Thị trường đổ lệ! các bác hãy bình tĩnh! Tâm sự vào đây! Mai tăng roài!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 21/06/2007.

1358 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 08:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4221 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Giao dịch thỏa thuận Giá, Giá trị: 1.000 VNĐ

    Mã CK Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch
    VCB1_105 1.000 165.000
    VFMVF1 30.000 1.005.000
    VTB 10.000 680.000
  2. bluchip

    bluchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Các ông xem, tháng 7 chắc còn giảm nữa. Chạy thôi !!!

    Tháng 7 và nỗi băn khoăn niêm yết
    20/06/2007


    Theo những thông tin đã được công bố, nhiều DN sẽ niêm yết trên TTCK, gần nhất là trong tháng 7 và kéo dài đến hết quý IV năm nay. Tuy nhiên, nhiều công ty đang băn khoăn lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết sao cho có lợi nhất trong bối cảnh thị trường khó dự đoán như hiện nay.



    Sau làn sóng các công ty lên niêm yết vào cuối năm 2006, Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn là DN đầu tiên niêm yết trong năm 2007. Không giống như thời điểm cuối năm ngoái, cổ phiếu của DN, nhất là những DN bất động sản chuẩn bị niêm yết đều gây xôn xao thị trường OTC thì bây giờ, thông tin các công ty chuẩn bị niêm yết được nhà đầu tư đón nhận như một thông tin tham khảo. Cơ hội đầu tư lướt sóng những cổ phiếu chuẩn bị niêm yết trước kia rất lớn thì bây giờ hầu như không còn. Thậm chí, nhiều người còn lo ngại rằng, sau cơn sốt OTC, cổ phiếu khi niêm yết trên sàn chính thức với những quy định bắt buộc về minh bạch thông tin sẽ điều chỉnh về giá trị thực, thấp hơn giá mà thị trường OTC đã đẩy lên trước đó.

    Mặt khác, với tình hình thị trường như hiện nay, khi nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu OTC quá lâu có tâm lý chờ DN lên sàn để bán ra, (nếu không có thông tin đặc biệt tốt) nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư thì những DN đã trót đẩy giá cổ phiếu lên cao quá vào thời kỳ thị trường OTC lên cơn sốt phải dè chừng? Sẽ "rất quê" nếu nhiều nhà đầu tư bán ra, giá cổ phiếu trên sàn xác lập ở mức giá thấp hơn mức giá cũ một khoảng cách lớn.

    Cho dù không nói ra, nhưng tâm lý của hầu hết DN là không muốn trong ngày chào sàn giá cổ phiếu giảm, hoặc là tăng chút ít rồi giảm liên tục trong những ngày tiếp theo. Việc niêm yết trên sàn là sự kiện quan trọng khi công ty có dịp quảng bá hình ảnh, được giới truyền thông nhắc đến tên tuổi nên hình ảnh công ty sẽ sáng hơn nếu giá cổ phiếu tăng.

    Tuy nhiên, nếu tình hình thị trường như hiện nay kéo dài thêm vài tháng nữa, ngay cả công ty tốt cũng lo ngại khi niêm yết bởi các cổ phiếu vốn được ưa chuộng trên thị trường OTC từ lâu, có thông tin tốt về chia tách cổ phiếu mà giá vẫn giảm, thậm chỉ giảm ngoài dự đoán của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Vậy những cổ phiếu mới, chưa thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư sẽ ra sao?

    Theo ông Bùi Văn Tuynh, Giám đốc Công ty Chứng khoán Đại Việt, giá cổ phiếu phụ thuộc khoảng 70% vào bản thân các công ty, 30% còn lại phụ thuộc vào cung cầu trên thị trường. Vì thế, nếu niêm yết trong thời điểm thị trường không thuận lợi, giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng. "Tuy nhiên, tôi không cho đó là vấn đề quan trọng, niêm yết là chiến lược phát triển lâu dài. Trong lúc thị trường khó khăn thì công ty nên tập trung củng cố sản xuất kinh doanh. Khi đó, giá cổ phiếu sẽ được thị trường đón nhận một cách tích cực", ông Tuynh nói.

    Trên thực tế, khi vốn trên thị trường bị hút vào các đợt IPO lớn, nhiều DN nhỏ đã phải hoãn các cuộc phát hành cổ phiếu tăng vốn. Thực tế, một công ty bất động sản đã phải hoãn phát hành, ngoài ra còn điều chỉnh giá bảo lãnh phát hành từ hơn 70.000 đồng xuống 50.000 đồng/cổ phiếu.

    Với những thông tin chuẩn bị IPO trong năm nay của các DN lớn như Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), nhiều DN đang lo ngại sẽ bị ảnh hưởng nếu niêm yết cùng thời điểm. Gần như đã có quy luật khi chuẩn bị IPO DN lớn, một lượng tiền mặt lớn được rút ra khỏi thị trường niêm yết để chuẩn bị đấu giá làm cho TTCK giảm hẳn.
    Tuy nhiên, lộ trình niêm yết đã công bố vẫn phải thực hiện, DN chỉ có thể trì hoãn trong thời gian 3 tháng kể từ khi được cấp phép. Theo các chuyên gia, giải pháp tốt nhất lúc này là DN nên làm tốt việc công bố thông tin trước khi niêm yết. Đồng thời, với sự tư vấn của khối công ty chứng khoán, kế hoạch tăng vốn điều lệ, chia thưởng cổ phiếu phù hợp sẽ giúp DN tối ưu hoá lợi ích của việc niêm yết trong điều kiện hiện nay.
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [các bác trên tàu bình tĩnh ko đưlợcv manh động, cầm vé tàu cho chắc đừng nhảy tàu mà gãy tay. Đã có kakalotta ở đây
    kaka phân tích nè: hôm nay là bước đi ngẫu nhiên của tt và kaka nghĩ tăng do tin tốt từ bác Triết, có lẽ ngày mai đợi phản ứng của cầu chứng khoán nên bán ra phải cân nhắc suy nghĩ nhá
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    VNI thời gian này toàn là tăng điểm giả tạo do nhóm cổ phiếu đặc biệt (BMC, TCT, LBM, UNI...) hãm lại đà giảm. Thực chất hiện tại phần lớn cổ phiếu, nhất là các đầu tàu FPT, REE, STB, PPC, VNM... đang ngày càng giảm tệ hại về đến mức đáy hoặc gần đáy của thời kỳ đại khủng hoảng tháng 4. Điều đó cho thấy thị trường thực chất là đang ở tâm bão của cuộc đại khủng hoảng lần 2. Chỉ vì khó nhận biết hơn lần 1 (VNI giảm ít điểm, 1/3 số cổ phiếu vẫn xanh, nhiều cái tăng trần liên tục BMC, TCT, LBM, HAX...) nên mới ko có tháo chạy. Hôm nay là ngày mọi người nhận ra sự thật phũ phàng là thị trường đang đại khủng hoảng nên bắt đầu tháo chạy. Những ngày sắp tới thì cứ gọi là chạy còn khiếp hơn cả tháng 4 đen tối.

    Chỉ có ít cơ hội cứu thị trường: chuyến công du Mẽo của bác Triết thành công rực rỡ , thêm vào đó là cái quyết định 03 củ chuối đưa ra bởi NHNN đứng đầu là anh Thuý bị bãi bỏ , thêm nữa là Tây mới và các công ty CK phải nhảy vào cứu thị trường
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    lạc quan vào, tây cứ múc đều quá
  6. hungvaiet

    hungvaiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, thị trường giảm do bà con cut loss vội vàng để trả nợ NH. Giá các BC bây giờ quá tốt để mua vào. Bác nào không tỉnh táo để các đại gia chán ôm gái quay sang thâu tóm mua CK thì đừng có khóc. Tiền không mất khi nào cty no chưa phá sản. Dẻo dai lên anh em
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    nên mua BCS
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    cac bac binh tinh cho Bac Triet tu My dien thoai ve
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [21/6: VN-Index xuống mức thấp nhất trong 7 tuần qua
    14:43'' 21/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Phiên giao dịch ngày 21/6 chứng kiến sự giảm giá đồng loạt của các cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM khiến chỉ số VN-Index của sàn này giảm mạnh.

    Kết thúc đợt giao dịch cuối cùng trong ngày, 76 mã cổ phiếu giảm giá, áp đảo so với số 18 mã tăng giá và 13 mã đứng giá.

    Chỉ số VN-Index giảm 10,85 điểm (tương đương giảm 1,04%), mức biến động mạnh nhất trong 10 ngày qua, xuống mức 1.034,43 điểm. Đây cũng là mức điểm thấp nhất của thị trường này trong vòng 40 ngày qua.

    Do giá đặt mua thấp nên khối lượng giao dịch cổ phiếu hôm nay cũng giảm theo. Tổng khối lượng cổ phiếu khớp lệnh hôm nay đạt 5,18 triệu cổ phiếu, giảm 19% so với phiên trước. Giá trị giao dịch cũng giảm gần 21% xuống 526,6 tỷ đồng.



    Ngày 21/6, chỉ số VN-Index giảm 10,85 điểm (tương đương giảm 1,04%), xuống mức 1.034,43 điểm. Đây cũng là mức điểm thấp nhất của thị trường này trong vòng 40 ngày qua.




    Trong số các cổ phiếu của doanh nghiệp lớn và có tính thanh khoản cao trên sàn, STB có tỷ trọng giao dịch rất lớn với 1,07 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, chiếm tới gần 21% giao dịch khớp lệnh toàn thị trường.

    Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn khác cũng chỉ bằng 1 phần nhỏ của STB. Cụ thể, cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn thứ 2 là PVD đạt gần 220.000cp, TAC đứng thứ 3 với hơn 180.000cp, SJS đứng thứ 4 với hơn 160.000cp và BHS đứng thứ 5 với hơn 150.000cp.

    Các cổ phiếu lớn nhất thị trường đều giảm giá, trong đó PPC giảm 1.000đ xuống 65.000đ, STB giảm 2.500đ xuống 68.500đ, VNM giảm 1.000đ xuống 182.000đ, VSH giảm 1.000đ xuống 64.000đ, FPT giảm 6.000đ xuống 300.000đ.

    DHG là cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường khi mất 19.000đ xuống mức kịch sàn là 361.000đ.

    2 cổ phiếu khác cũng rơi xuống giá sàn là IMP xuống mức 118.000đ và HAX xuống mức 99.000đ.



    Nhiều nhà đầu tư cho biết họ đang quan ngại về các dòng vốn đổ vào thị trường chứng khoán tập trung. (Ảnh: LAD)




    Ngược lại, BMC là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất với mức tăng 27.000đ lên mức kịch trần là 569.000đ, tiếp đến là TCT tăng 20.000đ cũng lên mức kịch trần là 423.000đ. Hai cổ phiếu này tiếp tục tăng mạnh sau khi UBCKNN không có đủ bằng chứng để chứng minh có sự thao túng trong việc tăng quá nóng của 2 cổ phiếu này trong gần 6 tháng qua.

    Đại gia SJS cũng nằm trong số các cổ phiếu tăng mạnh nhất khi vọt lên mức giá trần là 294.000đ.

    Trong số 2 chứng chỉ quỹ, PRUBF1 giảm 100đ xuống mức 12.800đ, còn chứng chỉ quỹ VFMVF1 giảm 200đ xuống mức 32.000đ.

    Mặc dầu có rất nhiều tín hiệu tốt đang đến với TTCK Việt Nam như: các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt; TTCK đang có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng; sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư Nhật, Mỹ, Trung Quốc? nhưng một số nhà đầu tư cho biết họ đang quan ngại về các dòng vốn đổ vào thị trường này.

    Trước tiên là quy định thắt chặt cho vay của Ngân hàng Nhà nước (cầm cố chứng khoán phải dưới 3% dư nợ). Tiếp đó là Quy chế quản lý các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó không cho phép các các văn phòng đại diện trực tiếp kinh doanh chứng khoán, khi có hiệu lực có thể ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường.


  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/06/2007, 13:00
    Giá cổ phiếu tăng nóng: Một loạt công ty giải trình


    Một loạt công ty niêm yết trên sàn TP. HCM vừa có văn bản giải trình nguyên nhân giá cổ phiếu tăng 5 phiên kịch trần liên tiếp, gồm BTC, SHC và FPC.


    Các nguyên nhân đều đề cập đến kết quả khả quan và triển vọng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, về các phương án chốt danh sách cổ đông, chia cổ tức. Không có bất kỳ thông tin nào đề cập đến một nguyên nhân tiêu cực nào.

    Theo văn bản giải trình của CTCP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, nguyên nhân cổ phiếu BTC tăng nóng là do nhân sự trong Công ty vừa có sự thay đổi tích cực; đặc biệt, Tổng giám đốc mới bổ nhiệm ?ođược cổ đông và công nhân viên tin tưởng cao?. Ngoài ra, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có chuyển biến tích cực. Cụ thể, Công ty đã ký được các hợp đồng lớn với các đối tác nước ngoài như Tập đoàn Haver & Boecker và Tập đoàn Loesche (Đức) để thực hiện chế tạo các thiết bị nhà máy xi măng; hợp đồng với Tập đoàn Kawasaki, với Liên doanh Nes để thi công các hạng mục công trình thuộc dự án Đại lộ Đông Tây. Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết đạt hơn 80 tỷ đồng, đáp ứng 100% công suất làm việc của nhà máy theo kế hoạch hai năm 2007 và 2008. Hơn nữa, ?oquy trình tổ chức sản xuất mới được thiết lập trên cơ sở được quản lý chặt chẽ, linh hoạt và phát huy tối đa tính chủ động của các xưởng sản xuất? cũng là một nguyên nhân chính.

    Còn với cổ phiếu SHC của CTCP Hàng hải Sài Gòn, thì nguyên nhân tăng giá là do hoạt động sản xuất, kinh doanh 5 tháng đầu năm phát triển theo đúng kế hoạch đề ra. Đặc biệt là Công ty vừa ký kết hợp đồng mua 1 tàu biển trọng tải 20.000 DWT với giá 6 triệu USD và sẽ đưa vào hoạt động đầu tháng 7 tới. Với việc mua thêm con tàu này, tổng tài sản hiện có của Công ty tăng lên khoảng trên 126 tỷ đồng.

    Về nguyên nhân tăng giá của cổ phiếu FPC, CTCP Full Power khẳng định là ?otình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh hiện nay vẫn bình thường?. Giá cổ phiếu FPC tăng là do ngày chốt danh sách trả cổ tức và mua cổ phiếu phát hành thêm là ngày 26/6. Điều này có nghĩa là những nhà đầu tư mua cổ phiếu FPC trước ngày 22/6 sẽ được hưởng mức cổ tức 20% bằng cổ phiếu và được quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 1:1 với giá 40.000 đồng/cổ phiếu.

    Như vậy, bước đầu BTC, SHC và FPC đã có giải trình về biến động của giá cổ phiếu. Trong khi đó, thị trường vẫn tiếp tục chờ đợi kết luận của Uỷ ban Chứng khoán về những trường hợp ?onóng sốt? hơn, trong đó nổi bật là BMC và TCT.

Chia sẻ trang này