Thị trường chứng khoán 2007 – 2008 liệu có lặp lại . Hành động bây giờ là gì

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenductucg, 19/12/2020.

716 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11942 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. lathang

    lathang Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Đã được thích:
    509
    Ssi dòng chứng khoán mà múc với thanh khoản 13k tỷ mỗi phiên thì dư địa tăng ổn nhất.
  2. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    dòng Bank , CK , Thép tiếp tục chạy . Kinh hoàng nhất là bọn Ck chạy không ngừng nghỉ
  3. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Giá dầu giảm do những diễn biến khó lường của virus Covid-19
    [​IMG]Tin Hàng hoá10 giờ trước (21/12/2020 10:51)


    [​IMG]© Reuters.
    Theo Gina Lee

    Investing.com – Giá dầu giảm vào sáng thứ Hai ở châu Á, sau khi có thông tin về chủng COVID-19 mới ở Anh có thể ngăn chặn sự phục hồi của nhu cầu nhiên liệu trên thị trường và phục hồi kinh tế toàn cầu nói chung khi các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn được áp dụng.

    Giá dầu Brent tương lai giảm 3,20% xuống 50,59 USD lúc 10:45 PM ET (3:45 AM GMT) và dầu WTI tương lai giảm 3,09% xuống 47,72 USD. Hợp đồng WTI tương lai chuẩn đã chuyển sang ngày 21 tháng 2 vào ngày 20 tháng 12.

    “Một biến thể mới của coronavirus ở Anh và các biện pháp hạn chế đi lại thắt chặt hơn ở châu Âu đã làm dấy lên lo ngại về sự phục hồi kinh tế, khiến các nhà đầu tư từ bỏ các vị thế mua… thị trường dầu đã có xu hướng tăng trong tháng qua, bỏ qua các yếu tố tiêu cực, giữa tâm lý lạc quan rằng việc mở rộng triển khai vắc xin sẽ phục hồi tăng trưởng toàn cầu, nhưng kỳ vọng tích cực của các nhà đầu tư vào năm 2021 đã đột ngột tan biến.” Giám đốc phân tích Kazuhiko Saito của Fujitomi nói với Reuters.

    Biến thể Covid-19 này, được cho là có khả năng lây truyền cao hơn 70% so với chủng vi rút ban đầu, cũng gây ra lo ngại về sự lây lan rộng hơn. Các quốc gia bao gồm Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Ireland, Canada, Argentina và Chile đã cấm du khách đến từ Vương quốc Anh, một số quốc gia cũng cấm vận chuyển hàng hóa từ Anh. Các quốc gia khác đang xem xét các lệnh cấm tương tự.

    Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson sẽ chủ trì một cuộc họp ứng phó khẩn cấp vào cuối ngày để thảo luận về việc đi lại quốc tế, với vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước mà quốc gia này đặc biệt quan tâm. Nước này cũng đang đàm phán về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu.

    Thông tin về chủng COVID-19 mới đã làm lu mờ thỏa thuận đạt được của Quốc hội Hoa Kỳ về dự luật COVID-19 trị giá 900 tỷ USD. Hạ viện sẽ bỏ phiếu về dự luật trong ngày hôm nay, sau đó là Thượng viện.

    Giá dầu đã đánh dấu 7 tuần tăng liên tiếp vào tuần trước khi các nhà đầu tư tập trung vào việc tung ra vắc xin COVID-19. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin mRNA-1273 của Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) vào cuối tuần, trước đó họ đã chấp thuận cho Pfizer Inc (NYSE: PFE) và BioNTech SE's (F: 22UAy) vắc xin BNT162b2.

    Giá dầu cũng chịu áp lực sau khi số lượng giàn khoan dầu khí tăng lên 346 trong tuần tính đến ngày 18 tháng 12 vào thứ Sáu, mức cao nhất kể từ tháng 5, theo Baker Hughes.
  4. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên đỉnh 1 năm, Phố Wall bị bán tháo mạnh

    Dow Jones giảm 559,85 điểm, tương đương 1,75%, xuống 31.402,01 điểm. S&P 500 giảm 96,09 điểm, tương đương 2,45%, xuống 3.829,34 điểm. Nasdaq giảm 478,54 điểm, tương đương 3,52%, xuống 13.119,43 điểm.

    Đây là phiên lao dốc mạnh nhất của Dow Jones và S&P 500 kể từ cuối tháng 1, giảm sâu nhất 4 tháng đối với Nasdaq.

    S&P 500 công nghệ giảm 3,5%, dịch vụ viễn thông mất 2,6%. Hai lĩnh vực nay từng góp phần giúp Phố Wall đi lên trong năm 2020.

    Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 1,614%, cao nhất một năm, khiến nhà đầu tư lo ngại về giá trị chốt lời với một số cổ phiếu tăng trưởng.

    Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vượt tỷ suất cổ tức của S&P 500, xóa bỏ lợi thế của thị trường cổ phiếu.

    “Lợi suất quan trọng. Ở 1,5%, lợi suất trái phiếu tương đương với tỷ suất cổ tức của S&P 500”, Peter Tuz, chủ tịch Chase Investment Counsel, Charlottesville, bang Virginia, nói. “Và không có rủi ro nào về vốn đối với kỳ hạn 10 năm. Bạn sẽ nhận lại đủ vốn gốc. Bất thình lình, trái phiếu lại cạnh tranh với cổ phiếu”.

    Cổ phiếu các công ty công nghệ lớn như Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Facebook và Netflix giảm 1,2 - 3,6%.

    [​IMG]
    Nhân viên môi giới tại sàn NYSE. Ảnh: Reuters.

    Trái với xu hướng chung, cổ phiếu GameStop lại tăng giá. Sau khi tăng 103,9% hôm 24/2, cổ phiếu này trong phiên 25/2 có lúc tăng gần 90% trước khi đảo chiều, đóng cửa tăng 18,6%.

    Chỉ số S&P 500 tăng trưởng gần như đi ngang trong tháng 2, kém hơn đáng kể so với S&P 500 giá trị đã tăng hơn 7% nhờ lạc quan về nền kinh tế khi tái mở cửa thời hậu đại dịch.

    Số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần trước giảm do tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đi xuống. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn còn mờ mịt sau khi các trận bão mùa đông ảnh hưởng đáng kể đến khu vực miền nam Mỹ.

    Sự lạc quan về việc chính phủ Mỹ tung thêm gói hỗ trợ kinh tế và quá trình tiêm chủng vaccine diễn ra nhanh hơn hồi đầu tháng 2 giúp Dow Jones trên đà có tháng tăng tốt nhất kể từ tháng 11.

    “Từ đầu tháng 2, thông tin về gói hỗ trợ là lực đẩy của thị trường nhưng yếu tố này giờ đã được tính vào giá, không còn gì để nhà đầu tư cổ phiếu phấn khích và có lo ngại đà tăng có hạn”, theo Mike Zigmont, giám đốc giao dịch tại Harvest Volatility Management.

    Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 25/2 là 15,84 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 15,61 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.
  5. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ trị giá 1900 tỷ USD do Tổng thống Biden đề xuất
    Hải Yến - 18:33 27/02/2021 GMT+7

    Suckhoedoisong.vn - Hạ viện Mỹ vừa thông qua gói cứu trợ trị giá 1900 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Người dân Mỹ sẽ nhận được 1.400 USD hỗ trợ và trợ cấp thất nghiệp lên tới 400 USD/ tuần cho đến hết tháng 8.
    Với 219 phiếu thuận và 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD . Dự kiến, dự luật này sẽ được đưa lên Thượng viện Mỹ xem xét thông qua. Đáng chú ý, điều khoản nâng lương tối thiểu lên 15 USD/giờ được Hạ viện phê duyệt, nhưng sẽ bị xóa khỏi dự thảo chuyển lên Thượng viện Mỹ sau khi cơ quan này bác đề xuất của Tổng thống Joe Biden. Theo lực lượng đảng Cộng hòa, sở dĩ họ phản đối việc nâng lương tối thiểu lên 15 USD vì đây có thể trở thành một khoản chi phí gây tổn hại cho các doanh nghiệp và làm mất việc làm.

    [​IMG]Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy

    Đảng Dân chủ đang ngang bằng với đảng Cộng hòa khi nắm 50/100 ghế tại Thượng viện. Tuy nhiên Phó tổng thống Harris của đảng Dân chủ có quyền bỏ phiếu khi số phiếu cân bằng. Nên dự luật nhiều khả năng sẽ được sớm thông qua.

    Trong gói cứu trợ 1900 tỷ USD bao gồm 415 tỷ USD để cải thiện khả năng ứng phó dịch bệnh và triển khai vaccine COVID-19, 1.000 tỷ USD hỗ trợ trực tiếp các gia đình, khoảng 440 tỷ USD cho doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng từ đại dịch.

    Cụ thể, Dự luật cứu trợ sẽ cung cấp khoản hỗ trợ cho người dân Mỹ lên tới 1.400 USD mỗi người, gia hạn trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp đến ngày 29/8 với 400 USD mỗi tuần và trợ giúp cho những người gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà, thế chấp nhà trong thời kỳ đại dịch, trợ cấp liên bang cho bảo hiểm y tế. Ngoài ra, nó còn cung cấp hàng tỷ USD cho các trường học và cao đẳng, chính quyền các tiểu bang, các địa phương, phục vụ cho việc triển khai vaccine COVID-19, xét nghiệm cho người dân. Rất nhiều đối tượng sẽ được hỗ trợ, từ người thất nghiệp, người dân, kể cả người cho thuê nhà, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, hay doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đang gặp khó khăn như các hãng hàng không, nhà hàng, quán bar và địa điểm hòa nhạc....

    Nghị sĩ Dân chủ cho rằng gói cứu trợ là cần thiết để đối phó đại dịch đã khiến hơn nửa triệu người Mỹ thiệt mạng và khiến hàng triệu người mất việc. Các nghị sĩ Dân chủ đặt mục tiêu trình dự luật lên Tổng thống Biden để ký ban hành trước giữa tháng 3, thời điểm các khoản phúc lợi thất nghiệp và cứu trợ sẽ hết hạn. Về phần mình, nhiều thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích gói cứu trợ, cho rằng nó quá tốn kém và tập trung vào nhiều ưu tiên không cần thiết của phe Dân chủ, trong khi chỉ 9% ngân sách được dùng để trực tiếp đối phó COVID-19.

    Nhà Trắng và một số chuyên gia kinh tế cho rằng cần phải có một gói hỗ trợ đủ lớn để vực dậy nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các cuộc thăm dò ý kiến cũng cho thấy dự luận đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng đối với gói hỗ trợ này. Theo một cuộc khảo sát ý kiến người dân với sự tham gia của 1.075 người trưởng thành ở Mỹ của Đại học Quinnipiac, cứ 7/10 người Mỹ, tương đương 68%, cho biết họ ủng hộ kế hoạch kích thích kinh tế này, trong khi chỉ có 24% số người tham gia cuộc khảo sát cho biết họ phản đối.

    Năm 2020, với 7 giải pháp, Quốc hội Mỹ đã thông qua hơn 4.000 tỷ USD chi tiêu cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
  6. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Báo cáo việc làm Mỹ giúp Dow Jones tăng vọt hơn 570 điểm
    TRUNG MẾN 06:29 06/03/2021

    BizLIVE -
    Báo cáo thị trường việc làm Mỹ tốt hơn so với kỳ vọng của giới chuyên gia không khỏi khiến nhiều người lạc quan về khả năng kinh tế hồi phục đang trở nên gần hơn.

    [​IMG]
    Ảnh: GettyImages
    Phiên ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trở lại sau đợt bán mạnh trước đó. Nguyên nhân trực tiếp khiến thị trường lạc quan trở lại chính là lợi suất trái phiếu giảm. Báo cáo thị trường việc làm Mỹ tốt hơn so với kỳ vọng của giới chuyên gia không khỏi khiến nhiều người lạc quan về khả năng kinh tế hồi phục đang trở nên gần hơn.
    Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 572,16 điểm tương đương 1,9% lên 31.496,30 điểm. Trước đó trong phiên đã có lúc chỉ số tăng 150 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa phiên tăng 2% lên 3.841,94 điểm.
    Chỉ số Nasdaq chốt phiên tăng 1,6% lên 12.920,15 điểm khi cổ phiếu Apple tăng 1% còn cổ phiếu Microsoft tăng 2%. Ở mức thấp trong ngày, chỉ số Nasdaq giảm 2,6%.
    Diễn biến các chỉ số trong phiên phụ thuộc nhiều vào thay đổi của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm giảm xuống còn 1,55% sau khi leo lên trên ngưỡng 1,6% và chạm mức cao của năm 2021 khi mà số liệu mới công bố cho thấy việc làm tăng trưởng tốt.
    Giám đốc bộ phận chiến lược thị trường tại Prudential Financial, ông Quincy Krosby, nhận xét: “Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm so với trước đó, điều này giúp hỗ trợ cho thị trường tăng cao hơn. Ngoài ra, khi mà cổ phiếu các doanh nghiệp công nghệ rơi vào trạng thái điều chỉnh, và rồi xuống ngưỡng quá bán, nhà đầu tư và các bên kinh doanh bắt đầu mua vào”.
    Vào ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp tại Mỹ tăng 379.000, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 6,2% trong tháng 2/2021. Điều này trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng 210.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 6,3% trước đó, theo tính toán của Dow Jones.
    Những cổ phiếu của doanh nghiệp có công việc kinh doanh được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ quá trình phục hồi kinh tế tăng sau báo cáo việc làm. Chỉ số S&P 500 của lĩnh vực công nghệ tăng 3,9% và như vậy có ngày tăng điểm mạnh nhất tính từ tháng 11/2020.
    Cổ phiếu hàng loạt doanh nghiệp năng lượng bao gồm Occidental Petroleum và Devon Energy tăng lần lượt 4,5% và 8,4%. Cổ phiếu tài chính và cổ phiếu hàng hóa nguyên liệu thô tăng hơn 2%.

    “Báo cáo việc làm Mỹ hôm nay xác nhận về khả năng kinh tế đang hướng tới quá trình tái mở cửa trên quy mô lớn. Việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm giảm diễn ra tương xứng với việc báo cáo thị trường việc làm phát đi tín hiệu tích cực, nhờ vậy thị trường chứng khoán và thị trường tín dụng có yếu tố hỗ trợ”, trưởng bộ phận kinh doanh tại AmeriVet Securities - ông Gregory Faranello, nhận định.
    Việc lợi suất trái phiếu tăng cao không khỏi khiến nhiều người lo sợ về khả năng cổ phiếu của các công ty công nghệ sau khoảng thời gian tăng nóng sẽ không còn duy trì được đà tăng một khi chi phí cho vay tăng. Cổ phiếu Tesla giảm hơn 3% và như vậy trong tuần vừa rồi giảm 11%.

Chia sẻ trang này