Thị trường đổ lệ! các bác hãy bình tĩnh! Tâm sự vào đây! Mai tăng roài!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 21/06/2007.

1358 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 08:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4221 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nước ngoài dài cổ chờ nâng room

    Hiện có khá nhiều cổ phiếu đang niêm yết tại sàn chứng khoán TP HCM, song room (tỷ lệ sở hữu được phép) dành cho nhà đầu tư nước ngoài đã gần hết.

    Những mã chứng khoán đã hết room đối với nhà đầu tư nước ngoài như AGF, BMP, SAM, TAY (đều 49%), STB (30%) hoặc sắp hết room như BT6 (48.96%), CII (48,98%), SJS (44,98%),VNM (46,26%). Riêng REE đã vọt lên 55,47% và SHC lên đến 56,85%. Với tình hình trên thì có muốn mua thêm nữa, nhà đầu tư nước ngoài chỉ còn nước chờ nhau bán ra để mua vào.

    Ông Võ Hữu Tuấn, Phó giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt chi nhánh TP HCM, cho rằng: ?oCác cổ phiếu đã hết room hay sắp hết đều là những cổ phiếu triển vọng tốt nên khi đã mua được, nhà đầu tư nước ngoài ít muốn bán?.

    Tổng giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài thì cho biết: "Do không mua được thêm nữa nên chúng tôi không thể giải ngân mà cũng không dám huy động vốn thêm để đầu tư vào thị trường niêm yết".

    Ông Đặng Hữu Châu, cựu sinh viên Đại học Tokyo, Nhật Bản, hiện là tư vấn và môi giới chứng khoán cho nhiều đoàn khách du lịch Nhật sang Việt Nam đầu tư chứng khoán, cũng cho biết: ?oQua thông tin về chứng khoán Việt Nam hiện tìm được khá dễ tại Nhật thì chính các cổ phiếu gần hết hoặc đã hết room là những cổ phiếu mang lại lợi nhuận tốt nhất. Sang đây họ cũng hỏi và muốn đầu tư vào các cổ phiếu này nhưng đành chịu vì hết room?.

    Bộ phận môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài của SSI thừa nhận có rất nhiều loại cổ phiếu mà nhà đầu tư đặt mua đến 2-3 tuần vẫn không khớp được lệnh vì hết room.

    Đối với các quỹ đầu tư nước ngoài, việc nhiều cổ phiếu blue - chip họ muốn đầu tư chỉ còn 3,4 % hay vài chục ngàn cổ phiếu. Ít như vậy nên không ?obõ? cho họ huy động hay giải ngân hàng chục triệu USD.

    Ông Don Lam, Tổng giám đốc Vina Capital khẳng định: ?oChỉ khi nào nâng room và vốn nước ngoài vào mạnh thì thị trường chứng khoán mới thực sự sôi động và điều chỉnh tăng đáng kể?.

    Nâng room (tăng tỷ lệ sở hữu) là biện pháp khả thi nhất để kéo nhà đầu tư nước ngoài đổ thêm tiền vào thị trường niêm yết nhưng vừa qua, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước tuyên bố Chính phủ chưa tính đến phương án này để đảm bảo tính bền vững và tránh phát triển quá nóng thị trường chứng khoán. Trong tình cảnh này, hàng tỷ USD của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán sẽ vẫn phải chờ và chờ.

    Và tâm lý chờ đợi

    Ông David G. Fernandex, Giám đốc điều hành và Trưởng bộ phận Nghiên cứu phát triển khu vực châu Á của tập đoàn tài chính JPMorgan nhận định: ?oTừ nay đến cuối năm sẽ có nhiều đợt IPO của các doanh nghiệp đầu ngành của nhà nước, điều này sẽ thu hút một lượng lớn vốn đầu tư gián tiếp (FII)?.

    Nhưng cũng như cổ phiếu đang niêm yết, mức hạn chế của room vẫn là rào cản đáng kể để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các đợt IPO. Các doanh nghiệp lớn sắp IPO lại nằm trong những ngành nghề mà room dành cho nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn hạn chế hơn nhiều ngành khác như ngân hàng, viễn thông, tài chính.

    Không chỉ vướng rào cản room mà nhà đầu tư nước ngoài đang chờ đợi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước soạn thảo nội dung Quy chế quản lý nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến sẽ ban hành cuối tháng 6 này. Điều họ lo ngại nhất là việc các chính sách, văn bản để quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam được ban hành thường nặng tính hành chính và lộ trình thực hiện quá ngắn.

    Việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng khống chế cho vay, cầm cố chứng khoán dưới 3% tổng dư nợ trong thời gian qua là một dẫn chứng sinh động. Nếu quy chế này có nhiều điều khoản khả thi và giúp thị trường ngày càng lành mạnh, minh bạch hơn thì chắc chắn thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ thu hút lượng lớn vốn ngoại và ngược lại.

    Quy chế dự kiến ban hành này là khả năng có thể chấm dứt việc ủy quyền đầu tư qua các cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài, quản lý chặt hơn việc báo cáo thông tin của đối tượng này và thực hiện việc cấp phép, quản lý các văn phòng đại diện tổ chức đầu tư nước ngoài về một đầu mối là Ủy ban Chứng khoán.

    Có khả năng quy chế sẽ cho phép các quỹ đầu tư nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam trước thời điểm thực hiện các cam kết liên quan trong lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đây chính là điểm mà nhà đầu tư nước ngoài mong chờ để có thể đầu tư và đổ vốn mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư Mỹ

    Lao Động số 141 Ngày 21/06/2007 Cập nhật: 8:03 AM, 21/06/2007


    (LĐ) - 17 giờ chiều 19.6 (tức 4 giờ sáng 20.6 giờ Hà Nội), tại New York, ************* ***************** đã tham dự cuộc gặp với một số tổng giám đốc (CEO) và các nhà đầu tư tài chính Mỹ.

    ************* ***************** phát biểu tại buổi gặp gỡ với một số CEOS và các nhà đầu tư tài chính, chủ đề buổi gặp "Đầu tư tài chính tại Việt Nam".

    Cuộc gặp do AIG, Credit Suisse và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức với chủ đề "Đầu tư tài chính tại Việt Nam". Tại khách sạn St. Regis (New York), hàng trăm nhà đầu tư tài chính Mỹ, các DN Việt Nam đã nhiệt liệt chào đón ************* bước vào phòng họp.

    Phát biểu với các nhà đầu tư tài chính Mỹ, ************* nói: "Tôi muốn chuyển đến các bạn một thông điệp là chúng tôi đang tạo những điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư đến với VN và chắc chắn các nhà đầu tư đến với VN làm ăn sẽ hiệu quả".

    Cả phòng họp vỗ tay nhiệt liệt. ************* kể: "Năm ngoái, khi sang VN, ông Bush nói với tôi là rất hồi hộp vì không biết người dân VN đối xử với ông ấy như thế nào. Nhưng khi thấy người dân VN mến khách quá, thân thiện quá, ông Bush đã rất phấn khởi và xoài cả người ra khỏi xe đặc chủng mang từ Mỹ sang để vẫy chào người dân VN.

    Rồi hình ảnh Thủ tướng Australia buổi sáng chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng dịp năm ngoái... Đó chính là phản ánh trung thực nhất hình ảnh hoà bình, tươi đẹp và thân thiện của VN hiện nay và sau này cũng sẽ mãi như thế".

    Nói về đất nước và con người Mỹ, Chủ tịch ***************** nhận xét: "Người dân Mỹ rất năng động, cởi mở và mến khách. Quý vị sang VN không những làm kinh tế mà còn tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc chúng ta. Chúng tôi đang chờ các bạn".

    Tại cuộc gặp, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cũng đã có bài phát biểu giới thiệu những bước phát triển của TTCK VN, mời gọi các nhà đầu tư Mỹ tham gia thị trường chứng khoán VN. Trước đó, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ, ************* đã tiếp các chủ tịch Tập đoàn AIG và Ngân hàng Credit Suisse First Boston.

    Cũng trong buổi chiều cùng ngày 19.6 tại New York (2h30 ngày 20.6 giờ Hà Nội), ************* đã gặp đại diện các nhà nhập khẩu hàng dệt may Mỹ.

    Chủ tịch chia sẻ những lo lắng về cơ chế giám sát hàng dệt may nhập khẩu từ VN. Chính phủ VN coi đây là một vấn đề nghiêm trọng. Mỹ và VN đều là thành viên của WTO. Việc Mỹ đơn phương áp đặt cơ chế này là trái với nguyên tắc của WTO và tinh thần tự do thương mại.

    Chủ tịch cho biết: VN đang làm việc chặt chẽ với các đối tác ở Quốc hội Mỹ để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp. Chủ tịch mong Hiệp hội hàng dệt may Mỹ nỗ lực cùng Chính phủ VN đề nghị Chính phủ Mỹ loại bỏ hàng rào phi thương mại này.

    Mong các sở giao dịch chứng khoán Việt - Mỹ thành đối tác chiến lược

    Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã mở cửa từ năm 2000; qua 6 năm hoạt động cho thấy thị trường này có nhiều tiềm năng phát triển, dần trở thành kênh dẫn vốn dài hạn phục vụ cho việc phát triển bền vững nền kinh tế.

    Trong việc phát triển TTCK trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, VN mong muốn các sở giao dịch chứng khoán của hai nước sẽ trở thành đối tác chiến lược của nhau trong thời gian tới để xây dựng và phát triển thị trường vốn VN trở thành một trung tâm tài chính của khu vực, vì lợi ích của cả hai nền kinh tế.
    A.M
    (Trích phát biểu của ************* ***************** tại thị trường chứng khoán New York)

    Cty cổ phần dệt may 29.3 ký hợp đồng hàng hoá trị giá 141 triệu USD

    Ông Huỳnh Văn Chính - Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần dệt may 29.3 (Đà Nẵng) - cho biết: Sáng 20.6 tại New York, Tổng GĐ Cty cổ phần dệt may 29.3 Phạm Thị Xuân Nguyệt - đang tham gia đoàn DN tháp tùng ************* ***************** nhân chuyến thăm Hoa Kỳ - đã ký kết với lãnh đạo Tập đoàn Paceman (San Francisco) thoả thuận xuất khẩu hàng dệt may trị giá 141 triệu USD trong 4 năm 2007 - 2010.
    N.T.H
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ký kết hơn 1,8 tỉ USD tại New York

    Lao Động số 141 Ngày 21/06/2007 Cập nhật: 8:12 AM, 21/06/2007


    (LĐ) - Chiều 19.6 (sáng 20.6 giờ Hà Nội), tại New York, ************* ***************** đã chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng, thoả thuận thương mại:
    Ngân hàng Credit Suisse ký thoả thuận với Cty chứng khoán Sài Gòn (SSI) về huy động vốn cho các DA đầu tư tại Việt Nam trị giá 100 triệu USD.

    Ngân hàng Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam ký 4 biên bản ghi nhớ tổng giá trị cam kết của thoả thuận đạt 1,55 tỉ USD:

    - Với Ngân hàng Wachovia tổng trị giá 700 triệu USD;

    - Với Đại học Hawaii về phát triển nguồn nhân lực và đào tạo;

    - Với Standard Chareterd Bank của Anh trong các lĩnh vực dịch vụ thanh toán; các sản phẩm thị trường toàn cầu; tư vấn xếp hạng tín nhiệm; đầu tư và kinh doanh chứng khoán giá trị 500 triệu USD;

    - Với RZB của AÁo về vay vốn; tài trợ thương mại; đào tạo. Tổng giá trị cam kết của thoả thuận đạt 350 triệu USD.

    Cty cổ phần cáp viễn thông - Thăng Long thuộc Cty SACOM đã ký hợp đồng mua máy móc thiết bị với Cty Wire and Plastic Corporation có tổng giá trị 1 triệu USD.

    Hợp đồng về đầu tư bất động sản và thoả thuận WL Ross Co là nhà đầu tư của Cty dệt Phong Phú, tổng giá trị hợp đồng 100 triệu USD.

    Indochina Capital ký thoả thuận về việc đầu tư vào dự án của Cty bất động sản Hoàng Quân với tổng giá trị hợp đồng 100 triệu USD.
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không công bố lượng vốn của nhà đầu tư ngoại

    Trong công văn trả lời VAFI về việc công khai thông tin của nhà đầu tư ngoại, Ủy ban chứng khoán khẳng định sẽ chỉ công bố số lượng nhà đầu tư mở tài khoản và được cấp mã số. Các thông tin còn lại không thuộc phạm vị quản lý của cơ quan này.
    > Loạn số liệu vốn nước ngoài đổ vào chứng khoán/ VAFI: Cần công khai thông tin nhà đầu tư ngoại/ Sẽ công khai thông tin về nhà đầu tư ngoại

    Cũng theo Ủy ban, các thông tin được đề cập tại công văn của VAFI liên quan đến tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện giao dịch và thông tin về phân định luồng vốn đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu, là các nội dung không thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

    Công văn khẳng định, trong thời gian tới khi trang thông tin điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán đi vào hoạt động cùng với việc các thành viên lưu ký gửi báo cáo hàng tháng, Trung tâm sẽ công bố tổng số nhà đầu tư mở tài khoản tại từng thành viên lưu ký và số lượng nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài được cấp mã số giao dịch.

    Bà Phương Hoàng Lan Hương, Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán cũng cho hay, số lượng nhà đầu tư cá nhân được cấp mã số không quan trọng bằng số lượng tài khoản giao dịch thực sự. Trung tâm Lưu ký có thể yêu cầu các thành viên cung cấp thống kê số liệu này và gửi về Trung tâm. Tuy nhiên, thông tin về phân định luồng vốn đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà Nước.

    Trước đó, trong bài thuyết trình tại hội thảo "Thị trường chứng khoán và tác động của nó đến thị trường tài chính VN" do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 8/5, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước đưa ra hai con số về vốn gián tiếp đổ vào VN, đầu tiên là 4 tỷ USD, sau đó lại là 1,9 tỷ USD. Cho đến nay, chưa có cơ quan nào dám đưa ra con số chính xác.
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ACB thành lập công ty cho thuê tài chính

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp phép thành lập công ty cho thuê tài chính ngân hàng Á Châu, tên tiếng Anh là ACB Leasing Company ?" ACBL (trực thuộc ngân hàng Á Châu), trụ sở đặt tại số 71 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

    ACBL có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, thực hiện các nghiệp vụ chủ yếu: nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 1 năm trở lên của tổ chức, cá nhân; vay vốn ngắn, trung và dài hạn của tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; cho thuê tài chính; các dịch vụ ủy thác; dịch vụ quản lý tài sản...

    Ngoài ra, ngày 20.6.2007, ngân hàng Á Châu đã khai trương phòng giao dịch An Lạc tại địa chỉ 489 ?" 491 Kinh Dương Vương, KP4, P. An Lạc, Q. Bình Tân. Đây là đơn vị đầu tiên trực thuộc ngân hàng Á Châu hoạt động trên địa bàn quận Bình Tân và là đơn vị thứ 85 trên toàn quốc. Phòng giao dịch An Lạc được kết nối trực tuyến với hội sở và tất cả các chi nhánh trong hệ thống ngân hàng Á Châu
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    VIS: TB ngày đăng ký cuối cùng cho việc phát hành thêm cổ phiếu




    Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt Ý như sau:

    Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

    Mã chứng khoán: VIS

    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

    Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

    Tổng số lượng đăng ký phát hành thêm: 5.000.000 cổ phiếu.

    Mục đích huy động vốn: huy động vốn xây dựng nhà máy sản xuất phôi thép với công suất 400.000 tấn/năm tại khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

    Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2007

    Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2007

    Chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng:

    Số lượng phát hành: 1.400.000 cổ phần;

    Tỷ lệ thực hiện: 14%

    Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 10%

    Chia cổ phiếu thưởng: 4%

    Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 14 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu thưởng và trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng chục. Đối với số cổ phiếu được nhận có số hàng đơn vị nhỏ hơn 10 sẽ giảm xuống 0 cổ phiếu.

    Số cổ phiếu lẻ do làm tròn sẽ giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Việt Ý tiếp tục phân phối.

    Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng;

    Ngày dự kiến giao dịch: 07/09/2007.

    Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 25:9

    Số lượng phát hành: 3.600.000 cổ phần

    Tỷ lệ thực hiện:

    Cổ đông hiện hữu được quyền đăng ký mua theo tỷ lệ 25:9 (Hai mươi lăm cổ phiếu cũ được quyền mua thêm chín cổ phiếu mới) với giá mỗi cổ phiếu là 10.000 VNĐ/01 cổ phiếu;

    Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền đăng ký mua theo tỷ lệ 25:9 (Hai mươi nhăm cổ phiếu cũ được quyền mua thêm chín cổ phiếu mới) với giá mỗi cổ phiếu là 10.000 VNĐ/01 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn đến hàng chục. Đối với số cổ phiếu được mua có số hàng đơn vị nhỏ hơn 10 sẽ giảm xuống 0 cổ phiếu;

    Số cổ phiếu không được đăng ký mua hoặc chưa được chuyển nhượng quyền mua bởi các cổ đông hiện hữu sẽ giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Việt Ý tiếp tục phân phối;

    Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua:

    Người sở hữu quyền mua thêm cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ chuyển nhượng 1 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3);

    Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/07/2007 đến ngày 08/08/2007;

    Thời gian đăng ký mua và nộp tiền tiền mua cổ phần: Từ 8h.00 ngày 16/07/2007 đến 15h.00 ngày 10/08/2007;

    Ngày dự kiến giao dịch: 07/09/2007;

    - Địa điểm nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, thực hiện quyền mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

    Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán:

    Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và đăng ký mua cổ phiếu tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

    Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

    Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Thép Việt Ý:

    Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

    Điện thoại: (84-0321)-942 427 Fax: (84-0321)-942 226

    - Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

    Tên tài khoản: Công ty cổ phần Thép Việt Ý

    Số tài khoản: 46610000003420

    Mở tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.



    Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VIS vào các ngày 03-05/07/2007.
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 21/06/2007 - 9:39 AM


    Hàng tỷ USD phải chờ vào TTCK Việt Nam?


    Các nhà đầu tư trong nước thường có thói quen mua, bán theo nhà ĐTNN.
    Gần đây, hàng loạt tin tức về việc các quỹ đầu tư nước ngoài sẽ đổ hàng tỷ USD vào thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên hy vọng trên được thắp lên rồi đợi chờ và câu hỏi vì sao vẫn treo lơ lửng.


    Hết room

    Rào cản lớn nhất mà nhà ĐTNN đang gặp phải là hết room (tỷ lệ sở hữu được phép - PV). Hiện có khá nhiều cổ phiếu đang niêm yết tại sàn TPHCM, room dành cho nhà ĐTNN đã gần hết, thậm chí đã lố!

    Có thể kể đến những mã chứng khoán đã hết room đối với nhà ĐTNN như AGF, BMP, SAM, TAY (đều 49%), STB (30% - ngành ngân hàng chỉ được 30%) hoặc sắp hết room như BT6 (48.96%), CII (48,98%), SJS (44,98%),VNM (46,26%)...

    Riêng REE đã lố khi vọt lên 55,47% và SHC lên đến 56,85%! Với tình hình trên thì có muốn mua thêm nữa, nhà ĐTNN cũng bó tay và chỉ còn chờ nhau bán ra để mua vào.

    Ông Võ Hữu Tuấn, Phó Giám đốc công ty Chứng khoán Bảo Việt chi nhánh TPHCM cho rằng: ?oCác cổ phiếu đã hết room hay sắp hết đều là những cổ phiếu triển vọng tốt nên khi đã mua được, nhà ĐTNN ít muốn bán?.

    Theo Tổng Giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài thì ?odo không mua được thêm nữa nên chúng tôi không thể giải ngân mà cũng không dám huy động vốn thêm để đầu tư vào thị trường niêm yết?.

    Ông Đặng Hữu Châu, cựu sinh viên Đại học Tokyo, Nhật Bản, hiện đang là tư vấn và môi giới chứng khoán cho nhiều đoàn khách du lịch Nhật sang Việt Nam đầu tư chứng khoán, cũng cho biết: ?oQua thông tin về chứng khoán Việt Nam hiện tìm được khá dễ tại Nhật thì chính các cổ phiếu gần hết hoặc đã hết room là những cổ phiếu mang lại lợi nhuận tốt nhất. Sang đây họ cũng hỏi và muốn đầu tư vào các cổ phiếu này nhưng đành chịu vì hết room?.

    Bộ phận môi giới chứng khoán cho nhà ĐTNN của SSI thừa nhận có rất nhiều loại cổ phiếu mà nhà ĐTNN đặt mua đến 2-3 tuần vẫn không khớp được lệnh vì hết room.

    Đối với các quỹ đầu tư nước ngoài, việc nhiều cổ phiếu blue - chip họ muốn đầu tư chỉ còn 3,4 % hay vài chục ngàn cổ phiếu. Ít như vậy nên không ?obõ? cho họ huy động hay giải ngân hàng chục triệu USD.

    Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Vina Capital khẳng định: ?oChỉ khi nào nâng room và vốn nước ngoài vào mạnh thì TTCK mới thực sự sôi động và điều chỉnh tăng đáng kể?.

    Nâng room (tăng tỷ lệ sở hữu) là biện pháp khả thi nhất để kéo nhà ĐTNN đổ thêm tiền vào thị trường niêm yết nhưng vừa qua, UBCKNN tuyên bố Chính phủ chưa tính đến phương án này để đảm bảo tính bền vững và tránh TTCK phát triển quá nóng. Trong tình cảnh này, hàng tỷ USD của nhà ĐTNN vào TTCK sẽ vẫn phải chờ và chờ.

    Và tâm lý chờ đợi

    Ông David G. Fernandex, Giám đốc điều hành và Trưởng bộ phận Nghiên cứu phát triển khu vực châu Á của tập đoàn tài chính JPMorgan nói với báo giới: ?oTừ nay đến cuối năm sẽ có nhiều đợt IPO các doanh nghiệp đầu ngành của nhà nước, điều này sẽ thu hút một lượng vốn đầu tư gián tiếp (FII)?.

    Nhưng cũng như cổ phiếu đang niêm yết, mức hạn chế của room vẫn là rào cản đáng kể để các nhà ĐTNN tham gia vào các đợt IPO. Các doanh nghiệp lớn sắp IPO lại nằm trong những ngành nghề mà room dành cho nhà ĐTNN vẫn còn hạn chế hơn nhiều ngành khác như ngân hàng, viễn thông, tài chính...

    Đáng kể nhất là Vietcombank, BIDV, Incombank, MobiFone, Vinaphone... Bên cạnh đó nhà ĐTNN cũng đợi các đợt IPO này để xem cung, cầu của TTCK Việt Nam ra sao, có chỗ cho những giao dịch lành mạnh, giá CP có bị đẩy lên hay trở về với giá trị thực... để bớt rủi ro khi đầu tư.

    Không chỉ vướng rào cản room mà nhà ĐTNN đang chờ đợi UBCKNN soạn thảo nội dung Quy chế quản lý nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến sẽ ban hành cuối tháng 6/2007. Điều họ lo ngại nhất là việc các chính sách, văn bản để quản lý TTCK Việt Nam được ban hành thường nặng tính hành chính và lộ trình thực hiện quá ngắn.

    Việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng khống chế cho vay, cầm cố chứng khoán dưới 3% tổng dư nợ trong thời gian qua là một dẫn chứng sinh động. Nếu quy chế này có nhiều điều khoản khả thi và giúp thị trường ngày càng lành mạnh, minh bạch hơn thì chắc chắn TTCK Việt Nam sẽ thu hút lượng lớn vốn ngoại và ngược lại.

    Quy chế dự kiến ban hành này là khả năng có thể chấm dứt việc ủy quyền đầu tư qua các cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài, quản lý chặt hơn việc báo cáo thông tin của đối tượng này và thực hiện việc cấp phép, quản lý các văn phòng đại diện tổ chức đầu tư nước ngoài về một đầu mối là Ủy ban Chứng khoán.

    Có khả năng quy chế sẽ cho phép các quỹ đầu tư nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam trước thời điểm thực hiện các cam kết liên quan trong lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đây chính là điểm mà nhà ĐTNN mong chờ để có thể đầu tư và đổ vốn mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Phát hiện thêm một mỏ dầu khí tại vùng biển phía Đông Vũng Tàu
    SGGP:: Cập nhật ngày 21/06/2007 lúc 15:57''(GMT+7)
    Công ty Điều hành chung Lam Sơn (Lam Sơn JOC) - Liên doanh giữa Tổng Công ty Thăm dò khai thác thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petrovietnam (Việt Nam) và Công ty Petronas Carigali Overseas Sdn. Bhd (Malaysia) - vừa khoan thành công giếng thứ hai liên tiếp, phát hiện dầu khí thương mại tại Cấu tạo Thăng Long, lô 02/97, Bể trầm tích Cửu Long, cách mỏ dầu Ruby 27km về phía Đông Nam, cách mỏ dầu Bạch Hổ 80km về phía Đông Bắc và cách Vũng tàu 160km về phía Đông.

    Giếng khoan Thăng Long-2X khởi công ngày 5-5-2007. Biểu hiện dầu khí rất tốt trong giếng khoan được lặp lại trong cả 3 tầng chứa dầu quan trọng nhất của Bể Cửu Long. Cả 3 tầng này đều được thử vỉa thành công với tổng lưu lượng đạt 4700 thùng dầu và 38 triệu bộ khối khí mỗi ngày, khẳng định tính thương mại của mỏ. Mỏ Thăng Long có các tầng chứa dầu được ghi nhận đạt mức nông kỷ lục tại Bể Cửu Long, điều này rất thuận tiện cho việc phát triển và khai thác sau này. Theo ông Nguyễn Quyết Thắng Tổng Giám đốc Lam Sơn JOC, đến nay công ty đã khoan được 3 giếng là Thăng Long -1X, Thăng Long-2X và Hổ Xám-1X, cả 3 giếng này đều phát hiện dầu khí.
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại TPHCM: Bến Thành ?" Suối Tiên
    19,7km với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD
    SGGP:: Cập nhật ngày 21/06/2007 lúc 01:50''(GMT+7)


    TPHCM đang gấp rút chuẩn bị khởi công tuyến đường sắt Bến Thành ?" Suối Tiên, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên, nhằm nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng. Trao đổi với PV Báo SGGP về tiến độ thực hiện dự án, ông Lê Hồng Hà, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (ảnh), cho biết:

    Hệ thống đường sắt đô thị TPHCM được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ nghiên cứu từ năm 2003. Theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, TPHCM sẽ có 6 tuyến đường sắt (metro) và 3 tuyến xe điện chạy trên mặt đất với chiều dài trên 144km. Ước tính tổng kinh phí để xây dựng các tuyến metro và xe điện mặt đất lên đến 5,5 tỷ USD. UBNDTP đã quyết định xây dựng tuyến metro Bến Thành ?" Suối Tiên trước, với tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỷ USD.

    - Vì sao tuyến đường sắt Bến Thành ?" Suối Tiên được chọn xây dựng đầu tiên?

    Đây là tuyến cửa ngõ phía Đông-Bắc TPHCM, nơi có mật độ và lưu lượng phương tiện giao thông cao nhất, đang có nguy cơ ùn tắc giao thông. Đến năm 2020 tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, sẽ trở thành xương sống trong vận chuyển hành khách công cộng với 526.000 khách/ngày.

    - Xin ông cho biết tiến độ thực hiện dự án đến đâu rồi?

    Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ hoàn thành vào tháng 9-2007 và bàn giao mặt bằng, để triển khai thi công vào tháng 10-2007 và dự kiến hoàn thành vào năm 2013.

    Mục tiêu của chúng tôi là khởi công và hoàn thành tuyến đường sắt Bến Thành ?" Suối Tiên càng sớm càng tốt. Đến thời điểm này, tuyến metro số 1 đã được Chính phủ Việt Nam ký hiệp định với Chính phủ Nhật vay 200 triệu USD trong tổng số 905 triệu USD Chính phủ Nhật cam kết cho vay. Hiện chúng tôi cũng đã làm việc với Nhật để chọn tư vấn, trên cơ sở đó thực hiện đấu thầu dự án.


    Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ được xây theo mô hình này. Ảnh: H.B.

    - Tiến độ thực hiện các tuyến metro còn lại như thế nào?

    Tuyến số 2 (ngã tư An Sương ?" Thủ Thiêm) dài 19 km và tuyến số 3 (Quốc lộ 13 ?" Tân Kiên) do Đức đầu tư. Hai tuyến này về cơ bản đã hoàn chỉnh dự án. Về dự án này, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã dành một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 1,7 triệu USD để thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật và cam kết cho vay 350-500 triệu USD.

    Tuyến số 4 (Gò Vấp ?" Q7), phần cầu do Tập đoàn SFECO (Trung Quốc) đầu tư đã thực hiện xong báo cáo đầu tư đầu kỳ với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Riêng tuyến số 5 và 6 là hai tuyến nối kết 4 tuyến metro trên lại với nhau đang được các tập đoàn của Áo, Pháp, Hàn Quốc và Trung Quốc quan tâm tìm hiểu đầu tư.

    Về các tuyến xe điện mặt đất sử dụng công nghệ mới (xe chạy một ray bằng bánh hơi), tuyến số 1 đang được Tập đoàn Trans Lohr (Pháp) thực hiện, đã thông qua báo cáo đầu tư cuối cùng, đồng thời đang tìm nguồn vốn vay ODA của Pháp.

    Dự án này có nhiều thuận lợi vì vốn đầu tư không lớn, khoảng 113 triệu USD, không vướng giải tỏa vì toàn bộ tuyến đường đều nằm giữa Đại lộ Đông ?" Tây, thời gian xây dựng khoảng 2-3 năm. 2 tuyến còn lại đang được Tập đoàn Berjava (Malaysia) xúc tiến đầu tư.

    - Có khó khăn gì khi đây là lần đầu tiên TPHCM đầu tư xây dựng đường sắt?

    Đầu tư xây dựng metro hiện nay còn rất mới đối với nước ta nên chưa có quy định cụ thể trong triển khai. Cụ thể, Luật Đất đai chưa có điều khoản cụ thể quy định về sở hữu không gian ngầm, Luật Xây dựng chưa có điều khoản nào nói về cấp phép xây dựng công trình ngầm, Bộ GTVT cũng chưa ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cho hệ thống metro, xe điện mặt đất, xe điện trên cao? Chính vì vậy, chúng tôi đang lo lắng các cơ quan chức năng sẽ mất nhiều thời gian thẩm định.

    Hồ Thu

    Tuyến metro Bến Thành ?" Suối Tiên có tổng chiều dài 19,7 km gồm 2,6 km đi ngầm dưới lòng đất (từ chợ Bến Thành đến cảng Ba Son) và đoạn còn lại là đi trên cao.

    Điểm đầu sẽ từ chợ Bến Thành, chạy ngầm với độ sâu khoảng 15 - 17m dọc theo đường Lê Lợi qua Nhà hát TPHCM rồi trồi lên cao với tĩnh không khoảng 5,5 - 6m, chạy cặp theo rạch Văn Thánh, qua đường Điện Biên Phủ, vượt sông Sài Gòn bằng một cây cầu mới, sẽ được xây dựng cách cầu Sài Gòn hiện nay khoảng 37m về phía thượng lưu, đến ga cuối cùng là Bến xe Suối Tiên, sau đó rẽ phải vào depot Long Bình.

    Có 14 ga dừng đón trả khách là: Bến Thành, Nhà hát TP, Ba Son, công viên Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu công nghệ cao TP, Khu du lịch Suối Tiên, Bến xe Suối Tiên. Chi phí để xây dựng đoạn trên cao là 190 tỷ đồng/km, đoạn đi ngầm dưới đất là 700 tỷ đồng/km
  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Ngày 21/06/2007, 17:25
    Quỹ đầu tư cổ phần tư nhân và cảm nhận người trong cuộc



    (ĐTCK-online) Trên thế giới, vai trò của các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân (Private equity fund) được nhìn nhận theo những hướng khác nhau. Có hướng đánh giá vai trò tích cực của quỹ khi đầu tư vào các công ty và làm gia tăng giá trị cho các công ty đó, nhưng cũng có quan điểm cho rằng họ chỉ có mục tiêu thu lợi nhuận trong một hạn định. Ở Việt Nam, sự xuất hiện của các quỹ đầu tư tư nhân đã dần trở nên quen thuộc hơn. Đóng góp của những quỹ này đối với DN Việt Nam như thế nào? Cuộc trò chuyện với ông Phạm Cao Vinh, Tổng Giám đốc CTCP Mặt Trời Vàng (Goldsun) ?" công ty có sự tham gia của quỹ đầu tư Mekong Enterprise Fund do Công ty quản lý quỹ Mekong Capital quản lý, tập trung vào một số vấn đề liên quan?


    Là một trong số không nhiều các doanh nghiệp tiếp nhận vốn đầu tư từ một quỹ đầu tư cổ phần tư nhân, ông đánh giá như thế nào về loại hình quỹ này?

    Theo tôi, với khoản đầu tư giống như của Mekong Capital đầu tư vào Goldsun hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp khác, lợi ích là làm gia tăng giá trị lâu dài cho DN, cụ thể bằng cách thông qua các hoạt động hỗ trợ hoặc hợp tác, ví dụ về cải tiến qui trình làm việc của hoạt động SX-KD , về tuyển dụng và sử dụng nhân sự cao cấp, về quản lý tài chính và kế toán. Đó là 3 lợi thế để tạo nên giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

    Còn đối với tổng thể chung, nó tạo ra những biến đổi của các DN đang từ mô hình này sang mô hình khác. Khi có vốn tham gia của nước ngoài thì bản chất về hoạt động DN cũng thay đổi khá nhiều, kể cả trong tư duy làm việc hay trong tính chuyên nghiệp hoặc trong các hoạt động khác. Nó như chất xúc tác làm cho sự thay đổi của DN theo hướng minh bạch và xã hội hóa thông tin nhanh hơn. Nếu chúng ta tự làm, cũng có thể làm được, nhưng thời gian có khi rất dài hoặc không được chuyên nghiệp.



    Theo ông, tính minh bạch có phải là một trong những yếu tố cản ngại đối với DN Việt Nam??

    Đó là điều chắc chắn tất cả các quỹ đầu tư nước ngoài đều e ngại không phải chỉ với DN tư nhân mà cả DN nói chung. Có thể trong tương lai, độ minh bạch hay những thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt hay còn được gọi là chuẩn mực quản trị doanh nghiệp của DN sẽ càng ngày càng tốt hơn. Theo tôi, khi các DN đã xác định cổ phần hóa hãy chấp nhận trả giá cho việc đó. Nghĩa là làm cho mọi thứ minh bạch và làm mọi thứ theo quyền lợi của cổ đông, cổ đông thiểu số cũng phải có quyền lợi bình đẳng . Việc Mekong Capital tham gia vào đã đẩy mạnh được lộ trình cải tiến để tiến tới chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tốt của Goldsun. Lộ trình này không phải ngày một ngày hai có thể làm được, bởi nó cần phải đồng bộ rất nhiều về hệ thống quản trị DN nhân sự, tài chính, quản lý sản xuất, quan hệ với các nhà đầu tư, cổ đông, cung cấp thông tin, quản trị thông tin... Chúng tôi đã nỗ lực suốt hơn 1 năm nay, và hiện tại vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện các cải cách nêu trên cho đến khi công ty lên sàn vào quí II/2008. Còn rất nhiều việc phải làm?



    Khi có sự tham gia của một quỹ đầu tư, Goldsun phải chịu sức ép như thế nào?

    Tâm lý chung là khi các DN nghĩ rằng khi chuyển đổi sang cổ phần và nhượng bớt cổ phần của mình ra bên ngoài là giảm bớt sức ép của chính mình. Đó là quan điểm sai lầm. Ngược lại nếu thực sự bước vào cuộc chơi cổ phần thì áp lực cho Ban điều hành tăng lên rất nhiều. Khi chuyển sang công ty cổ phần thì Ban giám đốc chịu sự giám sát, quản lý và tư vấn của Hội đồng quản trị và trên đó là Đại hội đồng cổ đông. Rất nhiều cái cần phải thay đổi, tạo áp lực cho Ban điều hành. buộc Ban điều hành phải nỗ lực rất nhiều để có thể đạt đươc mục tiêu đề ra của doanh nghiệp.



    Nhưng một quỹ đầu tư có thời hạn đầu tư mà họ đã định trước, sẽ ra sao khi Mekong Capital rút lui để thu hồi cả vốn lẫn lãi? Khi đã quen với sự có mặt của họ, lúc đó liệu các ông có bị ?ohụt hẫng??

    Thông thường khoản đầu tư của các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân có thời hạn từ 3 ?" 5 năm. Theo tôi, thời gian này đủ cho các DN thay đổi diện mạo và bản chất của mình và giá trị của DN sau thời gian đó đã tăng lên rất nhiều. Tôi tin rằng khi đó các DN đã có thể hoạt động rất tốt và mạnh. Khi đó các quỹ không đóng vai trò lớn trong việc tư vấn và hỗ trợ DN nữa . Thông thường vai trò đó chỉ có giá trị 1,2 năm đầu.



    Được biết, Goldsun đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Ong có thể cho biết một số thông tin cụ thể về việc phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược lần này của Goldsun?

    Sắp tới Goldsun tiến hành 2 dự án mở rộng đầu tư. Thứ nhất là sản xuất đồ gia dụng để xuất khẩu với tổng trị giá đầu tư khoảng 60 tỷ đồng và tiến hành trong 2 năm chia làm 2 giai đoạn là 2007 và 2008. Thứ hai là mở rộng đầu tư cho in ấn và bao bì cao cấp trong cùng một giai đoạn 2007 và 2008 với tổng giá trị là 160 tỷ.

    Công ty huy động vốn ngoài thị trường thông qua việc phát hành cổ phiếu mới. Dự kiến lần này sẽ phát hành khoảng 20% vốn điều lệ hiện tại, tương đương 8 tỷ mệnh giá. Dự kiến tiến hành trong tháng 06/2007 và đối tác chủ yếu là các cổ đông chiến lược, quỹ đầu tư và các tổ chức. Số lượng này sẽ dành cho từ 1-2 quỹ.



    Hiện tại, Goldsun đã gặp gỡ, đàm phán với bao nhiêu nhà đầu tư chiến lược rồi?

    Chúng tôi đang gặp gỡ và đàm phán với khoảng gần 10 quỹ, tiến tới rút gọn lại khoảng 4-6 quỹ và cuối cùng sẽ chỉ lựa chọn 1 hoặc 2 quỹ.



    Với tư cách là một đại cổ đông, quan điểm của Mekong Capital với việc phát hành này của Goldsun như thế nào?

    Bản thân dự án tạo giá trị gia tăng cho công ty nên Mekong Capital rất ủng hộ và mong muốn cho việc phát hành thành công. Bản thân Mekong cũng đã đầu tư 30% và quỹ 1 đã hết nên họ không thể tham gia tiếp vào đợt phát hành này

Chia sẻ trang này