Thị trờng sập xuống ngày hôm nay_Nền tảng con sóng lớn ngày mai!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThutuongCP, 09/12/2009.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1333 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. ThutuongCP

    ThutuongCP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Đã được thích:
    444
    Thị trờng sập xuống ngày hôm nay_Nền tảng con sóng lớn ngày mai!

    Trải qua bao sóng gió, TTCK VN âu cũng là nằm trong bối cảnh chung của CK thế giới. Con sóng lớn cuối năm(Sóng ngân hàng) như nhận định của nhiều nhà phân tích cho đến giờ vẫn chưa sảy ra!
    Thị trường điều chỉnh mạnh giảm từ 630 điểm về quãng 500 điểm vào cuối tuần trước đã củng cố thêm nhận định một con sóng lớn đang hình thành (Sóng ngân hàng + Sóng bất động sản cuối năm). Ngân hàng đã không tăng giá trong suốt cơn sốt lần trước và lần giảm này đã xuống sâu do tâm lý bầy đàn thái quá. Tiêu biểu là EIB (ngân hàng Eximbank) thay vì phải có giá trên 3x như nhận định, nó giảm 1 mạch về 2x như hiện nay, từ ngày chào sàn tới giờ không ngày nào tây không gom hàng (mỏ vàng trời cho mà), rồi sau này chúng ta lại tranh mua 3x từ tây!
    Ở ngưỡng 500 điểm, như nhiều độc giả đã nhận định: tin xấu đã ra hết, thị trường sớm quật lại ngưỡng 600. Thế nhưng thay vì tăng mạnh nó lại tiếp tục giảm xuống ngưỡng 470 như hôm nay (Do nhiều yếu tố: Tâm lý bầy đàn thái quá, CK thế giới...) => Điều này càng củng cố giả thuyết: Sóng lớn cuối năm đã tới, Con sóng cuối năm 2009: Sóng Ngân hàng+ BĐS!
    Đã là xu thế thì quý vị đầu tư đừng quan tâm tới 1,2 phiên làm gì!
    Xin chúc Quý vị đầu tư thành công!
  2. NhadautuNo99

    NhadautuNo99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng thi nhau báo lãi
    Đến thời điểm này, nhiều ngân hàng thương mại đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm. Kết quả cho thấy khả quan, lợi nhuận của không ít ngân hàng đã vượt kế hoạch cả năm 2009.

    Theo công bố của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), tính đến 30/11/2009, ngân hàng này đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm với lũy kế 11 tháng đầu năm đạt 1.658 tỷ đồng, tương đương 104% so với kế hoạch, sau khi đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng.

    Huy động vốn từ khách hàng đạt 80.031 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 55.972 tỷ đồng. Cũng tính đến cuối tháng 11/2009, tổng tài sản đạt 98.768 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ và các quỹ đạt 8.796 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank là 0,68%. Sacombank cũng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lần 2 năm 2009 từ 5.883 tỷ đồng lên 6.700 tỷ đồng.

    Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietBank) cho biết, mức lợi nhuận lũy kế 11 tháng đầu năm 2009 tính đến ngày 30/11 là 542 tỷ đồng, vượt 16,5% so với kế hoạch năm 2009, so với con số 478,6 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch nắm tính đến 31/10/2009.

    Lãnh đạo LienVietBank cho biết, mức lợi nhuận trên là cơ sở quan trọng trong định hướng tập đoàn hóa của ngân hàng.

    Tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng đều đặn trong những tháng qua, với 47 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong tháng 11, nhiều hơn lợi nhuận của tháng trước 1 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP An Bình (Abbank) đang tiến dần hơn đến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009. Tính đến hết tháng 11/2009, Abbank đạt 374 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 94% kế hoạch cả năm. Các chỉ số tài chính khác cũng đều có sự tăng trưởng ổn định: tổng tài sản đạt 24.101 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 12.104 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 13.844 tỷ đồng.

    Một trong những ngân hàng công bố kết quả kinh doanh sớm nhất là Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank). Theo công bố vào ngày 4/12, tính đến ngày 30/11/2009, lợi nhuận trước thuế của Maritime Bank đã đạt 147% so với kế hoạch năm 2009 và 213% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, tính đến tháng 10, lợi nhuận của Maritime Bank đạt 130% so với kế hoạch năm.

    Bên cạnh con số lợi nhuận khả quan, những chỉ tiêu khác của Maritime Bank cũng có bước tăng trưởng đáng kể. Ở thời điểm hiện tại, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 123% so với kế hoạch và tăng 197% so với cùng kỳ năm 2008. Tổng nguồn vốn huy động cũng được nâng lên đáng kể, đạt 49.000 tỷ đồng, đạt 203% so với cùng kỳ năm trước.

    Một điều dễ thấy là trong những năm gần đây lợi nhuận các ngân hàng có tốc độ tăng nhanh hơn vào thời điểm cuối năm, do tính thời vụ của nền kinh tế, trong đó năm 2008 là mùa vàng kinh doanh trái phiếu. Tuy nhiên, năm nay, số liệu công bố tháng 10 vừa qua cho thấy, lợi nhuận nhiều ngân hàng đã giảm tốc. Đó là do các kênh đầu tư khác như: vàng, bất động sản, chứng khoán? ngày càng tạo được sức hấp dẫn với giới đầu tư.

    Bên cạnh đó, nguồn thu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng luôn gia tăng vào cuối năm. Thế nhưng, hoạt động tín dụng của ngành ngân hàng trong quý IV năm nay đã dần phải thu hẹp kể từ tháng 10/2009. Không những chênh lệch lãi suất đầu vào-đầu ra thu hẹp dần, các ngân hàng còn phải giảm dần tăng trưởng dư nợ.

    Mặc dù vậy, qua công bố, nhiều ngân hàng vẫn đạt lợi nhuận cao trong tháng 11. Đó là bởi họ có hoạt động phi tín dụng mạnh; đồng thời liên tục điều chỉnh lãi suất ở theo hướng tăng lên phù hợp với tình hình thị trường và triển khai nhiều chương trình ưu đãi.

    N.H

    HÀ NỘI MỚI
  3. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.578
    Quy luật lò so, càng ném mạnh thì bật càng mạnh....
  4. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.578
    THị trường VN thật nực cười, thật ra các yếu tố vĩ mô lúc nào chẳng tiềm ẩn! Chưa bao giờ nó có ảnh hưởng trực tiếp đáng kể tới thị trường. Nó chỉ có tác dụng vào lúc nhạy cảm trong tâm lý nhà đầu tư. Có vẻ như Tây hiểu người VN hơn ai hết ! lúc ta tháo chạy bầy đàn thì họ bình tĩnh mua ròng và ngược lại...
  5. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
  6. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ở VN ko có trang thái TT đi ngang chỉ có lên thẳng đứng và xuống thẳng đứng vì tâm lý bầy đàn kinh khủng! Thằng nào cũng muốn bán bằng đc để mai mua lại rẻ hơn nên tạo thành làn sóng bán tháo hoảng loạn bất cứ cổ tốt hay xấu!

  7. kevinzeng

    kevinzeng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    28
    Ko hẳn bán hoảng loạn đâu,1 số cá nhân vay hàng bán khống SLL trong đó có nhiều BBs tham gia
  8. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30

    Hôm nay bác nào bán khống thì có nghĩa là tự rút súng bắn trúng đầu mình

  9. ThutuongCP

    ThutuongCP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Đã được thích:
    444
    THị trường tạo đáy mới phiên giao dịch 10/12/2009, cơ hội làm giàu lớn, xin chúc mừng những ai bắt đáy!

Chia sẻ trang này