THG đất nền-cụm công nghiệp: lãi 1 DA hơn vốn hóa

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by t266, Nov 4, 2019.

1650 người đang online, trong đó có 660 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. may chem

    may chem Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 11, 2014
    Likes Received:
    21,498
    Mình quen rồi nên kệ, chỉ tiếc là ko mua được thôi. Muốn oánh kiểu gì cũng được. :D
    xedua3banhhn and 4380 like this.
  2. Furuhana23

    Furuhana23 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2019
    Likes Received:
    2,584
    Lạ gì @@
    4380 and may chem like this.
    4380 đã loan bài này
  3. 4380

    4380 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 7, 2004
    Likes Received:
    8,065
    Xém chút nữa xanh rồi
    anh1981, xedua3banhhn and may chem like this.
  4. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 8, 2010
    Likes Received:
    57,651
    Chung quanh GT1 toàn dê là dê :)):)).

    Anh Đoàn Văn Hồng làm giàu từ con dê
    18/02/2020

    Về xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông nhiều người biết đến anh Đoàn Văn Hồng bởi câu chuyện làm giàu của anh từ con dê. Đây được xem là mô hình chăn nuôi kiểu mẫu, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời đang được ngành nông nghiệp địa phương khuyến khích nhân rộng trong điều kiện thích nghi với biển đổi khí hậu hiện nay, đặc biệt là vùng ven biển.

    [​IMG]Tham quan mô hình chăn nuôi dê của anh Hồng.
    Anh Hồng tâm sự, khởi nghiệp và gắn bó với con dê từ năm 2000 nhưng anh chỉ đủ tiền mua 2 con về nuôi và tận dụng cỏ, cây tạp xung quanh làm thức ăn cho dê nhưng hiệu quả kinh tế không cao nên nhiều lần nản chí, anh định bỏ cuộc. Thế nhưng, với ý chí của một người ham học hỏi, anh đã bám trụ và tiếp tục đeo đuổi nghề nuôi dê cho đến năm 2004, anh đã có đàn dê khoảng hơn 20 con, chủ yếu là dê giống.

    Dê vừa mới phát triển tốt thì giá bắt đầu dao động và rớt xuống mức thấp, đàn dê của anh Hồng nuôi cầm chừng và không sinh lợi nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn quyết bám trụ với mô hình nuôi dê cho đến tận ngày nay. Anh Hồng chia sẻ: "Đã chọn thì phải gắn bó, chăn nuôi thì phải chịu cảnh giá cả lên xuống thất thường. Nếu cứ chạy theo giá thị trường cây nào, con nào có giá là trồng là nuôi thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Chính vì vậy, thay gì bỏ để chuyển đổi sang con khác thì tôi chọn cách chăm sóc, nhân giống và gắn bó thì sẽ cho "quả ngọt".

    Nỗ lực của anh Hồng đã được đền đáp, năm 2008, anh là một trong số ít nông dân được chọn tham gia dự án "Thử nghiệm mô hình cải tạo giống dê địa phương", làm chủ nhiệm với mục tiêu nuôi thử nghiệm một số giống dê năng suất, chất lượng cao về sữa, thịt tại địa phương; đồng thời cải tạo giống dê hiện có của địa phương bằng các giống dê có năng suất chất lượng cao về sữa, thịt. Hiện tại, anh Hồng gắn bó với dê Bo thuần và dê Sữa thuần, đồng thời lai tạo hai giống dê này để cho ra những giống dê lai mau lớn, con giống khỏe mạnh gầy đàn và bán cho người chăn nuôi có nhu cầu.

    Theo anh Hồng, nuôi dê dễ hơn chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm khác, đặc biệt là phù hợp với địa phương vùng ven biển như xã Tăng Hòa, bởi đây là mô hình có thể phát triển ra diện rộng, tăng thu nhập cho người dân vùng ven biển. Hiện tại, nhờ ham học hỏi và áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại trong lai tạo, chăn nuôi nên chất lượng đàn dê giống của anh Hồng được cán bộ nông nghiệp và người chăn nuôi đánh giá cao.

    Anh Hồng cho biết: "Nuôi dê với số lượng lớn thì phải xây dựng chuồng trại đúng quy cách, tránh ô nhiễm môi trường do mùi hôi gây ra. Với con dê phải chú ý đến việc phòng bệnh đủ liều lượng và giai đoạn, đồng thời phải theo dõi thường xuyên để chủ động kịp thời khi dê bỏ ăn. Thức ăn chủ yếu hiện nay của dê là bả bia của các nhà máy sản xuất bia về trộn với thức ăn công nghiệp. Song song đó phải tăng cường thêm cỏ, có chất xơ để dê khỏe mạnh, mau lớn".

    Đặc trưng của trang trại anh Hồng chủ yếu là cung cấp dê giống cho người chăn nuôi, dê đực thải loại thì bán thịt. Khách hàng hiện nay của anh ở khắp các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu ngày càng tăng. Hàng năm, anh Hồng xuất chuồng hàng trăm con dê giống và dê thịt. Hiện tại, giá dê thịt hơn 130.000 đồng/kg, nhiều con dê thịt lên đến 50kg, mang về nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân.

    Anh Hồng bộc bạch: "Hiện tại, hơn 1.000 con dê vừa giống, thịt, dê con thì hàng ngày tôi đều có dê các loại cung ứng ra thị trường. Ngoài ra, tôi còn thu mua dê thịt của bà con trong vùng để cung cấp cho thị trường các nơi, đồng thời cung ứng dê giống và chia sẻ kĩ thuật cho bà con có nhu cầu chọn con dê để phát triển kinh tế gia đình".

    Theo anh Hồng, nuôi dê ngoài lợi nhuận từ việc bán dê thịt, dê giống thì phân dê cũng mang lại nguồn thu đáng kể. Anh Hồng cho biết: "Cứ tầm nữa tháng thì người mua phân dê đến cào, gom phân 1 lần, giá bán bình quân 22.000 đồng/bao. Với giá bán này, 1.000 con dê hàng tháng số phân mang lại không hề nhỏ, có thêm kinh tế xoay sở cho gia đình và chăm sóc đàn dê tốt hơn".

    Trong khi các loài gia súc khác đang đối diện với dịch bệnh thì anh Hồng lại khá tự tin với việc nuôi dê. Chính vì giá trị kinh tế từ con dê mang lại nên có nhiều người đã tìm đến anh để mua con giống, cũng như học hỏi kinh nghiệm nuôi. Ai đến anh cũng sẵn sàng chia sẻ, bởi với anh việc nuôi dê không chỉ để thoát nghèo, mà còn góp phần phát triển kinh tế cho người dân. Năm 2018, anh Hồng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" với mô hình nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao này.

    Ông Đặng Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gò Công Đông cho biết: "Trong điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu như hiện nay, con dê được Hội Nông dân và các ngành chức năng của huyện Gò Công Đông nói riêng, các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang khuyến cáo bà con nên chọn để nuôi thay thế các loại vật nuôi khác và thường xuyên tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm tại mô hình chăn nuôi của anh Hồng. Ngoài ra, tại các hội thảo, chúng tôi cũng mời anh Hồng đến để chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những thắc mắc của bà con nhân dân trong quá trình chăn nuôi. Ngoài việc tìm đầu ra, tiêu thụ dê của gia đình mình thì anh Hồng còn thu mua dê thịt, cung cấp dê giống, tạo sự an tâm cho người chăn nuôi. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của anh Hồng trong việc hỗ trợ người dân phát triển đàn dê, đây được xem là con vật giúp người nông dân xóa khó, giảm nghèo hiệu quả hiện nay tại địa phương".

    "Với những triển vọng từ con dê mang lại, hướng tới tôi sẽ cố gắng tìm đầu ra ổn định, lâu dài và nghiên cứu lai tạo nhiều giống dê cho sữa nhiều, khỏe mạnh, mau lớn để thay thế những giống dê hiện tại. Đồng thời, mở rộng quy mô chăn nuôi, xây dựng chuồng trại đúng chuẩn, đảm bảo chăn nuôi không ô nhiễm môi trường và hỗ trợ bà con nào cần con giống chất lượng hay cần hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi và thu mua dê thịt cho bà con, để người chăn nuôi yên tâm gắn bó với con dê, xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp, thích ứng với sự biến đổi khí hậu gay gắt như hiện nay" - Anh Hồng cho biết thêm.

    Minh Toàn
    --- Gộp bài viết, Feb 18, 2020, Bài cũ: Feb 18, 2020 ---
    Không tin bật Google Map lên thì biết
    4380, anh1981, may chem and 1 other person like this.
    4380t266 đã loan bài này
  5. anh1981

    anh1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2003
    Likes Received:
    5,158
    bọn nó bán mạnh thế thì phải cover lại hàng đủ mới xanh dc. Sọc dễ hơn thì chúng nó đạp thôi. anh em đứng hình chịu trận hêhe. ai còn tiền thì tranh thủ tango cùng bọn nó mua rẻ thích quá con gì
    may chem, t266 and 4380 like this.
  6. anh1981

    anh1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2003
    Likes Received:
    5,158
    có liên quan gì tới THG ko anh? sao em ko liên tưởng ra cái gì hêhe
    may chem, t266 and 4380 like this.
  7. 4380

    4380 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 7, 2004
    Likes Received:
    8,065
    Đơn giản như đang giỡn : cuộc sống xung quang đang....như vậy đó :D
    may chem, anh1981 and t266 like this.
  8. anh1981

    anh1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2003
    Likes Received:
    5,158
    ko phải là tin xấu là CCN ko ai thuê do ảnh hưởng côrona nên bỏ hoang thả dê hả bác. Em chim nốt cho về 38
    4380 and may chem like this.
  9. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 8, 2010
    Likes Received:
    57,651
    Cứ vui lên đi! Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính :)).
    4380, may chem and anh1981 like this.
  10. Furuhana23

    Furuhana23 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2019
    Likes Received:
    2,584
    Chắc nhấn mạnh ở chỗ này . Chỗ em nhiều quán lẩu dê lắm . :))
    --- Gộp bài viết, Feb 18, 2020 ---
    Nhưng chắc lực ko mạnh được như trước . Hồi trước còn đạp được tới sàn giờ thì thấy là ko nỗi nữa
    4380, may chem and t266 like this.
    t266 đã loan bài này

Share This Page