Thép bao giờ trở lại?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 10/12/2021.

525 người đang online, trong đó có 210 thành viên. 07:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 14622 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Ngon dzồi ạ! Sóng Thép Q4 cho những công trình cao thật cao, những ngôi nhà to thật to! :drm
    0___0 thích bài này.
  2. Masterroshi

    Masterroshi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/08/2021
    Đã được thích:
    1.167
    Thép bị gì vậy :))
    Nghĩ sao mà xây dựng, đầu tư công tăng phi mã, mà thép lại giảm mạnh :D
    Tinhledt thích bài này.
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    E còn tưởng cả Thế giới xây công trình, nhà xưởng bằng tre nứa rùi chứ :D
    --- Gộp bài viết, 14/12/2021, Bài cũ: 14/12/2021 ---
    HPG chưa ce còn mua được cho anh em chưa có hàng @};-
    Masterroshi thích bài này.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Việt Nam sẽ tăng mạnh?
    14/12/2021, 06:39 GMT+7


    Tiêu Dùng + Theo số liệu của VSA, xuất khẩu thép xây dựng và tôn mạ của Việt Nam đạt 1,6 triệu - 2,8 triệu tấn trong 10 tháng năm 2021 tăng 37% - 112% so với cùng kỳ.
    [​IMG]
    Biến đổi khí hậu ảnh hưởng gì đến ngành thép?
    [​IMG]
    Xuất khẩu thép chính thức cán mốc 10 tỷ USD
    [​IMG]
    Thị trường thép từng bước được khôi phục


    • In bài

    Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), xuất khẩu thép xây dựng và tôn mạ của Việt Nam đạt lần lượt 1,6 triệu - 2,8 triệu tấn trong 10 tháng năm 2021, tăng 37% - 112% so với cùng kỳ.

    Theo VnDirect, trong giai đoạn 2005 - 2019, giá thép thế giới đã trải qua ba chu kỳ tăng giá lớn. Với đặc thù của ngành thép là thường xuyên dư thừa công suất, việc tăng giá thép gần như ngay lập tức sẽ kích thích các nhà sản xuất tăng sản lượng, dẫn đến việc một chu kỳ tăng giá thường không kéo dài quá 2 năm.

    Trong chu kỳ tăng giá gần đây nhất, giá thép đã tăng trong khoảng 1,5 năm từ tháng 3/2020 - 9/2021. Theo báo cáo vào tháng 11/2021 của Fitch Solutions, tổ chức này dự báo giá thép toàn cầu sẽ giảm từ mức cao của hiện tại xuống mức trung bình 750 USD/tấn trong năm 2022 và 535 USD/tấn trong giai đoạn 2023 - 2025 do nhu cầu thép cho ngành xây dựng Trung Quốc được kỳ vọng sẽ suy yếu trong giai đoạn 2022 - 2025, thời điểm các dự án xây dựng hạ tầng giảm dần và rủi ro gia tăng trong ngành BĐS của quốc gia này, điều này sẽ khiến giá thép trung bình toàn cầu giảm.

    Theo thống kê từ báo cáo chiến lược triển vọng thị trường thép năm 2022 của VnDirect, giá thép thanh và HRC của Trung Quốc gần đây đã giảm mạnh từ 25% - 28% so với vùng đỉnh hồi tháng 5/2021, do chính phủ Trung Quốc nỗ lực kiểm soát giá thép trong nước bằng cách loại bỏ hoàn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thép và các vấn đề liên quan đến ngành BĐS.

    [​IMG]

    Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Việt Nam sẽ tăng mạnh?
    Tại thị trường EU - Mỹ, giá HRC cũng giảm lần lượt 23,5% - 7,0% xuống 1.116 USD/tấn - 1.825 USD/tấn kể từ mức đỉnh vào cuối tháng 7/2021.

    Theo diễn biến giá thép thế giới, VnDirect dự báo giá thép xây dựng của Việt Nam sẽ đạt 15.500 đồng/kg vào năm 2021 tăng 38% so với cùng kỳ, trước khi giảm xuống mức 14.300 đồng/kg - 13.600 đồng/kg vào năm 2022 - 2023, giảm lần lượt 8% - 5% so với cùng kỳ.

    Mặc dù giá thép giảm song theo VnDirect nhu cầu cao hơn sẽ bù đắp cho giá bán đầu ra giảm.

    Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), xuất khẩu thép xây dựng và tôn mạ của Việt Nam đạt lần lượt 1,6 triệu - 2,8 triệu tấn trong 10 tháng năm 2021, tăng 37% - 112% so với cùng kỳ.

    Đáng chú ý vào ngày 15/11, gói đầu tư 1.200 tỷ USD dành cho cơ sở hạ tầng đã được Tổng thống Mỹ ký phê chuẩn, đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ kể từ Đạo luật Đường cao tốc Viện trợ Liên bang năm 1956.

    Trong đó, các dự án có nhu cầu huy động thép bao gồm 110 tỷ USD dành cho các dự án giao thông trọng điểm, 66 tỷ USD dành cho đường sắt, 39 tỷ USD dành cho phương tiện công cộng và 7,5 tỷ USD giành cho xe điện. Viện Sắt và Thép Hoa Kỳ ước tính cứ 100 tỷ USD đầu tư mới vào cơ sở hạ tầng thì sẽ làm tăng nhu cầu thép trong nước lên 5 triệu tấn.

    Chính phủ Ấn Độ cũng đã thông báo khởi động kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.350 tỷ USD vào đầu tháng 8. Gói đầu tư này sẽ tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp và tăng trưởng kinh tế với trọng tâm là mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông và sử dụng nhiên liệu sạch hơn.

    VnDirect tin rằng nhu cầu thép thế giới tăng đáng kể từ quý I/2021 khi hàng loạt quốc gia đã phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng. Xu hướng này sẽ tiếp tục tiếp diễn tối thiểu đến hết nửa đầu năm 2022, qua đó kích thích các nhà sản xuất thép Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu.

    Bên cạnh đó, VnDirect cho rằng việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và sự nóng lên của thị trường bất động sản nhà ở sẽ giúp sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Việt Nam tăng 10 - 15% so với cùng kỳ vào năm 2022.

    Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ tôn mạ của Việt Nam sẽ tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ vào năm 2022 từ mức cao là 39% so với cùng kỳ trong năm nay.

    https://tieudungplus.vn/san-luong-t...-viet-nam-se-tang-manh-20201231000004682.html
    Tinhledt đã loan bài này
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .................................
    Dù bị áp thuế chống bán phá giá, thép Việt Nam vẫn vào được Mexico
    15:16 | 13/12/2021

    (HQ Online) - Theo bà Phạm Châu Giang, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), với bối cảnh hiện tại có thể hy vọng rằng trong trường hợp Mexico áp thuế chống bán phá giá, mức thuế sẽ không cao tới mức cản trở hoạt động xuất khẩu thép Việt Nam sang thị trường này.

    [​IMG]Xuất khẩu sang Mexico tăng trưởng hàng đầu trong khối CPTPP
    [​IMG]Sắt thép xuất khẩu tăng 117% về kim ngạch
    [​IMG]
    Các khách mời tham dự toạ đàm
    Phát biểu tại tọa đàm trực tuyến “Rủi ro phòng vệ thương mại khi tham gia các FTA - Nhìn từ vụ việc Mexico điều tra chống bán phá giá với thép mạ nhập khẩu Việt Nam” ngày 13/12/2021, ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết: 3 năm gần đây, xuất khẩu thép sang Mexico tăng trưởng vượt bậc. 10 tháng năm 2021, xuất khẩu thép sang thị trường này đạt trên 700 nghìn tấn, trị giá gần 800 triệu USD.

    Ngoài Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Mexico còn là thành viên của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) gồm Mỹ, Canada và Mexico. Do đó, thông qua thị trường Mexico, không gian xuất khẩu sản phẩm thép của Việt Nam được mở rộng rất nhiều.

    Khi thâm nhập sâu vào thị trường Mexico cũng như thị trường các Hiệp định thương mại tự do (FTA), việc đối mặt với kiện phòng vệ thương mại là điều dễ hiểu. Hiệp hội Thép Việt Nam đã phối hợp cùng Cục phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) hướng dẫn cho doanh nghiệp chuẩn bị số liệu, sổ sách, tài liệu để trả lời, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu của cơ quan điều tra Mexico.

    Những cuộc điều tra phòng vệ thương mại có điểm tiêu cực như khả năng áp thuế cao, hạn chế khả năng xuất khẩu và có tính “lây lan”. Ví dụ như khi Mexico điều tra có thể “gợi ý” các thị trường khác cũng điều tra mặt hàng thép mạ nước ta.

    Song điểm tích cực là, khi doanh nghiệp xuất khẩu chấp nhận xu hướng sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại, doanh nghiệp có tinh thần chuẩn bị tốt hơn, có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện công tác quản trị, thiết lập các chuỗi giá trị để mở rộng không gian xuất khẩu nhằm phân tán rủi ro ở một vài thị trường.

    [​IMG]
    Khi thép Việt thâm nhập sâu vào thị trường Mexico cũng như thị trường các Hiệp định thương mại tự do (FTA), việc đối mặt với kiện phòng vệ thương mại là điều dễ hiểu. Nguồn: Internet
    “Hiệp hội khuyến cáo các doanh nghiệp mở rộng chuỗi giá trị, chú trọng sử dụng nguyên liệu trong nước, thực hiện đạo đức kinh doanh, công khai, minh bạch trong quản trị để hạn chế thấp nhất những cái cớ dẫn đến các cuộc điều tra”, ông Nghiêm Xuân Đa nhấn mạnh.

    Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, bà Phạm Châu Giang, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại chia sẻ: Khi Mexico khởi xướng điều tra cũng không quá bất ngờ. Hiệp hội Thép Việt Nam và doanh nghiệp xuất khẩu thép đã được cảnh báo trước đó hơn 1 năm. Sự cảnh báo dựa trên 2 dấu hiệu, xuất khẩu thép Việt Nam sang Mexico tăng nhanh từ khi CPTPP có hiệu lực và doanh nghiệp thép Mexico kiến nghị lên Chính phủ thép Việt Nam có thể gây ảnh hưởng đến ngành sản xuất thép của Mexico.

    Nhìn chung, pháp luật của Mexico về chống bán phá giá cơ bản tuân thủ quy định trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tuy nhiên sẽ có những điểm thuận lợi và không thuận lợi trong vụ việc này.

    Về điểm không thuận lợi, bà Giang phân tích: Gây khó khăn nhất cho doanh nghiệp Việt Nam là rào cản ngôn ngữ. Trong bản thông tin phía Mexico gửi đi và bản trả lời câu hỏi của doanh nghiệp Việt Nam họ yêu cầu dùng tiếng Tây Ban Nha, phải hợp pháp hóa bởi lãnh sự.

    Trong bối cảnh Covid-19, lãnh sự quán Mexico tại TPHCM đóng cửa. Bộ Công Thương đã liên hệ với Bộ Kinh tế nước này đề nghị hỗ trợ để doanh nghiệp nước ta tuân thủ tốt nhất yêu cầu điều tra của Mexico. Cuối cùng, Bộ Kinh tế Mexico đã gia hạn thời gian tối đa. Đến nay, doanh nghiệp nước ta đã hoàn thành việc cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra Mexico đúng thời hạn.

    Về thuận lợi, đây là vụ kiện thứ 19 của các nước đối với thép mạ Việt Nam, các doanh nghiệp đã làm quen với quy trình của một vụ kiện. Ngành thép luôn chủ động thu thập thông tin và chủ động hợp tác với cơ quan điều tra.

    “Điều may mắn trong quá trình đàm phán gia nhập CPTPP là Việt Nam đề nghị và được Mexico chấp nhận là nền kinh tế thị trường. Vì vậy, khi điều tra, họ sẽ chấp thuận sử dụng các dữ liệu về sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam, không sử dụng dữ liệu thay thế-điều rất bất lợi cho doanh nghiệp nước ta trong các vụ kiện mà nước kiện chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường”, lãnh đạo Cục Phòng vệ thương mại nói.

    Với những điểm khó khăn và thuận lợi trên, bà Giang nhận định, có lý do để hy vọng trong trường hợp Mexico áp thuế chống bán phá giá, mức thuế sẽ không cao tới mức cản trở hoạt động xuất khẩu thép Việt Nam sang thị trường này.

    Mexico khởi xướng điều tra chống bán phá giá với thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam từ tháng 10/2021. Đây là vụ kiện phòng vệ thương mại đầu tiên của Mexico nhằm vào hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, cũng là vụ việc phòng vệ thương mại đầu tiên một nước thành viên CPTPP điều tra Việt Nam sau khi Hiệp định này có hiệu lực. Khoảng thời gian điều tra vụ việc này khá dài khoảng 10 tháng, có thể gia hạn thêm theo quy định của Mexico.
    Thanh Nguyễn
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .............................
    Chứng khoán phiên sáng 14/12: Cổ phiếu thép dẫn dắt thị trường, VN-Index tiếp đà tăng 8 điểm
    Cập nhật: 10:07 | 14/12/2021Theo dõi KTCK trên





    Thị trường chứng khoán trong nước phiên sáng 14/12/2021, sức nóng từ cổ phiếu bất động sản, xây dựng tiếp tục củng cố cho sắc xanh của chỉ số, tuy nhiên, đầu tàu dẫn dắt lại thuộc về cổ phiếu thép. VN-Index hiện tăng gần 8 điểm.
    [​IMG]
    Chứng khoán phiên sáng 14/12
    10h05:

    Hiện tại, chỉ số VN-Index tăng 7,86 điểm (0,53%) lên 1.484,07 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0,07 điểm (-0,02%) lên 457,49 điểm. UPCOM-Index tăng 0,17 điểm (0,15%) lên 112,47 điểm.

    [​IMG]
    Cập nhật chỉ số chính lúc 10h05. (Nguồn: TCBS)
    Theo quan sát, sức nóng từ cổ phiếu bất động sản, xây dựng tiếp tục củng cố cho sắc xanh của chỉ số với nhiều mã tăng được kéo trần như: NBB, CII, HQC hay QCG,...

    Tuy nhiên, đầu tàu dẫn dắt lại thuộc về cổ phiếu thép khi riêng nhóm này đã góp gần 4 điểm cho đà tăng của VN-Index. Hiện có tới 4 mã thép tăng kịch trần là NKG, HSG, TLH, SMC. Các mã còn lại cũng ghi nhận mức tăng trên 4% như TVN, VGS, HPG, POM.

    Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định dòng tiền vẫn ủng hộ đà tăng của thị trường và hiện chưa có chướng ngại vật đáng kể trên con “đường vượt đỉnh 1.500” của VN-Index.

    Theo Chứng khoán YSVN (YSVN), dòng tiền có xu hướng gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy rủi ro ngắn hạn đã có dấu hiệu giảm dần.

    Chiều ngược lại, Ở hướng ngược lại, hàng loạt cổ phiếu lớn khác như VIC, GAS, BVH, PVD, SHB... chìm trong sắc đỏ và phần nào gây áp lực đến biến động của các chỉ số.
    https://kinhtechungkhoan.vn/chung-k...uong-vn-index-tiep-da-tang-8-diem-106889.html
    Tinhledt đã loan bài này
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ............................................
    13/12/2021 lúc 18:00 (GMT)
    [​IMG] Chia sẻ 0 [​IMG] [​IMG]
    Trung Quốc: Giá thép và quặng sắt bật tăng mạnh nhờ kỳ vọng nhu cầu sử dụng sẽ tăng lên trong năm sau

    TCCTGiá thép và quặng sắt trên thị trường Trung Quốc trong phiên giao dịch hôm nay ngày 13/12 đã đồng loạt bật tăng mạnh nhờ kỳ vọng nhu cầu sử dụng thép sẽ được cải thiện khi Chính phủ Trung Quốc ưu tiên duy trì đà tăng trưởng kinh tế.
    [​IMG]
    Giá quặng sắt tại Trung Quốc có xu hướng phục hồi trong những phiên giao dịch gần đây khi thị trường kỳ vọng các nhà sản xuất thép nước này sẽ tăng cường hoạt động trở lại
    Chốt phiên giao dịch ngày 13/12 (theo giờ Việt Nam), giá quặng sắt giao tháng 5/2022 trên Sàn giao dịch hàng hoá Đại Liên (DCE) đã tăng 5% lên 699 Nhân dân tệ/tấn; trong phiên giao dịch, đã có lúc giá quặng sắt chạm mức 674 Nhân dân tệ (105,93 USD)/tấn.

    Giá các loại nguyên liệu đầu vào khác trong quá trình sản xuất thép trên sàn DCE cũng tăng mạnh. Cụ thể, giá than luyện cốc tăng 1,7% lên 2.035 Nhân dân tệ (319,84 USD)/tấn và giá than cốc tăng 1,9% lên 2.972 Nhân dân tệ/tấn.

    Dữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường SteelHome (Trung Quốc) cho thấy giá quặng sắt giao ngay loại hàm lượng chứa 62% sắt giao đến Trung Quốc đã giảm 1 USD/tấn xuống mức 108 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày 10/12.

    Giá quặng sắt có xu hướng phục hồi tăng trở lại khi giới đầu tư kỳ vọng nhu cầu sử dụng thép tại Trung Quốc sẽ được cải thiện sau khi Chính phủ Trung Quốc khẳng định việc ổn định tăng trưởng kinh tế sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của nước này trong năm sau. Trung Quốc vừa cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ chủ động nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này tăng trưởng.

    Ông Cheng Peng, chuyên gia phân tích thị trường thuộc hãng giao dịch hàng hoá phái sinh SinoSteel Futures (Trung Quốc), cho biết “Nguồn cung quặng sắt trên thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ không biến động lớn trong năm sau khi nguồn cung từ các nước xuất khẩu sẽ tiếp tục được giữ ổn định và nguồn cung nội địa chỉ thay đổi nhẹ. Do đó, diễn biến giá quặng sắt sẽ phụ thuộc lớn vào nhu cầu sử dụng của các hãng sản xuất thép và điều này lại phụ thuộc vào chính sách của Chính phủ Trung Quốc trong việc phát triển thị trường bất động sản”.

    Chốt phiên giao dịch hôm nay, giá thép xây dựng trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đã tăng 2,5% lên 4.415 Nhân dân tệ/tấn; giá thép cuộn cán nóng (HRC) cũng tăng 2,2% lên 4.535 Nhân dân tệ/tấn. Đồng thời, giá thép không gỉ tăng 1,8% lên 16.160 Nhân dân tệ/tấn.

    Trung Quốc có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế sản xuất thép trong năm sau
    Tường Vy
    https://tapchicongthuong.vn/bai-vie...u-su-dung-se-tang-len-trong-nam-sau-85886.htm
    --- Gộp bài viết, 14/12/2021, Bài cũ: 14/12/2021 ---
    ........
    Có CPTPP, thép Việt "tăng tốc" sang Mexico
    Hải Yến 13/12/2021 22:01
    3 năm gần đây, xuất khẩu thép sang Mexico tăng trưởng vượt bậc nhờ CPTPP, trong đó, 10 tháng năm 2021, xuất khẩu thép sang thị trường này đạt trên 700.000 tấn, trị giá gần 800 triệu USD.
    https://baodautu.vn/co-cptpp-thep-viet-tang-toc-sang-mexico-d157417.html
    --- Gộp bài viết, 14/12/2021 ---
    ........
    Các quỹ ETF sắp mua vào hàng triệu cổ phiếu ITA, HPG, VND, DXG, IDC, DIG?
    THANH LONG - 14/12/2021 09:36

    (VNF) - Trong đợt cơ cấu lại các quỹ ETF quý IV/2021, ITA nhiều khả năng sẽ là cổ phiếu được mua vào mạnh nhất với 5,7 triệu cổ phiếu, chủ yếu đến từ quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF. Trong khi đó, HPG có thể được mua vào tới gần 4 triệu cổ phiếu với lực mua đến từ hai quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF và Fubon FTSE Vietnam ETF.
    fpts.com thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  8. DiTheoTrend

    DiTheoTrend Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2020
    Đã được thích:
    1.899
    Để xem được thêm 2 phiên trần nữa không :rolleyes:
    Tinhledt thích bài này.
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Xác định sóng Thép quay lại mạnh mẽ hơn xưa @};-
    Nguyennguyen09 thích bài này.
    Nguyennguyen09 đã loan bài này
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Vẫn T+ thôi, nhưng HPG vẫn yếu quá bác chủ :D
    Tinhledt thích bài này.

Chia sẻ trang này