Thị trường đang ở vùng đáy !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thebest1, 15/12/2009.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 382 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.411
    Thị trường đang ở vùng đáy !

    Thị trường đang ở vùng đáy !
  2. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.411
    Stockviet Opening Bell 16/12/2009(15-12-2009 3:04 PM)Thị trường đang ở vùng đáy ! Kính gửi Quý nhà đầu tư, VNI Index đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ 3 tại mốc 459.44-(1.05;0.23%) với giá trị giao dịch đạt mức ~ 1058 tỉ đồng, HNX Index đóng cửa ở mốc 143.61-(-3.34;-2.27%) với giá trị giao dịch đạt ~ 443 tỉ đồng. Phiên giao dịch hôm nay diễn ra trong sự giằng co mạnh và diễn biến vẫn làm khá nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng lực lượng gom hàng cho con sóng trung hạn vẫn đang không ngừng đều đặn mua vào. Nhà đầu tư không nên thiếu kiên nhẫn mà bán rẻ cổ phiếu vì chúng ta còn nhớ cách đây không lâu, khoảng tháng 06,07/2009, khi các cổ phiếu Bluechips như HAG giao động quanh mốc 6x-7x, LCG 4x-5x đã có khá nhiều nhà đầu tư mua mua bán trong khoảng này và kiếm được chút đỉnh do sự chênh lệch vài giá, tuy nhiên sau đó HAG và LCG đã tăng giá mạnh và hầu như đa số nhà đầu tư lướt sóng đã bán ra không giám mua vào lại vì ngại giá lên cao, kết quả là giá càng lên cao và lợi nhuận của nhà đầu tư lướt sóng thua xa những nhà đầu tư mua và nắm giữ. Tóm lại: Chúng tôi cho rằng thị trường về trung hạn là khá tốt, hiện tại thị trường đang ở vùng đáy và có thể chưa tăng mạnh nhưng cũng khó giảm sâu, giả sử khả năng xấu nhất về 41x thì cũng chỉ giảm 10% nữa, và nếu đang ở tư thế bị lỗ khá khá mà bán ra thì có dám mua lại ngay không ? lúc đó thị trường quay đầu thì xem như bán đúng đáy. Do vậy những nhà đầu tư nào đang nắm giữ cổ phiếu mà đang bị lỗ và không có áp lực trả nợ thì hãy kiên nhẫn giữ lại hoặc tranh thủ cơ cấu các cổ phiếu yếu sang cổ phiếu tốt hoặc tranh thủ lướt sóng chút đỉnh nhằm giảm giá vốn nhưng phải luôn trong tư thế mua lại số cổ phiếu đã bán ra. Nhà đầu tư nào đang cầm tiền thì cứ kiên nhẫn chọn cổ tốt giá hời mà mua dần. Nhà đầu tư cũng đừng quá lo lắng về giá trị giao dịch thấp, vì ở vùng đáy nó luôn như thế.
  3. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.411
    http://stockviet.com.vn/8/175/Stockviet-Opening-Bell-16-12-2009.aspx
  4. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.411
    Peter (15-12-2009 4:30 PM) Banks vẫn là mục tiêu chính của phiên hôm nay. Tuy nhiên, có vẻ như người mua banks chỉ mua trong một range giá nhất định, không mua đuổi giá, do đó khi giá banks bị đẩy lên, lực cầu banks đã giảm đi.Thiếu lực cầu mạnh ở banks, hiển nhiên là các sector khác cũng không sôi động như phiên hôm qua, dẫn đến một kết quả hiển nhiên khác là thị trường hôm nay ảm đạm với những thời điểm thị trường giảm, đóng cửa chỉ tăng nhẹ và volume thấp.Mặc dù vậy, phiên hôm nay vẫn có thể thấy những tín hiệu tích cực :- Lượng cung không cao, ngay cả trong những lúc giảm điểm. Nhiều dự báo cho rằng nhà đầu tư đang hết sức cảnh giác với bull trap và sẽ bán mạnh nếu thấy thị trường không giữ được lực tăng, nhưng trên thực tế có vẻ tâm lý bên bán đã vững hơn, không còn quá mong manh như trước, hoặc cũng có thể áp lực giải chấp không còn lớn.- Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn cần mẫn mua ròng, như họ đã làm suốt hơn một tháng qua. Khi các nhà đầu tư trong nước vẫn còn băn khoăn về việc ngày mai tăng hay giảm, đáy đợt này ở đâu ... thì dường như các nhà đầu tư nước ngoài đã chốt hạ : giá này mua được rồi !- Tin xấu không còn gây tác động mạnh. Sáng nay các thông tin "không có chuyện SBV bơm tiền ..." được đăng tải trong phiên, được lan truyền trên YM, và đã không gây ra tình trạng thị trường hoảng loạn rơi tự do. Cách đây một tuần, những thông tin kiểu này có thể làm thị trường rơi hàng chục điểm.Trên thực tế, mặc dù không bơm tiền theo cách hiểu của thị trường, nhưng SBV vẫn đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO). Mặt khác, khó khăn về nguồn cung và tỉ giá USD cũng đang được giải quyết. Một phần cung tiền qua OMO đã quay lại SBV khi ngân hàng thương mại mua USD. Do đó, áp lực lạm phát từ cung tiền là không cao, mặc dù lượng tiền mặt của ngân hàng thương mại chưa thực sử dồi dào.Kịch bản đẹp nhất cho thị trường những ngày tới là đi ngang hoặc tăng nhẹ với khối lượng thấp, dấu hiệu của tích lũy và không còn lượng cung bán tháo ồ ạt, tạo điều kiện cho thị trường bật lên khi các thông tin vĩ mô rõ ràng hơnvà sáng sủa hơn, lòng tin của nhà đầu tư vững hơn.
  5. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.411
    Trích từ bài của ronaltis viết lúc 16:36 ngày 15/12/2009:-------------------------------------------------------------------------------- Một tin vui đối với các NĐT là khoản cổ tức năm 2009 nếu được chi trả cho cá nhân trước ngày 30.6.2010 sẽ được miễn thuế TNCN. Trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2009 hoặc của năm 2010 không đủ điều kiện miễn thuế cũng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Chỉ đến khi chuyển nhượng số cổ phiếu này mới phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất là 5%. Căn cứ để xác định số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (x) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Chẳng hạn, cổ phiếu thưởng hay cổ phiếu ưu đãi, công ty phát hành giá 12.000 đồng/cổ phiếu, mệnh giá 10.000, giá thị trường 18.000 đồng/cổ phiếu. Khi NĐT chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn theo thuế suất 5% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trường hợp cá nhân nhận cổ phiếu thưởng nhưng bán lại quyền mua cổ phiếu theo giá thị trường là 18.000 đồng thì nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn theo thuế suất 5% trên giá 18.000 đồng. Trường hợp chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức, cổ phiếu thưởng với giá thấp hơn mệnh giá thì tính thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ kinh doanh CK thì phải tách riêng để kê khai nộp thuế theo phương pháp tính thuế đối với từng loại thu nhập, không gộp chung vào để tính thuế TNCN.(Nguồn: TN, 15/12)
  6. tlastsamurai

    tlastsamurai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Đã được thích:
    3
    Suỵt!!

Chia sẻ trang này