Thị trường chứng khoán - Lạm phát CPI và Dòng tiền

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vibanxungdang, 06/11/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2483 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 05:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2326694 lượt đọc và 5399 bài trả lời
  1. Viet1978

    Viet1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2019
    Đã được thích:
    2.213
    Tôi cảm thấy một điều không lành cho người dân lúc này và cho cả bản thân nếu cp không có động thái thay đổi tình hình phòng dịch như hiện tại, vì hiện nay các tỉnh thành miền tây nam bộ các ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày một tăng cao, mà ở đó dịch vụ y tế còn rất hạn chế + người dân rất chủ quan chưa có tính tự giác cao, nếu tình hình phòng dịch theo nghị quyết 128 không thay đổi dịch bệnh phức tạp có thể kéo dài đến hết năm 2022 và cả năm 2023 và số ca tử vong cũng tăng lên từ ấy
    Last edited: 06/11/2021
  2. diquathoigian

    diquathoigian Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    12.483
    Sau khi dịch ổn tôi chắc chắn lãi suất sẽ không tăng, vì sao ?
    Vì sau mấy chục năm loay hoay với bài toán lãi suất, lạm phát thì chính phủ đã hiểu cái gốc vấn đề và giải quyết tốt. Hiểu như thế nào thì chỉ cần biết Mỹ và các nước phương Tây đã bơm tiền kích thích kinh tế tuỳ nước nhưng từ 10-30% GDP mà không có lạm phát nhiều, trừ điện, khí tăng giá do năng lượng sạch không đủ công suất do gió ít hay một số nguyên vật liệu tăng do chuỗi cung ứng trục trặc, tuy nhiên sẽ nhanh qua khi thông thương. Hãy học họ và đừng ca bài học thuộc lòng là: bơm tiền là lạm phát.
    Chính phủ quá hiểu các nuớc lãi suất có dưới 2% mà doanh nghiệp chúng ta vay 6-10% thì khó phát triển, chưa nói giới chủ khó cải thiện đồng lương cho người lao động.
    Mặt khác khi xã hội tiến tới giảm thiểu và không sử dụng tiền mặt thì chắc chắn 100% lãi suất bank sẽ giảm xuống dần tiệm cận với thế giới... đây là hướng đi bắt buộc để chúng ta có thể ra biển lớn.
    Khi hội nhập và có nhiều vốn, công nghệ cũng như kinh nghiệm quản lý hiện đại của nước ngoài hỗ trợ thì năng suất lao động ngày một tăng cao, sản phẩm ngày một nhiều, một rẻ... cho nên đừng nghĩ là lạm phát sẽ tăng lên. Mà mức không quá 4% là con số cực kỳ hợp lý, thông minh rồi.
    Tôi cho rằng vướng mắc lớn nhất, cản trở chúng ta chính là yếu tố con người. Chúng ta không chịu học hỏi và lĩnh hội những cái mới, những điều lớn lao. Vẫn cổ suý cho những tư duy, kiến thức cũ kỹ.
    Last edited: 06/11/2021
    tikhungnhat đã loan bài này
  3. laoconong

    laoconong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2017
    Đã được thích:
    2.103
    doanh nghiệp nó mới ngoi ngóp bò dậy, các cụ đã lo sẽ tăng lãi suất !
  4. WBMario

    WBMario Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2021
    Đã được thích:
    265
    topic hay đáng để học hỏi, cám ơn chủ pic!
    vibanxungdangHanhnt thích bài này.
  5. Viet1978

    Viet1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2019
    Đã được thích:
    2.213
    Nói cho bạn nghe một bí mật, hiện nay ngân hàng bắt đầu đi đêm với khách hàng rồi đó , với mức lãi suất hiện nay tiền gửi tiết kiệm dưới 10 tỷ ngân hàng cao nhất 6 tháng là 6.8 % cho 1 năm. và cũng với số tiền đó ngân hàng huy động bây giờ nếu bạn gửi thì lãi suất cũng như thế và + thêm tiền lót tay + lại tương đương lãi suất 9%/năm ( với cam kết không rút trước hạn)
  6. Mi_sai_gon

    Mi_sai_gon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2021
    Đã được thích:
    434
    Cái việc bơm tiền trực tiếp chỉ có Mỹ mới làm được thôi, Việt Nam bơm tiền gián tiếp là cách tốt nhất để tránh lạm phát xảy ra không kiểm soát, đồng thời vấn đảm bảo ngân sách để tiếp tục vòng quay nên kinh tế
  7. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Vấn đề của doanh nghiệp lúc này không phải là lãi suất là vấn đề chính mà là vấn đề tiêu thụ sản phẩm và cách thức để làm ra sản phẩm thông suốt và vừa làm ra sản phẩm vừa phòng dịch an toàn

    Còn lãi suất hiện nay với mức lãi suất huy động thấp nhất trong hàng chục năm qua thì lãi suất cho vay cũng còn đang rất thấp nên doanh nghiệp vẫn sống tốt và khoẻ với mức lãi suất như hiện nay

    Doanh nghiệp hiện nay thoi thóp là do vấn đề làm ra sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm , giảm lãi suất nhưng tiêu thụ sản phẩm chậm đi thì cũng không giải quyết được gì cả

    Vấn đề lãi suất ở VN dựa theo mức độ lạm phát , trong 15 năm nay chỉ có 1 lần NHNN áp dụng chính sách lãi suất thực âm so với lạm phát và chưa dám áp dụng chính sách này lâu dài , và chủ yếu hầu như vẫn áp dụng chính sách lãi suất thực dương để đảm bảo quyền lợi người gửi tiền có lãi so với mức lạm phát tăng lên

    Nên nếu lạm phát mà tăng lên bắt buộc NHNN hiện nay vẫn thực hiện chính sách lãi suất thực dương để chống lạm phát tăng cao , giảm lượng tiền trôi nổi ngoài xã hội gây lạm phát cao lên

    Hiện tại lạm phát chưa tăng như chắc chắn mấy tháng tới sẽ bắt đầu tăng lên , cụ thể nhất là cuối tháng này sẽ công bố lạm phát tháng 11 bắt đầu nhích tăng lên khá

    Năm 2011 lạm phát tăng tới 19.2% lãi suất huy động 23 - 25% mà phải có giới thiệu và hoa hồng cho bên giới thiệu , khi đó doanh nghiệp mới thoi thóp vì lãi suất

    Chứ còn hiện tại lãi suất còn rất thấp , họ thoi thóp vì kg hoạt động đủ công suất và tiêu thụ sản phẩm chậm , đó mới là vấn đề của doanh nghiệp hiện nay

    Lạm phát 2008 và 2011 phần lớn do giá dầu thô tăng cao , dẫn đến các mặt hàng tăng cao , còn lúc này dầu thô tăng cao , các mặt hàng khác như thép , xi măng , phân đạm ..... cũng đều tự tăng cao trước đó trước khi giá dầu thô tăng nên lần tăng giá thế này là tăng đồng loạt mọi thứ mặt hàng , nên nó sẽ là mầm mống của lạm phát tăng cao trong mấy tháng tới

    Giá xăng khoảng 1 tuần nữa chắc lại tăng thêm lần nữa , nên gói kích cầu của NN nếu có lần này thì chắc chắn sẽ có 1 khoản để vào quỹ bình ổn giá xăng dầu để dùng nó để kiềm chế lạm phát
    drblaze đã loan bài này
  8. Noibuonkhongten2021

    Noibuonkhongten2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2021
    Đã được thích:
    3.473
    Ngành Bank thực sự đang có vấn đề. Lợi nhuận ngắn hạn cao do Nim tốt vì chênh ls gửi và vay khá lớn, tuy nhiên nỗ lực kiềm chế nợ xấu trong nhiều năm qua gần như vứt hết vào sọt rác. Nợ xấu không ngừng tăng đặc biệt mảng cho vay Doanh nghiệp bán buôn và Smes (mảng cho vay với tỷ lệ tín chấp rất cao và khả năng quản trị rủi ro lại cực thấp). Tỷ lệ trích lập dự phòng bao phủ xx% nợ xấu nghe thì mỹ miều đấy nhưng liệu bao phủ đc đến bao giờ. Theo em ngành Bank đúng là như đang đi trên dây, với tình hình như hiện tại nghề tín dụng Bank đang là 1 nghề nguy hiểm, sẽ nhanh thôi những thứ xấu đc che đậy cũng sớm phải lộ ra, thập kỷ mất mát của Banker lại bắt đầu, 1 thế hệ banker tù tội ám ảnh 1 thời 2010-2012 có thể sẽ sớm quay lại !?
  9. Noibuonkhongten2021

    Noibuonkhongten2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2021
    Đã được thích:
    3.473
    Lạm phát sang đầu 2022 em nghĩ mới tăng nhanh với tốc độ chóng mặt khi giá Oil không ngừng tăng và ta lại áp dụng chính sách thay đổi giá xăng 3 lần/tháng. Quỹ bình ổn cũng khó lòng bình ổn mãi.
    Viet1978vinasdaq thích bài này.
  10. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.217
    Tóm lại là tuần sau tăng hay giảm hả bác, mã nào có thể tăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này