Thị trường chứng khoán là gì và đâu là bản chất của sự tăng giá ?????????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khuchatsongque, 25/04/2022.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 404 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. khuchatsongque

    khuchatsongque Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2022
    Đã được thích:
    2.444
    1/ Thị trường chứng khoán là gì? Thị trường chứng khoán là thị trường vốn, nơi mà dn có dự án tốt, ý tưởng hay lên huy động nguồn vốn nhàn dỗi và ko bị áp lực tài chính, nhà đầu tư dùng dòng vốn nhàn dỗi tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt.

    2/ Bản chất của sự tăng giá chứng khoán:

    Bản chất của sự tăng giá là Niềm tin và kỳ vọng. Nhà đầu tư kỳ vọng vào lợi nhuận tương lai khủng từ những dự án tốt của doanh nghiệp sẽ tạo sức bật cho giá cổ phiếu, kỳ vọng càng lớn niềm tin càng lớn thì cổ phiếu đó càng có sức bật mạnh và thị trường vẫn gọi là SIÊU CỔ.

    3/ Thị trường vốn và những doanh nghiệp cần vốn:

    Trong đầu tư có 2 giai đoạn.

    A/ Chuẩn bị đầu tư, mở rộng đầu tư, ý tưởng đầu tư.. Giai đoạn Ko có lãi nhiều thậm chí lỗ giống như bắt đầu trồng cây. Giai đoạn dn cần vốn nhất à Chính là giai đoạn tạo ra siêu cổ.

    B/ Giai đoạn đã hái quả, đã đầu tư xong và có lợi nhuận...

    Những dn như VNM, VEA lãi to có cả chục nghìn tỷ gửi ngân hàng nhưng ko có nhu cầu mở rộng nữa vì giới hạn ko còn nhiều dư địa mở rộng, họ có cần vốn như những dn bắt đầu dự án hay ý tưởng mới ?? Một doanh nghiệp bắt đầu xây nhà máy điện như cần vốn hơn hay lúc đã phát ra điện có lãi lớn ??

    4/ Nếu đầu tư dài hạn vào những dn đang trong quá trình đầu tư mở rộng họ chưa có lợi nhuận lớn sẽ bị gọi là đầu cơ, làm giá nếu cổ phiếu đó tăng vì chỉ số xấu lãi ít ?? Bạn phải mua một cái cây có sẵn quả để hưởng chênh lệch giá là đầu tư?? Còn đội trồng cây bé, họ phải chi phí như lãi vay, tiền phân bón ....nên lỗ ngắn hạn nhưng họ chờ ra quả bán là đầu cơ ??

    Giả sử có một công ty phát minh ra thuốc ung thư , họ cần vốn xây nhà máy, có thể xuất khẩu lợi cho cả quốc gia hàng tỷ usd nhưng vậy cứ phải có lãi mới đc niêm yết, phát hành cổ phiếu, trái phiếu để xây ?? Nhưng họ ko có tiền xây nhà máy thì làm sao có lãi ?? Nếu doanh nghiệp PR giới thiệu tiềm năng để hút vốn ( đã là tiềm năng thì chưa thật, chưa có thuộc về mình, chưa lãi thật..) mà bị quy kết là tung tin thất thiệt, bơm.thổi , thao túng, giá tăng vô lí ....,phải thanh tra ,phải bắt ..và tin đồn hỗn loạn thì không đúng với bản chất của thị trường chứng khoán.

    Chúng ta cứ quanh quẩn chuyện con gà và quả trứng ai có trước .

    Nếu đặt vấn đề tiếp cận sai từ đầu thì thị trường vốn khó phát triển. Vấn đề muốn phát triển thị trường vốn thì phải hiểu đúng bản chất của nó, đặt nặng chế tài sử dụng vốn sau khi huy động sao cho hiệu quả, nếu đem vốn đi tiều xài, tham ô, dùng sai mục đích, gây hâu quả nghiêm trọng cho bên góp vốn thì xử lí nặng.. Chứ không nên đặt vấn đề lỗ lãi lên hàng đầu, làm thước đo cho sự an toàn. Mỗi năm hàng trăm dn lỗ chuyển thành lãi và ngược lại lãi chuyển thành lỗ.. Đặt vấn đề như vậy sẽ sai căn bản vì chứng khoán là kì vọng tương lai, nhưng ta lại lấy tiêu chí lỗ lãi của quá khứ để đánh giá an toàn. Một dn đang lãi ko có gì đảm bảo tương lai ko lỗ.

    Tất cả những cơ hội như Tesla, amazon Shopee và rất nhiều công ty lớn của Mĩ sẽ ko đủ tiêu chuẩn niêm yết và huy động vốn ở VN bởi lỗ vì đang giai đoạn đầu tư mở rộng.

    Đã là thị trường phải tuân theo một nguyên tắc giống cái chợ, có người khen kẻ chê, nhưng sự chọn lựa là tùy mỗi người, cơ quan chức năng nên đặt ra các chế tài thật nặng với những dn sau khi huy động mà lãnh đạo tiêu xài tham ô ăn cắp của nhà đầu tư, thời gian gần đây việc bắt bớ những cá nhân như a Quyết, a Nhân là những bước đi chính xác kéo niềm tin của nhà đầu tư thực sự trở lại thị trường, nhưng xin đừng lấy đó làm thước đo áp đặt chủ quan và làm sai bản chất của thị trường vốn.

    Vài lời tâm huyết góp cho ckvn phát triển lành mạnh.

Chia sẻ trang này