thị trường đã tạo đáy trung hạn, điều chỉnh là cơ hội vào hàng!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 4tuoi, 24/01/2016.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 21:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 128755 lượt đọc và 807 bài trả lời
  1. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    (*)(*)(*)(*)(*)(*)CSV - Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam: là đơn vị sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản lớn nhất VN (đơn vị sản xuất xút, axit sunfric thương mại lớn nhất VN, dẫn đầu thị phần HCL, Axit Sunfuric...), với hơn 40 chủng loại sản phẩm, nhiều khách hàng là các công ty bột giặc lớn như LIX, NET, Unilever....và các công ty phân bón như DAP Vinachem, Phân bón miền nam...

    KLCPLH: 44.2 triệu
    DTT: 1,546.38 tỷ
    LNST: 133.9 tỷ
    Tiền: 296.6 tỷ
    TSCĐ: 170.6 tỷ
    Khấu hao/năm: 120 tỷ

    Như vậy hết 2016 TSCĐ xem như KH xong và LN sẽ tăng đột biến. Tôi dự báo LNST (với giả định thận trọng là DT và thị phần 0 đổi):
    · 2016: 150 tỷ
    · 2017: 200 tỷ
    · 2018: 250 tỷ
    · 2019: 250 tỷ
    · 2020: 250 tỷ

    Điều gì hấp dẫn ở CSV? Ngoài việc LN tăng mạnh trong các năm tới thì theo tôi sau đây là các yếu tố làm CSV trở nên cực kỳ sexy:

    Giữa 2017 TSCĐ ghi trên BCTC sẽ bằng 0 nhưng trên thực tế CSV có:
    1. Trụ sở tại 22 Lý Tự Trọng - Q1
    2. Chi Nhánh hoá chất Tân Bình
    3. Nhà máy hoá chất Tân Bình 2
    4. Nhà máy hoá chất Đồng Nai
    5. Nhà máy hoá chất Biên Hoà
    6. 65% CTCP Phốt Pho VN
    7. Mỏ Bauxit Bảo Lộc
    8. Khu bồn hoá chất Gò Dầu: Dự án được triển khai xây dựng vào năm 2007 tọa lạc phía Tây Bắc Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
    9. Khu bồn hoá chất Đình Vũ: thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng, nằm trong khu vực Cảng Đình Vũ, thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm đến các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc.

    Nguyên liệu đầu vào giảm mạnh:
    1. Muối (chiếm 30% cpi sản xuất xút, 17% tổng chi phí) đang giảm giá rất mạnh, giảm hơn 50% http://cafef.vn/nong-thuy-san/diem-...-muoi-lien-tuc-sut-giam-20151221074626305.chn
    2. Lưu huỳnh: nguyên liệu chính sản xuất axit sunfuric, giá tháng 1.2015 US $169.00 per metric tonne, 3.2016 US$ 87.00 per metric tonne, giảm rất mạnh là do lưu huỳnh là chế phẩm từ lọc dầu nên nó giảm giá theo Oil

    Cơ cấu cổ đông tập trung và uy tín:
    1. Tập đoàna hoá chất VN nắm 65%,
    2. Nước ngoài 16.91% (Vietnam Investment Property Holdings Ltd: 7.5%, Vietnam Investment Limited: 4.75%, Vietnam Enterprise Limited: 4.3%),
    3. Tổ chức trong nước 3.5%. Như vậy trôi nổi chỉ còn tầm 5-6 triệu cp


    Vấn đề cần chú ý: Hiện CSV có 3 nhà máy ở KCN Biên Hoà, tỉnh đề nghị di dời trước 2020, tuy nhiên việc này mới chỉ là chủ trương chứ chưa có gì là cụ thể. Nhưng nếu có thì xin chuyển đổi mục đích xử dụng càng ngon.


    Ý kiến cá nhân: CSV là cổ phiếu đang bị định giá rất rẻ, cá nhân tôi đánh giá CSV có giá trị hợp lý tầm 40,000vnd/cp. Đây là cổ phiếu rất phù hợp để NĐT mua và nắm giữ để đạt được mức sinh lời cao.
    --- Gộp bài viết, Hôm nay lúc 17:55, Bài cũ: Hôm nay lúc 17:49 ---
  2. 4tuoi

    4tuoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    7.309
    chào cả nhà, phiên hôm nay là phiên cuối tuần, thị trường sẽ giao động trong 1 biên độ hẹp +-3đ và đóng cửa xanh đỏ nhẹ. nhà đầu tư tiếp tục bán ra các hàng siêu đầu cơ,hàng lái, ..... với hàng cơ bản cực kỳ tốt thì có thể đầu tư 1 phần tiền vào được. chúc nhà mình 1 ngày vui vẻ
    GiatrivnQuyenh thích bài này.
  3. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    bác chủ top lâu không thấy lên F
    --- Gộp bài viết, 15/05/2016 ---
    dòng tiền đang vào đâu bác
  4. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    phím hàng bác ơi
  5. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    15.225
    K sai. Sóng ngành chăn nuôi đang khởi động.
    Giatrivn thích bài này.
  6. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    đc con nào chưa bác
  7. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
  8. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    khó kiếm hàng quá bác chủ ơi
    --- Gộp bài viết, 16/05/2016, Bài cũ: 16/05/2016 ---
    bác cho ae ý kiến với
  9. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    • Gửi: 18:05 Thứ hai, 16/05/2016
    Dòng vốn P-Notes và bài học từ lịch sử
    [Góc nhìn môi giới] 6 cổ phiếu nên tích lũy trong tháng 5[/paste:font]
    P-Notes - Bài học từ lịch sử

    Trong một báo cáo phân tích đăng ngày 13/5 mang tên “Dòng vốn P-Notes - Bài học từ lịch sử”, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá dòng vốn ngoại, trong đó có sự góp mặt của P-Notes, là một phần nguyên nhân đẩy chỉ số VN-Index vượt qua mức 600 điểm và đang tiếp cận vùng kháng cự mạnh tại 615-620 điểm.

    BSC cho biết P-Notes và các quỹ đầu tư chỉ số ETF đã xuất hiện ở Việt Nam trong thời gian dài, nhưng chỉ mới bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường.

    Giai đoạn đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam nghe nói đến sự xuất hiện của P-Notes và ETF là từ cuối năm 2009 đến năm 2010, khi nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 15 tháng liên tiếp với tổng quy mô gần 18.000 tỷ đồng.

    Giai đoạn này TTCK Việt Nam khá xấu, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh mạnh sau khi tăng rất mạnh năm 2009 (VN-Index tăng từ đáy 235 điểm ngày 24/2 lên đỉnh 624 điểm ngày 22/10). Nếu không có dòng tiền mạnh từ nước ngoài, chỉ số VN-Index có khả năng đã giảm khá sâu. Điều này được thể hiện qua sự chênh lệch điểm số giữa VN-Index (giảm 2%) và HNX-Index (giảm 32%) trong năm 2010.

    Trong năm 2010, dòng tiền P-Notes và ETF này đã góp phần cho mức mua ròng kỷ lục hơn 15.250 tỷ đồng của khối ngoại. Giá trị giao dịch của khối ngoại/giá trị giao dịch thị trường tăng từ 19,3% lên 21,9%, trong khi giá trị mua ròng/giá trị thị trường tăng từ 0,8% lên 4%.

    Các quỹ đầu tư chỉ số ETF cũng đẩy mạnh hoạt động giao dịch trong năm 2010, với quỹ ETF VNM tăng quy mô được khoảng 139,4 triệu USD, tương đương 2.718 tỷ đồng; trong khi quỹ ETF FTSE VN tăng quy mô được 15,3 triệu USD, tương đương 298,1 tỷ đồng. Hai quỹ ETF này đóng góp 3.016 tỷ đồng trong tổng số 15.252 tỷ đồng mua ròng của khối ngoại trong năm 2010.

    Như vậy, phần lớn giá trị mua ròng còn lại mang dấu ấn của hoạt động đầu tư P-notes.

    Trong bối cảnh dòng vốn nội rút mạnh khỏi thị trường giai đoạn hậu gói kích cầu hỗ trợ lãi suất 1 tỷ USD thì dòng vốn này đóng vai trò rất quan trọng giúp thị trường ổn định trong suốt năm 2010.

    Tổng kết về dòng vốn P-notes năm 2010, BSC cho biết dòng vốn nóng này chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu lớn, có ảnh hưởng mạnh đến các chỉ số vào thời điểm đó như HAG, VIC, BVH, FPT, HPG, VNM, SJS, DPM, VCB, PVD, SSI và MSN. Ngoài ra, dòng vốn này chỉ tập trung mua cổ phiếu trên sàn HSX.

    [​IMG]

    Dòng vốn P-notes sẽ vẫn tích cực

    Đưa ra nhận định về dòng vốn đầu tư nước ngoài thời gian tới, BSC vẫn tiếp tục duy trì quan điểm tích cực về dòng vốn P-notes.

    Tuy nhiên, do chỉ số VN-Index vượt qua mức 600 điểm và đang tiến vào vùng kháng cự mạnh 615-620 điểm, nên BSC lưu ý rằng hiệu ứng tăng điểm của dòng vốn ngoại lên thị trường đang giảm dần khi nhà đầu tư trong nước trở nên thận trọng và áp lực chốt lãi ngắn hạn ngày càng lớn.

    “Nhìn chung, thị trường nhận định đang có rủi ro cao, khả năng đảo chiều đang lớn dần khi chỉ số tăng nhanh và thanh khoản sụt giảm, cùng với việc chờ đợi thông tin hỗ trợ mạnh. Nếu hoạt động mua vào vẫn tiếp diễn thì VN-Index sẽ còn tăng trong nghi ngờ và nhiều nhà đầu tư tiếp tục không vui với danh mục không có các cổ phiếu Bluechip như thời gian qua,” BSC viết trong báo cáo.

    Điểm tích cực trong giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài, theo BSC, là hoạt động mua ròng của khối này chỉ khoảng 3–5% giao dịch toàn thị trường, và trạng thái mua ròng tích lũy không lớn để tạo biến động mạnh trên thị trường khi xảy ra hoạt động rút vốn. Hơn nữa, cơ chế rút vốn của P-notes cũng không có biến động nhanh như các ETFs để có thể tạo hiệu ứng xấu cho thị trường.

    Về điểm tiêu cực, BSC cho rằng khối ngoại đang có xu hướng rút vốn tại các nước trong khu vực sau 2 tháng mua ròng (tháng 3 và tháng 4). Việc dòng vốn này tại Việt Nam có sớm chấm dứt theo xu hướng chung của khu vực hay không rất khó dự đoán vì thị trường không có công cụ hữu hiệu để dự báo hoạt động mua vào của P-Notes.
  10. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    584
    Khối ngoại ồ ạt mua cổ phiếu trong phiên VnIndex phá đỉnh nửa năm
    THỨ 3, 17/05/2016, 16:41
    Chỉ trong vòng một tháng, rất nhiều cổ phiếu dầu khí đã tăng hàng chục phần trăm
    Khối ngoại mua ròng tổng cộng 182 tỷ đồng trong phiên hôm nay và điều này đã góp phần không nhỏ vào phiên bùng nổ của thị trường.
    [​IMG]
    Phiên giao dịch 17/5 diễn ra hết sức tích cực khi dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường, kéo theo đà tăng mạnh của 2 chỉ số. Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch, VnIndex tăng 8,97 điểm (1,46%) lên 624,75 điểm; Hnx-Index tăng 0,46 điểm (0,57%) lên 82,21 điểm.

    Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng khá mạnh trên cả 2 sàn với tổng giá trị 182 tỷ đồng và điều này đã góp phần không nhỏ vào phiên bùng nổ của thị trường.

    Trên HSX, khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng khá tích cực với 5,13 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 147,68 tỷ đồng.

    [​IMG]

    2 cổ phiếu GAS, PVD đứng đầu danh sách mua ròng của khối ngoại hôm nay với giá trị lần lượt 48,64 tỷ đồng và 34,54 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch, cả GAS và PVD đều tăng kịch trần và không còn dư bán.

    Các cổ phiếu khác trong top mua ròng còn có MSN (19,32 tỷ đồng), PVT (16,09 tỷ đồng), HPG (10,43 tỷ đồng).

    Phía bán ròng, HSG đứng đầu danh sách với 15,69 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top bán ròng lần lượt là VIC (9,89 tỷ đồng), BVH (8,43 tỷ đồng), TDH (2,88 tỷ đồng), KSA (2,77 tỷ đồng). Trong đó, BVH là cổ phiếu giao dịch tích cực nhất khi tăng trần lên 63.000đ.

    Trên HNX, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 7 liên tiếp với 1,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 34,09 tỷ đồng.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    PVS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên hôm nay với 29,74 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác trong top mua ròng còn có PLC (4,83 tỷ đồng), NET (1,03 tỷ đồng), BVS (0,34 tỷ đồng), CHP (0,32 tỷ đồng).

    Kết thúc phiên giao dịch, cả 5 cổ phiếu trong top mua ròng của khối ngoại đều tăng điểm. Trong đó, PLC là cổ phiếu giao dịch tích cực nhất với mức tâng 5,8% lên 30.800đ.

    Ở chiều ngược lại, PGS là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất với 1,55 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác như TNG, MPT, VND….bị bán ròng không đáng kể, chỉ vài trăm triệu đồng mỗi mã.

    Minh Anh
    Theo Trí thức trẻ

Chia sẻ trang này