thêm một tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán: Cảnh báo nguy cơ tái lạm phát

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giacmotrua26, 06/09/2009.

320 người đang online, trong đó có 128 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 646 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    thêm một tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán: Cảnh báo nguy cơ tái lạm phát

    Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, giá tăng do một số mặt hàng đầu vào tăng giá, song sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền kéo giá lên.


    Kinh tế Việt Nam qua đánh giá của dư luận thế giới
    Chính sách nào giúp doanh nghiệp sau suy thoái?
    Thị trường viễn thông vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài



    Thị trường trong nước đang có dấu hiệu ấm lên do sức mua đã được cải thiện. Theo các chuyên gia thị trường trong nước dự báo: Giá cả một số mặt hàng phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu sẽ có xu hướng tăng do tác động của giá thế giới; một số mặt hàng tăng giá do cầu tăng cao và một số mặt hàng sẽ được thực hiện theo cơ chế thị trường.

    Mặt bằng giá cả đang ở mức cao

    So với tháng 8, giá một số mặt hàng thực phẩm trên thị trường hiện đang biến động nhẹ. Theo dự báo của Trung tâm thông tin - Bộ NNPTNT, giá thực phẩm sẽ không biến chuyển đáng kể trong 1 - 2 tháng tới và chỉ tăng mạnh vào dịp cuối năm do nhu cầu thị trường. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm hôm 4/9 cho biết: Hiện tại, giá tất cả các mặt hàng gia cầm thương phẩm đều chưa có biến động đáng kể so với tháng trước, thậm chí không tăng.

    Cụ thể, giá gà ta dao động từ 50.000 - 60.000đ/kg, gà công nghiệp 25.000 - 27.000đ/kg, vịt thịt 21.000 - 22.000đ/kg, ngan thịt 25.000 - 26.000đ/kg... Giá chỉ tăng nhẹ ở mặt hàng gia cầm giống, song cũng chỉ tăng không đáng kể. Mặt hàng đường tăng cao do vào cuối vụ, tồn kho giảm, trong khi nhu cầu đường phục vụ Tết Trung thu tăng.

    Giá bán buôn đường kính trắng liên tục tăng từ 2-3 lần chỉ trong vài ngày, hiện giá bán lẻ đứng ở mức 14.500-15.500đ/kg, tăng 5.000-6.000đ/kg so với đầu năm, có hiện tượng giới kinh doanh găm hàng trước biến động của giá thế giới. Bên cạnh đó, một số mặt hàng phụ thuộc nguyên liệu NK tiếp tục được điều chỉnh tăng. Giá xăng trong tháng 8 đã 2 lần điều chỉnh tăng lên khoảng 1.500đ/lít.

    Một số chủng loại xăng dầu khác như diesel, dầu madut, dầu hoả cũng tăng cao ít nhiều tác động đến mặt bằng giá cả. Hiệp hội Thép VN (VSA) cũng cho biết: Mặc dù trong mùa mưa, nhưng sản xuất và tiêu thụ thép hiện ở mức cao do tác động tích cực từ các chính sách kích cầu của Chính phủ.

    Tuy nhiên, do giá phôi thép NK tăng, biến động tỉ giá ngoại tệ và giá xăng dầu tăng nên giá thép xây dựng trong nước cũng tăng. Hiện giá thép cuộn và thép tròn đốt tại nhà máy (chưa có VAT, chưa trừ chiết khấu) của các DN trực thuộc TCty Thép và các liên doanh tại phía bắc dao động từ 11,295-11,4 triệu đ/tấn, tăng 250.000-300.000đ/tấn so với tháng 7 và phía nam từ 11,21-11,42 triệu đ/tấn, tăng 100.000-200.000đ/tấn.

    Theo đánh giá của Tổ điều hành thị trường trong nước: Giá cả nhìn chung biến động nhẹ. Trong tháng 9, dự báo chỉ số giá tiêu dùng sẽ chỉ tăng khoảng 0,3-0,4% là mức tăng khá thấp so với cùng kỳ nhiều năm. Tuy nhiên, do mặt bằng giá năm 2008 ở mức quá cao, nên chỉ số giá dù tăng nhẹ vẫn phần nào ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và chi tiêu của người dân.

    Ẩn hiện nguy cơ tái lạm phát

    Các chuyên gia kinh tế cảnh báo, giá tăng do một số mặt hàng đầu vào tăng giá, song sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền kéo giá lên. Theo Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 40% giá thành nên cước vận tải sẽ phải tăng ít nhất 4-5%. Giá cước vận chuyển hàng hóa tăng cũng tác động ngay lập tức đến giá hàng hóa.

    Nhận định về giá một số mặt hàng trên thị trường đang bị ảnh hưởng tăng lên theo giá thị trường thế giới như xăng dầu, gas, vàng cộng với tình hình các ngân hàng đang đua nhau tăng lãi suất huy động, ông Đinh Sơn Hùng, Viện phó Viện Kinh tế TPHCM cho rằng: "Thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện chính sách kích cầu nên lãi suất của các ngân hàng hạ xuống. Điều này đã tác động đến lượng tiền lưu thông trên thị trường tăng lên, kích cầu cũng khiến nguồn tiền của các DN tăng lên. Do đó, giá trị đồng tiền giảm đi, giá cả một số mặt hàng đi lên. Điều này cảnh báo cho thấy biểu hiện ban đầu nguy cơ tái lạm phát".

    "Hiện nay các ngân hàng đang tăng lãi suất để thu hút lượng tiền lưu thông vào các hệ thống tài chính trung gian. Việc lãi suất huy động tăng lên này sẽ góp phần ngăn chặn lạm phát gia tăng, chống lạm phát. Những diễn biến hiện nay hoàn toàn bình thường, chưa có biểu hiện gì đáng lo ngại lắm", ông Đinh Sơn Hùng cho biết.

    Tiến sĩ Ngô Trí Long- Học viện Tài chính (Bộ Tài chính)- cũng cho rằng: Chính phủ cần cân nhắc gói kích cầu thứ hai trong bối cảnh các chính sách kích cầu và nguồn cung tiền của gói kích cầu thứ nhất chưa được đánh giá một cách toàn diện. Vì vậy để tránh những hệ luỵ lâu dài làm tái diễn nguy cơ lạm phát, chính sách tài khoá và tiền tệ của Nhà nước cần điều chỉnh linh hoạt.

    Theo Lao động
    http://www.stox.vn/stox/view_news_detail/34875/1/188/canh-bao-nguy-co-tai-lam-phat.stox
  2. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    còn nữa : Những nhận định bi quan về thị trường:
    7/9: Nhận định trước giờ giao dịch
    06/09/2009 3:58:46 PM






    Phiên ngày 7/9, chúng tôi cho rằng áp lực bán vẫn còn khá mạnh mẽ do tác động từ thông tin ICV thoát vốn và nhận định khuyến bán ra cổ phiếu của Credit Suisse. Bên mua sẽ thận trọng hơn nên nhiều khả năng lực cầu trong phiên này sẽ khó duy trì ở mức cao.


    Tổng quan thị trường phiên 4/9

    Sự hồi phục của chứng khoán Mỹ sau 4 phiên liên tiếp cùng với thông tin về gói kích cầu thứ 2 chỉ giúp VN-Index duy trì trên mức 540 điểm ở những phút đầu của phiên giao dịch. Nhưng ảnh hưởng xấu từ nhận định của Credit Suisse cùng với tín hiệu bi quan của thị trường phiên trước đó khiến cho tâm lý của nhà đầu tư bi quan hơn và ào ạt bán cổ phiếu vào cuối phiên kéo VN-Index giảm xuống mức 528,49 điểm, giảm 2,28%.

    Kết thúc phiên giao dịch, hầu hết các cổ phiếu giảm điểm, trong đó một số mã giảm kịch sàn cho thấy áp lực bán ra khá mạnh. Tuy nhiên, lực cầu trong phiên cũng khá cao đã đẩy khối lượng giao dịch lên 118 triệu chứng khoán, tương đương giá trị 4.622 tỷ đồng.

    Một số cổ phiếu duy trì được đà tăng và lực cầu vẫn còn khá vững trong phiên giao dịch ngày 4/9 như: BAS, AGC, MCV, VFR?

    Trái ngược với nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã trở lại mua ròng trên cả hai sàn. Họ chủ yếu mua vào các mã cổ phiếu FPT, HAG, LCG, KBC, DBC? và bán ra các cổ phiếu DPM, CII, PVI, KLS?

    Nhận định thị trường phiên 7/9

    Những thông tin không mấy lạc quan như thông tin Indochina Capital Vietnam quyết định thoát vốn, Credit Suisse khuyên bán ra chứng khoán tại thị trường Việt Nam và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục trong vòng 26 năm qua... đã tác động tiêu cực đến tâm lý giới đầu tư trong các phiên giao dịch đầu tuần.

    .....
    Phiên ngày 7/9, chúng tôi cho rằng áp lực bán vẫn còn khá mạnh mẽ do tác động từ thông tin ICV thoát vốn và nhận định của Credit Suisse. Bên mua sẽ thận trọng hơn nên nhiều khả năng lực cầu trong phiên này sẽ khó duy trì ở mức cao. Như vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục có phiên giảm điểm, nhà đầu tư chưa nên vội tham gia vào thị trường phiên này.

    Về góc độ kỹ thuật: biểu đồ hình nến cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá bi quan, đây là tín hiệu có thể nói khá xấu cho phiên tới. Bên cạnh đó, các tín hiệu khá vẫn cho thấy sự bi quan của thị trường như: chỉ số RSI giảm mạnh và thoát khỏi vùng mua quá mức, Stochastics giảm mạnh %K cắt xuống %D, MACD tiếp tục giảm về sát đường tín hiệu và có khả năng sẽ cắt xuống trong các phiên sắp tới. Chúng tôi dự đoán, phiên ngày 7/9, khả năng giảm điểm mạnh của thị trường là có thể xảy ra.
  3. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    chỉ số lạm phát là kẻ thù ác hiểm nhất của thị trường CK
  4. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Giá thực phẩm tăng vùn vụt
    Không phải do xăng tăng giá mà thời tiết thất thường khiến giá bán lẻ các loại rau, củ ở TP HCM đang vọt lên 10-50% so với tháng trước.


    Giá nhiều loại rau, củ tăng khiến các bà nội trợ phải tính toán lại chi tiêu gia đình. Ảnh: B.H.

    Theo lý giải của các tiểu thương, đợt tăng giá lần này không hẳn là hệ quả của việc điều chỉnh giá xăng vừa rồi, bởi trước đó giá nhiều mặt hàng đã nhích nhẹ. Những cơn mưa kéo dài trong nhiều ngày qua khiến rau, củ hư hại nhiều, nhất là hàng từ Đà Lạt chuyển về.

    Tại các chợ Bà Chiểu, Thị Nghè, Thái Bình, đậu Hà Lan lên 55.000 đồng mỗi kg, trong khi khoảng một tháng trước đây, bà nội trợ chỉ phải mua với giá hơn 30.000 đồng. Xà lách Đà Lạt lên gần 10.000 đồng mỗi kg, với giá 25.000 đồng. Thuộc nhóm tăng khá mạnh còn có ớt hiểm tươi, các tiểu thương chào hàng với 25.000 đồng cho một kg, đội gấp đôi so với tháng 8.

    Nhích nhẹ nhàng hơn, giá bán lẻ cải xanh, cải ngọt, khoai tây, cải thảo, cà chua... đến tay người tiêu dùng cao thêm 1.000-5.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, các loại thịt heo, gà, vịt, thủy hải sản tươi sống vẫn ổn định giá bán.

    Rất thích chế biến các món ăn với cà chua, song, chị Anh Thi, quận Bình Thạnh, hơn nửa tháng qua phải hạn chế dùng, bởi giá mỗi kg cà đã đội lên gấp đôi. Chị giải thích: "Thu nhập chưa cải thiện, nhưng vật giá các loại cứ đua nhau tăng, chất lượng bữa ăn gia đình cũng bị sụt giảm nếu vẫn chi tiêu như cũ".

    Gia đình có nhiều thành viên ăn chay trọn tháng 7 âm lịch, chị Nga, quận Bình Tân ngao ngán khi nghe thông báo "hàng rau nay tăng chút ít" từ bà bán rau quen thuộc. "Dù mỗi loại chỉ nhích vài nghìn đồng, nhưng, nhiều loại cùng tăng và phải mua hàng ngày đã khiến ngân sách đi chợ đội lên không nhỏ", chị Nga chia sẻ.

    Trong khi người tiêu dùng phải cân đo đong đếm lại chi tiêu để bữa ăn gia đình vẫn đảm bảo chất lượng với mức giá thấp nhất có thể, thì giá rau, củ tại chợ đầu mối (nơi cung ứng hàng hóa cho các chợ nhỏ trên địa bàn TP HCM) lại diễn biến trái chiều.

    Từ ba ngày nay, hàng rau ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khá ếm ẩm, bị "dội chợ" nhiều. "Mặc dù ảnh hưởng bởi thời tiết, lượng hàng về chợ vẫn ổn định, với khoảng 2.500 tấn hàng đêm, nhưng, sức tiêu thụ rõ ràng đã suy giảm, bởi các chợ nhỏ lấy hàng ít đi", Phó giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức - Nguyễn Thanh Hà cho biết. Các loại bí đao, bầu bí, bông cải trắng, cải xanh, cà chua Đà Lạt, cà nâu, cải bó xôi... hôm qua đều hạ 500-1.000 đồng một kg, thay vì tăng nhẹ như những ngày trước đó.

    Sài Gòn mưa rỉ rả, có khi vào đúng cao điểm của buổi họp chợ, khiến nhiều bà nội trợ ngại ra đường và doanh thu bán hàng của tiểu thương bị ảnh hưởng theo. Chính vì vậy: "Số lượng lấy về luôn có sự cân nhắc. Bởi nếu có ế cũng không cố bán đổ bán tháo cho hết, may mắn đắt hàng sẽ có thể bán cao giá hơn một chút", chị Thu, tiểu thương chợ Bà Chiểu nói.

    Còn tại các siêu thị, giá bán không đột biến, lại thêm Tháng bán hàng khuyến mãi nên được giảm giá khiến các bà nội trợ chuyển địa điểm mua sắm vào trung tâm thương mại. Co.op mart, Citimart vẫn giữ nguyên giá cũ. Ở Big C, khoảng 10 ngày qua, giá rau xanh tăng nhẹ 3-7% tùy loại. Là mặt hàng mang tính thời vụ, cho nên, mưa nhiều khiến rau lá bị hư, dập, thối, ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch, đẩy giá nhích nhẹ.

    Bạch Hường

Chia sẻ trang này