$ Thị trường đang có dấu hiệu tạo đáy rất tốt, tuần sau đánh tất tay ở ngưỡng 450-455 không phải lăn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nqsoft2004, 27/11/2009.

2391 người đang online, trong đó có 956 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1675 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản làm xong rồi mới nói ra thì có ích lợi gì
  2. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    cả tuần đều sàn , đầu phiên hôm qua cũng cắm sàn một đống, BBs muốn gom cứ tà tà mà gom việc gì phải thổi lên trần để mua giá cao làm gì .
    Nó thổi lên để xả hàng giải chấp thì có
  3. phanvanv

    phanvanv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    mua đi sợ quái gì
  4. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Cũng không nhất thiết phải quá vội vàng các bác à, thị trường cần retest ngưỡng đáy hợp lý mới có động lực đi lên. Tuần sau phải xem động thái gom hàng thật kỹ và yên tâm có thể gom cổ phiếu ở ngưỡng dưới 460.

  5. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1

    Thị trường đang diễn biến rất tích cực, theo đúng những gì nó cần phải diễn ra, kiểm tra lại đáy trước khi bứt phá ngoạn mục về đích cuối quý 1/2010

  6. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407
    ẸP ẶNG OÁ ; Lúc có Bull thì lại ôm thêm; giờ thì chờ quân TÈO BANG vào giải cứu

    http://atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/44014/index.aspx
    Theo nhìn nhận của CTCP Chứng khoán Vincom, có nhiều lý do để giải thích điều này:

    Thứ nhất, Các NĐT lớn lo ngại về kinh tế vĩ mô của Việt Nam và họ ngần ngại trong việc giải ngân.

    Thứ hai, Đây là thời điểm cuối năm, thời điểm mà nhiều khối tự doanh của các CTCK, tổ chức tài chính nội sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ sau một năm dài tăng trưởng đã không có nhiều động lực tham gia giải ngân vào giai đoạn này, trừ các tổ chức ngoại tham gia và mua bán theo các mục tiêu đã định sẵn.

    Thứ ba, Các NĐT nhỏ dường như đã hết tiền sau giai đoạn sụt giảm vừa qua. Số còn tiền thì cũng rút ra gửi vào hệ thống ngân hàng để hưởng tiết kiệm với mức lãi suất đã lên tới 10,49%.

Chia sẻ trang này