Thị trường chứng khoán là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn c

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhtumlm, 06/04/2007.

1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 20:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12129 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Bão có nổi cũng phải ngoài 20...
    Tuần sau cứ nhảy múa đi đã
  3. WB

    WB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Co dong dat roi lieu co bao nua khong cac bac?
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác này có cái thương hiệu tốt. Viết bài này lạm dụng thương hiệu qua --> làm bà con cứ phải động não đến lòi cả pở ra
  5. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
  6. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Vậy là kết thúc tháng 6:
    1. Thị trường:
    - VN-Index giằng co, giảm 5 tuần liên tiếp.
    - OTC gặp bão lớn chưa từng thấy trong lịch sử.
    - IPO gặp khủng hoảng, làm tan nát biết bao người quả cảm.
    ...

    2. Nhà đầu tư/cơ:
    - Nhà đầu tư chán chường
    - Nhà đầu cơ hãi hùng, trừ một số ít chỉ vớ BMC, TCT, SJS, BVS... lúc đáy đang hoan hỉ nhưng vẫn đứng ngồi không yên.
    - Phân vân không biết nên rút ra hay đút vào
    ...

    3. Chính sách:
    - Chính sách cho vay chơi chứng khoán bị thắt chặt, bịt đường những kẻ mong gỡ gạc và níu kéo.
    - Thành lập CTCK, CTQLQ, Quỹ ĐT, Ngân hàng... đã được đưa vào khuôn khổ.
    - Cổ phần hoá DNNN đã có quyết định mới.

    4. Cơ quan nhà nước
    - Giơ cao đánh khẽ cho những kẻ thao túng thị trường
    - Mạnh tay trong việc ngăn ngừa từ xa.
    - Lưỡng lự trong việc điều chỉnh lịch trình IPO
    ...

    5. Lãnh đạo doanh nghiệp:
    - Lăn tăn không biết có nên lên sàn hay không (OTC).
    - Ra sức tìm cách làm gia tăng giá trị cổ phiếu để đáp ứng kỳ vọng nhà đầu tư (qua việc mở rộng hoạt động kinh doanh, bành trướng, hợp tác...).
    - Một số ít đang ăn chơi trác táng sau bao năm miệt mài.
    ...
  7. Rivaldo_bra

    Rivaldo_bra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình, kiểu này thì chắc bằng giờ sang năm chỉ còn Tây-Quỹ và người nước ngoài thôi chơi thôi, các nhà đầu tư cá nhân đi từ lỗ nhẹ sang lỗ nặng và chuyển dần sang lỗ hết, iem nghĩ các nhà quản lý không muốn để TT phát triển mạnh, cụ thể là cái mốc VNI 2000 điểm là không có, vì trình độ chúng ta không thể quản lý được, TTCK Việt Nam quá phụ thuộc vào yếu tố nước ngoài, nếu để phát triển mạnh thì họ quá dễ để thao túng nền kinh tế Việt Nam, cho nên hiện giờ và vài năm nữa chưa chắc TTCK Việt Nam đã có ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và chắc chắn một điều là các vị quản lý kinh tế không muốn TTCK ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế cho nên nó không phát triển mạnh kiểu như Trung Quốc được, chúng ta không có hoặc có rất ít nội lực để phát triển nóng, nhìn lại tháng 3 nếu đúng theo đà thì xuống rồi sẽ lại lên mạnh nhưng TT Việt Nam không như thế, vậy Tháng 3 chính là thời điểm bong bóng chứng khoán đã nổ, mà đã là bong bóng thì còn lâu mới vực lại được mức như thế, các bác, ACE có thể lạc quan về cuối năm, nhưng iem không kỳ vọng cao lắm, Người Việt Nam đã gần bội thực chứng khoán rồi, cái chỉ thị 03 nó ảnh hưởng lớn như thế thì nội lực của người dân thực sự rất thấp, không nhiều tiền như mọi người nghĩ và tâm lý của nhiều người đã sợ chạy mất dép roài. Những người mà iem quen biết đều đã lỗ nặng, tiền từ Nga, EU, TQ (mới) đều lỗ (thời điểm này ai cũng lỗ) nên tạo tâm lý "run" khi đặt lệnh mua bán. CÓ lẽ tháng 3/2007 là thời kì đỉnh cao của TTCK Việt Nam (nhìn góc độ 5 năm nữa)

  8. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    mia giảm bán mạnh ra đi
  9. buonbanCP

    buonbanCP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    962
    Báo cáo các bác là tình hình các NĐT trong nước đã hết tiền, vốn "đóng băng" tại OTC, tiền ko vay được do vướng 03-NHNN...
    Phen này chắc chỉ các bác Tây mua bán thôi.
  10. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    -> Thời điểm chú ý bão

    Ứng với phần nghiên cứu của HSBC là mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự điều chỉnh mạnh trong thời gian gần đây, nhưng các loại cổ phiếu vẫn có giá quá cao khi xem xét chỉ số P/E. Chỉ số P/E (theo năm 2006) của sàn TP HCM vào khoảng 33,6 lần, trong khi sàn Hà Nội cao hơn nhiều, khoảng 46,6 lần (tại thời điểm khi VN-Index đạt 1.040 điểm).


    Chi tiết tại đây


    Vì thế, theo các bác tình hình sắp tới sẽ ra sao?


    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 02/07/2007

Chia sẻ trang này