Thị trường lên và dự báo về Ngày thứ ba đen tối sắp tới của bọn Chim Lợn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hittie, 07/03/2008.

2401 người đang online, trong đó có 960 thành viên. 13:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3312 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Dám nói xấu chính phủ, noi gương đây



    [​IMG]
  2. tienrong

    tienrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Đã được thích:
    0
    he he he
    ACE TRANH NHAU WA COI CHỪNG VẤP CHẾT.

    CHO EM HỎI CÓ BÁC NÀO THUỘC PHÁI TÍ BANG CỦA CÁC LÔI CHIM TA VỀ KHÔNG. BẨY CHUỘT ĐANG GIƯƠNG ĐỪNG CHẠY XÔ BỒ QUÁ. CÁC BÁC HỎI Ý KIẾN BANG CHỦ ROÀI PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG NHÉ... KHÔNG THÌ HỎNG ĐẤY.

    3D , SH LÀ NGƯỜI NHỚN ROÀI, NHƯNG NGƯỜI LỚN CŨNG CÓ NHIỀU LÚC KHÔNG GIỮ LỜI CHỨ. AI ĐÂU XA TÀON ACE MÌNH ĐÂY THOAI . HE HE . NHIỀU LÉM.

    CHO EM HỎI CÁC BÁC NÀY CÓ CHƠI CHỨNG KHÔNG ? . CÁC BÁC ẤY CÓ BỊ KẸP TRYM NHƯ NB KHÔNG TA ?

    BÁC NÀO ĐỊNH NGHĨA CHIM LỢN GIÚP EM TÝ !? KHÔNG KHÉO TỚI VÀI HÔM NỮA THÌ CHIM NÀNH CHIM NƠN CỨ NHẶNG XỊ CẢ LÊN. THẾ MẤY CON CHIM NGHE THEO CHIM LỢN THÌ GỌI LÀ CHIM GÌ CÁC BÁC NHẨY ? THÔI CHO EM XIN ĐỪNG CHỬI BỚI NHAU QUÁ. VÀI LỜI BẬY BẠ XIN ĐẠI XÁ , ĐẠI XÁ
  3. phammduc

    phammduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Đã được thích:
    0
    SSI: Niêm yết bổ sung cổ phiếu



    Ngày 07 tháng 03 năm 2008, Phó Tổng Giám đốc Lê Nhị Năng đã ký Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được niêm yết bổ sung 16.666.800 cổ phiếu (Mười sáu triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn
  4. aquaozone

    aquaozone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Đã được thích:
    0
  5. tmtprivate

    tmtprivate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
  6. Hittie

    Hittie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy chú Trym Nhợn có biết thế nào là xu hướng thị trường không?

  7. hastalavia

    hastalavia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Đã được thích:
    0
    biết chứ..... không thì bọn nó hô thị trường xuống để ôm vào làm gì
  8. tmtprivate

    tmtprivate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Đợt xả hàng bắt đầu, Vn-Index tăng 18 điểm

    Vn-Index tiến gần kịch trần ngay trong đợt khớp lệnh đầu tiên. Bên bán lập tức xả hàng, kéo chỉ số lùi bước trong khớp lệnh liên tục và chốt phiên tại 658,29 điểm. Mua ào ạt và bán dồn dập, khiến khối lượng giao dịch tăng đột biến với trên 25 triệu cổ phiếu, trị giá 1.480 tỷ đồng.
    >''Mua vào cổ phiếu hiện nay là tốt nhất''

    Ngay đợt khớp lệnh mở cửa, bảng điện tử đã xanh mướt, chỉ lác đác vài chấm đỏ. Diễn biến đợt đầu tiên tương tự 2 phiên cuối tuần trước, với dư mua đầy ắp, song dư bán cầm chừng. Hầu hết các mã tiến lên tăng trần. Đến cuối đợt, Vn-Index đã kịp tăng gần hết biên độ cho phép, khi lấy thêm 27,49 điểm, tương đương 4,29%, lên mức 667,63 điểm. Lệnh bán vẫn ít, khiến khối lượng giao dịch dừng lại ở 3,7 triệu cổ phiếu, trị giá 195,5 tỷ đồng.


    Phiên này Vn-Index chỉ nhích lên 18 điểm. Ảnh: Hoàng Hà.

    Ở nửa đầu đợt khớp lệnh liên tục, chênh lệch mua - bán vẫn nghiêng về phía mua. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, bên bán bắt đầu đợt xả hàng mạnh, khiến dư bán dần đầy lên. Nhiều lệnh bán trong phiên hôm nay xuất phát từ các quỹ đầu tư và các tay "lướt sóng". Từ hôm 7/3 vừa qua, các công ty chứng khoán cũng bắt đầu bán ra phần tự doanh trở lại.

    Tại cuộc họp giữa Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và 11 quỹ đầu tư lớn nhất hôm qua, đại diện các quỹ này cho rằng, hiện nay là thời điểm tốt nhất để mua vào cổ phiếu.

    Khao khát gom hàng vào 2 phiên trước, song không khớp được lệnh vì không có lệnh bán, nên phiên này nhà đầu tư nhỏ lẻ tranh thủ "ôm" càng nhiều hàng càng tốt. Song về cuối đợt khớp lệnh định kỳ, màu đỏ bắt đầu lan rộng trên phần dư mua, khiến Vn-Index lùi bước 10 điểm, xuống 657,53. Tuy nhiên, khối lượng mua vào ở thời điểm này đã đội lên tới 21,4 triệu đơn vị, với giá trị 1.244 tỷ đồng.

    Xu hướng tăng giảm của các blue-chip phiên này bị phân hóa, khi DHG, NKD và FPT đều "đụng trần", song REE và SAM giữ giá tham chiếu, còn SSI lại mất 1.000 đồng. Song khối lượng mua bán của các đại gia này qua cả khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận đều lớn, trong đó DPM của Đạm Phú Mỹ lên tới 2,7 triệu cổ phiếu, trị giá 154 tỷ đồng. STB và SSI lần lượt được mua đi bán lại với lần lượt 3,6 và 2 triệu đơn vị.

    Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, Vn-Index nhích nhẹ thêm gần một điểm, đóng cửa thị trường tại 658,29, tăng 18,15 điểm so với tuần trước, tương đương 2,83%. Khối lượng giao dịch qua khớp lệnh lên tới 25,1 triệu cổ phiếu, tăng gần 90% so với phiên trước với tổng giá trị 1.489 tỷ đồng.

    Toàn phiên có 115 mã tăng giá, song chỉ 62 mã "đụng trần". Cũng có 13 cổ phiếu giảm sàn.

    Tại sàn Hà Nội, phiên này Hastc-Index nhích lên 7,56 điểm, tương đương 3,35%, và chốt phiên tại 233,11 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh lên 13 triệu đơn vị, trị giá 786,9 tỷ đồng.

    Nguyễn Minh (Vnexpress)


    --------------------

    Đó là điều có thể tiên liệu từ cuối tuần. Chiều nay đợt hàng rẻ Thứ 4 sẽ về đúng hạn T+3. Nếu TTCK không qua ngày mai Thứ 3, thì sẽ hoàn toàn rơi tự do. Vì nhà đầu tư hoàn toàn mất niềm tin Hai đợt cuối tuần tăng vì đã tác động tâm lý ngắn hạn. Tôi hoàn toàn tán phục phân tích này:

    Việc SCIC mua cổ phiếu trên TTCK có thể giải quyết vấn đề tâm lý ngắn hạn cho một số nhà đầu tư. Nhưng nó sẽ không thể có ảnh hưởng tích cực lâu dài hay căn bản lên TTCK: Nó không hề tác động đến cái động cơ vận hành của TTCK là lợi nhuận kì vọng, bởi vì nó không làm thay đổi kì vọng về các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm, mua vàng (là kết quả của chính sách tiền tệ). Nó cũng không hề thay đổi nguồn vốn hay khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp trên sàn (vì chỉ tác động đến thị trường thứ cấp). Cuối cùng, nó cũng không giải quyết được vấn đề thanh khoản của nhà đầu tư.
    Lợi ích thì không rõ ràng, nhưng những hệ luỵ của việc Chính phủ can thiệp trực tiếp vào TTCK là nghiêm trọng và lâu dài:
    Một là, việc nhà nước can thiệp vào TTCK sẽ bóp méo tín hiệu của thị trường vốn. SCIC sẽ dùng tiêu chí nào để xác định là chứng khoán đang ở dưới giá trị thực, trong khi giá thị trường chính là cái đáng lẽ phải phản ánh giá trị thực của chứng khoán? Làm sao một doanh nghiệp không có động cơ tối đa hoá lợi nhuận (thua về cả khả năng tính toán so với hàng triệu nhà đầu tư cả tổ chức và cá nhân, lẫn tính năng động tìm kiếm cơ hội) có thể thông minh hơn thị trường về giá trị thực của nó? Với sự tham gia của các quan chức cao cấp của Chính phủ (gồm cả bộ trưởng Bộ Tài chính, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thứ trưởng Bộ Công thương) vào Hội đồng Quản trị của SCIC, trong trường hợp doanh nghiệp quốc doanh này gặp bê bối về mua bán cổ phiếu, uy tín của chính phủ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
    Hai là, nếu diễn biến xấu trên TTCK kéo dài, việc mua cổ phiếu của SCIC có thể dẫn đến bội chi ngân sách và trầm trọng thêm vấn đề lạm phát. Lí do là để ?ocứu? khẩn cấp TTCK, thì SCIC phải bơm vào một lượng tiền rất lớn trong thời gian rất ngắn. Tổng giá trị thị trường (market capitalization) vào cuối 2007 đã lên tới khoảng 500 nghìn tỉ đồng (tuy đã mất đi khoảng một phần ba trong hai tháng qua). Tuy phản ứng ban đầu của TTCK trước cam kết ?obảo kê? của SCIC là khá tích cực, kì vọng này sẽ còn thay đổi. Liệu SCIC có đủ tiền và có nên bỏ ra hàng chục nghìn tỉ đồng trong vài ngày hay vài tuần để ?ocứu? thị trường trong lúc chính Bộ Tài chính cũng đang thiếu tiền mặt để chi tiêu? SCIC hay Bộ Tài chính sẽ lấy tiền mặt với số lượng như thế ở đâu mà không làm khủng hoảng thanh khoản thêm trầm trọng, hay in thêm tiền để làm tăng lạm phát?
    Ba là, dù có bịt được việc ?oxả hàng? của một số tổ chức đầu tư, thì việc SCIC giành lại quyền sở hữu một khối lượng lớn cổ phiếu sẽ đảo ngược quá trình cổ phần hoá (giao vốn vào khu vực tư năng động hơn). Việc này đồng thời làm chậm lại quá trình IPO vốn đã nhỏ giọt: SCIC sở hữu càng nhiều thì nó càng muốn tiến trình cổ phần hoá chậm lại để không làm ?olụt? thị trường (đúng hơn là cạn kiệt thanh khoản).
    Việc SCIC có quyền quá rộng trong việc mua cổ phiếu cũng tạo ra một khoảng trống cho sự thiên vị của SCIC với một số công ty nhất định. Nguy cơ này càng lớn khi SCIC được phép giữ bí mật về danh mục các cổ phiếu được mua, số lượng tiền bỏ ra để mua, thời gian mua v.v. Từ đây, giá cổ phiếu thay vì phản ánh khả năng sinh lợi của doanh nghiệp, lại phản ánh doanh nghiệp nào được chính quyền ?oưu ái? bảo kê (bail out) mỗi khi gặp khó khăn. (Điều này đã từng xảy ra với các doanh nghiệp cánh hẩu của nhà độc tài Suharto trên thị trường Chứng khoán của Indonesia). Các doanh nghiệp được ?obảo kê? sẽ càng tự do hơn trong các khoản đầu tư của mình, vì biết ?otội vạ đâu đã có SCIC gánh đỡ?.
    Năm là, việc can thiệp vào TTCK sẽ khiến các nhà đầu tư trong và ngoài nước về quan niệm thị trường của Chính phủ. Nếu như TTCK, nơi thông tin đầy đủ nhất, người mua bán hiểu biết và linh hoạt nhất mà còn cần điều khiển, thì tất cả các thị trường khác đều cần có sự can thiệp vào giá của nhà nước! Hành động mà các nước phát triển coi như một cấm kị này có thể được diễn giải là một bằng chứng rằng Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế thị trường. Và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng bất lợi cho Việt Nam trong các vụ kiện bán phá giá, vốn đang là rào chắn ghê gớm cho việc thâm nhập các thị trường phát triển.
    Cuối cùng, việc SCIC -được Chính phủ tài trợ vốn- mua cổ phiếu để ?ocứu? thị trường, thực chất là dùng tiền đóng thuế của dân để ?obảo hiểm rủi ro? cho một nhóm nhỏ nhà đầu tư giàu có, chủ yếu là các quỹ đầu tư nước ngoài và các ?ođại gia? trong nước. Điều này nếu kéo dài có thể gây nên mối bất bình về tính chất bình đẳng trong chính sách kinh tế của Chính phủ.
    Kết luận:
    VNindex tụt xuống mức 600 điểm là một cuộc sụp đổ (crash) của TTCK, nhưng mức sụt giảm là tự nhiên và đúng quy luật, trong tình trạng lạm phát tăng và lãi suất tăng. Muốn VNindex tăng, thì cách lâu dài và căn bản nhất là ngăn chặn lạm phát, xì hơi bong bóng nhà đất và hạ nhiệt nền kinh tế từ từ. Việc SCIC can thiệp vào TTCK ít khả thi, có thể phải trả giá đắt về chính sách vĩ mô, trong khi lợi ích của nó nếu có chỉ là ngắn hạn. Nếu có lí do để tin rằng VNindex thấp hơn giá trị thực, thì việc nhà nước nên làm trong ngắn hạn chỉ là giải quyết bài toán thanh khoản.
  9. NTBCAT

    NTBCAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác này phân tích hơi bị chuẩn đó!
  10. tmtprivate

    tmtprivate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tháo chạy mà thị trường đang tăng lại theo tâm lý, chứ không tăng theo hướng ổn định nên bà con rất dè dặt và sợ ngày mai một đợt tháo cống thì thị trường chỉ còn rơi tự do, lúc đó có trời cứu. Bản thân chúng tôi những nhà đầu tư cũng mong chứng khoán tăng ổn định để có đồng lãi, nhưng chúng tôi vẫn bóp bụng bán phiên 1 sáng nay để đảm bảo tỷ lệ an toàn 15%. Tâm lý chiều nay khi hàng mua đáy Thứ 4 về, bà con lưỡng lự ngày mai bán sàn vẫn đạt từ 10% đến 15% hơn là mất cả chì lẫn chài. Không ai xúi ai bán hết. Mỗi người sẽ có cách phân tích khác nhau về tình hình bất ổn này

Chia sẻ trang này