Thị trường của tâm lý...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi S400, 17/08/2010.

423 người đang online, trong đó có 169 thành viên. 00:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1913 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    138.211

    Chính xác, chắc bác ý chưa đọc bài này


    Thứ Bảy, 14/08/2010 | 14:49

    Phản hồi: 0 | A A A


    Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài tuần từ 09– 13/08/2010:
    Khối ngoại tiếp tục mua ròng 195 tỷ đồng trên HOSE
    (*********) – Tuần qua, hiện tượng bán tháo cổ phiếu bằng mọi giá khiến thị trường chứng khoán mất điểm mạnh nhất tính từ năm 2010. Kết thúc tuần, VN-Index giảm 30.09 điểm, tương đương 6.23%, chốt tại mức 452.73 điểm. Dù vậy. bất chấp đà suy giảm của thị trường, khối ngoại vẫn tiếp tục gia tăng lượng mua ròng trên sàn HOSE để đầu tư giá trị và dài hạn.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16336 Trong tuần, họ có 1 phiên bán ròng và 4 phiên mua ròng. Đặc biệt, lượng mua ròng vào ngày cuối tuần đạt trên 84 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 1 tháng. Tính chung cả tuần, khối này mua hơn 3.88 triệu đơn vị với giá trị 195.42 tỷ đồng, tăng hơn 25 tỷ đồng so với tuần trước, tương đương 14%. Mặc dù vậy, lượng mua ròng này vẫn khiêm tốn so với mức bình quân khoảng 240-260 tỷ đồng thời điểm nửa đầu năm nay.
    Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trên HOSE có PVD (45.55 tỷ đồng); STB (23.87 tỷ đồng); KDC (22.6 tỷ đồng); VNS (14.26 tỷ đồng); GMDVNM với hơn 11 tỷ đồng/mã.
    Tương tự tuần trước, khối ngoại mua ròng khá nhiều mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản và xây dựng như D2D (27 tỷ đồng), CII (18.54 tỷ đồng), HAG (17.62 tỷ đồng) và DIG (15.4 tỷ đồng).
    Được biết, nhóm cổ phiếu này đang được đánh giá có triển vọng trong dài hạn với các chỉ số cơ bản khá hấp dẫn và giá trị đất đai dồi dào trong khi thị giá cổ phiếu đang tụt giảm mạnh.
    Hiện D2D có chỉ số EPS 4 quý gần nhất trên 5,000 đồng, P/E khoảng 9.27; EPS của CII là 7,631 đồng, P/E là 4.51; DIG có EPS đạt 6,315 đồng, P/E ở mức 7.6. Nhìn chung, ngoại trừ HAG có P/E khá cao (12.69), các chỉ số P/E trên đều thấp hơn so với P/E của thị trường là 10.5.
    Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư tăng cường bán ròng các cổ phiếu trên sàn HOSE như HPG (20 tỷ đồng), PPC (18.2 tỷ đồng); SJS (12 tỷ đồng), VIC ( 10.87 tỷ đồng). Riêng các mã FPT, HSG, HVG, TS4, HT1TDH bị bán ròng từ 3 - 9 tỷ đồng/mã.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16337 Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng 682,500 đơn vị với giá trị 2.67 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh gồm có SHB (10 tỷ đồng), PVI ( 4 tỷ đồng), KLS (2.9 tỷ đồng)…
  2. S400

    S400 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Đã được thích:
    28.072
    Theo dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục có một lượng tiền lớn từ nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giải ngân, bởi thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của Châu Á, và Việt Nam sẽ là một con "hổ" của châu Á. Nhà nước mà trực tiếp là NHNN đang có những bước đi khá tốt để điều hành vĩ mố, chỉ có ông UBCK là cái gì cũng chậm, cái gì cũng kém, nói thì giỏi mà làm chẳng được bao nhiêu.
  3. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.472
    Có điều này hỏi chủ top.
    Mình để í blue chip lượng cung bắt đầu mạnh dần rồi
    Các penny tăng trân đều là hàng của 1 đội lái tập trung như họ nhà L, họ nhà SD, họ VC, ...
    Các penny và midcap có nhiều đội lái tham gia chi tăng nhẹ hoặc giữ giá chứ không tăng mạnh được như: FDC, VHG, DIC, SRB, CTC, SHN, VSP.. Đặc biệt 3 em giá mềm và tốt so với tiềm năng là ASM và PVA.
    Đồng í quan điểm của chủ top về mặt tâm lý, tuy nhiên quan sát thấy tâm lý của BBs cũng đã khá ổn định, bán tháo không xảy ra nữa và đã có dấu hiệu bắt đáy rõ rệt.
    Tuy nhiên vĩ mô khẳng định là chưa thể có tin tốt và tạm thời chưa có tin quá xấu mới có kết quả tâm lý giao dịch như mấy phiên đã qua, có thể múc dần thăm dò, chưa có dấu hiệu của 1 con sóng thực sự, chỉ là sóng hồi cho kết quả của đợt quá bán vừa rồi.
    Tham khảo
  4. mrbinlinh

    mrbinlinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cá mập ra biển đông sang mẽo hết rồi cụ ơi
    vài con cá nhỏ đẩy TT lên sao nổi
    sắp tới 1 lượng cổ lớn đc tung ra TT => tiền đâu mà hấp thu hết
    chạy sớm đi cho lành


  5. S400

    S400 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Đã được thích:
    28.072
    Bạn có cái nhìn rất khái quán về thị trường, thường lúc nào cũng thế, ở Việt Nam thị trường chứng khoán lúc nào cũng có những đặc thù của riêng nó.
    Đầu tiên khi có tín hiệu đảo chiều lúc nào cũng là dòng họ VC, SD, L, P đi trước, lên thì đồng loạt lên, xuống là đồng loạt xuống, nguyên nhân là do cùng nghành nghề, lượng cổ phiếu luôn được theo dõi và giao dịch bởi những người chuyên ưa thích và chơi theo dòng lâu. ĐẶc biệt là dòng SD, VC và mới đây thêm dòng L. Nên khi có dấu hiệu là họ nhanh chóng đồng loạt bán hoặc mua, ở dòng SD thì điển hình là SD6, ở dòng VC thì điển hình là VC5. Nên nhiều khi chính những dòng này là chỉ báo thị trường.
    Còn về những cổ phiếu nhóm 2 mà bạn đề cập như FDC, VHG, DIC, SRB, CTC, SHN, VSP... thuộc nhóm những cổ phiếu có lịch sử giá tăng, hay làm giá, là những cổ phiếu luôn có nhiều nhóm lợi ích tham gia, mà trong tình hình còn nhiều mập mèm thì các nhóm này luôn có định hướng khác nhau, có nhóm sẽ gom mạnh nhưng cũng có nhóm xả mạnh. Đó là lý do nó chỉ tăng nhẹ hoặc giữ giá.
    Còn về các Blu thật sự sẽ khó có một sự bứt phá mạnh, tuy nhiên chỉ cần nhóm này giữ giá hoặc tăng nhẹ là quá tốt cho thị trường rồi, về cơ bản nhóm này cũng đã về mức giá hấp dẫn, khả năng giảm sâu khó xảy ra.
    Trong sự đảo chiều các trend thì lúc nào cũng thế, có sóng hồi, có điều chỉnh kỹ thuật, có gap, đó cũng là những lý thuyết được Eliot phát minh ra. Thị trường bây giờ, điều quan trọng nhất là cầm máu, một khi đã cầm được máu vào thứ 6 tuần trước, thì việc tăng trở lại sẽ hình thành thôi, chỉ có điều tăng sớm hay muộn, nhẹ nhàng hay rộn rã thì chưa biết được. Nhưng theo quan điểm của mình là sẽ tăng trở lại, ít nhất là mốc 480p.
  6. S400

    S400 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Đã được thích:
    28.072
    Suy nghĩ của bạn chỉ đúng khi giá cổ phiếu cao hoặc ít nhất là không hấp dẫn so với kỳ vọng, còn cứ thử có giá hấp dẫn, ngon lành mà xem, có bao nhiêu xúc hết. Đừng bao giờ nói thị trường hết tiền, đơn giản vì cổ phiếu chỉ được giao dịch khi đã có một lượng tiền ban đầu hấp thụ nó. Kinh tế tăng trưởng, doanh nghiệp cần vốn, quy mô lớn lên, thì tất yếu phải nhiều cổ thôi, cái quan trọng là nó có làm ăn ra gì không thôi. Em nào làm ăn ngon thì cổ phiếu dù nhiều vẫn hấp thụ hết, nhìn qua thăng DJ, nikkey mà xem, công ty nào chẳng vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ cố phiếu. Cái quy luật muôn thủa của kinh tế là thế mà, tốt nhất đừng nên hỏi tiền đâu ra, mà nên hỏi là giá đã ngon để mua hay chưa thôi.
  7. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.472
    Điều làm mình lo lắng không xuống hàng mạnh tay chính la ở nhóm 2, bản thân các đội lái cũng chưa đủ tự tin để vào hàng quyết liệt, vẫn luôn nghi ngờ bị đội khác xả hàng. Điều gì làm họ không mạnh tay đánh lên mặc dù đấy đều là cổ phiếu tiềm năng rất tốt. Chắc chắn không phải là đang gom hàng rồi. Mình cho là họ đang hoang mang chưa rõ xu thế thực sự.
    Vẻ đẹp của TTCK là chỗ này, chỉ cần xác nhận thêm 2 phiên trồi xụt thanh khoản yếu là có thể yên tâm chăng ?
  8. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.472
    chúng ta lựa chen để đu theo đội lái mà, hi hi hi
  9. S400

    S400 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Đã được thích:
    28.072
    Về vấn đề này mình cũng đã có bài nói ở một top nào đó, TT 13 khi nghe qua sẽ làm tâm lý nhiều nhà đầu tư bất ổn, vì họ suy nghĩ ngắn hạn là dòng vốn vào ck sẽ bị "siết", tuy nhiên họ lại không biết rằng việc tăng CAR lên có ảnh hưởng nhưng không phải lớn, vì lượng vốn huy động của NH thời điểm này rất lớn, đặc biệt là tăng trưởng tín dụng mới có hơn 10%, nên điều đó càng không đáng lo ngại. Còn nếu nhìn về lâu dài thì TT 13 là một bước tiến lớn của ngành NH, nó giúp ổn định tài chính, tránh bớt rủi ro cho vay khi kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển khá nhanh.
    Và dù sao đi nữa thì TT13 cũng đã được phản ánh hết vào giá ck rồi, bây giờ nhà đầu tư chờ đợi một thứ khác, một thứ làm Vni tăng, còn các tin xấu thì cũng đã hấp thụ hết trong thời gian qua rồi.
  10. S400

    S400 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Đã được thích:
    28.072
    Chơi hàng làm giá thì phải phân tích ở nhiều vấn đề lắm, có đội muốn đẩy lên nhưng cũng có đội đề giá. Họ đè giá làm gì? Có thể do hàng bán khống, có thể do giải chấp vẫn chưa hết, hoặc đơn giản đề giá để tiếp tục gom của những nhà đầu tư yếu tim khác. Nếu bạn theo dõi VHG từ cách đây 2 tháng, bạn sẽ thấy VHG mấy phiên gần đây có hiện tượng rất giống cách đây 2 tháng, lúc đó nó cũng chỉ 18~20, một lượng cầu lớn luôn xuất hiện giữa phiên, và đặc biệt cuối phiên. Theo nhìn nhận của mình, VHG sắp có một đợt sóng lớn.

Chia sẻ trang này