Thị trường bền vững

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quytacso1, 21/09/2010.

1298 người đang online, trong đó có 519 thành viên. 19:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1118 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    VNI nuốt trôi tin về CPI với thanh khoản ở mức khá cho thấy dòng tiền đầu cơ + đầu tư đang dần quay trở lại thị trường. Trước mắt sẽ còn 1 tin cản trở đà tăng của thị trường là lãi suất cơ bản dự kiến tiếp tục được giữ nguyên, đây cũng là một thông tin có tính hỗ trợ thị trường tăng bền vững, tránh tăng trưởng quá nóng.

    Tạm thời hãy chấp nhận và lý do khiến thị trường tăng bền vững và đang mạnh dần lên như dưới đây, nhưng thực chất lý do dòng tiền đổ mạnh vào thị trường trong thời gian tới vẫn còn đang chờ được công bố.

    - 1000 năm Thăng Long là lý do về tinh thần

    - Đẩy mạnh cổ phần hoá dòng P để thu về nhiều ngoại tệ và tăng thu ngân sách là lý do thứ yếu

    - Kinh tế 9 tháng đầu năm tốt tạm cho là lý do trọng yếu

    - Lý do chủ yếu thì chắc chắn còn phải chờ ;));));))


    Chúc các bác thắng lợi [r2)][r2)][r2)]
  2. ElVi

    ElVi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Lên chậm xen kẽ điều chỉnh cho nó chắc [r2)]
  3. marlborovn

    marlborovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Đã được thích:
    0
  4. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Trước mắt thị trường còn điều chỉnh hết nửa đầu phiên 2 ngày mai, 22/09, sau đó là chuỗi tăng điểm kéo dài đến hết tuần, chỉ mong là không hưng phấn quá thôi [r2)][r2)][r2)]
  5. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tư tằng tằng mới tốt , k việc gì phải vội.
  6. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Lo ngại lạm phát bùng phát sau tháng 9 là “không có cơ sở”

    Điều đáng ngại nhất của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 không nằm ở các con số, mà là liệu nó có báo hiệu sự hình thành xu thế cho các tháng tiếp theo trong năm nay hay không?

    Theo số liệu vừa công bố, CPI tháng 9 của hai địa bàn lớn là Hà Nội và Tp.HCM tăng tương ứng 0,96% và 0,97% so với tháng 8. Mức tăng này là khá cao và gây nhiều bất ngờ đối với đa số nhà đầu tư, vì chỉ số giá CPI các tháng trước đó chỉ ở mức tương đối thấp.

    Thậm chí, những dữ liệu trên còn gây lo ngại CPI tháng 9 của cả nước có thể sẽ tăng mạnh quanh mức 1% so với tháng 8, báo hiệu lạm phát đang quay trở lại trong các tháng cuối năm 2010.

    Chiều nay (21/9), Công ty TNHH Chứng khoán BIDV (BSC) đã công bố một bản báo cáo phân tích nhanh về tình hình lạm phát tháng 9, dự báo về các tháng còn lại của năm cũng như ảnh hưởng của nó đối với thị trường chứng khoán.

    Theo nhận định của BSC, CPI tháng 9 cả nước có nhiều khả năng tăng mạnh ở mức 1-1,3%. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến này chỉ là kết quả của hiện tượng điều chỉnh giá “dồn cục” diễn ra trong tháng 9, và có bản chất là lạm phát do chi phí đẩy. Có một số nguyên nhân, như tính thời vụ của thị trường, nhiều loại nguyên, nhiên vật liệu thiết yếu trên thế giới có xu hướng tăng giá như gạo, đường, phân bón, thức ăn chăn nuôi, phôi thép, bột giấy…

    Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND liên ngân hàng gần 2,1% cũng góp phần làm cho giá nhập khẩu các mặt hàng đắt lên như nhiên liệu, thực phẩm, thuốc tân dược, hàng tiêu dùng… cũng được công ty chứng khoán này lưu ý.

    Thực tế, chỉ số giá cả 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tại Hà Nội và Tp.HCM đều tăng so với tháng trước, với mức tăng cao nhất được xác lập là 5,57%; thấp nhất là mức tăng 0,02%. Đặc biệt, trong tháng 9, việc tăng học phí ở các các trường ngoài công lập và tăng học phí bậc cao đẳng, đại học thuộc công lập đã khiến nhóm giáo dục tăng rất mạnh, dẫn đến sự gia tăng của chỉ số CPI, mặc dù nhóm này chỉ chiếm quyền số 5,72% trong giỏ hàng hóa tính chỉ số CPI chung.

    Điều đáng ngại nhất của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 không nằm ở các con số, mà là liệu nó có báo hiệu sự hình thành xu thế cho các tháng tiếp theo trong năm nay hay không, bản báo cáo trên đặt vấn đề.

    Và câu trả lời mà BSC đưa ra là: “Điều này được chúng tôi loại trừ khi xem xét yếu tố lạm phát do tiền tệ - đối tượng nguy hiểm nhất của hình thành lạm phát. Có thể nói với mức lãi suất hiện nay, lạm phát do yếu tố tiền tệ có thể được loại trừ. Mặt bằng lãi suất đã không hề giảm trong suốt 3 tháng gần đây, và hiện ở mức rất cao so với mặt bằng trung bình của Việt Nam trong nhiều năm. Lãi suất cao có thể được coi là cỗ máy hút tiền khổng lồ của nền kinh tế và là liều thuốc chống lạm phát tốt nhất về mặt tiền tệ”.

    “Chúng tôi cho rằng không có cơ sở để nghi ngại về một nguy cơ lạm phát bùng phát trở lại sau tháng 9 này. Chúng tôi nhận định trong tháng 10, tốc độ tăng của CPI sẽ lại giảm xuống khi những ảnh hưởng của chi phí đẩy nêu trên mất đi hoặc yếu dần. Nếu trong 3 tháng còn lại của năm, trung bình mỗi tháng CPI tăng 0,5%, thì lạm phát cả năm 2010 sẽ ở mức xung quanh 8%”, BSC đưa ra dự báo.

    Tuy nhiên, nhóm tác giả của bản báo cáo cũng lưu ý rằng, trong trường hợp CPI tháng 9 tăng cao, điều này có thể gây nên tâm lý xấu đối với thị trường, nhưng bản chất của nó nên được hiểu theo hướng tích cực, khi nguyên nhân chủ yếu là sự tăng giá cục bộ trong một tháng do chi phí đẩy, chứ không hình thành nên xu thế tăng giá do yếu tố tiền tệ.

    “Chúng tôi dự báo lạm phát tháng 10 sẽ thấp trở lại mức trung bình 0,5%, và như vậy nhiều khả năng lạm phát cả năm 2010 vẫn được duy trì ở mức 8%. Nếu dự báo của chúng tôi sai và lạm phát tháng 10 tiếp tục cao, lạm phát do tiền tệ, thậm chí do tính đình trệ của nền kinh tế sẽ được tính đến, và là sự đe dọa thực sự đối với thị trường chứng khoán”, BSC kết luận.




    http://vneconomy.vn/201009210403145...t-bung-phat-sau-thang-9-la-khong-co-co-so.htm
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Bác nói rõ thêm được ko?
  8. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Vụ IPO khủng nhất thị trường chứng khoán gặp khó


    Dự kiến sẽ thực hiện phát hành lần đầu vào tháng 10 nhưng PV Gas – công ty có vốn điều lệ lớn nhất từ trước đến nay thực hiện IPO, đang đứng trước những thử thách lớn bởi tình hình thị trường không thuận lợi.


    Với số cổ phiếu dự kiến đem ra đấu giá là 95 triệu, PV Gas là đơn vị có lượng cổ phiếu phát hành lần đầu lớn nhất trong năm nay. Công ty này cũng là tổ chức có vốn điều lệ sau cổ phần hóa (dự kiến) lớn nhất tiến hành IPO trên thị trường chứng khoán - gần 19.000 tỷ đồng.
    Quá trình cổ phần hóa và IPO của “đại gia” ngành dầu khí này được sự hỗ trợ của 2 công ty chứng khoán trong nước. Công ty chứng khoán Bản Việt là đơn vị tư vấn cổ phần hóa và lựa chọn đối tác chiến lược; Công ty chứng khoán Bảo Việt làm nhiệm vụ đưa ra bản công bố thông tin và thực hiện một số công việc tư vấn khác… Trước đó, các tổ chức lớn, có quy mô tương tự như PV Gas như Vietcombank, Vietinbank đều có sự tham gia của tư vấn nước ngoài.


    [​IMG]
    PV Gas là công ty có vốn điều lệ lớn nhất từ trước đến nay tiến hành IPO. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

    Theo dự kiến, ngày IPO của đại gia khí PV Gas sẽ tiến hành trong tháng 10. Tuy nhiên, cho thời điểm hiện tại, đơn vị phát hành cũng như tư vấn vẫn chưa chốt được ngày bởi tình hình thị trường không thuận lợi.


    Nhân tố tiêu cực đầu tiên là thị trường chứng khoán ở trong trạng thái lình xình vài tháng gần đây, nhà đầu tư không mấy tích cực móc hầu bao mua cổ phiếu. Một nguyên nhân khác đến từ làn sóng tăng vốn điều lệ của các ngân hàng nhằm đáp ứng đủ mục tiêu 3.000 tỷ đồng vốn tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo dự kiến, số tiền phải đổ vào đợt tăng vốn của các ngân hàng hàng lên tới gần 40.000 tỷ đồng.



    Trong khi nhà đầu tư cá nhân không mấy hào hứng với việc mua cổ phiếu, dòng tiền bị hút vào đợt tăng vốn của các ngân hàng rất lớn, thì đợt IPO khủng của đại gia khí không nhận được sự quan tâm lớn từ phía các nhà đầu tư nói chung, đặc biệt là cá nhân.
    Ông Phạm Kinh Luân, một chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành chứng khoán thì nhận định, thị trường không thiếu tiền cho 95 triệu cổ phiếu của PV Gas. Vấn đề ở đây là cổ phiếu đó có những chỉ số như thế nào trong tương quan với các mã trên sàn. Chuyên gia này lưu ý là cổ phiếu trên sàn thì mua là bán được ngay sau đó vài ngày, còn đấu giá PV Gas xong thì còn phải đợi ít nhất vài tháng mới có thể chuyển nhượng.


    Về mức giá khởi điểm 31.000 đồng tương ứng với chỉ số P/E dự kiến của năm 2010 là 17,4, ông Luân nói: "Trên thị trường niêm yết có nhiều blue-chip với P/E dưới 10 và hoạt động kinh doanh rất tốt. Liệu có bao nhiêu nhà đầu tư sẽ lựa chọn một cổ phiếu mới phát hành lần đầu có P/E lên tới 17,4 và phải đợi nhiều tháng sau mới bán được?".



    Trong khi đó, đơn vị tư vấn lại có góc nhìn khác. Về mức giá khởi điểm của PV Gas, ông Nguyễn Quang Bảo –Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Bản Việt cho biết, do không có công ty tương đương cùng ngành tại Việt Nam để so sánh nên cũng khó đánh giá. Tuy nhiên, nếu so với các công ty tương đương cùng ngành ở khu vực thì mức giá khởi điểm của PV Gas là bình thường. Về vấn đề lợi nhuận và chỉ số P/E…, ông Bảo lưu ý các nhà đầu tư là PV Gas đang thực hiện khấu hao nhanh và tăng tổng tài sản lên gấp đôi trong vòng 5 năm tới.


    Trao đổi với VnExpress.net, ông Đỗ Khang Ninh – Tổng giám đốc PV Gas cũng thừa nhận tình hình thị trường không mấy thuận lợi cho đợt phát hành lần đầu. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết, kế hoạch IPO đã giảm từ mức phát hành khoảng 10% vốn điều lệ xuống còn 5% để vừa với mức hấp thụ của thị trường.
    Hoàng Ly


    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2010/09/3BA20A5A/
  9. Currency_war8311

    Currency_war8311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    7
    Có phải là do ảnh hưởng tâm lý cuối phiên hôm qua (21/9) không bác. :-w
  10. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Rõ mà bác, thiển ý của em là điều chỉnh tiếp cho đến nửa phiên 2 ngày mai 22/09 hoặc thậm chí hết phiên ngày 22/09 (sửa lại tẹo cho chắc ăn, sợ mai các bác yếu sinh lý đè ra bán mạnh thì tèo không đỡ được ấy :-":-"), còn sau đó 3 phiên cuối tuần là xanh nhẹ cho đến xanh mạnh ;));));))

    - CPI tháng 9 cao thì sure rồi, ai cũng rõ ==> ngấm hết rồi
    - LSCB khó giảm ==> không cần NHNN thông báo cũng rõ rồi

    Ai bán thì đã bán rồi, chỉ đợi các bác đi shopping thôi... trong tuần này khả năng sẽ có tin về thông tư 13, mà tin về cái này ra cho dù thế nào thì cũng là tin hỗ trợ thị trường [:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này