Thì trường hôm nay và hôm nay động thái của chúng ta

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 22/09/2010.

365 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 05:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2002 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Chào buổi sáng

    Thị trường piên ngày 22/09:

    Số liệu về chỉ số CPI tháng 9 của Hà Nội và TP.HCM cùng với động thái chốt lời ngắn hạn đã kéo VN-Index và HNX index giảm điểm trong phiên giao dịch hôm qua. Tuy nhiên, tâm lý vững vàng của nhà đầu tư khiến lực cung không ồ ạt và lực cầu tiếp tục duy trì ở mức cao đã giữ cho VN-Index chỉ giảm nhẹ trong suốt gần hết phiên giao dịch hôm qua và có lúc bật xanh nhẹ vào gần cuối phiên giao dịch liên tục của sàn HoSE. Vào 15 phút cuối của phiên khớp lệnh đóng cửa, một số cổ phiếu Blue chips bị đánh xuống như PVF, KBC, VIC... đã kéo VN-Index giảm khá hơn như chủ ý tạo ra một cây nến xấu của nhà tạo lập đánh xuống nhầm tác động không tốt đến tâm lý nhà đầu tư. Thị trường bị méo mó do động thái có phần hơi thô trên nhưng mã Blue chips của nhà tạo lập. Tuy nhiên, về cục diện tổng thể thì thị trường vẫn ổn: nhiều tin xấu được tung ra, VN-Index giảm điểm hôm qua nhưng về cơ bản chỉ số này vẫn trụ khá vững với lực cầu được duy trì ở mức cao.

    Ở điểm hội tụ của nhiều thông tin được cho là xấu trong những phiên vừa qua nhưng thị trường về cơ bản vẫn trụ khá vững với tâm lý khá vững vàng của nhà đầu tư. Điều này cho thấy các chỉ số chứng khoán trên cả 2 sàn đang xoay quanh vùng đáy và khó có khá năng tiếp tục giảm mạnh thêm.

    Về tình hình kinh tế vĩ mô: Chỉ số CPI tháng 9 ở hai đầu Hà Nội và TP.HCM tăng khá mạnh so với những tháng trước đây là do hội tụ nhiều nguyên nhân như việc tăng tỷ giá USD/ VNĐ, Việc tăng học phí của ngành giáo dục, tháng 9 có đến 4 ngày nghỉ lễ dài đã khiến sức tiêu thụ hang hóa và sử dụng dịch vụ của người dân tăng cao và một số nguyên nhân khác. Mức tăng CPI ở Hà Nội và TP.HCM dẫn đến mức tăng CPI 9 tháng đầu năm trên toàn Quốc có thể ở mức 6%. Khi sự hội tụ các yếu tố tăng giá không còn trong tháng 10 thì CPI của 3 tháng còn lại được dự báo sẽ hạ nhiệt trở lại. Giả sử trong trường hợp 3 tháng cuối năm do nhu cầu sử dụng hàng hóa của người dân tăng cao cộng áp lực tăng giá từ bên ngoài do kinh tế toàn cầu hồi phục, CPI trung bình mỗi tháng tăng 0.5% trong 3 tháng cuối năm thì CPI cuối năm 2010 cả nước cũng chỉ xoay quanh mức 6% +0.5%*3 =7.5% .

    Tuy nhiên, TP.HCM sẽ có chương trình khuyến mãi lớn thì giá cả khó có khả năng tăng đột biến những tháng cuối năm. Trong khi đó, chỉ số giá giáo dục đương nhiên là sẽ hạ nhiệt trong 3 tháng cuối năm. Do đó, CPI toàn Quốc năm 2010 có thể dưới mức tăng 7.5% và chỉ có thể dao động trong tầm từ 7% đến 8%, không vượt qua chỉ tiêu lạm phát mà chính phủ đã đưa ra.

    Nếu lạn phát tăng 1 cách không kiểm soát được như cuối năm 2007 và năm 2008 thì đáng lo. Tuy nhiên, lạm phát trong tháng 9 tăng cao là do hội ctụ nhiều yếu tố và có nguyên nhân cụ thể mang tính cục bộ trong tháng 9 và không tạo ra xu hướng tăng cho những tháng tiếp theo. Do đó, theo tôi, nhà đầu tư không nên lo sợ quá mức về tình hình lạm phát tháng 9.


    Về tình hình kinh tế thế giới họ đã tuyên bố còn nhiều khó khăn nhưng đã hoàn toàn thoát khỏi hoàn toàn suy thoái. Chỉ số công nghiệp Dow sau 4 phiên tăng điểm đã tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch đêm hôm qua và đang trong xu hướng tiến về mức 11 000.


    Khi nhiều tin xấu được tung ra mà thị trường chỉ giảm nhẹ thì chỉ báo này cho biết VN-Index và HNX-Index đang xoay quanh vùng đáy trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo ra ở vùng giá thấp. Chỉ nên bán ra khi đạt kỳ vọng riêng của mình. Nếu chưa đạt kỳ vọng mà bán ra ở vùng giá thấp theo xu hướng cố tình được tạo ra của nhà tạo lập thì có khả năng phải mua lại của họ với giá cao hơn.

    Chúc nhà đầu tư có một phiên giao dịch thành công

    NVHOA
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thị trường rung lắc thì đứng yên , không nên bán ra
  3. chinh75

    chinh75 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của tôi. Hết ván chờ ván mới chơi tiếp.không đúng tình nguyện kẹp tiền.
  4. bodessm

    bodessm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hàng chưa về đâm ra thế này - khổ thân >:)
  5. quanghungdeptrai

    quanghungdeptrai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    243
    thank bài viết rất sâu sắc.
    giờ tâm lý NĐT vững vàng nhiều rồi. khó oánh xuống dc lắm. trò nhát ma của bọn nó xưa rồi.
  6. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Con cá mà ăn được khúc giữa là ngon rồi
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Mọi người lưu ý là CPI tăng mạnh trong tháng 9 là chỉ mang tính cục bộ trong tháng do hội tụ nhiều yếu tố và không tạo ra một xu hướng cho những tháng tiếp theo
  8. tanglenmai

    tanglenmai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    1
    tôi ủng hộ bác, mong thị trường như nick của tôi vây
  9. mnpq12

    mnpq12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    1.187
    Vừa mới thành lập công ty đầu tư tài chén mà, xoắn rồi hả..lần này mà trọc vốn thi cỗ đông làm thịt đấy...k dám bán cắt lỗ thì bán nhà đơn giàn chỉ có vậy.
  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Thanks vì đã ủng hộ tôi

    Có thể hôm nay ITA và KBC quay đầu tăng điểm trở lại và hỗ trợ thị trường

Chia sẻ trang này