Thị trường đang nằm trong tay các nhà Tạo lập (Market maker)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quytacso1, 17/08/2010.

726 người đang online, trong đó có 290 thành viên. 18:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2211 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. lixing

    lixing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề là về 600 để làm gì, trong khi cứ về 420 rồi lên 550 vẫn kiếm bộn tiền, sao phải mắc "bệnh thành tích 600". Nhà cái không nghĩ đến 600 trong năm nay đâu nhé [-X
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Bác nói thế là quên nguyên tắc Win-Win trên TTCK đấy. Muốn đạt 600 phải có sóng BLue. Các tổ chức nội và ngoại quy mô vốn lớn đều đánh blue, vì vậy blue lên họ mới tăng được NAV. Nguyên lý cơ bản này mà ko bảo đảm thì đừng mong FII cải thiện. Ngoài ra TTCK là bộ mặt kinh tế. Một nước đang phát triển có tương lai rộng mở thì cơ bản TTCK phải đi lên chứ ko thụt lùi được.
  3. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    Bàn luận đôi chút về việc nới biên độ tỷ giá 2%

    Tin nới biên độ tỷ giá lên 2% của NHNN khá bất ngờ trong thời điểm này, tuy nhiên lại không bất ngờ với những dự báo kinh tế vĩ mô từ đầu năm và xa hơn là từ nhiều năm trước. Từ trước đến giờ VND luôn bị định giá cao so với các đồng tiền khác do chính sách neo tỷ giá theo USD của NHNN. Trong một thời gian dài VND vẫn được neo với USD ở mức 16k rồi dần dần có động thái nới lỏng trong những năm gần đây. Còn nhớ vào thời điểm tỷ giá là 16k các chuyên gia kinh tế đã có những đánh giá rằng Việt Nam đang định giá VND cao khoảng 20 - 30% so với giá trị thực và tỷ giá thực tế nên ở mức 20k. Việc tỷ giá có những điều chỉnh là tất yếu vì lạm phát của VN nhiều năm ở mức cao trong khi GDP hàng năm luôn thấp hơn lạm phát, vì thế VND tất nhiên ngày càng phải giảm giá so với ngoại tệ (tạm bỏ qua các yếu tố khác).

    Trong thời gian qua không có nhiều biến động trên thị trường ngoại hối, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, không có gì đặc biệt. Vấn đề lạm phát coi như xử lý tạm ổn, vì vậy có thể nói chính sách tiền tệ từ giờ đến cuối năm đỡ vất vả hơn và có thể quay trở lại mục tiêu phát triển kinh tế. Trong hoàn cảnh lãi suất cơ bản gần như vô nghĩa hiện tại thì để tăng cung tiền và theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế, NHNN đã có những động thái lỏng về chính sách tiền tệ như: giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, chú trọng tăng trưởng tín dụng, yêu cầu và hỗ trợ các ngân hạ thấp mặt bằng lãi suất... Quyết định nới biên độ tỷ giá 2% ngày hôm qua là biện pháp tiếp theo của NHNN ngoại trừ việc hơi bất ngờ, có thể gây xáo trộn về tỷ giá trong ngắn hạn và trên thị trường tự do cũng như làm bị động các doanh nghiệp nhập khẩu, thì theo tôi đây là một quyết định sẽ có tác động tích cực cho tăng tưởng kinh tế trong những tháng cuối năm và không chừng tỷ giá sẽ còn có những điều chỉnh nữa (anh Hưng SSI từng dự đoán là VN sẽ phá giá nội tệ khoảng 4% trong năm 2010).

    Về ảnh hưởng của việc nới biên độ tỷ giá (thực chất là giảm giá đồng nội tệ) có thể kể ra luôn là nó sẽ tác động trực tiếp đến các yếu tố sau: tác động mạnh nhất đến hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, cán cân thanh toán, nợ nước ngoài và gián tiếp lâu dài đến lạm phát, ... Đối với chứng khoán việc điều hành tỷ giá có thể nói là gần như không có ảnh hưởng lớn, cho dù nó có thể làm tăng hoặc giảm tài sản của nhà đầu tư nước ngoài, tác động đến tâm lý của nhà đầu tư, ... Chính vì vậy có thể mạnh dạn khuyên các nhà đầu tư là không nên quá bận tâm với vấn đề tỷ giá vào thời điểm này, vấn đề này sẽ tự tiêu thụ được cùng lắm là trong 2 phiên nữa.

    Hôm qua bận quá không phân tích ngay được về việc tăng tỷ giá, giờ có đôi lời chia sẻ, mong giúp được các bác cùng cảnh ngập cổ giống em hiện tại [:D][:D][:D]
  4. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Hai phiên nữa là bục margin đấy.... đang đợi lúc đấy xem thế nào ;))

  5. nguoiphieubat

    nguoiphieubat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản hiện thời là vỡ trận :) không ai dám vào cũng không dám bắt đáy nhiều, té nhiều quá rồi ai dám bắt thôi làm một cái khủng hoảng nữa đi rồi năm sau chơi lại ván khác
  6. muikhoanda

    muikhoanda Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    =))
  7. Mattroivedem

    Mattroivedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Đã được thích:
    0

    Quan trọng là giờ cũng khó mà kiếm dc 2000-2500 tỷ /phiên vào thời điểm này pác ạh!
    Nên các nhà tạo lập cũng đang phải cố vùn vẫy với cái đống lộn xộn của riêng họ r!
  8. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Sao cười, ngoáy chóng mặt quá [r37)]

    Mai mà ủn lên thì lại nhiều bác lao vào và nguy cơ bị kẹp tiếp :((

  9. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, già néo đứt dây, con giun xéo lắm cũng phải quằn.
    MMs mà cứ quá đà, NDT té hết thì ngồi đấy mà hand job.
  10. thaifork

    thaifork Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Đã được thích:
    4
    Tại sao thị trường giảm mạnh khi tăng tỉ giá chính thức 2%? Vì đơn giản thị trường không hoàn hảo bác Rule #1 ạ.
    Những người theo thuyết thị trường hoàn hảo cho răng các tin xấu/ tin tốt nếu xảy ra đã được thị trường phản ánh hết vào giá nhưng Việt Nam bây giờ ngược lại phải không? Và nếu thị trường là hoàn hảo thì làm gì có đội lái tàu các kiểu như hiện nay? Làm gì có chuyện PNs tăng ầm ầm còn BCs thì chết hết trong đợt vừa rồi?

    Khẳng định luôn thị trường không hoàn hảo nên giờ đây thị trường đang ở giai đoạn nếu có tin tốt thì sẽ bị nghi ngờ ( thực ra là ở VN tin tốt nhiều quá thí dụ như áp dụng T+2 mà có thấy thực tế đâu), còn nếu có tin xấu thì ...thị trường xấu hẳn luôn^:)^

    Còn nữa, nếu xét đến điểm cơ bản nhất của chứng khoán là: Thị trường Chứng khoán là thị trường của sự kì vọng. Khi tỉ giá tăng 2% có nghĩa là kì vọng về tăng tín dụng từ giờ đến cuối năm của những nhà đầu cơ/đầu tư đã down => Giảm điểm. Simple

    Giai đoạn này không nên đoán đáy! kHông cần phải hô hào! Thị trường bây giờ chỉ "túc tắc" nhặt dép thôi :D

Chia sẻ trang này