thị trường lại uptrend rồi. các nhà phân tích tài chính khẳng định.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hama83, 08/04/2008.

1162 người đang online, trong đó có 465 thành viên. 08:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 541 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    thị trường lại uptrend rồi. các nhà phân tích tài chính khẳng định.

    Các chuyên gia tài chính quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm ở Việt Nam nói rằng giờ có thể là lúc bỏ tiền vào chứng khoán sau khi ''''bong bóng'''' đã xì hơi.

    Tại phần nói về Việt Nam mà hãng Reuters nói có ít người tham dự tại cuộc hội thảo vừa diễn ra ở Hồng Kông, những người quản lý đầu tư nói việc chứng khoản giảm giá mạnh hàng chục phần trăm đã tạo cơ hội mua cổ phiếu tại Việt Nam.

    Người ta cũng nói nền kinh tế trị giá 70 tỷ đô la sẽ vẫn có thể tăng trưởng 7,5 phần trăm mặc dù đang có lo ngại về lạm phát hai con số.

    ''''''''Đúng là họ có vấn đề lạm phát, nhưng đây là thị trường hấp dẫn để tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt,'''''''' ông Bradley Lalonde, người phụ trách đầu tư của công ty Quản lý Đầu tư Đối tác Việt Nam - BIDV được dẫn lời phát biểu.

    Trong khi đó chiến lược gia đầu tư Spencer White người hồi năm 2006 coi Việt Nam là thị trường ''''đáng mua'''' trong vòng 10 năm tới khi còn làm ở Merril Lynch nói các bong bóng trong thị trường đang vỡ.

    ''''''''Một bong bóng đã vỡ - đó là chứng khoán. Một bong bóng nữa đang vỡ là thị trường bất động sản,'''''''' ông White, người hiện là chuyên gia tư vấn cho công ty chứng khoán Thiên Việt được Reuters trích lời.
  2. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    trích nốt đoạn sau cho bác luôn

    Tệ nhất Châu Á

    Sau khi nổi lên như một trong những thị trường chứng khoán tăng nhanh nhất Châu Á, mấy tháng đầu năm nay đã biến Thị trường Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tồi tệ nhất Châu Á.

    Chỉ trong ba tháng đầu năm nay, thị trường này đã mất hơn 40% giá trị.

    Tuy nhiên trong ngày thứ Hai, các cổ phiếu đã tăng mạnh, phản ánh sự quan tâm của các nhà đầu tư đang đi tìm chứng khoán giá hời.

    Các chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa dễ dàng để người ta có thể mua và bán chứng khoán bất kỳ khi nào.

    Hơn nữa các quy định mới đây về mức độ chứng khoán có thể tăng hay giảm cũng cho thấy rủi ro các nhà đầu tư có thể gặp phải về vấn đề luật lệ.

    Đợt sụt giảm chứng khoán vừa qua đã làm cho nhiều nhà đầu tư tư nhân thua lỗ trầm trọng.

    Trong số đó có nhiều người đầu tư vào những chứng khoán chưa lên sàn và cơ hội lấy lại một phần vốn còn khó khăn hơn gấp nhiều lần.

    Ông Bradley Lalonde được Reuters trích lời nói :''''Người ta có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng có thể trắng tay.''''
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    đọc bbc thì chỉ nên nghe về chính trị, về ktế em thấy bọn nó viết ngu ngu, cách hành văn thì sặc mùi chính trị, lủng củng
  4. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hiện thực hoá lợi nhuận

    Ngay mở đầu phiên giao dịch sáng nay (8/4) - phiên thứ 2 kể từ khi UBCK nới biên độ dao động từ 1% lên 2% ở sàn chứng khoán TP.HCM và từ 2% lên 3% ở sàn Hà Nội, số lượng cổ phiếu được tung ra bán đã tăng khá nhiều so với các phiên trước đó.

    Mặc dù sức cầu vẫn rất mạnh nhưng xu hướng bán xuất hiện ngay từ đầu phiên đã ngay lập tức kéo chậm đà tăng giá của chỉ số VN-Index.

    Kết thúc đợt 1, chỉ số này không còn duy trì được mức tăng trần như trước đó, chỉ còn tăng 1,53% (tương đương 8,35 điểm) lên 550,68 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 5,4 triệu đơn vị, trị giá 269,8 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với 30-40 tỷ đồng trong gần 2 tuần qua.

    Bước sang đợt 2, lượng cổ phiếu bán ra tăng vọt khiến chỉ số VN-Index chỉ còn tăng 5,37 điểm (tương đương 0,97%). Kết thúc đợt giao dịch này, số lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ giao dịch thành công đã vượt lên gần 24,1 triệu đơn vị, trị giá 1.180 tỷ đồng.

    ngoaigom.jpg
    (Ảnh minh hoạ: LAD)

    Anh Bùi Anh Phương, một chuyên viên phân tích chứng khoán cho biết: ?oQua khảo sát, mặc dù kinh tế trong và ngoài nước vẫn đang gặp nhiều khó khăn nhưng với mức giá hiện tại, hầu hết các nhà đầu tư vẫn đang có xu hướng mua vào. Việc một lượng lớn cổ phiếu được bán ra trong sáng nay cũng là một điều được dự báo trước bởi vì những người mua được lô cổ phiếu khổng lồ với giá rẻ trong hai ngày 25-26 tháng trước (tháng 3/2008) đang hiện thực hoá lợi nhuận.

    Thống kê của Sở GDCK TP.HCM cho thấy, tổng cộng có 27 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đã được mua vào trong 2 phiên giao dịch ngày 25 và 26/3 khi mà VN-Index tụt giảm xuống 500 điểm, tức là thấp hơn mức giá hôm qua khoảng 9%.

    ?oVới mức lợi nhuận khoảng trên dưới 10% trong vòng 2 tuần thì rất nhiều người chấp nhận bán ra, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường?, anh Phương nhận định.

    ?oTuy nhiên, trừ trường hợp các ngân hàng quay trở lại giải chấp mạnh các cổ phiếu cầm cố, khả năng bán tháo, xả hàng như trong đợt giảm sàn 8 phiên liên tiếp trong tháng 3 vừa qua là rất khó xảy ra. Lượng giao dịch trong đợt 3 sáng nay đã phần nào cho thấy điều đó. Lượng mua trong đợt này vẫn khá cao trong khi bán chỉ có thêm khoảng 1,5 triệu đơn vị?, anh Phương nói.

    Chung cuộc, có tổng cộng 25,6 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đã được bán ra được khớp lệnh, gần bằng tổng số 27 triệu cổ phiếu được mua vào ở mức giá rẻ trước đó. Chỉ số VN-Index tăng mạnh hơn vào cuối phiên. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch VN-Index tăng 6,23 điểm (tương đương 1,14%) lên 548,56 điểm.

    Nhà đầu tư ngoại tranh thủ gom hàng

    TIN LIÊN QUAN:
    Siết lại quy định cấm mua bán ?okhống? chứng khoán
    Chứng khoán tiếp tục đà tăng trần
    Đồng loạt giảm phí: Công ty chứng khoán nói gì?
    TTCK tuần 7/4-11/4: Tuần thử thách
    HSBC: Cơ hội lớn đang đến với nhà đầu tư dài hạn
    ''Sẽ dần đưa biên độ giá cổ phiếu về mức cũ''
    Thả ''mồi'', câu ''giá''
    Chính thức nới biên độ giao dịch chứng khoán

    Mặc dù đặt mua khá nhiều trong các phiên trước đó khi VN-Index loanh quanh 500-550 điểm nhưng cho tới hôm nay các nhà đầu tư ngoại mới có dịp để thả sức mua vào.

    Chung cuộc, các nhà đầu tư nước ngoài mua vào gần 5 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

    Các cổ phiếu được nhóm các nhà đầu tư này mua nhiều nhất là năng lượng, phân bón, tài chính ngân hàng, thuỷ sản, thực phẩm, và dược như DPM, SSI, PPC?

    Cụ thể, họ mua vào gần 900.000 cổ phiếu SSI của Chứng khoán Sài Gòn; hơn 600.000 cổ phiếu DPM của Đạm Phú Mỹ; gần 500.000 cổ phiếu PPC của Nhiệt điện Phả Lại; hơn 300.000 PVD; hơn 220.000 HPG; gần 200.000 cổ phiếu MPC?

    Như vậy, tính cho tới hôm nay, TTCK tập trung của Việt Nam đã có 10 phiên tăng điểm liên tiếp (trong đó có 8 phiên tăng trần. Tổng số điểm đã tăng thêm là hơn 50 điểm. Chỉ số VN-Index đã sắp lên tới 550 điểm.

    Tình trạng đồng loạt tăng trần và không có người bán đã tạm thời chấm dứt trong phiên giao dịch sáng nay. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu tăng giá vẫn áp đảo. Cụ thể, trong tổng số 153 mã chứng khoán niêm yết hôm nay ghi nhận 98 mã tăng kịch trần, 12 mã đứng giá và 43 mã giảm giá.

    Trong nhóm mã mất điểm có 4 mã giảm giá do điều chỉnh giá trong ngày giao dịch không hưởng quyền là DXP của CTCP Cảng Đoạn Xá (tỷ lệ 5%); ALP của CTCP Alphanam (30%); VTB của Điện tử Tân Bình (18%); PNC của CTCP Văn hoá Phương Nam (5%).

    Nhóm cổ phiếu chủ chốt trên sàn chỉ có SSI của Chứng khoán Sài Gòn và FPT của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ FPT mất điểm, SSI giảm 500 đồng xuống 59.000 đồng/cổ phiếu và FPT giảm 1.000 đồng xuống 98.500 đồng/cổ phiếu.

    Còn lại các mã khác như STB của Sacombank và PPC của Nhiệt điện Phả Lại cùng tăng 700 đồng lên tương ứng 39.700 đồng/cổ phiếu và 40.000 đồng/cổ phiếu; 2 mã tăng 1.000 đồng là HPG của Hoà Phát và DPM của Đạm Phú Mỹ lên 70.500 đồng/cổ phiếu và 52.000 đồng/cổ phiếu.

    3 mã cùng mức tăng 2.000 đồng là VNM của Vinamilk lên 117.000 đồng/cổ phiếu, VPL của Vinpearl JSC lên 127.000 đồng/cổ phiếu và PVD của PV Drilling lên 113.000 đồng/cổ phiếu.

    Về khối lượng khớp lệnh những cổ phiếu quen thuộc đã trở lại, SSI đứng đầu với hơn 3,7 triệu cổ phiếu, STB với hơn 3,6 triệu cổ phiếu, DPM với 2.428.410 cổ phiếu. Sau đó là các mã PPC, HPG, FPT, REE...
  5. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Trích từ bài của binhminh46dd viết lúc 10:22 ngày 08/04/2008:

    Trung hạn thì thị trường xấu nhưng ngắn hạn tạm thời yên tâm VNI sẽ tăng tới 700 điểm

    [/bigchar][/bigchar]Hoàn Thiện lý thuyết căn bản /./
  6. stockx

    stockx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Đã được thích:
    0
  7. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.794
    by 3win
    He he, đúng là một ngày lịch sử trong ttck VN: KLGD khớp lệnh lên tới 25 600 000cp... cứ theo dõi tiếp ngày mai và ngày kia sẽ có câu trả lời... nó sẽ đi ngang, rồi sau đó những tay bán ra ngày hôm nay sẽ cảm thấy hối tiếc và quay lại mua... cứ vậy mà sức cầu được duy trì... còn tui thì ôm chặt cổ phiếu thui, ttck không phải là nơi cho những tay yếu tim...
  8. today1982

    today1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Đã được thích:
    1
    ôi chuyên gia, bao người tan cửa nát nhà vì các anh, lâu lắm ko thấy QUách Hào nói gì nhỉ?

Chia sẻ trang này