Thị trường (Bank - Cty chứng khoán (stock) - nhà phát hành trái phiếu (bond) đang tự cứu mình

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mabu200719, 24/10/2022.

171 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 01:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7212 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. mabu200719

    mabu200719 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2022
    Đã được thích:
    282
    Kính thưa các cụ, gà em thấy hai cú sập 80 điểm với tổng thanh khoản gần 25k tỷ là có lí do của nó. Gà em ko nói về tin đồn bắt bớ mà chỉ cố gắng nhìn vào dòng tiền đang muốn làm gì. Như anh em cũng biết, để đi gọi tiền từ xã hội để kinh doanh thì 500 anh em (từ nhà nước tới tư nhân) thường tới: (1) vay bank, (2) bán cổ phiếu (stock), (3) bán trái phiếu (bond). Rủi ro hiện hữu lúc này là 58k tỷ bond đáo hạn trong năm 2022 (Link: https://laodong.vn/kinh-doanh/quy-iv-se-chung-kien-ap-luc-lon-tu-dao-han-trai-phieu-1104745.ldo). H chúng ta cùng nhìn các nguồn mà nhà phát hành có thể dùng để xử lý.
    (1) Bank: kênh này gần như tắc vì room tín dụng năm nay đã hết. Chỉ chờ năm sau được renew room mới. Trên nền tín dụng năm nay cao thì chắc năm sau số tín dụng đưa ra thị trường sẽ khá lớn. Bank đang trong trạng thái khá dư tiền, thanh khoản cũng đang ổn. Sau vụ SCB có hơi căng thì lãi suất interbank đã giảm mạnh. Kênh này phải chờ đến năm sau mới bơm ra được.
    (2) Phát hành trái phiếu đảo nợ: hành lang pháp lý nghị định 65 đã có, vấn đề còn lại là có ai dám ôm để đảo cho các lô trái phiếu đến hạn hay không. Điều này phụ thuộc vào ai đang là người ôm trái phiếu. Nếu người ôm trái phiếu là cá nhân thì sẽ khó đòi tiền. Nhưng nếu người ôm trái phiếu là tổ chức thì cứu nhà phát hành cũng chính là cứu chính mình. Tổ chức mà ôm trái phiếu thì chỉ có bank, công ty chứng khoán, cty bảo hiểm và quỹ đầu tư. Bank thì đã chạm room rồi phải chờ, nên nếu có động thái cứu thì chỉ đế từ công ty chứng khoán và các ông còn lại.
    (3) Công ty chứng khoán: đặc thù của công ty chứng khoán bây giờ là làm cả mảng stock và bond với khối lượng rất lớn. Tuỳ vào từng chiến lược mà cty chứng khoán đó chọn cho vay margin stock nhiều hay mua bond ôm trên book nhiều. Margin amt của thị trường cũng rất lớn, theo thống kê là khoảng 160k tỷ đồng vào cuối quý 3. Nghịch lý là thanh khoản trên thị trường cổ phiếu giảm nhưng margin các công ty chứng khoán tăng. Điều đó chứng tỏ là các công ty chứng khoán đang lấy tiền margin cho vay 1 đối tượng nào đó. Thống kê đến cúi quý 3 margin tăng thêm 13k tỷ. Các công ty chứng khoán cũng đang có động thái cắt margin 1 số mã ngành bds và thêm thị trường sập mấy phiên sẽ bị call margin lây. Cá nhân mình nghĩ các cty chứng khoán đang call tiền margin về để giải cứu cho các lô trái phiếu đáo hạn vào cuối năm, vì cứu họ cũng là cứu mình.

    Tiền thì vẫn nằm trong bank không cho vay ra được, thậm chí còn ứ nhiều tại kho bạc nhà nước như Thống Đốc có nêu. Nên chỉ cần trụ được qua năm nay thì năm sau bank xả tiền ra lại thì chak sẽ ổn lại. 58k tỷ bond đáo hạn sắp tới trong đó có 30k tỷ là bds và còn lại là bank. Bank thì ko đáng lo. Nhìn số bds 30k tỷ thì to thật nhưng có vẻ anh em đã có giải pháp.

    Đôi lời với các cụ. Mong nhận thêm chỉ giáo.
    gallant10 đã loan bài này
  2. Trump2019

    Trump2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/06/2019
    Đã được thích:
    2.186
    Cụ tích phân rất suất sắc !
    gallant10 thích bài này.
  3. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    57.558
    Phân tích khá lý thú.
    Room ngân hàng năm nay đã hết, thị trường bond doanh nghiệp thì đang phải vật lộn với quy định mới nên tổ chức đang ôm trái phiếu (cá nhân chả bao nhiêu) đang phải "đói tiền" để giải quyết lô trái phiếu đáo hạn cuối năm nay.

    Quả thật nếu như vậy thì thị trường vẫn còn đi về nơi xa lắm trừ khi có thay đổi về mặt chính sách.
    gallant10thatha_chamchi thích bài này.
  4. tobefriend

    tobefriend Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Đã được thích:
    1.901
    https://cafef.vn/thanh-khoan-lien-t...in-van-tang-trong-quy-3-20221024135351389.chn

    Thanh khoản liên tục "mất hút", vì sao dư nợ margin vẫn tăng trong quý 3?
    24-10-2022 - 14:10 PM | Thị trường chứng khoán

    Chia sẻ0

    [​IMG]
    Kênh cho vay ký quỹ của các CTCK hiện tại đóng vai trò phần nào cân nguồn cho việc siết chặt thị trường trái phiếu và hết room tín dụng.
    TTCK đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió với những nhịp giảm nhanh và sâu, thậm chí, VN-Index còn có những thời điểm thủng mốc 1.000 điểm, tương ứng mức giảm khoảng 35% so với đỉnh được thiết lập vào đầu tháng 4.

    Song hành với đà giảm sâu của chỉ số, tâm lý chán nản khiến thanh khoản thị trường “mất hút” với giá trị giao dịch xuống mức thấp kỷ lục. Giá trị giao dịch khớp lệnh trung bình trên HOSE tính từ đầu tháng 10 đến thời điểm hiện tại chỉ đạt xấp xỉ 9.400 tỷ đồng, thậm chí có phiên thanh khoản tụt xuống ngưỡng cực thấp trong vòng 2 năm qua.

    [​IMG]
    Trước những diễn biến kém sáng của thị trường, khá bất ngờ là dư nợ cho vay toàn thị trường lại tăng trở lại trong quý 3 sau khi sụt giảm mạnh vào quý trước đó.

    Theo ước tính, dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán tính tới cuối quý 3/2022 vào khoảng 165.000 tỷ đồng (~6,8 tỷ USD), tăng nhẹ khoảng 15.000 tỷ so với quý trước. Trong số 165.000 tỷ đồng dư nợ cho vay, ước tính có khoảng 155.000 tỷ đồng là dư nợ cho vay margin, còn lại là ứng trước tiền bán.

    [​IMG]
    Câu hỏi đặt ra lúc này là tại sao thị trường giảm điểm nhưng dư nợ cho vay margin vẫn tăng?

    Về vấn đề này, nhiều quan điểm cho rằng nguyên nhân có thể do những nhịp hồi phục của VN-Index từ đầu quý 3 đã kích hoạt dòng tiền vay margin để bắt đáy cổ phiếu. Đặc biệt, sau làn sóng “call margin” diễn ra trên diện rộng vào cuối quý 2, rất nhiều tài khoản của nhà đầu tư đã về ngưỡng an toàn.

    Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Bùi Văn Huy – Giám đốc Chi nhánh Chứng khoán DSC, dư nợ margin của nhà đầu tư cá nhân "nhỏ lẻ" đã giảm khoảng 15-20% trong quý 3 . Hiện tại, nhà đầu tư nào bị Force Sell đã bị bán hết trong giai đoạn giữa tháng 10, bởi với tâm lý "chim sợ cành cong" ít ai dám mạo hiểm dùng đòn bẩy khi thị trường nhiều biến động như hiện tại.











    Còn đối với những nhà đầu tư còn trụ lại, nếu còn “kẹp” margin thì chắc chắn thua lỗ khá nặng nề. Do đó, ông Huy cho rằng nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ hiện tại có mức đòn bẩy ở mức thấp và rủi ro margin ở nhóm này không cao.

    Vậy tại sao dư nợ margin vẫn tăng? Ông Huy cho rằng kênh cho vay ký quỹ của các CTCK hiện tại đóng vai trò phần nào cân nguồn cho việc siết chặt thị trường trái phiếu và hết room tín dụng . Khi các nguồn cho vay bị siết chặt, có nhiều trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp và cổ đông lớn có thể đi vay margin các CTCK.

    Với dự đoán dư nợ của nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ giảm, ông Huy ước tính có trên dưới ~20 nghìn tỷ margin được tăng thêm do các thương vụ cổ đông lớn/lãnh đạo doanh nghiệp trong quý 3. Hiện tại, nguồn tiền của các CTCK còn khá nhiều, xu hướng vay margin tại các CTCK vẫn có thể tiếp diễn trong quý 4.

    [​IMG]
    Tuy nhiều CTCK thận trọng đã giảm danh mục cho vay với các mã nhạy cảm, tuy nhiên khẩu vị rủi ro của các công ty khác nhau. Vẫn sẽ có những đơn vị chấp nhận cho vay những thương vụ rủi ro với giá cao.

    Theo chuyên gia DSC, kênh margin của CTCK hiện đóng vai trò là đệm giảm sốc cho quá trình giảm đòn bẩy chủ động/hay bắt buộc của doanh nghiệp. Vậy liệu quá trình này có khiến rủi ro chuyển từ thị trường trái phiếu sang kênh margin. Và có khi nào sẽ có làn sóng call margin ở cấp độ doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán?

    Ông Huy cho rằng chưa có căn cứ cho những điều này và mốc điểm 1.000 sẽ đóng vai trò quan trọng. Chỉ cần nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ bình tĩnh lại thị trường sẽ sớm cân bằng. Bởi margin của nhóm này thấp, giờ không ai ép bán mà chỉ do yếu tố tâm lý.

    Theo đánh giá của vị chuyên gia, tác động của kênh trái phiếu đến rủi ro hệ thống là ở mức trung bình thấp. Tuy nhiên, nếu có trường hợp rủi ro hệ thống xảy ra, việc call margin ở cấp độ lớn sẽ diễn ra mạnh mẽ.

    Trong ngắn hạn, chuyên gia vẫn kỳ vọng mốc 1.000 điểm được giữ vững. Vĩ mô không phải là yếu tố quyết định thị trường 1-2 tuần tới mà là câu chuyện dòng tiền. Do đó, thời điểm này nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn nên thận trọng và việc quản trị rủi ro vẫn nên đặt lên hàng đầu.


    Hạ Anh

    Nhịp sống thị trường
    gallant10Orient_Star thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  5. SonyChimTo

    SonyChimTo Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2020
    Đã được thích:
    13.832
    Phân tích này đúng, nhưng mà việc này diễn ra từ ngày 17/9 đến giờ rồi (VNI 1205 gãy)
    gallant10, Paladin1987Choi268 thích bài này.
  6. tanphat6688

    tanphat6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2018
    Đã được thích:
    13.537
    Kiểu này buông để thanh lọc thằng ốm, thằng khoẻ.
    gallant10 thích bài này.
  7. tobefriend

    tobefriend Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Đã được thích:
    1.901
    Trước giờ chỉ hiểu là cty chứng khoán cho vay margin để mua cổ phiếu , sao giờ họ có thể cho vay margin để làm việc khác ( thanh toán trái phiếu đến hạn như trong bài) ? liệu vậy có đúng qui định không ACE?
    gallant10minhlinhtinh thích bài này.
  8. nvhoan

    nvhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2017
    Đã được thích:
    4.165
    thế cõn năm sau 2023 , 540k tỷ thì thế nào ?
    VCBS thống kê 2023-2024 còn 790k tỷ TPDN đáo hạn

    năm nay 240k tỷ và tiền đang cõn mà liêu xui hết rồi

    bác cho ý kiến nhé. Cám ơn
    gallant10 thích bài này.
  9. tuan_vekavn

    tuan_vekavn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2011
    Đã được thích:
    4.408
    C
    Có thể vay margin để chuyển ra ngoài được. Các công ty CK giờ đóng vai trò như ngân hàng luôn. Chuyển ra trong 1 nốt nhạc luôn chứ không phải làm thủ tục như ngân hàng.
    gallant10, SendMe, tobefriend1 người khác thích bài này.
  10. mabu200719

    mabu200719 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2022
    Đã được thích:
    282
    do em phải chờ cái nghị định 65 coi nó có cho đảo nợ trái phiếu ko, kết quả là vẫn cho. Sau đó thống kê số trái phiếu đến hạn trong năm. Em đoán là các cty chứng khoán call tiền về cũng kha khá để roll cho mấy chú trái phiếu rồi. H đi xử lý cho mấy chú trái phiếu đáo bèo nhất cũng phải 20%-25%/năm trong khi margin có 14% 15% mà lại có tài sản thì hốt thôi cụ
    gallant10, SendMe, Paladin19871 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này