt ngăn chặn đà giảm điểm. Nhìn sâu hơn thì có thể thấy kênh đầu tư chứng khoán đang trở nên hấp dẫn hơn trong dân cư do thị trường bất động sản, vàng, USD đang đóng băng hoặc có những biến động thất thường.
    Thứ ba, các thông tin vĩ mô được công bố trong tuần đã tác động khá tích cực tới thị trường. Mạnh mẽ nhất là thông tin giữ nguyên lãi cơ bản 8% vừa được công bố. Đây như là một liều thuốc tăng lực cho thị trường. Thông tin lạm phát cả năm dưới 7% cũng tác động tích cực đến thị trường trong tuần qua.
    Chúng tôi đánh giá xu hướng thị trường sẽ tiếp tục tích cực trong tuần tới. Tuy nhiên nhiều khả năng thị trường sẽ có những phiên điều chỉnh ở đầu hoặc giữa tuần sau do có nhà đầu tư đang lướt sóng đã có cổ phiếu trong tài khoản nên cân nhắc chốt lãi.
    Theo FPTS, chỉ mang tính tham khảo
    Báo Đầu tư
  5. QVstock

    QVstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Cứ SDxyz mà xúc .
  6. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    857
    Với lượng tiền thế này các chú SD năm 2010 chắc toàn trên 100.
  7. QVstock

    QVstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Sang năm SDxyz không có giá < 150 k / cổ đâu .[r2)]
  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Lạm phát khoảng 10% nhưng Index tăng 80% thì không vấn đề gì bác ạ
  9. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Thế này anh em lại ăn lồi mồm rồi
  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    CTCP Sản xuất thương mại May Sài Gòn (GMC) công bố đã thỏa thuận và ký hợp đồng chính thức cung cấp cho khách hàng Columbia Việt Nam đơn hàng số lượng lớn với gần 400.000 sản phẩm.

    Theo công văn gửi Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, CTCP Sản xuất thương mại May Sài Gòn (GMC) công bố công ty đã thỏa thuận và ký hợp đồng chính thức cung cấp cho khách hàng Columbia Việt Nam đơn hàng số lượng lớn với gần 400.000 sản phẩm trị giá trên 2 triệu USD. Đơn hàng này được xuất vào thị trường EU và Mỹ. Hợp đồng này sẽ bắt đầu xuất ngay sau Tết Âm lịch.
    Theo GMC, hiện nay tất cả các xí nghiệp trực thuộc GMC được quyền xuất đơn hàng cho Columbia. Công ty cũng đang phát triển đơn hàng FOB số lượng lớn cho thị trường Nhật Bản (dự kiến vào tháng 4 đến tháng 7 năm 2010).
    Theo thông báo của GMC, doanh thu thực hiện 11 tháng năm 2009 của công ty đạt 356,70 tỷ đồng, tương đương 96.4% kế hoạch cả năm. Lúc 15 giờ ngày 18/12/2009 lũy kế doanh thu thực hiện là 370,33 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm (370 tỷ đồng).
    Lợi nhuận trước thuế 11 tháng năm 2009, GMC thực hiện được 40,6 tỷ đồng, tương đương 123% kế hoạch cả năm (33 tỷ đồng).
    Doanh thu sản xuất tháng 12/09 ước khoảng 2 triệu USD và doanh thu thực hiện khoảng 1,55 triệu USD tương đương 27 tỷ đồng. Do đó, tổng doanh thu thực hiện cả năm 2009 ước đạt 383,7 tỷ đồng, tương đương 103% kế hoạch năm.
    Lợi nhuận trước thuế tháng 12 ước đạt 1,5 tỷ đồng. Lũy kế lợi nhuận trước thuế cả năm ước đạt 42 tỷ đồng, tương đương 127% kế hoạch năm 2009 .
    GMC vừa thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 từ 12% lên 22% bằng tiền mặt.

Chia sẻ trang này