Thị phần môi giới HoSE quý 3/2022: V.P.S tiếp tục dẫn đầu, nhiều công ty giảm mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi QCK, 06/10/2022.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1526 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.970
    https://vneconomy.vn/thi-phan-moi-g...-tiep-tuc-dan-dau-nhieu-cong-ty-giam-manh.htm
    Thị phần môi giới HoSE quý 3/2022: V.P.S tiếp tục dẫn đầu, nhiều công ty giảm mạnh

    VPS dù vẫn soán ngôi vương song thị phần môi giới tăng mạnh từ 17,10% trong quý 2/2022 lên 18,71% trong quý 3.Trong khi đó, SSI có thị phần giảm từ 10,02% xuống còn 9,60%...
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) mới đây đã công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 3/2022. Có sự thay đổi đáng kể giữa các vị trí trong top 10 thị phần.

    Cụ thể, VPS dù vẫn soán ngôi vương song thị phần môi giới tăng mạnh từ 17,10% trong quý 2/2022 lên 18,71% trong quý 3.

    Trong khi đó, SSI ngày càng bị bỏ xa với thị phần giảm từ 10,02% xuống còn 9,60% dù công ty chứng khoán này đã tìm nhiều cách để giữ thị phần trong thời gian vừa qua.

    Cụ thể, theo SSI, trong bối cảnh thị trường biến động, SSI tiếp tục đề cao việc quản trị rủi ro đối với hoạt động cho vay ký quỹ, nỗ lực đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn. Tại thời điểm 30/9/2022, dư nợ cho vay của SSI đạt mức 15.387 tỷ đồng. Bên cạnh biện pháp nghiệp vụ, SSI tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tư vấn đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả, quản trị rủi ro cho nhà đầu tư. Chương trình Café Chứng mỗi sáng trên fanpage hay Chứng khoán SSI Chương trình Bí mật đồng tiền...

    Tính chung 9 tháng đầu năm, số lượng tài khoản mở mới tại SSI tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thị phần lại giảm đi đáng kể.

    [​IMG]
    Hầu hết các công ty chứng khoán còn lại thị phần đều giảm mạnh trong quý vừa qua. Chẳng hạn, VnDirect thị phần giảm từ 7,96% trong quý 2 còn 7,72% trong quý 3. HSC rớt từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 5 tương ứng thị phần giảm từ 6,06% còn 5,58%. TCBS giảm từ 5,37% còn 5,23%.

    Trong khi đó, MAS đã nỗ lực đáng kể vươn lên vị trí thứ tư với thị phần giao dịch tăng từ 5,10% lên 5,85%.

    Các công ty chứng khoán tại Việt Nam đã tăng trưởng rất mạnh mẽ trong 3 năm trở lại đây nhờ vào sự gia tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư cá nhân. Triển vọng dài hạn của ngành dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam vẫn còn rất lớn nhờ vào tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ tham gia thấp của nhà đầu tư trên tổng dân số cũng như quy mô thị trường vốn được dự báo sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ.

    Tuy nhiên, theo đánh giá của FiinRatings, hiện thanh khoản bình quân ngày trên thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ ở mức khoảng 60% so với bình quân năm 2021. Do đó, điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng thu nhập từ môi giới chứng khoán cũng như rủi ro tín dụng danh mục cho vay ký quý. Điều này có thể tác động lớn hơn đối với các công ty chứng khoán cho vay ký quỹ tập trung vào các cổ phiếu nhỏ hoặc có tính đầu cơ.

    Quy mô tổng tài sản của 68 công ty chứng khoán đang hoạt động đạt 383 nghìn tỷ đồng và quy mô vốn chủ đạt 178 nghìn tỷ vào 30/6/2022. Quy mô vốn chủ sở hữu này đã tăng ở mức 3,17 lần so với thời điểm cuối năm 2017 và hệ số đòn bảy (Tổng tài sản/ Vốn chủ sở hữu) ở mức 2,2 lần vào giữa năm 2022.

    Mặc dù quy mô cho vay margin đã giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2022, tuy nhiên, FiinRatings đánh giá đây là mức độ đòn bảy cơ bản vẫn ở ngưỡng khá an toàn trên góc nhìn toàn ngành mặc dù có nhiều công ty có mức độ đòn bảy cao hơn.

    Điều này có được nhờ các công ty chứng khoán hiện nay đã đa dạng hóa mô hình thu nhập bao gồm tự doanh/ đầu tư, môi giới, cho vay ký quỹ và tư vấn tài chính/ phát hành.

  2. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.970
  3. PhanVAnh

    PhanVAnh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2021
    Đã được thích:
    959
    Cần phải xử lý điều tra bọn V.PS này
    QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  4. ngoclam8x

    ngoclam8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2017
    Đã được thích:
    12.950
    Bỏ tiền ra cho chạy mấy trang báo 1 tháng. Làm loạn lên chính quyền mới nhảy vào được
  5. PhanVAnh

    PhanVAnh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2021
    Đã được thích:
    959
    thôi ông cần đ gì phải mất tiền nguuu như thế. chúng nó biết nhưng khuất mắt trông coi thôi
    QCKDtgt1 thích bài này.
  6. ngoclam8x

    ngoclam8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2017
    Đã được thích:
    12.950
    Trên này là trang dành cho mấy ông chơi chứng khoán. Còn báo chính thống thì toàn dân đọc và cả bọn việt nam ở nước ngoài nữa. Nên chính quyền sợ hơn. Con trên trang này đâu có ai biết đâu. Và quan trọng là 1 người rất quan trọng đọc. Mình nghĩ ông ấy già rồi nên ko biết online đâu, chắc chỉ đọc báo giấy thôi
    Last edited: 06/10/2022
  7. PhanVAnh

    PhanVAnh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2021
    Đã được thích:
    959
    biết trang này là của ai không bác ???
  8. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.211
    Người ta làm dịch vụ, dịch vụ tốt thì nhiều người dùng thôi
  9. PhanVAnh

    PhanVAnh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2021
    Đã được thích:
    959
    Tất nhiên nhân viên V.P.S thì vô bưng bô là đúng r
    QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  10. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.970
    https://thanhtravietnam.vn/thuc-tie...-thi-truong-chung-khoan-phai-sinh-200581.html
    Công ty cổ phần chứng khoán V.P.S có định hướng can thiệp thị trường chứng khoán phái sinh?

    Thứ năm, 16/06/2022 17:14
    (ThanhtraVietNam) - Thời gian vừa qua, việc Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS) khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng lệnh Bán (Short) trên thị trường phái sinh để phòng vệ tài khoản đã gây ra nhiều tranh cãi. Đáng chú ý, VPS đang là đơn vị chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường phái sinh và cơ sở.
    Thực trạng thị trường phái sinh ở Việt Nam
    Ở các thị trường phát triển, phái sinh là công cụ tài chính hiệu quả dựa trên giá của loại tài sản cơ sở. Công cụ này hỗ trợ nhà đầu tư phân tán rủi ro, bảo vệ và tạo ra lợi nhuận, góp phần tăng thanh khoản trên thị trường cổ phiếu. Bằng việc phân bổ tỷ trọng hợp lý, danh mục cổ phiếu của nhà đầu tư có thể bảo toàn qua việc “hedge risk” (phòng ngừa rủi ro). Nếu thị trường giảm, lợi nhuận từ việc bán hợp đồng tương lai được bù đắp cho khoản sụt giảm của cổ phiếu cơ sở đang nắm giữ. Ngược lại, việc thua lỗ trên hợp đồng tương lai có thể xem là khoản chi phí bảo hiểm cho danh mục cơ sở, trong khi giá trị của danh mục vẫn tăng theo thị trường chung.
    Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay dù đã cải thiện đáng kể vẫn thiếu các sản phẩm phái sinh cho hoạt động đầu tư như bán khống, T0, quyền chọn. Sản phẩm chứng khoán phái sinh chủ yếu mà nhà đầu tư Việt sử dụng là hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai là công cụ hữu hiệu để nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro, nếu thị trường gặp biến động mạnh sau chuỗi tăng điểm ấn tượng vừa qua.
    Tại Việt Nam, giai đoạn 2007 - 2009, giao dịch phái sinh trên cổ phiếu (chủ yếu là quyền chọn cổ phiếu) đã được các công ty chứng khoán giao dịch trực tiếp với khách hàng. Đến ngày 10/8/2017, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam chính thức được ra đời với sản phẩm phái sinh là hợp đồng tương lai bộ chỉ số VN30. Với sự kiện này, Việt Nam là quốc gia thứ năm có thị trường chứng khoán phái sinh trong khu vực ASEAN bên cạnh Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và là quốc gia thứ 42 trên thế giới có thị trường tài chính bậc cao.
    Ngày 4/7/2019, thị trường chứng khoán phái sinh có sự góp mặt của sản phẩm thứ 2 là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm. Đến ngày 28/6/2021 có thêm sản phẩm thứ 3 là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, góp phần nâng số lượng sản phẩm phái sinh được niêm yết lên 3 sản phẩm, tuy nhiên 2 sản phẩm sau không cho phép NĐT cá nhân tiếp cận.
    “Short để bảo vệ thị trường”
    Thời gian vừa qua, khi mà thị trường có những phiên lao dốc rất mạnh, trong email gửi tới khách hàng, VPS khuyến cáo nhà đầu tư có thể sử dụng phái sinh làm công cụ phòng vệ chủ động (hedging) giúp giảm thiểu rủi ro cho danh mục chứng khoán cơ sở khi thị trường điều chỉnh.
    “Hedging phái sinh là kỹ thuật phòng vệ đặc biệt khi nhà đầu tư bắt đáy cổ phiếu bằng cách sử dụng lệnh Short trong công cụ phái sinh (Short hay Short Position là vị thế của bên tham gia vào thị trường với kỳ vọng giá của tài sản sẽ giảm xuống). Công cụ chứng khoán phái sinh phù hợp với 3 dạng nhà đầu tư: Tham gia bắt đáy cổ phiếu, giá cổ phiếu có thể xuống tiếp; đang nắm giữ cổ phiếu nhưng không kịp bán khi cổ phiếu giảm rất nhanh, đang chịu mức lỗ lớn và đang chưa cắt lỗ; có xu hướng đầu tư dài hạn, nắm giữ cổ phiếu trong khoảng thời gian dài và không thường xuyên giao dịch. 1 lệnh Short tương ứng với 20 triệu đồng”, email của VPS nêu rõ.
    [​IMG]
    Email công ty cổ phần chứng khoán VPS gửi các nhà đầu tư. Ảnh: PV
    Lý giải về khuyến cáo này, Giám đốc E-Broker VPS Đỗ Hoàng Quân chia sẻ trên VTV cho biết, đứng trước việc thị trường giảm khoảng 10%, từ 1.500 xuống 1.400 điểm, rất nhiều nhà đầu tư hoang mang và thị trường có khả năng xuống tiếp, VPS nhận thấy, với lượng khách hàng cầm lượng lớn chứng khoán nếu bán ra bằng mọi cách sẽ gây hệ lụy rất lớn cho thị trường. Do đó, VPS đã nghiên cứu và đưa ra sản phẩm này. Phái sinh là công cụ phòng vệ được các quỹ đầu tư, tổ chức lớn thường sử dụng. Điều này vừa bảo vệ tài khoản của nhà đầu tư nếu thị trường xuống tiếp vừa bảo vệ thị trường khi có thể giảm sâu.
    VPS có "định hướng" thị trường chứng khoán?
    Từ vị trí thứ 7 năm 2017 với thị phần môi giới hợp đồng tương lai ở mức 3.63% Công ty cổ phần Chứng khoán VPS mất khoảng 2 năm để vươn lên vị trí đứng đầu với thị phần sở hữu, bỏ xa các đối thủ đứng ở vị trí thứ 2, 3 và có màn đổi ngôi cực kỳ ngoạn mục từ thị phần 3.63% năm 2017 đã nâng lên khoảng trên 50% ở các năm 2019 - 2021. Công ty cổ phần Chứng khoán VPS đã 3 năm liên tiếp dẫn đầu thị phần môi giới hợp đồng tương lai bộ chỉ số VN30, với khoảng cách ngày càng được nới rộng so với đối thủ xếp sau. Sự áp đảo được thể hiện qua bảng thống kê của *********.vn khi công ty này dẫn đầu thị phần môi giới HNX về chứng khoán phái sinh, công ty chiếm 55.54% năm 2021 và lớn hơn tổng thị phần của các đối thủ khác trong top 10 cộng lại.
    Qua đây có thể thấy, nếu toàn bộ nhà đầu tư phái sinh mà VPS tư vấn đặt lệnh short sẽ có thể định hướng thị trường phái sinh giảm mạnh. Về bản chất hợp đồng tương lai VN30 là sự kỳ vọng vào giá trị tương lai của thị trường chứng khoán nhưng khi đã có một sự dẫn dắt định hướng như vậy thì rất có thể góp thêm phần làm cho thị trường chứng khoán lao dốc.
    Bên cạnh đó, với việc biết chắc xu hướng hợp đồng tương lai sẽ giảm giá thì việc tự doanh phái sinh của chính công ty VPS sẽ chắc chắn kiếm được khoản lợi nhuận lớn nhờ viêc đặt lệnh short. Chỉ số hợp đồng tương lai VN30 càng giảm sâu thì lợi nhuận từ tự doanh phái sinh của VPS sẽ càng lớn. Câu hỏi đặt ra là có hay không sự thao túng này?
    Thực tế, phòng vệ phái sinh giúp nhà đầu tư bảo vệ được tài khoản trong trường hợp thị trường biến động khó lường. Việc công ty chứng khoán đưa ra các khuyến nghị giúp nhà đầu tư bảo vệ tài khoản là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khuyến nghị dùng lệnh Short phái sinh của VPS "cần được xem xét”.
    Công cụ phái sinh để phòng vệ tài khoản có hai hướng là dùng lệnh Short và lệnh Long. Nếu công ty chứng khoán chỉ tư vấn khách hàng nên sử dụng công cụ phái sinh thì là việc rất bình thường. Nhưng trong trường hợp này, VPS lại khuyến nghị cụ thể là dùng lệnh Short, tức là đánh xuống, như vậy có phải VPS định hướng thị trường? Các cơ quan quản lý cần làm rõ việc VPS đưa ra khuyến nghị có đúng quy định hay không? Đây có phải là tác nhân khiến thị trường đi xuống, bởi số lượng nhà đầu tư là khách hàng của VPS rất lớn, nằm trong top đầu toàn thị trường? UBCKNN nên chăng cần tiến hành rà soát việc tự doanh phái sinh của VPS trong thời gian qua khi mà công ty này đưa ra khuyến nghị short cho các nhà đầu tư, đồng thời có hay không việc can thiệp thị trường chứng khoán phái sinh?
    Bảo San
    --- Gộp bài viết, 06/10/2022, Bài cũ: 06/10/2022 ---
    https://24hmoney.vn/news/***-khuyen-nghi-dung-lenh-short-co-dung-quy-dinh--c1a1471105.html
    V.P.S khuyến nghị dùng lệnh Short có đúng quy định?

    Theo nhiều nhà đầu tư, khuyến nghị dùng lệnh Short phái sinh của VPS “cần được xem xét”.
    Thực tế, phòng vệ phái sinh giúp nhà đầu tư bảo vệ được tài khoản trong trường hợp thị trường biến động khó lường. Việc công ty chứng khoán đưa ra các khuyến nghị giúp nhà đầu tư bảo vệ tài khoản là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, theo nhiều nhà đầu tư, khuyến nghị dùng lệnh Short phái sinh của VPS “cần được xem xét”, theo báo Điện tử Đại biểu Nhân Dân.
    Một nhà đầu tư lâu năm theo trường phái giá trị, phân tích: Công cụ phái sinh để phòng vệ tài khoản có hai hướng là dùng lệnh Short và lệnh Long. Nếu công ty chứng khoán chỉ tư vấn khách hàng nên sử dụng công cụ phái sinh thì không bàn cãi. Nhưng trong trường hợp này, VPS lại khuyến nghị cụ thể là dùng lệnh Short, tức là đánh xuống, như vậy có phải VPS định hướng thị trường? “Cơ quan quản lý cần làm rõ việc VPS đưa ra khuyến nghị có đúng quy định hay không? Đây có phải là tác nhân khiến thị trường đi xuống, bởi số lượng nhà đầu tư là khách hàng của VPS rất lớn, nằm trong top đầu toàn thị trường?”, nhà đầu tư này đề nghị.
    Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, cơ quan quản lý cần làm rõ khuyến nghị này của VPS có đúng quy định pháp luật? Ông Hải lưu ý, tham gia thị trường phái sinh không dễ dàng với nhà đầu tư cá nhân. Thống kê cho thấy, có tới 95% nhà đầu tư tham gia thị trường này chịu cảnh thua lỗ. Bản thân ông Hải là một nhà đầu tư lâu năm cũng rất e dè với thị trường này. “Các nhà đầu tư nếu không có kinh nghiệm thì không nên tham gia thị trường phái sinh”, ông Hải khuyến cáo. Điều này hàm ý, muốn tham gia thị trường phái sinh, nhà đầu tư cần được đào tạo, nâng cao kiến thức để có thể đạt hiệu quả đầu tư.
    Trước đó, trả lời VTV, ông Đỗ Hoàng Quân - Giám đốc E-Broker của Chứng khoán VPS cho biết việc VPS khuyến nghị Bán (Short) để bảo vệ thị trường, bảo vệ danh mục cho chính nhà đầu tư, chính là sản phẩm phòng vệ qua thị trường phái sinh.
    QCK đã loan bài này

Chia sẻ trang này