thị trường ck lên xuống thất thường khiến chúng ta hoang mang lo sợ đó là vì bọn làm giá gây ra, vậy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giacmotrua26, 29/09/2010.

680 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 09:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 721 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. hungtdbk

    hungtdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Đã được thích:
    2
    trên 200tr mà đã bị để ý rồi :|
  2. Linhanbinh

    Linhanbinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Đã được thích:
    2
    càng ra lắm luật thì càng tèo nặng
  3. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    mỗi người chúng ta có ai dám chắc mình chỉ sử dụng 1 tài khoản để giao dịch không? Đấy là tôi nói chúng ta là những cá nhân nhỏ bé, còn với các quỹ, các tổ chức, dự thảo kia dường như chả có ảnh hưởng gì đến giao dịch của họ; vì đã là quỹ, là tổ chức thì họ có thể tạo rất nhiều tài khoản với nhiều người;

    Tóm lại: dự thảo là để ngăn ngừa hành vi thao túng thị trường một cách lộ liễu, để trấn an nhà đầu tư và để "đánh động" trỉnh trang các hành vi không nên có một cách lộ liễu làm méo mó thị trường mà thôi;


    Chúng ta hãy nhìn dự thảo với con mắt tích cực đi; và sẽ thấy tương lai còn nhiều điều tốt đẹp hơn từ bây giờ đến cuối năm;

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    mỗi người chúng ta có ai dám chắc mình chỉ sử dụng 1 tài khoản để giao dịch không? Đấy là tôi nói chúng ta là những cá nhân nhỏ bé, còn với các quỹ, các tổ chức, dự thảo kia dường như chả có ảnh hưởng gì đến giao dịch của họ; vì đã là quỹ, là tổ chức thì họ có thể tạo rất nhiều tài khoản với nhiều người;

    Tóm lại: dự thảo là để ngăn ngừa hành vi thao túng thị trường một cách lộ liễu, để trấn an nhà đầu tư và để "đánh động" trỉnh trang các hành vi không nên có một cách lộ liễu làm méo mó thị trường mà thôi;


    Chúng ta hãy nhìn dự thảo với con mắt tích cực đi; và sẽ thấy tương lai còn nhiều điều tốt đẹp hơn từ bây giờ đến cuối năm;

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    mỗi người chúng ta có ai dám chắc mình chỉ sử dụng 1 tài khoản để giao dịch không? Đấy là tôi nói chúng ta là những cá nhân nhỏ bé, còn với các quỹ, các tổ chức, dự thảo kia dường như chả có ảnh hưởng gì đến giao dịch của họ; vì đã là quỹ, là tổ chức thì họ có thể tạo rất nhiều tài khoản với nhiều người;

    Tóm lại: dự thảo là để ngăn ngừa hành vi thao túng thị trường một cách lộ liễu, để trấn an nhà đầu tư và để "đánh động" trỉnh trang các hành vi không nên có một cách lộ liễu làm méo mó thị trường mà thôi;


    Chúng ta hãy nhìn dự thảo với con mắt tích cực đi; và sẽ thấy tương lai còn nhiều điều tốt đẹp hơn từ bây giờ đến cuối năm;

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Sửa thông tư 13: Khơi dòng vốn cho vay [​IMG][​IMG] Nút thắt tín dụng đã được gỡ bỏ sau khi Ngân hàng (NH) Nhà nước chính thức sửa đổi một số quy định tại thông tư 13. Nguồn vốn cho vay sẽ phong phú hơn và thị trường đang chờ việc giảm lãi suất (LS) trong vài ngày tới.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo đúng cam kết với Hiệp hội NH tại buổi họp tuần trước, nhiều NH đang chuẩn bị giảm LS huy động từ 11,2% xuống 11%/năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hết chạy đua huy động[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hiệp hội NH cho biết lộ trình giảm LS dự kiến là 15-10 để các NH có thời gian thích ứng với quy định mới. Bà Dương Thu Hương, chủ tịch Hiệp hội NH, cho biết ngoài việc đồng thuận giảm LS huy động VND từ 11,2% xuống 11%/năm và chấm dứt các hình thức thưởng tiền, thưởng LS, hiệp hội cũng kêu gọi các NH giảm LS vàng và ngoại tệ. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hiện LS huy động ngoại tệ từ 5-5,5%/năm, chênh lệch giữa LS huy động VND và USD không còn nhiều, do vậy nếu giữ LS ngoại tệ ở mức cao sẽ vô tình khuyến khích người dân cất giữ USD. Với LS vàng và ngoại tệ, hiệp hội không ấn định mức giảm mà để các NH tự cân đối, tính toán dựa trên điều kiện của từng NH.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo bà Hương, yêu cầu giảm LS huy động thời điểm này là hợp lý do NH Nhà nước đã chỉnh sửa một số quy định tại thông tư 13 giúp cơ cấu nguồn vốn huy động của NH được mở rộng hơn, giúp tăng khả năng cung ứng tín dụng cuối năm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hạn chế dần khuyến mãi[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tổng giám đốc một NH quốc doanh cho biết quy định mới cho phép tính cả tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các NH và 25% tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế vào nguồn vốn huy động, giúp tỉ lệ cho vay từ nguồn vốn huy động của NH giảm về gần với quy định 80% của NH Nhà nước. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cũng theo vị tổng giám đốc trên, nguồn tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế và Kho bạc Nhà nước chiếm đến 40% tổng nguồn vốn huy động tại NH. Do vậy với quy định mới, nguồn vốn cho vay được bổ sung khoảng 25.000 tỉ đồng để cho doanh nghiệp vay.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thời gian qua dù có trong tay nguồn vốn này nhưng NH không dám cho vay, vì còn dự phòng trường hợp xấu nhất là khi NH Nhà nước vẫn giữ nguyên quan điểm không cho phép các NH được sử dụng tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức kinh tế để cho vay hoặc quy định tỉ lệ dùng tiền gửi không kỳ hạn cho vay thấp hơn. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thực tế, quy định tỉ lệ cho vay 25% tiền gửi không kỳ hạn là phù hợp với thông lệ quốc tế và giúp NH sử dụng hiệu quả hơn nguồn tiền gửi không kỳ hạn.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Còn theo tổng giám đốc một NH cổ phần, việc bổ sung tiền vay của các tổ chức tín dụng khác có kỳ hạn từ 3 tháng trở lên vào nguồn vốn huy động được ngầm hiểu rằng các NH không còn bị giới hạn sử dụng vốn trên thị trường liên NH. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trước đây NH phải co ro trong “tấm áo 20%” nên chỉ dám vay không quá 10% vốn trên thị trường liên NH, phần còn lại để dự phòng trường hợp thiếu hụt thanh khoản. Với quy định mới, NH có thể cân đối nguồn vốn để cho vay nhiều hơn. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]LS tại thị trường liên NH đang thấp hơn 2-3% so với LS huy động vốn từ dân cư, do vậy các NH sẽ tận dụng nguồn vốn liên NH để giảm bớt giá thành vốn. Từ đó NH cũng hạn chế dần khuyến mãi, thưởng tiền và tiến tới giảm dần LS huy động.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lãi suất cho vay có giảm?[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo tổng giám đốc một NH có trụ sở tại quận 1 (TP.HCM), LS huy động tới đây sẽ giảm nhờ đồng thuận với Hiệp hội NH nhưng cần phải có thời gian mới có thể giảm được LS cho vay. LS huy động tới đây sẽ giảm nhưng theo lộ trình, do vậy giá thành vốn cũng chưa giảm nhiều. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thêm vào đó thời gian qua NH đã phải chạy đua huy động một lượng vốn lớn để đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của NH Nhà nước. Lượng vốn này NH phải trả lãi cho người gửi nhưng lại không thể cho vay, nên tính chung giá thành vốn vẫn cao.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nguồn vốn trên thị trường liên NH đang có LS rẻ hơn nguồn vốn dân cư 2-3%. Tuy nhiên tới đây khi nhu cầu vốn từ các NH nhỏ tăng lên, các NH thừa vốn có thể tranh thủ cơ hội này để nâng LS.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Do vậy theo vị tổng giám đốc này, lộ trình giảm LS phụ thuộc rất nhiều vào việc điều hành cung tiền của NH Nhà nước. Nếu tới đây NH Nhà nước mạnh tay bơm vốn qua thị trường mở, nguồn vốn này cũng sẽ đến được các NH nhỏ thông qua thị trường liên NH, giúp hạ nhiệt LS.[/FONT]
    Ánh Hồng
    Tuổi trẻ

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    http://stox.vn/stox/view_news_detail/71182/1/186/sua-thong-tu-13-khoi-dong-von-cho-vay.stox
  7. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    TTCK với việc sửa đổi Thông tư 13: Phản ứng trong bối rối [​IMG][​IMG] Chiều muộn ngày 27/9, NHNN đã công bố thông thư 19, sửa đổi một số điểm của thông tư 13 quy định về các tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Gánh nặng tưởng như đã được gỡ bỏ, nhưng số đông nhà đầu tư vẫn bối rối trong phiên giao dịch ngày 28.9. Cả bên mua lẫn bên bán đều rất thận trọng khiến thanh khoản không có gì đột biến.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]"Loạn" phân tích[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đêm ngày 27/9 có lẽ là một trong những đêm bận rộn nhất của đông đảo NĐT. Chỉ cần nhìn con số thống kê hàng chục ngàn lượt đọc các chủ đề thảo luận về các điểm sửa đổi của thông thư 13 cũng đủ thấy mối quan tâm lớn đến mức nào. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thông tư 19 được công bố chiều muộn ngày 27/9 khiến NĐT không tiếp cận được các phân tích chuyên sâu, thậm chí nhiều báo cáo của CTCK gửi khách hàng cũng không biết đã có thông tư mới. “Có CTCK gửi thông tin vào sáng hôm sau, nhưng cũng chỉ mang tính thông báo chứ không phân tích được cụ thể việc thay đổi có ý nghĩa như thế nào. Cá nhân tôi cũng chóng mặt với các bình luận hai chiều trên diễn đàn” - một NĐT tại CTCK Thăng Long cho biết.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Bản thân hàng chục chủ đề bình luận trên các diễn đàn CK cũng cho thấy NĐT phân chia làm hai thái cực khá rõ rệt: Một phía chỉ chú ý đến khả năng hoãn, lùi thời gian thi hành, giảm hệ số rủi ro với các khoản vay CK. Phía khác lại cho rằng những sửa đổi dù nhỏ những rất tích cực khi khơi thông dòng vốn của ngân hàng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Một điểm chung là việc sửa đổi thông tư 13 không phải NĐT nào cũng nắm bắt được đầy đủ nội dung. Thông thư 19 chỉ tóm gọn trong 3 trang giấy và rất kỹ thuật với đặc thù văn bản quy phạm pháp luật. Nếu không có sự so sánh giữa hai văn bản, NĐT khó có thể tìm thấy các thay đổi về mặt con số lẫn câu chữ mang tính khác biệt lớn.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Bối cảnh loạn thông tin, bình luận đã phản ánh vào phiên giao dịch ngày 28.9 khi gần như cả bên mua và bên bán đều chờ đợi, nghe ngóng động thái của phía còn lại. Khối lượng chỉ tăng chưa đầy 6% so với phiên đầu tuần với 34,8 triệu đơn vị nhưng vẫn thấp hơn nhiều mức bình quân của tuần trước (41,8 triệu đơn vị/phiên). [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Một cuộc thăm dò "bỏ túi" với 9 NĐT tại 4 CTCK khác nhau đều nhận được câu trả lời giống nhau: Vẫn chưa hiểu lắm liệu thay đổi của thông tư 19 tích cực đến mức nào, tốt nhất là xem thị trường phản ứng ra sao rồi tính![/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thông tư 19: Sửa ít hay nhiều?[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Suốt thời gian qua, điều mà giới đầu tư lo ngại liên quan đến thông tư 13 bao gồm: Quy định mới về tỉ lệ an toàn vốn cao hơn, áp hệ số rủi ro cao với các khoản vay bất động sản, CK sẽ hạn chế dòng tiền vào thị trường; quy định mới về tỉ lệ cấp tín dụng 80% - 85% so với nguồn vốn huy động, thắt thị trường liên ngân hàng khiến dòng vốn ứ đọng và lãi suất khó giảm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đối với lo ngại thứ nhất, NĐT sẽ thất vọng vì thông tư 19 không đề cập đến hệ số rủi ro của các khoản vay đầu tư CK, bất động sản. Thời điểm có hiệu lực của thông tư vẫn từ 1.10. Việc giới hạn tỉ lệ cấp tín dụng (cho vay) tỉ lệ vẫn giữ nguyên: 80% đối với ngân hàng và 85% đối với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, một số điểm sửa đổi rất kỹ thuật, thậm chí chỉ là câu chữ cũng đem lại khác biệt lớn. Hai điểm quan trọng liên quan đến khả năng cung tiền ra của ngân hàng được sửa đổi bao gồm: Cách xác định tỉ lệ về khả năng chi trả và tỉ lệ cấp tín dụng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đối với cách xác định tỉ lệ về khả năng chi trả, các ngân hàng mỗi ngày phải đảm bảo tỉ lệ tối thiểu 15% giữa tổng tài sản “có” thanh toán ngay và tổng tài sản “nợ” phải trả. Mặc dù thông tư 19 vẫn giữ nguyên tỉ lệ 15% như thông tư 13, nhưng đã nới lỏng trong cách tính tổng tài sản “có”. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Điểm sửa đổi là: Ngân hàng được tính vào tài sản “có” toàn bộ số dư tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, giá trị sổ sách của vàng gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn đến hạn thanh toán mà ngân hàng gửi tại tổ chức tín dụng khác (trừ ngân hàng chính sách). [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thông tư 13 không cho phép tính toàn bộ như vậy, mà phải trừ đi phần các tổ chức tín dụng khác gửi. Tóm lại, tổng tài sản “có” sẽ tăng lên, nghĩa là DN dễ dàng đảm bảo tỉ lệ tối thiếu 15% về khả năng chi trả hơn.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đối với tỉ lệ cấp tín dụng, tỉ lệ 80% vốn huy động vẫn được giữ đối với ngân hàng và 85% với tổ chức tài chính phi ngân hàng, nhưng có 3 điểm sửa đổi quan trọng làm tăng tổng nguồn vốn huy động: Thứ nhất, cho phép tính cả tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc (quy định cũ không cho). Thứ hai, bổ sung mới quy định cho tính thêm 25% tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế (trừ tổ chức tín dụng). Thứ ba, cho tính cả tiền vay của tổ chức tín dụng khác có kỳ hạn 3 tháng trở lên, tức là mở nhất định với thị trường liên ngân hàng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tóm lại, việc sửa đổi thông thư 13 chiều lòng cả đôi bên. Với người quan ngại rủi ro, quy định mới vẫn cẩn trọng với các khoản vay có độ rủi ro cao (giữ nguyên hệ số rủi ro, tỉ lệ an toàn tối thiểu). Với các kiến nghị của hiệp hội ngân hàng, khá nhiều điểm được sửa theo, trong đó đáng kể nhất là tính thêm tới 25% tiền gửi không kỳ hạn và tiền vay tổ chức tín dụng khác có kỳ hạn 3 tháng trở lên. Việc áp dụng thông tư 19 dù chặt chẽ về tỉ lệ đảm bảo an toàn hơn trước, nhưng cũng không “ép” quá mức nguồn vốn có thể cho vay.[/FONT]
    Hoàng Nguyên
    Lao độ

Chia sẻ trang này