Thị trường Hồi phục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi omerta0520, 20/06/2008.

10750 người đang online, trong đó có 776 thành viên. 17:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2182 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Hô hào up làm gì cho mệt vậy các bác, TT sẽ down đến khi anh 3 em về. Sau đo hoặc tăng hoặc down nhiều hơn.
    Hơn 30 năm, dù chịu nhiều sức ép ta vẫn ko công bố dự trữ, thế mà giờ đây phải công bố cũng đủ hiểu sức ép của khủng hoảng kinh tế thế nào rồi.
    TT sẽ down hết quí III.
    ---------------------------------------------------
    Ở đây, tôi chỉ cung cấp thông tin, những thông tin tốt để mong các nhà đầu tư đừng chán nản mà cần tĩnh tâm nhìn vào thực tế, cần phải lạc quan kẻo thua thiệt
    1. Nước ta quá nhỏ bé, nhưng là nước nông nghiệp được ưu đãi về lương thực
    2. Bờ biển dài, ưu đãi về ngư nghiệp và giao thương đường biển.
    3. Chính trị ổn định không thể xẩy ra chiến tranh hoặc nội chiến
    4. Thiên tai, dịch bệnh hiện nay không có
    5. Có khoáng sản dầu khí, than ...
    và có rất nhiều lợi thế mà nhiều đế quốc nhóm ngó mà lịch sử đã chứng minh.

    Giá cả leo thang hiện nay do đầu cơ
  2. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    NĐNN đã mua SSI : 2.145.000cp
    Bên Sàn HASTC các nhóm sông đà đã có tín hiệu, S64,SD6, SJM hết hàng
  3. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Cho đến lúc này lượng giao dịch tăng cao so với ngày hôm qua:
    Hose : 195 tỷ ; HASTC : 30tỷ
    Số lượng khớp PVS tăng
  4. omerta0520

    omerta0520 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Em không hô hào up, thấy sao nói vậy. nên KT của ta đúng là có vấn đề và đối mặt với khủng hoảng, các ngành SX và DV đều không quản lý tốt dẫn đến đầu cơ cao tuy nhiên việc chống đầu cơ là việc có thể làm được ở cái đất nước ét xì này và kết quả cũng nhanh thôi, KT việt nam đã gia nhập WTO nên công bố dự trữ ngoại tệ là việc sớm hay muộn thôi. bản thân chứng trường theo em vẫn có những dấu hiệu tốt. ở đây có bác nào không mong chứng lên để đỡ đau chym không bác

    ai ủng hộ quan điểm VNI lên chiều đi offline uônó bia ăn mừng đê
  5. mayday

    mayday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Đã được thích:
    0
    CUỐI THÁNG 6: BẬT NÚT GIÁ XĂNG DẦU - HIỆU ỨNG DOMINO BẮT ĐẦU​
  6. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    giá xăng thế giới sáng nay giảm mạnh $6 xuống 130
  7. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Không tăng giá xăng dầu, bổ sung thu phí các xe lưu hành trên đường, xe càng sang, ngốn nhiều xăng thì thu phí càng cao
  8. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán thế giới: Thị trường Mỹ lên điểm


    Ngày 19/6, chứng khoán châu Á, Âu trong sắc đỏ trong khi thị trường Mỹ tăng điểm và giá dầu bất ngờ sụt giảm.



    Chứng khoán Mỹ: Thị trường lên điểm

    Thông tin nhu cầu dầu của Trung Quốc giảm khiến giá dầu thô giao tháng Bảy tại NYMEX trong phiên giao dịch hôm thứ Năm giảm gần 5 USD/thùng và đóng cửa ngày giao dịch ở mức 131,93 USD/thùng.

    Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Henry Paulson đã phát biểu kêu gọi Quốc Hội nước này trao thêm quyền cho Cục Dự trữ Liên bang để họ có thể bảo vệ hệ thống tài chính nước này trước những thách thức.

    ?oChúng ta cần sớm xem xét trao cho Fed thêm quyền lực để họ có thể tiếp cận thông tin quan trọng từ các định chế tài chính đang lâm vào rắc rối và trách nhiệm để can thiệp nhằm bảo vệ hệ thống này, sao cho họ có thể thực hiện vai trò của mình, đất nước của chúng ta phải tạo được sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính khi nó bị đe dọa? ông Henry Paulson nói.

    Trong khi đó, số liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của tuần trước giảm 5.000 người.

    Chứng khoán Mỹ phiên giao dịch này đã tăng điểm trở lại nhưng ấn tượng hơn cả là mức tăng hơn 1% của cổ phiếu khối công nghệ, trong đó cổ phiếu của các nhà chế tạo chíp tăng 2,6%.

    Bên cạnh đó, giá nhiên liệu giảm mạnh khiến cổ phiếu của các công ty dầu khí đi xuống trong khi cổ phiếu của các công ty vận tại hàng không, công ty bán lẻ lại khởi sắc.

    Đối với khối tài chính, thông tin Citigroup nâng tín nhiệm cổ phiếu của AIG từ ?onắm giữ? lên ?omua? khiến cổ phiếu của hãng này tăng 4,92%. Trong khi đó, với cảnh báo các ngân hàng Mỹ sẽ tiếp tục bơm thêm vốn trong quý 2/2008 đã kéo cổ phiếu của Citigroup, Morgan Stanley giảm hơn 1%.

    Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 34,03 điểm, tương đương 0,28%, đóng cửa ở mức 12.063,09.

    Chỉ số Nasdaq phiên này tăng 32,35 điểm, tương ứng 1,33%, kết thúc ngày giao dịch ở mức 2.462,06.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tăng 5,02 điểm, tương đương 0,38%, đóng cửa ở mức 1.342,83.
  9. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo Hồng Công: Khó khăn kinh tế của VN chỉ là tạm thời


    Ngày 18/6, tờ Thương báo (Hồng Công) dẫn lời các chuyên gia kinh tế quốc tế nhận định kinh tế Việt Nam sẽ không rơi vào khủng hoảng tài chính, những khó khăn trong việc vận hành kinh tế hiện nay chỉ mang tính tạm thời và không gây tác động mạnh tới kinh tế châu Á.



    Ông Vương Khánh Ba, Trưởng chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng với tình hình hiện nay, mục tiêu hạ thấp tỷ lệ lạm phát của Việt Nam xuống mức 20% trong năm có thể thực hiện, song các chỉ tiêu kinh tế liên quan như vật giá và thị trường chứng khoán đang có những chuyển biến tích cực. Dù kinh tế Việt Nam gần đây xuất hiện nhiều khó khăn song khó có thể nói Việt Nam sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính.

    Cùng chung quan điểm này, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đánh giá mức độ tín nhiệm khu vực châu Á của hãng Moody''s, ông Thomas J. Byrne, cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến thâm hụt thương mại và lạm phát tăng cao ở Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu là do giá thực phẩm leo thang.

    Theo ông Thomas J. Byrne, nhiều dấu hiệu cho thấy những khó khăn trong vận hành kinh tế của Việt Nam hiện nay chỉ là tạm thời và trong thời gian tới, kinh tế Việt Nam sẽ có những chuyển biến tốt đẹp./.
  10. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Thông điệp tin cậy đến cộng đồng đầu tư quốc tế



    Chính sách tiền tệ đang bắt đầu phát huy tác dụng.
    Chiều tối ngày 19/6, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu và Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cùng một số đại diện Việt Nam đã có cuộc tọa đàm trực tuyến với các NĐT trong và ngoài nước tại các đầu cầu Hà Nội, TPHCM, Hồng Kông, Singapore.


    Cuộc tọa đàm này cũng được phát trực tiếp trên mạng Internet thông qua trang web của tổ chức Credit Suisse cho tất cả những ai quan tâm.



    Hàng loạt câu hỏi của các đại diện tổ chức nước ngoài tập trung vào những vấn đề nổi cộm nhất hiện nay trong con mắt của quốc tế là vấn đề tỉ giá, có hay không khả năng phá giá đồng nội tệ, sức chịu đựng của VN trước các khả năng rút vốn của nước ngoài, vấn đề lạm phát, tăng trưởng kinh tế...



    Khẳng định với cộng đồng đầu tư quốc tế, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết kinh tế, xã hội của Việt Nam vẫn được kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo tăng trưởng. Những khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt cũng là những thách thức mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, đó chỉ là những khó khăn nhất thời. Việt Nam cam kết kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.



    "Chúng tôi muốn gửi thông điệp đến cộng đồng đầu tư quốc tế để có cái nhìn đúng đắn về kinh tế Việt Nam. Chúng tôi cam kết đảm bảo thuận lợi cho NĐTNN khi đầu tư vào VN cũng như thực hiện các cam kết quốc tế", ông Ninh khẳng định.



    Cuộc tọa đàm này được xem là một trong những biện pháp minh bạch thông tin tới NĐTNN . Ngoài những tiếng nói phản biện của một số tổ chức đầu tư trong và ngoài nước, đây là lần đầu tiên Thống đốc và Bộ trưởng Bộ Tài chính VN thực hiện trao đổi trực tiếp xuyên biên giới với các đại diện quốc tế.



    Về các biện pháp kiềm chế lạm phát và chính sách tiền tệ của VN, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Quốc hội đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng và Chính phủ có nhiệm vụ kiềm chế lạm phát. Mặc dù vài tuần tới mới có số liệu chính thức nhưng mức lạm phát tháng 6 sẽ có cải thiện tích cực.

    Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, chủ trương của VN không phá giá đồng VN như Thủ tướng *************** đã từng tuyên bố và dự trữ ngoại tệ của VN vẫn đạt hơn 20,7 tỷ USD nên hoàn toàn đủ sức can thiệp vào thị trường tiền tệ. Việc tỉ giá tăng cao chủ yếu do tâm lý người dân.

Chia sẻ trang này