Thị trường lèo tèo ,sao không thấy bác nào đòi mở room nữa nhỉ ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi (lang-tu), 24/11/2007.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1421 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. steven78Fr

    steven78Fr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Đã được thích:
    0
    hien gio chi con moi STB va RÊ la duoc ndt nn khong dung den! Chu con nhung cai khac! Mo them room thi cung vay! Hon nua bay gio NDTTN cung khon roi! Ho co cach dau tu rieng cua ho! Khong phu thuoc vao Tay nua!
  2. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Bổn cũ soạn lại .Topic này mở đã được gần 1 tháng.Tôi đã đoán là sẽ có tin đồn kiểu mở room hay cái gì đó tương tự để hãm đà giảm của thị trường .Cho nên chẳng lạ
    Có tin đồn rồi đấy nhưng không tin là sẽ mở ,chỉ nghĩ rằng đây là biện pháp phỉnh phờ của "ai đó" khi thì trường yếu thôi .Mấy trò nhử này vẫn luôn được áp dụng ở VN .
    Tuyên bố không tăng giá xăng rồi bất chợt ...tăng ... Nếu thực sự có tin mở room thì các tổ chức có thể sẽ biết trước ,họ sẽ gom hàng nếu tin thị trường lên .Và khối lượng giao dịch phải tăng nhiều mà giá không tăng ,thậm chí giảm .
    -Trên đồ thị phải khẳng định là thị trường đã vào 1 down trend dài hạn . Hai ông bộ trưởng và thứ trưởng chuyển về SCIC là cái đáng suy nghĩ .
    http://www9.ttvnol.com/f_319/990509.ttvn
    Nhưng nếu áp dụng mấy trò này vẫn có những up trend ngắn hạn .Cái này mình thích
    Về lâu dài thì mở room là đúng nhưng bây giờ thì





    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 23/12/2007
  3. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Lại còn cái này nữa :

    Có thể dãn lịch chào bán cổ phiếu

    Trước hiện tượng chào bán cổ phiếu dồn dập, đặc biệt là vào những tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho hay, cơ quan này có thể sẽ xin phép Bộ Tài chính dãn lịch chào bán của các công ty để tránh hiện tượng bội thực nguồn cung.

    Theo ông Bằng, nếu lượng cung quá lớn và các tổ chức niêm yết cảm thấy việc huy động vốn không hiệu quả, cơ quan quản lý sẵn sàng ngồi lại với các tổ chức niêm yết để nhìn lại vấn đề này.

    Ông Bằng cho hay lượng cung hàng hóa trên thị trường ngày một nhiều trong khi phía cầu có nguy cơ không hấp thụ được hết. Vì vậy, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đang đề xuất lên Chính phủ một số biện pháp kích cầu nhằm tạo cú hích cho thị trường chứng khoán trong năm tới như khuyến khích luồng vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy mở rộng các quỹ đầu tư.


    Nguồn cung trên thị trường đang rất dồi dào. Ảnh: Hoàng Hà.

    179 công ty đã được phép chào bán 2,46 tỷ cổ phiếu ra công chúng trong năm, tương ứng khoảng trên 48 nghìn tỷ đồng (gấp 25 lần so với năm ngoái).

    Tính từ đầu năm đến ngày 11/12, sàn chứng khoán HOSE đã thực hiện được 235 phiên giao dịch với tổng khối lượng chứng khoán được giao dịch đạt gần 2,284 tỷ chứng khoán, tương ứng giá trị 235.336 tỷ đồng.

    Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã thực hiện được 235 phiên giao dịch với tổng khối lượng chứng khoán đạt gần 1,304 tỷ đơn vị, tương ứng giá trị 134.978 tỷ đồng. Trong đó, lượng cổ phiếu được giao dịch là 580,52 triệu đơn vị, tương ứng hơn 60.000 tỷ đồng; giao dịch trái phiếu là 74,7 triệu đơn vị, giá trị hơn 74,7 tỷ đồng.

    Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tính đến thời điểm hiện tại đạt khoảng trên 7.500 tài khoản, trong đó nhà đầu tư có tổ chức khoảng 300 tài khoản, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Nhà đầu tư ngoại hiện nắm giữ 25-30% cổ phần của công ty niêm yết và doanh số giao dịch chiếm khoảng 18% giao dịch toàn thị trường.


    Hà Vy




    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 24/12/2007
  4. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Thế này có bị khoá ?
    Dư nợ cầm cố ? 3 ngày là xong!





    Tính đến ngày 27/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, vẫn còn 6 ngân hàng cổ phần có tỷ lệ cho vay cầm cố chứng khoán nằm trên ngưỡng cho phép 3%, một số ngân hàng có tỷ lệ này nằm trên ngưỡng 10%. Thế nhưng, chỉ 3 ngày sau đó hầu hết các ngân hàng đều cho biết đã cán đích đúng hạn, đáp ứng được yêu cầu đề ra của NHNN. Ngoạn mục nhưng đầy? ngạc nhiên.

    Chấm dứt 03

    Cách đây chỉ một tháng, nhiều ngân hàng vẫn còn lên tiếng về việc khó thực hiện được Chỉ thị 03 là đưa dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán xuống dưới ngưỡng 3%, thậm chí có ngân hàng còn tuyên bố là ? không thể và chấp nhận chịu phạt của NHNN. Thế nhưng kết quả là đến giờ G (31/12/2007) thì mọi chuyện đều xong, không có lý do chi tiết đưa ra mà chỉ chung chung kiểu cố gắng thu hồi công nợ, tăng tổng dư nợ,? và câu chuyện 03 có lẽ sẽ chấm dứt tại đây.

    Những cái tên như Ngân hàng OCB, ABBANK, VP Bank, VIB Bank, NaviBank, VietA Bank? là những nhà băng nằm trong danh sách 9 ngân hàng có tỷ lệ dư nợ vượt ngưỡng 3% tính đến hết tháng 10/2007. Thế nhưng, đến ngày 28/12 tất cả đều phát đi thông báo đã hoàn thành việc điều chỉnh tỷ lệ dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán về mức quy định.

    Với VP Bank, ngày 28/12/2007 tỷ lệ dư nợ cầm cố chứng khoán chỉ còn 2,8% trên tổng dư nợ. Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Tổng giám đốc VIB Bank cho hay, mức dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán của VIB Bank được khống chế xuống dưới mức 3% trước hạn cuối cùng báo cáo lên NHNN.

    Theo Ngân hàng Hàng Hải, tính đến hết ngày 24/12, dư nợ cầm cố của Ngân hàng được điều chỉnh về ngưỡng 2,14% trên tổng dư nợ. Ngay sau khi Chỉ thị 03 ra đời, dư nợ cho vay cầm cố của Hàng Hải đạt 6,78%, vượt ngưỡng cho phép của NHNN.

    Dư nợ cầm cố của VietA Bank chỉ còn 2,21% trên tổng dư nợ tính đến ngày 27/12/2007. Trước đó, VietA Bank được xem là một trong những nhà băng có tỷ lệ dư nợ cầm cố chứng khoán cao nhất trong khối các ngân hàng cổ phần, với mức cho vay chiếm đến 24% trên tổng dư nợ ngay sau khi Chỉ thị 03 ra đời. Còn ACB là Ngân hàng có tỷ lệ hợp đồng ký với nhà đầu tư thời hạn trên 1 năm (kể từ tháng 5/2007) nhiều nhất, chiếm đến 80% trong tổng số hợp đồng cho vay cầm cố chứng khoán.

    Cao hay thấp, tất cả coi như đã xong và câu chuyện tác động của 03 tới thị trường có lẽ sẽ chấm dứt tại đây, các ngân hàng đã hoàn thành công việc, nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và không thể kêu rằng "áp lực trả nợ khiến nhiều nhà đầu tư phải bán bớt cổ phiếu ra".



    Và vay tiếp?

    Theo ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), tính đến trưa ngày 31/12, dư nợ cầm cố chứng khoán của ACB được điều chỉnh về mức 2,4% trên tổng dư nợ, thấp hơn so với ngưỡng quy định tại Chỉ thị 03. Và con số này đang được điều chỉnh xuống dần trong những ngày đầu tháng 1/2008. Ông Toại cho biết, ACB sẽ tái cho vay khi dư nợ cầm cố chưa đụng ngưỡng 3% theo quy định của NHNN. Tuy nhiên, trong thời gian trước mắt Ngân hàng chưa tính đến việc tiếp tục triển khai dịch vụ trên.

    Như vậy, dư nợ cầm cố chứng khoán của các ngân hàng đã được điều chỉnh về ngưỡng cho phép đúng với thời hạn quy định của NHNN đưa ra. Thậm chí, tỷ lệ dư nợ cầm cố còn thấp hơn nhiều so với mức 3%, trái ngược với sự lo ngại của các nhà băng trước đó. Đơn cử như Ngân hàng HDBank, dư nợ cầm cố chứng khoán hiện chỉ còn hơn 1% trên tổng dư nợ.

    Mặc dù vậy, các ngân hàng đều cho hay, trước mắt chưa có chủ trương tái cho vay kinh doanh chứng khoán. Một phần, do chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN ngày một gắt gao, vì tín dụng đang tăng trưởng nóng và lạm phát gia tăng. Hiện chỉ có một số ít nhà băng tiếp tục triển khai dịch vụ cho vay cầm cố, nhưng vẫn duy trì được mức dư nợ dưới ngưỡng quy định của NHNN đưa ra là 3% trên tổng dư nợ của mỗi ngân hàng.

    Theo đánh giá của ông Hồ Hữu Hạnh, Giám đốc NHNN - Chi nhánh TP.HCM, nhìn chung trong thời gian qua các ngân hàng cổ phần đã có sự nỗ lực lớn trong việc thu hồi nợ cho vay cầm cố để hoàn thành đúng chỉ tiêu quy định. Bằng nhiều biện pháp khác nhau, các ngân hàng đã điều chỉnh được tỷ lệ dư nợ cho vay về ngưỡng 3%. Tuy nhiên, ông Hạnh cho biết, để có điều kiện điều chỉnh mức dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán các ngân hàng đã mạnh tay đẩy vốn đầu ra, trong đó phải kể đến là vốn vào thị trường bất động sản. Từ đó, làm gia tăng tốc độ tăng trưởng nóng của tín dụng. Chỉ tính riêng địa bàn TP.HCM, mức tín dụng tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2006.
  5. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Bác NT Dũng nói rồi nhé !
    Chắc không cần nhắc lại


    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/01/3B9FE25E/







    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 09/01/2008
  6. (lang-tu)

    (lang-tu) Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Hê hê .Khoai Tây cũng xón ra quần chứ lị

    Kinh tế Mỹ suy thoái nhấn chìm TTCK châu Á
    Ngày đăng tin : 19/01/2008 15:08:00
    TTCK châu Á sụt giảm đến tuần thứ 3 trước nguy cơ suy thoái rõ ràng hơn của nền kinh tế Mỹ

    Một chuyên gia quản lý qũy tại Malaysia nhận định trên thực tế kinh tế Mỹ đã bước vào thời kỳ suy thoái. Kinh tế các nước châu Á phụ thuộc khá nhiều vào kinh tế Mỹ nên điều như trên là không thể tránh khỏi.

    Trong tuần này, chỉ số MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm 3,2% trong tuần nay, đây là tuần sụt giảm thứ 3 liên tiếp của chỉ số này. Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,8%. Thị trường chứng khoán Philippins sụt giảm liên tiếp 5 ngày.

    Tất cả các chỉ số của TTCK trong khu vực đều sụt giảm ngoại trừ TTCK Đài Loan, chỉ số TAIEX tại đây tăng 1,9% sau chiến thắng của đảng đối lập Kuomintang, điều này sẽ đưa Đài Loan theo hướng hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Hoa Đại Lục.

    Vào ngày 15/01, Citigroup công bố thua lỗ quý 4 năm 2007 là 9,83 tỷ USD. Đến nay tổng thua lỗ của ngân hàng này trong lĩnh vực cho vay thế chấp dưới chuẩn là 18 tỷ USD, gấp đôi so với dự đoán của họ vào tháng 11 và đây là mức thua lỗ lớn nhất trong các công ty tài chính hàng đầu thế giới.

    Giá dầu giao sau vào tháng 2 giảm 2,3% trong vòng 05 ngày và đóng của ở mức 90.57 USD/thùng ngày 18/01/08.

    Theo Bloomberg


    Được (lang-tu) sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 21/01/2008

Chia sẻ trang này