Thị trường hiện nay dưới góc nhìn tâm lý

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dhvhit, 14/10/2010.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 305 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. dhvhit

    dhvhit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Gần một năm qua, những vị nhạc trưởng ngoại quốc với chiếc đũa Bluechips dường như đã trôi vào quên lãng khi người ta không còn chuộng với giao hưởng thính phòng mà chạy theo nhạc Dance, Hip Hop giật nhảy lên tục. Nhưng hơn một tuần qua họ đã trở lại.


    Lần trở lại này họ mang đến những bản nhạc giao hưởng có tiết tấu chậm, nhưng khiến người nghe hy vọng, đã góp phần vẽ nên những giai điệu đẹp khi những bản nhạc Hip Hop giờ đã làm nản lòng nhiều người nghe, nhảy nhót sôi động nhưng dễ chấn thương.

    Bài viết này nhìn nhận thị trường dưới góc nhìn tâm lý, mà đối tượng chính là những động thái của khối ngoại, những vị nhạc trưởng ngoại quốc hiện nay; và những nhạc công - nhà đầu tư nội, những người sẽ tiếp tục, hỗ trợ những vị nhạc trưởng kia để mang lại những bải nhạc hấp dẫn.

    Thị trường vẫn tiếp tục giao động trong biên độ hẹp, như đang phân vẫn giữa hai hướng lên hoặc xuống. Chưa có thống kê về số nhà đầu tư Việt Nam hiện đang cầm tiền là nhiều hay ít, nhưng có một điều chắc chắn là những người cầm cổ vẫn trong trạng thái án binh bất động.

    Trạng thái này đã kéo dài hơn tuần nay, cũng dễ hiểu, nhìn thị trường ngày nào cũng xanh, ai đành lòng ôm đống cổ phiếu mà mình đặt nhiều kỳ vọng mang ra bán, nhất là các bà các chị, ghen lên cắt "trim" chồng thì dễ chứ tự mình cắt lỗ thì hơi khó.

    Nhưng sự chịu đựng bao giờ cũng có giới hạn, sẽ có một giới hạn mà ở đó mọi người sẽ tự giải phóng trạng thái tù túng hiện tại, có thể theo hướng tích cực, có thể tiêu cực, lúc đó sự "lình xình" đi ngang của thị trường sẽ bị phá vỡ, xu hướng thị trường thể hiện rõ. Nhưng vấn đề giới hạn thời gian đó là khi nào, những ai theo trường phái phân tích kỹ thuật liệu có áp dụng được Fibonacci Time Zone trong trường hợp này?

    Ở đây tôi không dự đoán, và cũng không nên dự đoán khi nào sẽ là giới hạn ấy, mà chỉ bàn về hai xu hướng sắp tới: lên hay xuống.

    Lên

    Nếu như những nhạc trưởng nước ngoài là những người dai sức và Bluechips thực sự là những chiếc đũa xịn thì đây sẽ là những người giữ nhịp thị trường tốt nhất. Sự chán nản trong trạng thái ôm những cổ không tăng trong khi thị trường vẫn tăng khiến các nhà đầu tư có khuynh hướng bán ra giũ sạch tất cả để chuyển qua nắm giữ những Bluechips đang tăng giá hàng ngày, và nếu điều này xảy ra, thị trường sẽ đi lên bền vững hơn.

    Nhưng đâu là những điều kiện cho trường hợp này? Theo tôi, điều kiện đầu tiên là sẽ có một đợt bán tháo những cổ phiếu "không tăng điểm", trong khi đó những Bluechips vẫn được giữ giá hoặc chỉ giảm nhẹ theo xu hướng chung, nhưng quan trọng hơn là phải có một lực cầu thật sự cho các Bluechips này, lực cầu đó chính là luồng tiền dịch chuyển từ các cổ phiếu "không tăng điểm" sang và trên hết, lực cầu được duy trì đều đặn từ khối ngoại, các BBs, MMs cũng phải tiếp tục tham gia vào quá trình này. Điều này có thể theo dõi qua số liệu cung cầu các cổ phiếu hàng ngày. Những động thái đó là cho thị trường rơi về vùng hỗ trợ 440-450 hoặc có thể hơi bị over một tí, nhưng quan trọng là đừng để phá vỡ xu hướng tăng điểm từ tháng 3/2009 tới giờ, sau đó những gì xảy ra là những gì mà nhà đầu tư luôn mong muốn, thị trường sẽ tăng điểm lại.

    Xuống

    Nếu như những nỗ lực giữ nhịp thị trường tuần rồi là không thành công, những vị nhạc trưởng buông đũa, trạng thái bán tháo xảy ra ở hầu hết các cổ phiếu ngay cả những Bluechips được hỗ trợ mạnh nhất, thì thị trường sẽ đi về một vùng đáy mới và chờ đợi những tín hiệu tiếp theo. Khi thị trường tới giới hạn này, nhà đầu tư sẽ bắt đầu mất kiên nhẫn và bán tất cả các cổ phiếu để chuyển sang nắm giữ tiền mặt nhiều hơn, những Bluechips vốn để giữ nhịp thị trường nay cũng bị buông xuôi, VNINDEX sẽ phá mốc 420 và điểm tiếp theo có thể là 390, một cái mốc mà nhiều người nhắc tới, có thể không phải là con số chính xác, nhưng đó là mốc tâm lý.

    Suy nghĩ về khả năng xảy ra cho mỗi trường hợp

    Rõ ràng hơn một tuần qua những người giữ nhịp thị trường là khối ngoại, vậy động cơ nào khiến họ hỗ trợ những Bluechips?
    - Trả lại sân chơi cho anh: họ muốn kéo lên để thoát hàng, thoát hết để chạy qua những thị trường mới khác như Campuchia, Lào; cơ chế thoáng hơn, nhiều gà hơn chăng? Tôi tự thấy tôi hơi lo xa và viễn vông khi nghĩ như vậy, Thị trường chứng khoán Campuchia ít gì năm sau mới có hàng, mà hàng hóa liệu đủ nhiều để họ thoát hết ở đây và nhảy qua đó. Hai năm nữa hãy nghĩ đến chuyện đó. Khả năng này bị loại bỏ không thương tiếc, và có phần vớ vẩn.
    - Đầu tư gián tiếp qua chứng khoán cũng là đầu tư vào những công ty mà họ cho rằng có tiềm năng, vào nền kinh tế có tiềm năng. Việt Nam tuy còn tồn tại nhiều vấn đề nội tại, tuy nhiên tăng trưởng kinh tế tốt và lộ trình WTO đến 2012 hứa hẹn nhiều cơ hội mới cho sự phát triển, điều đó sẽ giúp giữ chân họ. Và động thái mua vào khi xét thấy các cổ phiếu đều ở mức rẻ là điều dễ hiểu, đó là động thái trong sạch. Hơn nữa, từ đầu năm đến nay họ chăm chỉ mua ròng, coi như Bluechips đi xuống dần đều, nhưng giá vốn họ cũng giảm đáng kể. 1 điểm cho xu hướng tăng.
    - Khối ngoại sẽ không thể một mình làm mưa làm gió lâu mãi được, họ có thể châm ngòi, còn giữ lửa là nhiệm vụ của nhà đầu tư Việt. Rõ ràng đối với nhiều người, chứng khoán là nghiệp, vậy không dễ gì họ từ bỏ mặc dù nhiều người đã lỗ lớn. Có nhiều người từ bỏ những cũng có nhiều người gia nhập ( tôi vẫn đều đặn có nhiều khách hàng mới gia nhập khi thấy thị trường đang ở mức giá hấp dẫn). Khi thấy Bluechips cứ mãi tăng giá họ sẽ tiếc rẻ và mua theo, kéo thị trường đi lên. 1 điểm nữa cho xu hướng tăng.

    Có lẽ ý kiến chủ quan tôi thiên về xu hướng tăng hơn là giảm, tôi lại bị sa vào cái bẫy tâm lý của chính mình. Nhưng dù sao đi nữa, chuẩn bị cho mình một vị thế trong ngắn hạn mới là điều then chốt. Tạm thoát khi thị trường lên vùng kháng cự và thoát ra tất cả khi thị trường phá vùng hỗ trợ. Còn những ai đang cầm tiền, chờ đợi là chìa khóa để thành công.


    http://www.sbro.tk/2010/10/thi-truong-hien-nay-duoi-goc-nhin-tam.html
  2. dhvhit

    dhvhit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này