Thêm lời cảnh tỉnh với cổ bơm thổi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mhoang79, 22/11/2021.

282 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 00:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9791 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Cơn điên nào rồi cũng phải trả bằng tiền. Những người vào sớm sẽ lột sạch túi của những người ham hố đến sau.

    Cơn điên của cổ phiếu bất động sản tầm trung

    Trần Anh - 10:23, 18/11/2021
    TheLEADERDòng tiền trên thị trường chứng khoán chảy rất mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, biến nhiều công ty vốn hóa nhỏ, gần như không có giao dịch, thị giá thấp bất ngờ tăng vọt.
    Trong phiên giao dịch chứng khoán sáng ngày 16/11, cổ phiếu L14 của Licogi 14 ghi nhận mức giá kỷ lục là 300.000 đồng/cổ phiếu. Dù kết thúc phiên ở mức thấp hơn, 286.000 đồng/cổ phiếu, đây vẫn là mức thị giá cao nhất trên cả 3 sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay.

    Cổ phiếu L14 vươn lên trở thành cổ phiếu nóng sau chuỗi ngày tăng giá liên tục từ đầu năm. Chỉ riêng từ đầu tháng 11 đến nay, giá cổ phiếu L14 đã tăng tăng 46%. Còn nếu tính từ đầu năm, giá cổ phiếu đã tăng gần 6 lần.

    [​IMG]
    Diễn biến giá cổ phiếu L14 từ đầu năm 2021. Ảnh: TradingView
    Diễn biến giá cổ phiếu L14 có thể miêu tả chính xác “cơn điên” cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản thời gian qua. Dòng tiền trên thị trường chứng khoán chảy rất mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, biến nhiều công ty vốn hóa nhỏ, gần như không có giao dịch, thị giá ở mức thấp bất ngờ tăng vọt.

    Chẳng hạn, đầu tháng 9, cổ phiếu API của Công ty Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương (APEC Investment) chỉ có 20.000 đồng/cổ phiếu nhưng sau khi 2 quỹ ngoại bán ra hơn 35% vốn, cổ phiếu này đã tăng liên tục. Đến ngày 17/11 API có giá 99.000 đồng/cổ phiêu, tăng 5 lần sau hơn 2 tháng.

    Nếu tính từ đầu năm đến nay, rất nhiều cổ phiếu bất động sản có mức tăng bằng lần. Có thể kể tới những cái tên như cổ phiếu của APEC Investment (tăng 423%); Công ty Đầu tư nhà đất Việt (350%); Licogi 14 (282%); Công ty Đệ Tam (188%); Tập đoàn BGI (170%); CEO Group (154%); DRH Holdings (120%)…

    Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp không có hoạt động, mất thanh khoản cũng bất ngờ "sống dậy". Cổ phiếu TGG của Công ty Louis Capital (tiền thân là Công ty Xây dựng và đầu tư Trường Giang) từ giá chỉ 2.000 đồng vào thời điểm đầu năm lên mức 75.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 9.

    Một cổ phiếu khác liên quan đến Louis Capital như BII của Công ty Louis Land cũng tăng mạnh từ mức giá 3.000 đồng/cổ phiếu lên 35.000 đồng/cổ phiếu. Dù thị giá những cổ phiếu này đã nhanh chóng giảm mạnh sau khi đạt đỉnh, thị giá hiện tại vẫn tăng hàng chục lần so với thời điểm đầu năm.

    Tốc độ tăng chóng mặt thị giá cổ phiếu còn đưa hàng loạt các doanh nghiệp bất động sản trở thành công ty có vốn hóa tỷ đô như như Nhà Khang Điền, Nam Long, IDICO hay DIG.

    Trong đó, giá cổ phiếu DIG của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đã tăng hơn 3 lần, từ mức 20.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm lên mức 67.000 đồng/cổ phiếu.

    Đà tăng thị giá diễn ra bất chấp việc DIG phát hành lượng lớn cổ phần nhằm bổ sung vốn kinh doanh. Đầu tháng 10, công ty đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng, huy động 1.500 tỷ đồng đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Trong đó, 2 tổ chức tham gia là Chứng khoán Liên Việt mua 2 triệu cổ phiếu và Công ty Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu đơn vị, chiếm hơn một nửa tổng lượng cổ phiếu phát hành.

    Trái ngược với đà khởi sắc của ngành, giá cổ phiếu những doanh nghiệp bất động sản đầu ngành lại tỏ ra im ắng. Bộ ba cổ phiếu Vingroup (VIC), VinHomes (VHM), Novaland (NVL) gần như không tăng giá. VinHomes đi ngang trong suốt cả năm qua dù kết quả kinh doanh rất khả quan. Cổ phiếu Vingroup có đợt nổi sóng hồi tháng tư sau đó bước vào giai đoạn điều chỉnh. Còn Novaland có giai đoạn tăng mạnh nửa đầu năm sau đó đi ngang cho đến hiện nay

    Đáng chú ý, biến động tăng giá cổ phiếu bất động sản trên thị trường chứng khoán hoàn toàn lạc nhịp với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

    Công ty Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt 86 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp âm 48,7 tỷ đồng.

    Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ghi nhận lỗ 33 tỷ so với cùng kỳ là do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh tại các địa phương, khiến doanh thu công ty mẹ và các công ty con bị giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

    Báo cáo công ty ghi nhận 3 quý lỗ liên tiếp nâng tổng lỗ luỹ kế của doanh nghiệp lên 693 tỷ đồng, chiếm tới 77% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tổng tải sản của NVT tính đến 30/9/2021 đạt 859 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn tăng rất mạnh, gấp 3,4 lần so với đầu năm.

    Bất chấp hoạt động kinh doanh thua lỗ nặng nề, giá cổ phiếu NVT của Ninh Vân Bay vẫn tăng hơn 100% từ đầu năm đến nay, từ mức giá 5.200 đồng/cổ phiếu lên trên 11.000 đồng/cổ phiếu.

    Trong trường hợp của DIG, dù giá cổ phiếu tăng nóng, tình hình kinh doanh của Công ty lại không tương xứng khi quý 3/2021, công ty công bố lợi nhuận giảm mạnh 44%. Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 139 tỷ đồng, chỉ mới thực hiện được 9% chỉ tiêu cả năm.

    Tập đoàn CEO ghi nhận luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt doanh thu 406 tỷ đồng, giảm 40,5%. Công ty cũng lỗ sau thuế 224 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gấp đôi con số lỗ cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh trì trệ khiến dòng tiền kinh doanh trong kỳ cũng chuyển từ dương 112 tỷ sang âm hơn 144 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư tài chính cũng âm 81 tỷ, dẫn đến dòng tiền thuần trong kỳ của CEO đang âm hơn 169 tỷ đồng.

    Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản CEO vào mức 7.012 tỷ đồng, giảm so với đầu kỳ, trong đó tiền mặt công ty giảm đáng kể. Bất chấp tình hình kinh doanh bi đát, giá cổ phiếu CEO tăng miệt mài thời gian qua. Hiện thị giá cổ phiếu công ty đạt 26.200 đồng/cổ phiếu, tăng 154% so với đầu năm.

    Sự lệch pha giữa kết quả kinh doanh của doanh nghiệp với đà tăng giá của cổ phiếu khiến các chỉ số định giá doanh nghiệp trở nên méo mó. Chỉ số PE của Licogi 14 đã gần 150 lần – cho thấy giá cổ phiếu đã tăng quá cao so với khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp. Tương tự, nhiều doanh nghiệp cũng có mức PE “khủng” như LDG (107 lần), DIG (42 lần), API (40 lần)…
    Nguyennguyen09 thích bài này.
    Mhoang79 đã loan bài này
  2. Nguyennguyen09

    Nguyennguyen09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2021
    Đã được thích:
    598
    khiếp mấy con bơm thổi nhất là L14 lên ghê thật, đu đỉnh xong lúc xuống thì méo mặt.
    Mhoang79 thích bài này.
  3. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    hehe. Đu đỉnh mấy con đó chắc phải có trực thăng cứu hộ may ra mới xuống được chứ leo bậc xuống thì chóng mặt chết. :)
    Butchep01Nguyennguyen09 thích bài này.
  4. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Những người đu cổ phiếu giá trần kỳ vọng gì ở các doanh nghiệp này? :) :)

    CEO lỗ nặng 224 tỷ đồng 9 tháng, dòng tiền âm gần 170 tỷ
    CEO tiếp tục kinh doanh thua lỗ trong quý 3/2021 và đây là quý thứ 4 liên tiếp thua lỗ của doanh nghiệp này.

    Theo BCTC quý 3/2021 được công bố, Tập đoàn C.E.O (CEO) ghi nhận doanh thu giảm phân nửa chỉ còn 124 tỷ đồng. Lãi gộp ở mức 14 tỷ đồng, giảm mạnh 88% so cùng kỳ.
    Doanh thu tài chính cũng giảm về còn 11 tỷ đồng từ mức 19 tỷ đồng, các chi phí trong kỳ giảm tuy vậy CEO báo lỗ sau thuế 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 7 tỷ đồng, đây là quý lỗ thứ 4 liên tiếp của doanh nghiệp này.
    Luỹ kế 9 tháng, doanh thu CEO giảm 40% về còn 406 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, CEO lỗ sau thuế 224 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gấp đôi con số lỗ cùng kỳ năm ngoái.
    Năm 2021, CEO đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 80 tỷ đồng. CEO cho biết năm nay tập trung triển khai và kinh doanh các Dự án trọng điểm như Dự án River Silk City Hà Nam, CEO Mê Linh (CEOHomes Hana Garden), Sonasea Vân Đồn Harbor City...
    Với con số lỗ đến 224 tỷ đồng trong 9 tháng, nhiều khả năng CEO bị vỡ kế hoạch trong năm nay.
    Tính đến thời điểm 30/9, tổng tài sản CEO vào mức 7.012 tỷ đồng, giảm so với đầu kỳ, trong đó tiền mặt Công ty giảm đáng kể. Vay nợ ngắn hạn tăng lên 744 tỷ đồng, trong khi vay nợ dài hạn giảm nhẹ về 1.225 tỷ đồng.
    Kinh doanh trì trệ khiến dòng tiền kinh doanh trong kỳ cũng chuyển từ dương 112 tỷ sang âm hơn 144 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư tài chính cũng âm 81 tỷ. Theo đó, dòng tiền thuần trong kỳ của CEO đang âm hơn 169 tỷ đồng.
    Anh Nhi


    DIC Corp dự kiến không đạt kết quả kinh doanh năm 2021
    Dù đặt ra kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng nhưng dự kiến DIC Corp không hoàn thành khi đến giữa tháng 11/2021 mới đạt khoảng 1.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

    Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) cho biết, sau khi rà soát các điều kiện pháp lý, điều kiện hạch toán doanh thu, đến giữa tháng 11/2021 lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, hoàn thành 83,1% kế hoạch.
    Trong thời gian còn lại của năm 2021, DIC Corp tiếp tục rà soát các sản phẩm đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng để tăng doanh thu, lợi nhuận trong năm 2021. Dự kiến DIC Corp sẽ chia cổ tức với tỷ lệ từ 18 – 20%.
    Như vậy, có thể năm 2021, DIC Corp không đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đầy tham vọng được đặt ra trước đó. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 144,8%.Lợi nhuận hợp nhất là 1.444 tỷ đồng, tăng trưởng 60,5% so với năm 2020.
    Nguyên nhân khiến kế hoạch kinh doanh dự kiến không đạt được DIC Corp lý giải do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh bị đóng băng. Các đơn vị không thể triển khai công tác bán hàng, bàn giao sản phẩm, nghiệm thu, thanh toán công nợ…
    Cùng với đó là việc thực hiện các thủ tục pháp lý chậm vì các cơ quan nhà nước thực hiện giãn cách chỉ làm việc online và ưu tiên mục tiêu chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân lên trên mục tiêu phát triển kinh tế.
    Dự kiến trong năm 2022, DIC Corp sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án. Cụ thể ngày 28/11/2021 DIC Corp sẽ tổ chức động thổ tại 3 dự án gồm: Khu dân cư thương mại Vị Thanh giai đoạn 2; Khu nhà ở Lam Hạ Center Point và Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2.
    Đồng thời, dự kiến khởi công 2 dự án quy mô lớn là Khu đô thị du lịch Long Tân và Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu trong tháng 12/2021 hoặc đầu quý I/2022. DIC Corp có thể mở bán các sản phẩm ở vào giai đoạn từ Quý III/2022.
    Song song với đó, DIC Corp đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhanh chóng thu hồi các quỹ đất lớn tại các dự án trọng điểm được cấp chủ trương đầu tư như Khu đô thị du lịch Long Tân, Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu phức hợp nghỉ dưỡng – sân golf DIC Star Đồng Hới, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.
    Tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý và bồi thường, giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện khởi công các dự án mới trong năm 2022 như: Chung cư A4, A5 Khu Trung tâm Chí Linh.
    Tham gia đấu giá, đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư các Dự án mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Dự án tiềm năng tại các địa phương khác trên cả nước.
    Hiện DIC Corp đã hoàn thành thu xếp dòng tiền khoảng trên 8.000 tỷ đồng để phục vụ việc đầu tư phát triển dự án trong năm 2022 và các năm tiếp theo. DIC Corp kỳ vọng năm 2022 sẽ đạt được chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức khoảng 15 – 20%.
    Hứa Phương

    Cảnh báo "bong bóng" chứng khoán: Doanh nghiệp càng lỗ, giá cổ phiếu càng tăng

    [​IMG]
    Ảnh Internet.

    Giá cổ phiếu thường tỉ lệ thuận với sức khỏe doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp giá cổ phiếu tăng cao bất chấp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, dòng tiền kinh doanh âm.

    Điển hình cho nhóm cổ phiếu này phải kể đến là cổ phiếu của Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (HoSE: RIC). Nếu như hồi đầu năm, cổ phiếu RIC chỉ có thị giá 5.000 đồng/cổ phiếu, nhưng không hiểu vì lý do gì, cổ phiếu này bất ngờ “nổi sóng” với hơn 30 phiên tăng trần liên tiếp, đưa thị giá cổ phiếu lên “đỉnh” với mức giá trên 46.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 4/3, tăng đến 820%. Ngay sau đó, cổ phiếu này cũng đã quay đầu giảm sốc, với 15 phiên giảm sàn liên tiếp, đưa thị giá cổ phiếu về mức 15.700 đồng/cổ phiếu (ngày 25/3).
    [​IMG]
    Mặc dù kinh doanh bết bát, liên tục thua lỗ nhiều năm liền, nhưng cổ phiếu RIC liên tục làm "dậy sóng" thị trường với nhiều đợt tăng trần liên tiếp.
    Mặc dù sau đó, cổ phiếu này luôn "đánh đu" với các đợt tăng điểm, rồi lại giảm điểm, nhưng giá cổ phiếu của doanh nghiệp ngành đánh bạc vẫn leo ở mức cao so với nhiều năm trở về trước. Và gần đây nhất, trong một qua, cổ phiếu RIC lại đang có những phiên tăng điểm liên tiếp, với nhiều phiên tăng trần. Hiện cổ phiếu này đang giữ mức giá 23.400 đồng/cổ phiếu, chốt tại phiên giao dịch ngày 16/11. Với thị giá này, RIC cũng đang đứng trên đỉnh cao so với nội lực của chính mình.
    Giới đầu tư xem RIC là một "case" kỳ lạ trên thị trường, bởi mặc dù cổ phiếu liên tục tăng sốc trên thị trường, nhưng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này thì lại khá bết bát với nhiều năm liên tục thua lỗ và kinh doanh dưới giá vốn.
    Cụ thể, trong quý III/2021, RIC ghi nhận doanh thu thuần đạt 12,62 tỷ đồng, giảm 63,4% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế âm 25,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 17,07 tỷ đồng.
    Trong đó, lợi nhuận gộp ghi nhận âm 15,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 4,04 tỷ đồng, tức giảm tới 11,46 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,95 tỷ đồng về 9,19 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
    Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, Công ty tiếp tục ghi nhận lợi nhuận giảm thêm 8,51 tỷ đồng so với cùng kỳ về âm 24,69 tỷ đồng và tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn.
    Lũy kế 9 tháng đầu năm, RIC ghi nhận doanh thu đạt 76,23 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 69,96 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 71,35 tỷ đồng. Như vậy, cùng với việc ghi nhận lỗ 9 tháng đầu năm, lỗ lũy kế của công ty tới lên tới 379,8 tỷ đồng, bằng 54% vốn điều lệ.
    Trước đó, công ty đã trải qua hai năm lỗ liên tiếp. Cụ thể, năm 2019 lỗ 72,8 tỷ đồng, năm 2020 lỗ 81,54 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm lỗ 69,96 tỷ đồng. Nếu RIC tiếp tục lỗ trong quý còn lại của năm, hoặc lãi thấp hơn 69,96 tỷ đồng, điều này sẽ dẫn tới công ty lỗ 3 năm liên tiếp và có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc.
    Tương tự, Cổ phiếu của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG) cũng đang có đà tăng trưởng khá ấn tượng, từ đầu tháng 10 đến nay, cổ phiếu DIG đã tăng 123% từ vùng giá 30.700 đồng/cổ phiếu (ngày 1/10), lên vùng giá 67.000 đồng/cổ phiếu (ngày 16/11). Trong tuần qua, cổ phiếu DIG cũng đã có 3 phiên tăng trần liên tiếp, trước khi quay đầu giảm điểm trong 2 phiên gần đây.
    [​IMG]
    Cổ phiếu DIG tăng trưởng 123% từ đầu tháng 10, trong khi nhiều dự án dính thanh tra, lùm xùm và kết quả kinh doanh thua lỗ.
    Cũng giống như đối với cổ phiếu RIC, cổ phiếu DIG tăng giá ấn tượng trong bối cảnh nhiều dự án của doanh nghiệp này bị dính thanh tra và kết quả kinh doanh cũng không mấy khả quan, cùng với dòng tiền kinh doanh âm. Cụ thể, trong quý III/2021, doanh thu và lãi ròng trong quý của DIG lần lượt đạt 539 tỷ đồng và 43,3 tỷ đồng, giảm 67,5% và 68,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Trong đó, DIG ghi nhận khoản lỗ 16,5 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết (trong khi cùng kỳ lỗ hơn 200 triệu đồng). Tính đến hết tháng 9, DIG có 5 công ty liên doanh, liên kết với tổng giá trị trên sổ sách hơn 196 tỷ đồng. Ngoài ra. các chi phí trong kỳ đều ghi nhận giảm trên 50%.
    Trong năm 2021, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 183,5 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 12,7% kế hoạch lợi nhuận năm.
    Tổng tài sản của doanh nghiệp tính đến cuối quý III năm nay trên 13.917 tỷ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn và dài hạn gần 5.659 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 4.296 tỷ đồng.
    Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của DIG âm 263,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 67,86 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 2.184 tỷ đồng, chủ yếu dòng tiền tài chính tăng do công ty tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn.
    Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, DIG đã tăng vay nợ ngắn hạn và dài hạn thêm 1.814 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 119,8% so với đầu năm lên 3.329 tỷ đồng và chiếm 23,9% tổng nguồn vốn.
    Một cổ phiếu khác của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII), cũng đang có chuỗi tăng trưởng ấn tượng kể từ giữa tháng 10, đưa cổ phiếu CII lên vùng giá 30.600 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong vòng 3 năm qua.
    Mặc dù không bị lỗ như DIG và RIC, nhưng doanh nghiệp ngành hạ tầng của TP.HCM cũng có kết quả kinh doanh sụt giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Cụ thể, trong quý III/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt gần 259 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 85,8% và 86,9% so với cùng kỳ.
    [​IMG]
    Cổ phiếu của doanh nghiệp ngành hạ tầng TP.HCM cũng tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua, trong khi kết quả kinh doanh sụt giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.
    Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, lợi nhuận cốt lõi âm 50,15 tỷ đồng, tức giảm 167,24 tỷ đồng so với cùng kỳ.
    Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.223 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 126 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,6% và 72,7% so với cùng kỳ.
    Trong đó, đặc biệt công ty có ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư là 370 tỷ đồng so với cùng kỳ không có.
    Năm 2021, CII đặt kế hoạch doanh thu là 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 615 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 34,08 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 5,5% kế hoạch lợi nhuận năm.
    Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm hơn 1.083 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.484 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm hơn 192 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.055 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính liên tục âm kéo dài.
    Lý giải cho hiện tượng doanh nghiệp càng lỗ thì cổ phiếu lại càng tăng, giới chuyên gia cho rằng, hiện nay dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán đang rất lớn, nhưng có đến 90% là đến từ các nhà đầu tư cá nhân, với hơn 100.000 tài khoản mới được mở mỗi tháng (nhà đầu tư F0).
    Các nhà đầu tư mới, nhỏ lẻ khi tham gia vào thị trường, họ thường không để ý đến báo cáo tài chính, cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, lại càng không “với” được đến những cổ phiếu có giá trị cao (nhóm bluechips).
    “Những nhà đầu tư này chỉ đầu cơ, lướt sóng. Do đó, họ chỉ quan tâm đến việc cổ phiếu họ mua vào được, có dòng tiền, hy vọng có lời; nên những cổ phiếu thuộc hàng đầu cơ hay các penny thường có sức hút đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ, F0; thậm chí họ chỉ cần được "phím hàng" là xuống tiền bất chấp đó là doanh nghiệp có nội tại, kết quả làm ăn ra sao. Còn các nhà đầu tư lớn, các quỹ đầu tư sẽ hiếm khi mang tiền đi mua những cổ phiếu này. Bởi khi thị trường rớt các cổ phiếu đó thường mất thanh khoản và trở về nguyên giá trị thực”, một vị chuyên gia cảnh báo.
    ĐÌNH ĐẠI
    EnterNews
  5. silento1234

    silento1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/12/2018
    Đã được thích:
    4.549
    :)):)):))
  6. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Phan Long
    (CEO CMA Australia in Vietnam)

    Thứ năm, ngày 25/11/2021 09:23 AM (GMT+7)
    Chuyên gia Long Phan: 'Sai lầm của nhà đầu tư F0 là thích đầu cơ'
    Mua cổ phiếu theo tin đồn, thích mã tăng nóng, không tìm hiểu doanh nghiệp là những sai lầm khiến người mới mất tiền khi tham gia chứng khoán.

    Ông Phan Lê Thành Long (Long Phan), sáng lập và CEO của AFA Group, diễn giả eBox chỉ ra rằng, nhà đầu tư mới khi chưa có đủ kiến thức, kinh nghiệm sẽ dễ dàng sa vào "bẫy" mua bán theo tin đồn. Trên thị trường luôn có những lời đồn có chủ đích, đôi khi xuất phát từ chính doanh nghiệp nhằm thao túng việc mua, bán của nhà đầu tư. Nếu dễ dàng tin theo những điều này, xác suất thua lỗ của người mới sẽ rất cao.
    Tâm lý đầu cơ "đánh nhanh, thắng nhanh" khiến nhà đầu tư F0 nôn nóng, quên đi việc lập ra chiến lược lâu dài. Ông Long cho rằng đây là tâm lý phổ biến của người mới chơi chứng khoán nhưng dễ dẫn đến nhiều quyết định sai lầm như đánh đu theo những mã cổ phiếu đầu cơ, tăng nóng, rủi ro cao, hoặc mua theo lời tư vấn mà không thật sự hiểu về doanh nghiệp và tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp đó
    Người sáng lập AFA Group khẳng định, thị trường chứng khoán cuối năm đầy hứa hẹn và hấp dẫn với nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, ông khuyên nên loại bỏ suy nghĩ kiếm tiền từ chứng khoán là dễ dàng. "Việc nhà đầu tư mong kiếm lời 10%, 20% hay nhân hai, nhân ba tài sản trong vòng một vài tháng là điều không thể", chuyên gia nhận định.
    Câu chuyện về sai lầm của nhà đầu tư và hướng đi phù hợp cho người mới sẽ được chuyên gia Long Phan "mổ xẻ" kỹ hơn trong hai video công chiếu của eBox "Chốt lời chứng khoán - Bí quyết đón sóng cuối năm cho người mới". Hai video công chiếu mang chủ đề "Hiểu bản chất của chứng khoán để đầu tư đúng" và "Cổ phiếu rẻ có thực rẻ" lần lượt lên sóng vào tối 25/11 và 26/11.
    Ngoài ra, diễn giả còn có một phiên livestream vào tối 27/11, giao lưu trực tiếp với người xem để cùng phân tích, dự báo về thị trường chứng khoán cuối năm. Kiến thức và kinh nghiệm được tích góp trong hơn 20 năm làm nghề của chuyên gia Long Phan sẽ giúp nhà đầu tư mới hiểu về bản chất của chứng khoán, đánh giá đúng thị trường, từ đó tỉnh táo và tránh được những sai lầm không đáng có.
    Ông Phan Lê Thành Long tốt nghiệp Thạc sĩ tại Monash (Australia) đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tại các quỹ đầu tư, hãng kiểm toán và tư vấn lớn. Trong quá trình công tác, ông từng giữ vị trí Giám đốc tư vấn chiến lược kinh doanh, tài chính và các hệ thống hệ thống quản trị và kiểm soát cho các tập đoàn lớn như Vingroup, Bitexco, Viettel, EVN,... các ngân hàng và tổ chức tài chính như MBB, BIDV, Vietinbank và một số dự án do WB, ADB, AFD, JICA tài trợ.
    P.V
    VN Express
  7. nuidinhquan

    nuidinhquan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2016
    Đã được thích:
    110
    Mua vì tương lai hay quá khứ.
  8. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Tuơng lai của những cp này có gì hay chỉ toàn lời bơm thổi và đếm cua trong lỗ?
  9. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Góc nhìn của một Fn về cổ phiếu “rác”
    07:08 26/11/2021 (ĐTCK) Nhiều cổ phiếu của doanh nghiệp yếu kém, kinh doanh thua lỗ có giá tăng mạnh, thu hút dòng tiền đầu cơ.
    Hai tháng gần đây, làn sóng cổ phiếu đầu cơ, cổ phiếu “rác” tăng giá mạnh như giai đoạn 2007 - 2008 và 2013 - 2014 quay trở lại. Đây là hiệu ứng của các “đội lái” tạo ra, lôi kéo dòng tiền trên thị trường, bởi nhiều người có mong muốn giàu nhanh, bất chấp rủi ro.

    Năm 2013 - 2014, tôi cùng nhóm đầu tư đã phải đi đòi nợ cổ tức một số công ty thuộc “họ” Sông Đà. Cổ phiếu SD7 (trước phát hành chia tách) có lúc tăng lên gần 300.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu công ty con là S74 có thời điểm tăng lên 100.000 đồng/cổ phiếu. Trên diễn đàn mạng, các đội lái bấy giờ hô hào mọi người mua cổ phiếu “họ” Sông Đà, với những thông tin hấp dẫn từ phía doanh nghiệp, trong đó có cổ tức.
    Chúng tôi mua cổ phiếu, nhưng sau đó không bao giờ nhận được những gì họ “vẽ” ra. Tôi đã phải đại diện cho nhóm đầu tư thực hiện khiếu kiện, kiện để đòi cổ tức công ty S74 và SD7. Cũng vì vụ kiện đó mà Luật Doanh nghiệp bổ sung vào Điều 132 về thời hạn trả cổ tức và các biện pháp xử phạt những doanh nghiệp cố tình chây ì chi trả.

    Trên sàn chứng khoán thường xuyên có cổ phiếu “rác”, thậm chí công ty “ma”. Một trường hợp điển hình trước đây là khi thị trường có “sóng” cổ phiếu khoáng sản, nhiều người đua mua cổ phiếu, sau này có một số vụ bị xử lý hình sự. “Đội lái” từng kéo - xả điên cuồng các cổ phiếu “rác”, giá cổ phiếu tăng cả chục lần và giờ nhìn lại thì đa số đã biến mất.
    Tôi đã đi đến trụ sở cả trăm công ty niêm yết để tận mắt chứng kiến quy mô doanh nghiệp trước khi “xuống tiền” đầu tư. Có doanh nghiệp tìm mãi mới thấy trụ sở, không tương xứng với vốn điều lệ được công bố là hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng.

    Có doanh nghiệp thuê văn phòng “ảo”, hoặc thuê một phòng chung cư nhỏ để đặt biển hiệu, chỉ có vài nhân viên ngồi làm việc, hoạt động kinh doanh thực tế èo uột, cố gắng duy trì không lỗ để dễ đẩy giá cổ phiếu khi gặp thời…
    Đơn cử, năm 2014, nghe quảng cáo nhiều về cơ hội đầu tư cổ phiếu KSQ của Công ty Khoáng sản Quang Anh, trụ sở tại tòa nhà Mipec Tây Sơn, Hà Nội, nên chúng tôi muốn ghé thăm để xem quy mô ra sao. Điều khiến tôi giật mình là sau nhiều lần bấm chuông thì có một cậu khoảng 25 tuổi ra mở cửa, chúng tôi giới thiệu là cổ đông đến thăm doanh nghiệp, cậu ta quá ngạc nhiên, ấp a ấp úng mãi rồi gọi một người khoảng 30 tuổi xưng là lãnh đạo Công ty ra mời chúng tôi vào.

    Thực tế, cả một công ty vốn điều lệ mấy trăm tỷ đồng mà văn phòng chỉ có 3 người với 3 bộ máy vi tính, thuê một căn hộ chung cư khoảng 40 m2 làm trụ sở. Căn hộ gồm 2 phòng, vừa để ở, vừa làm trụ sở doanh nghiệp. Vậy nhưng, cổ phiếu của những doanh nghiệp như vậy vẫn tăng phi mã.

    Gần đây, tình trạng trên có dấu hiệu lặp lại, giá một số cổ phiếu tăng 5 - 7 lần, giúp vốn hóa công ty đạt cả nghìn tỷ đồng, trong khi giá trị thực chất doanh nghiệp chỉ là một phần nhỏ. Nguyên nhân là do các “đội lái” quảng cáo rất mạnh, qua đó hưởng lợi từ giá cổ phiếu tăng, hoặc “phong bì” của lãnh đạo doanh nghiệp khi giàu lên nhờ bán ra cổ phiếu.

    Tôi muốn nhấn mạnh, lịch sử đang lặp lại, những doanh nghiệp “rác” đang hút tiền đầu cơ, do dòng tiền mang tính “cờ bạc” chảy vào, mong vào đổi đời của nhiều nhà đầu tư mới. Cổ phiếu nhóm này nhiều khả năng cũng sẽ vật vờ, rồi biến mất, những cái “bánh vẽ” chỉ là ảo vọng. Trong vòng vài năm nữa, giá cổ phiếu có thể giảm 95% trước khi rời sàn trong “sự im lặng của bầy cừu”.


    Trong khi đó, có những cổ phiếu của công ty làm ăn chân chính lại bị dòng tiền lãng quên vì nhà đầu tư mải mê săn tìm cổ phiếu nóng, “đếm cua trong lỗ” đất dự án, tin vào những kế hoạch hoành tráng, những thông tin đồn thổi… Khi ít người quan tâm tới giá trị doanh nghiệp, cổ phiếu tốt mà giá không tăng có thể sẽ bị lu mờ, bị bán ra. https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/goc-nhin-cua-mot-fn-ve-co-phieu-rac-post285326.html
    Mhoang79 đã loan bài này
  10. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Nước trong lại không có cá bác à
    Bonmua thích bài này.

Chia sẻ trang này