Thị trường chứng khoán LẠI là ??o Kênh Đầu Tư Hấp dẫn ??o ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi infocuscorp, 20/08/2008.

838 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 15:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 205 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. infocuscorp

    infocuscorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán LẠI là ?o Kênh Đầu Tư Hấp dẫn ?o ?

    Với những diễn biến không tốt đẹp của nền kinh tế từ cuối năm 2007, kèm theo là những báo cáo bi quan về nền kinh tế VN của các tổ chức tài chính có uy tín. Nó đã tạo 1 làn sóng cho các NĐT mất lòng tin vào TTCKVN đã làm cho chỉ số VN-INDEX sụt giảm 1 cách nghiêm trong nhất trong hơn 7 năm qua.

    Trước tình hình đó chính phủ đã đề ra hàng loạt các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát thời kỳ hậu WTO và đưa ra các biện pháp cứu cấp nhằm ?oứng cứu? cho TTCK để TTCK trở thành 1 trong những kênh huy động vốn hữu hiệu cho nền kinh tế. Cụ thể vào ngày 17/4/2008 Thủ Tướng *************** đã ký ban hành nghị quyết số 10/2008/NQ-CP đã đề ra 8 nhóm biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế Vĩ Mô, bảo đàm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

    Trước những diễn biến phức tạp của VN-INDEX và HASTC-INDEX trong thời gian vừa qua, nhiều nhà đầu tư mất lòng tin đã rời bỏ thị trường và chuyển sang các hình thức đầu tư khác mà họ cảm thấy là ít rủi ro và có thể đem lại lợi nhuận ít nhất có thể là :Vàng và USD. Tuy nhiên các kênh đầu tư khác này vẫn tìm ẩn nhiều rủi ro chưa có các biện pháp cụ thể của chính phủ trong việc quản lý các kênh đầu tư này.


    Trong bối cảnh ?oít tin tốt và nhiều tin xấu? như hiện nay. Quyết định giảm giá xăng dầu đã tạo ra hiệu ứng hơn mức mong đợi. Thị trường đã đón nhận tin này theo 1 hướng lạc quan về diễn biến của 1 nền kinh tế đang phục hồi. Việc điều chỉnh giá xăng đã tác động không nhỏ đến chỉ số giá tiêu dùng . Báo hiệu 1 dầu hiệu phục hồi của thị trường. Bên cạnh đó cùng với việc giá dầu thô trên thế giới sao 1 chuỗi ?o Pull-Trap? với mức cao nhất là 117,48đô/1 thùng đã nhanh chóng giảm xuống 113,93 đô/1 thùng. Nếu giá dầu tiếp tục giảm đây là 1 thông tin rất tốt đối với TTCK thế giới nói chung và TTCKVN nói riêng.

    Với việc điều chỉnh biên độ giá 5% đối với sàn HOSE và 7% với HASTC cho thấy thị trường CK đang trong giai đoạn phục hồi và việc điều chỉnh biên độ lần này nhằm tăng tính thanh khoản cho CK. Tuy nhiên khi biên độ dao động cao đồng nghĩa với việc biên độ dao động giá sẽ cao hơn, kỳ vọng của nhà đầu tư vào lợi nhuận sẽ cao hơn. Do đó các nhà đầu tư phải thận trọng với việc đánh giá các thông tin cơ bản như tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trên sàn như thế nào. NĐT nào cũng biết rất rõ là thông tin tốt ảnh hưởng đến giá như thế nào, nhưng mức độ ảnh hưởng là lớn đến đâu. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi nhà đầu tư.



    Hiện nay các báo cáo phân tích kỹ thuật điều đưa ra 1 nhận định khá lạc quan về sự tăng trưởng trở lại của VN-INDEX . Sự biến đổi chỉ số VN-INDEX tác động trực tiếp đến các chỉ số Momentum, RSI.

    Đối với những nhà đầu tư theo trường phái sóng ELLIOT thị trường đang bước vào đợt sóng thứ 3. Sóng được xác định tại đáy của thị trường là 364 điểm ngày 20/06/2008 và đỉnh 493 điểm ngày 17/07/2008 . Sóng điều chình 2 từ 2 đỉnh này là 425 điểm ngày 28/07/2008. Hai tuần liên tiếp chỉ số VN-INDEX đang tăng trở lại và trở về mức cũ là 493 điểm. Về lý thuyết mức độ tăng của sóng thứ 3 có thể xác định bằng tỉ lệ Fibonacci 161.8% tức là có thể lên tới 550 điểm.

    Khó khăn chung của nền kinh tế đã phản ánh trực tiếp vào báo cáo tài chình của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 2 này . Bên cạnh 1 số doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô. Nhiều doanh nghiệp vẫn có hiệu quả kinh doanh khá lạc quan cụ thể là : Sacombank (STB) lợi nhuân trước thuế là : 737tỷ, VINAMILK (VNM) lợi nhuận trước thuế là : 776tỷ, Công ty cổ phần truyền thông FPT (FPT) lợi nhuận trước thuế là 630tỷ... Thông qua báo cáo tài chính quý 2 này nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ sở để có thể cũng cố các quyết định của mình. Đồng thời thị trường cũng đón nhận nhiều phân tích về mức độ khó khăn của hệ thống ngân hàng.




    8 nhóm giải pháp của chính phủ bao gồm :
    Thứ 1 : Thắt chặc chính sách tiền tệ.
    Thứ 2 : Điều chỉnh chính sách tài khóa.
    Thứ 3 : Tập trung sản xuất CN, Nông Nghiệp và Dịch Vụ.
    Thứ 4 : Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu
    Thứ 5 : Kêu gọi mọi nhà, mọi người tiết kiệm tiêu dùng nhất là nhiên liệu và năng lượng.
    Thứ 6 : Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ buôn lậu và gian lận thương mại.
    Thứ 7 : Tăng cường các biện pháp hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.
    Thứ 8 : Các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh thông tin và tuyên truyền các chính sách của chính phủ.

    (Theo Chungkhoan360)
  2. infocuscorp

    infocuscorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tính chung hai tháng qua, đầu tư vào chứng khoán cho suất sinh lợi cao hơn các kênh khác như vàng, ngoại tệ và bất động sản. Một số chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thị trường cổ phiếu hứa hẹn là điểm đến tối ưu cho nguồn vốn đầu tư.

    Chứng khoán vẫn ám ảnh nhà đầu tư bởi từng gây ra nhiều "đau thương" nhất. Vn-Index sụt giảm mạnh khiến các giao dịch thực hiện từ đầu năm tới thời điểm cách đây hai tháng gần như đều lỗ tới 50%, cá biệt có trường hợp giảm 80%.

    Tuy nhiên trong hai tháng gần đây, thị trường có tín hiệu tích cực giúp chứng khoán lấy lại được vị thế kênh đầu tư hàng đầu. Vn-Index từ mốc 366 điểm, đã hồi phục khá nhanh lên gần 500 điểm, tăng khoảng 36%. Thậm chí với một số cổ phiếu, mức sinh lời từ đáy đến thời điểm này đã lên tới trên 100%.

    Tính thanh khoản cũng khá cao khi hai phiên gần nhất đều có giá trị trên 1.000 tỷ đồng với lượng giao dịch trên 35 triệu cổ phiếu. Tháng 7 và 8 là hai tháng có lượng giao dịch lớn nhất từ trước tới nay.

    Theo ông Lê Đình Ngọc, Giám đốc Công ty Chứng khoán Thăng Long, hai tháng trở lại đây, đầu tư vào chứng khoán có tỷ suất hấp dẫn hơn so với vàng, bất động sản hay đôla Mỹ. Thị trường khởi sắc bắt nguồn từ việc giá cổ phiếu hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh giảm sâu và những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô. Những biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá và thị trường tiền tệ đang dần phát huy tác dụng, trong đó đặc biệt là thị trường tiền tệ.

    Hơn nữa, thông tin giảm giá xăng dầu cũng như điều chỉnh về biên độ trên cả hai sàn hứa hẹn giúp chứng khoán tăng cả về giá trị lần tính thanh khoản.

    Theo ông Ngọc, thị trường vàng đang biến động rất khó lường, đặc biệt là khi giá Việt Nam và thế giới chênh lệch đáng kể khiến việc dự đoán càng trở nên khó khăn hơn.

    Cơn sốt kim loại quý bắt nguồn từ đôla suy yếu, giá hàng hóa cơ bản như dầu, thép trên thế giới cùng đi lên khiến vàng trong nước tăng theo. Hơn nữa, tương tự như đôla, khoảng hơn một tháng trước, vàng nằm trong nhóm các kênh đầu tư được ưa thích khi thị trường tài chính biến động và có nhiều rủi ro.

    Sau khi đạt đỉnh từ tháng 3 năm nay với mức giá kỷ lục 19,5 triệu đồng một lượng, thị trường vàng trong nước liên tục dao động mạnh và gần đây đã có lúc xuống dưới 17 triệu đồng.

    Ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Đại diện hãng Đầu tư Tài chính MKS của Thụy Sĩ, cho hay giá vàng trong nước đang cao rõ rệt với thị trường thế giới, khoảng một triệu đồng một lượng. Ông Hùng giải thích sự chênh lệch này bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, Nhà nước ngừng nhập khẩu vàng, để chống nhập siêu, gây khan cung. Thứ hai, các doanh nghiệp nhập khẩu kim loại quý vào giai đoạn trước với giá tương đối cao. Họ chỉ chịu bán ra với giá sát mức nhập vào, điều này tạo ra sự chênh lệch đáng kể giữa giá vàng trong nước và thế giới.

    Đánh giá về thị trường thế giới, ông Hùng cho biết vàng giảm thời gian qua do các quỹ quốc tế bán vàng để tích đôla, do loại ngoại tệ này đang hồi phục. Tuy nhiên, khi bước vào mùa đông, nhu cầu về năng lượng tăng sẽ kích giá dầu đi lên. Từ đó, vàng có thể tăng theo do hai loại hàng hóa này biến động khá sát nhau.

    "Thị trường vàng trong nước có thể khó phán đoán. Nhưng với thế giới, mức dưới 800 đôla một ounce, đang là cơ hội rất tốt để mua vào", ông Hùng nói thêm.

    Mua ngoại tệ thời điểm này ít có khả năng thu lời do những biện pháp chống đầu cơ của Chính phủ cũng như nguồn cung đôla từ giờ tới cuối năm được dự đoán sẽ dồi dào nhờ kiều hối, FDI, nguồn dự trữ của Chính phủ, cũng như nhập siêu giảm.

    Cơn sốt đôla từ tháng năm và đạt đỉnh vào cuối tháng 6, đẩy tỷ giá từ khoảng 16.500 đồng lên 18.900 một đôla, thậm chí có nơi trên 19.000 đồng.

    Theo một chuyên gia ngân hàng, có nhiều nguyên nhân gây nên biến động giá ngoại tệ. Đáng kể nhất đến là hai yếu tố do nguồn cung đôla giảm và do tâm lý. Đầu tháng 5, thông tin về lạm phát, và nhập siêu quý I gấp 4 lần cùng kỳ 2007 khiến người dân nói chung có cái nhìn khá bi quan về triển vọng của nền kinh tế. Cùng với đó, các yếu tố như đầu cơ, phân tích không mấy khả quan của tổ chức nước ngoài về tình hình tiền tệ của Việt Nam, tin đồn Nhà nước phá giá đồng tiền, ngân hàng tăng lãi suất và sự đi xuống của thị trường chứng khoán và bất động sản đã tạo ra một làn sóng tích trữ ngoại tệ trong người dân.

    Tuy nhiên, trong gần một tháng trở lại đây, Chính phủ đã làm khá tốt vai trò bình ổn kinh tế vĩ mô. Đáng chú ý có việc công bố thông tin về dự trữ ngoại tệ lên tới 20,7 tỷ đôla, hoàn toàn đủ để Việt Nam có thể bù đắp những thiếu hụt trong cán cân thương mại. Ngân hàng Nhà nước cũng tạo điều kiện thông thoáng hơn để giúp các doanh nghiệp nhập khẩu tiếp cận với nguồn ngoại tệ. Hiện đôla chợ đen đã cân bằng, thậm chí còn thấp hơn đôla tại ngân hàng.

    Vị chuyên gia này nhận định, trong những tháng tới "lướt" ngoại tệ sẽ gặp không ít khó khăn do Chính phủ vẫn đang điều chỉnh để chống đầu cơ và hạn chế nhập siêu.

    Dự trữ ngoại tệ trên 20 tỷ đôla của Việt Nam được đánh giá là khá đủ để ổn định tỷ giá. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đăng ký lên tới trên dưới 45 tỷ đôla, FDI giải ngân từ đầu năm vào khoảng 5 tỷ đôla. Kiều hối trong năm nay ngoái là 5 tỷ đôla, tính gộp cả con số thực tế chưa thống kê có thế lên tới 7 tỷ USD, và dự kiến còn cao hơn trong năm nay. Với nguồn cung dồi dào như vậy, đôla từ giờ đến cuối năm sẽ khó tăng nóng trở lại như những tháng trước, khiến kênh đầu tư này ít nhiều mất đi tính hấp dẫn.

    Thị trường nhà đất bước qua đỉnh vào tháng 2 và chưa có nhiều tín hiệu khởi sắc. Với đặc trưng thanh khoản kém và chu kỳ tăng giảm kéo dài, lâu hơn rất nhiều so với các kênh đầu tư còn lại, bất động sản khó nóng trở lại trong ngắn hạn.

    Anh Văn Quân, giám đốc một dự án bất động sản tại Vĩnh Phúc cho biết, tình hình thị trường bất động sản đang không mấy khả quan. So với đỉnh được xác lập từ tháng 2, nhà đất đã đi xuống rất nhiều. Điều chỉnh giảm sau một giai đoạn tăng nóng là lý do đầu tiên cho hiện trạng này. Theo anh Quân, nhu cầu mua nhà đất của người dân là có thật nhưng chính yếu tố đầu cơ mới là lý do chính đẩy giá nhà tăng phi mã. Anh nói: "Ai cũng mua đất cũng để nhăm nhe bán lại cho người khác. Đến một thời điểm, nhiều người ôm một đống đất với giá cao ngất ngưởng đứng nhìn nhìn nhau".

    Ngoài ra, nhiều yếu tố khác khiến nhà đất sụt giảm như điều chỉnh của Chính phủ về thắt chặt cho vay bất động sản, tăng thuế đất, và những khó khăn chung của nền kinh tế. Dân đầu cơ chịu áp lực bán đất do sức ép từ phía ngân hàng. Giá vật liệu tăng cao và khó khăn trong huy động vốn khiến nhiều dự án bất động sản bị đình trệ làm giá đất dự án hoặc nhà tại các khu chung cư đang xây dựng sụt thê thảm.

    Anh Quân cho rằng, chính sách về nhà đất có thể sẽ được nới lỏng trong thời gian tới nhưng đối tượng hưởng lợi là những người thực sự có nhu cầu mua nhà để ở. Làn sóng đầu cơ như thời gian qua sẽ ít có cơ hội lặp lại. Với đặc trưng thanh khoản thấp nên chu kỳ xuất hiện sóng kéo dài, thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ yên ắng trong thời gian tới. Với những người có tiền thời điểm này có lẽ vẫn chưa thích hợp để đầu tư vào nhà đất.

Chia sẻ trang này