thị trường ck 2 năm nữa sẽ ra sao?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hama83, May 7, 2008.

2703 người đang online, trong đó có 1081 thành viên. 11:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    thị trường ck 2 năm nữa sẽ ra sao?

    "Hai năm nữa, Mỹ là nhà đầu tư số 1 ở VN"
    16:55'' 07/05/2008 (GMT+7)

    - Các tập đoàn lớn của Mỹ tin tưởng trong khoảng 2 đến 3 năm tới, Mỹ sẽ là nhà đầu tư số 1 ở Việt Nam như "đặt hàng" của Thủ tướng ***************.

    23 tập đoàn lớn của Mỹ vừa kết thúc 15 cuộc gặp với lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam trong chuyến thăm 3 ngày, tìm hiểu môi trường đầu tư do Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tổ chức. Đây là đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ trước đến nay vào Việt Nam tìm hiểu môi trường kinh doanh.

    Trao đổi với báo giới trưa 7/5 tại Hà Nội, ông Matthew Daley, Chủ tịch USABC và ông Stuart Dean, Chủ tịch Uỷ ban kinh doanh Mỹ - Việt Nam thuộc USABC, Chủ tịch Tập đoàn General Electric khu vực Đông Nam Á tin tưởng Mỹ sẽ sớm trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam bởi lẽ Việt Nam đang nằm trong tầm ngắm của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn toàn cầu của Mỹ.

    Mỹ sẽ chuyển giao công nghệ tiên tiến cho Việt Nam

    Ông Matthew Daley cho biết, tại cuộc gặp ở New York tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng *************** đã "đặt hàng" Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN nỗ lực thúc đẩy, đưa Mỹ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam. Theo Thủ tướng, đầu tư của Mỹ hiện còn khiêm tốn, đứng thứ 6 trong tổng số các nước, vùng lãnh thổ đầu tư ở Việt Nam.

    Hiện, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam đạt 7 tỷ USD, tính thông qua các nước thứ ba đạt khoảng 9 tỷ USD.

    Ông Matthew Daley nói "mục tiêu đưa Mỹ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam hoàn toàn có cơ sở. Chính phủ Việt Nam đã sẵn sàng đàm phán một Hiệp định đầu tư song phương với Mỹ mà khi thực hiện sẽ thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào Việt Nam tăng vọt".

    Ông Stuart Dean thông báo các tập đoàn Mỹ muốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, cơ sở hạ tầng và tìm kiếm các đối tác ở Việt Nam cho kế hoạch sản xuất, xuất khẩu hàng hóa trong chuỗi hoạt động của họ trên toàn cầu.

    Các tập đoàn Mỹ cũng mong muốn chuyển giao công nghệ tiên tiến cho Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, sản xuất máy bay, công nghệ truyền thông.

    Hội đồng USABC cũng cam kết vận động chính phủ Mỹ gia hạn quy chế miễn thuế (GSP) cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ.

    Mô tả ảnh.
    Mỹ sẽ là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam trong 2 năm tới. Ảnh: XL

    Việt Nam có thể cạnh tranh tốt hơn

    Việc Mỹ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam hoàn toàn có cơ sở với những dự án lớn đang chờ ký kết như hai dự án lớn trị giá lên tới 14 tỷ USD dự kiến được ký trong năm nay. Tuy nhiên, Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn về phần cứng như cơ sở hạ tầng, điện, nguyên liệu...và phần mềm là hệ thống pháp luật chưa minh bạch. Các ông có suy nghĩ gì?

    Ông Matthew Daley: Tôi đồng tình Việt Nam cần nhiều nỗ lực để giải quyết các vấn đề về phần mềm. Thực tế, mức độ cạnh tranh của Việt Nam hiện chưa như mong muốn và có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi tin Chính phủ đang đi đúng hướng như việc mới đây chủ trương rà soát các quy định hành chính liên quan đến đầu tư, tạo điều kiện tốt hơn cho khu vực tư nhân. Những quy định về chính sách, hay phần mềm sẽ có tiến triển tốt thời gian tới.

    Chúng tôi không đợi tất cả sẵn sàng mới vào đây kinh doanh. Chúng tôi bắt đầu từ bây giờ và nếu gặp vướng mắc, chúng tôi có thể kiến nghị các giải pháp từ Chính phủ, vốn luôn sẵn sàng lắng nghe để giải quyết.

    Kết quả thực chất nhất của đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này? Thông điệp của các tập đoàn, doanh nghiệp Mỹ gửi tới Chính phủ và cơ quan, bộ ngành Việt Nam?

    Ông Matthew Daley: Chúng tôi không đến Việt Nam với những bản hợp đồng được soạn sẵn trong va li, chờ ký kết. Mục đích của chuyến đi là tìm hiểu rõ những ưu tiên, chính sách của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam giai đoạn hiện nay. Hành trang của chúng tôi là những câu hỏi để qua đó Chính phủ có thể nắm rõ mối quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Mỹ.

    Có một tập đoàn Mỹ đang tính đến khả năng mở một nhà máy sản xuất kính nổi công nghệ cao ở Việt Nam cung cấp cho ngành xây dựng cũng như thị trường ô tô nội địa đang phát triển. Để xây dựng một nhà máy như vậy phải trả lời các câu hỏi về địa điểm sản xuất, nguyên liệu sẵn có không, khí gas, nguồn năng lượng vận hành nhà máy có dồi dào không, giá thành sản xuất có chấp nhận được không?

    Mỹ kiên nhẫn đầu tư bất chấp khó khăn

    Các doanh nghiệp Mỹ cam kết sẽ kiên nhẫn đầu tư mặc cho bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn. Đâu là giới hạn của sự kiên nhẫn và được biểu hiện ở kế hoạch cụ thể nào?

    Ông Stuart Dean: 23 tập đoàn đến Việt Nam tìm hiểu môi trường kinh doanh lần này đều là những tập đoàn lớn trên toàn cầu và có thời gian hoạt động lâu dài hơn nửa thế kỷ ở các nền kinh tế đang nổi lên. Tập đoàn General Electric đã có mặt ở tất cả các nước bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực trước đây. Theo logic, lẽ ra chúng tôi phải ra đi, nhưng chúng tôi vẫn ở lại và phát triển tốt.

    Những vấn đề kinh tế ngắn hạn xảy ra không chỉ có ở các nền kinh tế đang phát triển mà ngay cả tại Mỹ. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm Việt Nam là nơi đầu tư lý tưởng và tin tưởng vào hướng đi, các giải pháp của Chính phủ hiện nay.

    Các nhà đầu tư Mỹ có đặt câu hỏi về thời gian Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường đầy đủ trong bao lâu?

    Ông Stuart Dean: Tôi nghĩ các nhà đầu tư Mỹ không đặt câu hỏi đó. Điều họ quan tâm là tiến độ hướng tới nền kinh tế thị trường đầy đủ có tiếp tục diễn ra hay không và diễn ra như thế nào, với tốc độ ra sao. Câu trả lời là tốc độ đang diễn ra rất ổn định và nhanh chóng. Việt Nam đang ở thời điểm không quay lại được và chỉ có một con đường duy nhất là tiến về phía trước, mở cửa phát triển thương mại, đầu tư.

    Khoảng một nửa trong số 23 tập đoàn đã sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam. Trong 15 cuộc họp với các cơ quan, bộ, ngành Việt Nam, chúng tôi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ cho các kế hoạch đầu tư vào đây, dù để thực hiện còn nhiều vấn đề phải giải quyết.
  2. papais

    papais Thành viên mới

    Joined:
    Jun 30, 2007
    Likes Received:
    0
    Đã có Mỹ bảo kê rồi VN sợ gì nữa.

Share This Page