Thị trương có vê 400 ko nhỉ?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tito2007, Oct 29, 2009.

748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 17:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ckcuoituan

    ckcuoituan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 21, 2009
    Likes Received:
    17
    về 100 điểm, cố thủ cho máu
  2. tito2007

    tito2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Đầu tư lướt sóng trong giai đoạn hiện nay không được VincomSC khuyến nghị, nhà đầu tư nên cân nhắc thật kỹ các chu kỳ giá của từng mã cộng với các tín hiệu giao dịch trên toàn thị trường bởi hiện nay thanh khoản kém, thị trường nhạy cảm nên rất khó diễn ra các hoạt động về phân hóa khiến thời gian tăng điểm của từng mã đã chọn có thể không đủ mức lợi nhuận kỳ vọng, thậm chí là lỗ.
  3. tito2007

    tito2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Chứng khoán Âu Việt (AVSC):

    Mặc dù khối lượng được cải thiện, lực cầu bắt đáy xuất hiện, nhưng đà giảm khá mạnh hôm nay đã tạo một tâm lý không tốt cho nhà đầu tư, nhất là sau một thời gian giao dịch giằng co ở mức thấp. Do đó, AVSC cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng trong việc giải ngân. Phân tích kỹ thuật của AVSC cho thấy ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index ở mức 460 và 430 điểm.


  4. tito2007

    tito2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Lãi suất tăng kịch trần ngân hàng vẫn lo thiếu vốn

    Giám đốc nguồn vốn một ngân NHTM cho biết, lãi suất tăng nhưng lượng tiền huy động cải thiện không đáng kể.

    Hai tuần sau quyết định tăng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng loạt tăng lãi suất huy động lên kịch trần cho phép, 10,5%. Một mặt bằng lãi suất mới đã hình thành nhưng các ngân hàng vẫn chưa thoát khỏi nỗi lo thiếu vốn.

    Kỳ hạn ngắn cũng kịch trần

    Một ngày sau khi tăng lãi suất cơ bản, Ngân hàng Quân đội (MB) là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động VND và USD. Lãi suất của ngân hàng này đồng loạt tăng tăng tư? 0,15%/năm đến 0,3%/năm. Mức tăng lafi suất ky? hạn 1 tháng la? 9,7%/năm. Mức lafi suất VND cao nhất của ngân hàng này là 9,85%/năm da?nh cho tiê?n gư?i có ky? hạn 3 tháng. Mức lafi suất cao nhất của euro va? USD la? 3,5%/năm.

    Tuy nhiên, chi? một vài ngày sau, hàng loạt ngân hàng khác đã tăng lãi suất với mức mạnh hơn. Từ đầu tháng 12/2009, SHB đã điều chỉnh lãi suất. Theo đó, lãi suất trả hàng tháng ở các kỳ hạn trên 8 tháng tăng từ 0,15% đến 0,2%, lãi suất trả theo tháng cao nhất đạt mức 10,45%. Mức lãi suất cao nhất lên đến 10,49% với các kỳ hạn trên 9 tháng. Bên cạnh đó, lãi suất USD cũng được điều chỉnh tăng từ 0,4% đến 0,9%, mức cao nhất lên 4,5%.

    Mới nhất, Ngân hàng Tiên Phong tăng lãi suất lên mức cao nhất 10,45%/năm đối với huy động tiền gửi VND và 4,15%/năm đối với tiền gửi USD. Có thể thấy, đây cũng chính là mặt bằng lãi suất mới được thiết lập và cũng chính là những mức lãi suất rất cạnh tranh trên thị trường vào thời điểm hiện tại.

    Tuy nhiên, trên thị trường, không ít các ngân hàng đã tạo nên những đỉnh lãi suất cao hơn, các ngân hàng này không ngần ngại sử dụng hết trần lãi suất cho phép trong những đợt điều chỉnh đầu tiên. Cụ thể lãi suất cao nhất của USD hiện đã lên mức 4,5% được các ngân hàng SHB, Maritime Bank áp dụng. Trong khi đó, lãi suất huy động VND cao nhất hiện nay là 10,5% của Navibank, Việt Á Bank. Thậm chí, cả những đại gia như Ngân hàng Ngoại thương cũng có mức lãi suất lên đỉnh là 10,5% cho các kỳ hạn 12 tháng.

    Thống kê mới nhất của NHNN cho biết, sau khi tăng lãi suất cơ bản, một số NHTM đã tăng lãi suất huy động VND khoảng 0,7-1,3%/năm so với tuần trước, trong đó, một số NHTM quy định mức lãi suất cao nhất là 10,5%/năm. Tuy nhiên, sau đó, các NHTM đã điều chỉnh mức lãi suất cao nhất xuống dưới 10,5%/năm để đảm bảo phù hợp với mặt bằng lãi suất thị trường. Lãi suất huy động USD áp dụng từ ngày 1/12/2009 với mức tăng khoảng 0,3-0,7%/năm, mức lãi suất huy động cao nhất đối với ngoại tệ này là 4,5%/năm (kỳ hạn trên 12 tháng).

    Quan sát diễn biến tăng lãi suất của các ngân hàng từ ngày 1/12 cho thấy, họ lần lượt tăng lãi suất. Tuy nhiên, do cạnh tranh, những ngân hàng hàng công bố sau luôn tìm cách nâng lãi suất cao hơn hay thiết kế những sản phẩm huy động có những lợi thế để tăng tính hấp dẫn. Điều này cho thấy, các ngân hàng đang quan sát rất kỹ động thái của nhau. Tuy nhiên, với cách một số ngân hàng áp dụng là đưa thẳng lãi suất lên đỉnh cao nhất 10,5% thì khoảng trống để điều chỉnh của các ngân hàng gần như đã không còn.

    Chưa thoát nỗi lo thiếu vốn

    Khi lãi suất cơ bản chưa tăng, các ngân hàng than thở trần lãi suất khiến cho việc huy động và cho vay gặp khó, không phản ánh đúng thị trường và giá trị của đồng vốn. Các ngân hàng đều mong điều chỉnh lãi suất để tăng khả năng huy động vốn. Chính vì thế, ngay sau khi lãi suất cơ bản tăng, các ngân hàng như được cởi trói và lập tức tăng lãi suất. Tuy nhiên, tăng lãi suất không đồng nghĩa với việc vốn vào nhiều hơn.

    Giám đốc nguồn vốn một ngân NHTM cho biết, lãi suất tăng nhưng lượng tiền huy động cải thiện không đáng kể. Hơn nữa, thời điểm cuối năm nhu cầu tiền mặt tăng cao, người dân và DN có xu hướng rút tiền chi dùng nhiều hơn là gửi vào.

    Ông cho biết, quan sát trên thị trường hiện nay có thể thấy, lãi suất đang được tăng cao ở rất nhiều kỳ hạn ngắn. Điều này cho thấy, các ngân hàng đang có sức ép lớn về cân đối nguồn vốn. Thực tế này hoàn toàn phù hợp với công bố của NHNN cho thấy tăng trưởng tín dụng thường cao hơn nguồn huy động. Vì thế, đến nay các ngân hàng vẫn chưa thoát khỏi căng thẳng thiếu vốn.

    Đại diện Ngân hàng Hàng hải thừa nhận, trong điều kiện các kênh đầu tư khác đã hút một lượng vốn nhàn rỗi lớn trong dân, nguồn tiền gửi tiết kiệm sẽ không dồi dào như trước. Nếu tăng lãi suất huy động lên nữa, chi phí sẽ đội lên, chênh lệch với đầu ra không nhiều, thậm chí chỉ đủ bù đắp chi phí nên các ngân hàng sẽ phải cân nhắc.
  5. tito2007

    tito2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Nhận định thị trường chứng khoán ngày 14/12/2009

    Với tín hiệu bật ra khỏi dải Bollinger, khả năng có sự hồi phục trong một vài phiên tới của chỉ số VN-Index là rất lớn. Nhưng sự hồi phục mà không được khẳng định bằng khối lượng giao dịch tăng dần thì đó sẽ chỉ là cơ hội để bán trước khi có một đợt suy giảm mới.

    Bất chấp các chỉ số chứng khoán thế giới đã xanh trở lại sau khi có thông tin về số lượng người nộp đơn thấp nghiệp tại Mỹ lần đầu xuống mức thấp nhất trong một năm, chỉ số VN-Index giảm ngay 1,77% trong phiên mở cửa. Có lẽ tâm lý hoang mang trước bối cảnh vĩ mô đang gặp nhiều khó khăn và cuộc đua lãi suất của các NHTM chưa dừng lại sẽ hút phần nào nguồn tiền từ chứng khoán đang chi phối các quyết định của nhà đầu tư hiện nay. Vì vậy mà họ tiếp tục xu hướng bán tháo chứng khoán khiến chỉ số VN-Index phá ngưỡng hỗ trợ 450 dễ dàng để về đóng cửa tại 444,16 điểm (tương đương với 3,17%). Áp lực bán trên khiến đa số các cổ phiếu đều giảm hoặc giảm sàn với hầu hết các nhóm ngành bất động sản, chứng khoán hay ngân hàng,?Khối nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng trong ngày hôm nay nhưng tiếp tục tham gia ở mức độ thấp. Với 4 phiên giảm điểm liên tục khiến chỉ số VN-Index đã mất 54 điểm, khả năng thị trường có sự hồi phục trong một vài phiên tới là rất cao. Vì vậy, các nhà đầu tư nên cân nhắc việc bán ra trong lúc đó hơn là quyết bán đi bằng mọi giá sẽ dễ bán đúng đáy thị trường.

    Phân tích kỹ thuật:

    Đường giá vẫn tiếp tục duy trì nằm trong kênh xu thế giảm được xác lập từ ngày 23/10 và đang tiến sát dải dưới của Bollinger Band. Nếu tiếp tục giảm các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 426 điểm, tạo bởi FR 161,8% (của việc bù giảm cho quá trình tăng từ 461 điểm đến 498 điểm) và 412 điểm. Tuy nhiên, với tín hiệu bật ra khỏi dải Bollinger, khả năng có sự hồi phục trong một vài phiên tới của chỉ số VN-Index là rất lớn. Nhưng sự hồi phục mà không được khẳng định bằng khối lượng giao dịch tăng dần thì đó sẽ chỉ là cơ hội để bán trước khi có một đợt suy giảm mới. Các tín hiệu kỹ thuật vẫn tiếp tục củng cố cho xu thế giảm như MACD tiếp tục cắm xuống dưới, RSI(14) chỉ báo thị trường đang bị ?obán quá? và chỉ báo Parabolic SAR thì tiếp tục báo bán.
  6. tito2007

    tito2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0

    Nhiều Ngân hàng dừng cho vay tiền năm 2009

    Nhiều ngày qua ngân hàng đã dừng cho vay và cho biết chỉ xét cho vay trở lại vào đầu năm 2010. Một số trường hợp đã vay, khi đáo hạn NH thu nợ luôn thay vì cho vay tiếp.

  7. tito2007

    tito2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0
  8. tito2007

    tito2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0
  9. tito2007

    tito2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Thị trường Mỹ giảm điểm mạnh nhất trong 3 tuần
  10. tito2007

    tito2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2009
    Likes Received:
    0
    Tín hiệu thắt chặt chính sách tiền tệ

Share This Page