Thị trường lúc này...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 24/03/2008.

201 người đang online, trong đó có 80 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 932 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Thị trường lúc này...

    Thị trường lúc này: Người trông bò, kẻ thấy gấu, ai người toại nguyện?

    (ATPvietnam.com) - Trong thời điểm mà thị trường xuống dốc như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng có quá nhiều lý do để thị trường thôi giảm và đi lên. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, có người lại đưa ra những dẫn chứng cho thấy thị trường sẽ xuống tiếp bởi chưa có gì khả quan.

    Người trông bò...

    Một số nhà đầu tư tin rằng, có quá nhiều lý do để thị trường thôi giảm và đi lên. Theo họ, những tin tốt có thể liệt kê ra đây:

    Ảnh: Tượng Bò - Gấu đặt trước cửa HOSE ở TP.HCM. Ảnh Hoài Nam.

    - Trong nước: CPI giảm do chu kỳ tháng 3 hàng năm và quan trọng hơn là chính sách tiền tệ thắt chặt đã phát huy tác dụng, chi tiêu chính phủ sẽ tập trung vào các trọng điểm, hạn chế đầu tư dàn trải. Trong khi đó, vốn đầu tư FDI vẫn liên tiếp vào Việt Nam, cho thấy Việt Nam vẫn còn tiềm năng phát triển rất lớn.

    Sáng 22/3, trong buổi làm việc với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và 10 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu trong cả nước, Thủ tướng *************** nhấn mạnh: Trong bối cảnh giá cả thế giới tăng cao, song để tập trung ưu tiên kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững, từ nay đến tháng 6/2008 ổn định, không tăng giá xăng dầu, trừ trường hợp đột biến.

    - Nhiều doanh nghiệp sẽ tổ chức ĐHCĐ để thông qua phương án kinh doanh. Qua đó, có thể tính được EPS forward và đó là cơ sở để định giá cổ phiếu, để biết cổ phiếu tốt xấu thế nào. Khả năng tốt sẽ cao, bởi tình hình hoạt động cảu hầu hết doanh nghiệp vẫn đang rất tốt, khả năng thích ứng với hoàn cảnh của các doanh nghiệp VN là rất khá.

    - Nhiều khả năng, cuộc xả lũ cổ phiếu của các công ty chứng khoán và ngân hàng đã gần hết, trong khi 3 phiên lại đây khối lượng giao dịch đạt trên 10 triệu chứng khoán/phiên trên HOSE và khoảng 5 triệu chứng khoán/phiên tại HASTC, cho thấy lượng cầu đã tăng lên rõ rệt.

    - Đến lúc này, có thể nói, những nhà đầu tư thua lỗ 50% không có ý định bán chứng khoán ra nữa. Số lượng các nhà đầu tư muốn bán chứng khoán thời điểm này đang giảm đi rõ rệt.

    - Ngày càng xuất hiện nhiều công ty tham gia mua vào cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, góp phần bình ổn thị trường. Có dấu hiệu cho thấy số doanh nghiệp làm động tác này sẽ còn tăng thêm nữa trong thời gian tới.

    - Một bộ phận giới đầu tư vàng đã và đang định tham gia lướt sóng vàng đã trở nên thận trọng hơn sau cú "ngã ngựa" đau đớn đêm 19 rạng 20/3/2008, khi vàng mất hơn 1 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm.

    - Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính như thủy sản, lương thực thực phẩm của Việt Nam vẫn tăng đáng kể về giá trị, góp phần giảm nhập siêu trong cán cân thanh toán quốc tế.

    - Tổng cục thống kê vừa cho hay, tình hình kinh tế vẫn đang tiến tiển tốt. Cụ thể, Tổng cục thống kê cho rằng các chỉ số kinh tế quý I khá lạc quan và đây là bằng chứng cho thấy các biện pháp kiềm chế lạm phát bắt đầu có hiệu quả.

    - Trong lúc này, con số điều tra ở một số tờ báo chứng khoán báo lại đều cho thấy, tỷ lệ người tham gia kinh doanh chứng khoán vẫn chiếm vị trí số 1, sau đó mới tới các kênh đầu tư thông dụng khác như bất động sản hay vàng...

    - Thời điểm này đã hết mùa cao điểm của vàng. Theo thông lệ thì đây cũng bắt đầu hết mùa cao điểm mua sắm vàng ở các nước phương Đông. Mùa cao điểm là khi các thị trường vàng khổng lồ như Trung Quốc và Ấn Độ vào đợt mua sắm vàng trong mùa cưới cuối năm và lễ Tết đầu năm (Âm lịch)...

    Bên cạnh đó, cũng đã hết mùa đông ở châu Âu và Mỹ, qua đó nhu cầu tiêu thụ dầu cho việc sưởi ấm sẽ giảm đi rõ rệt, giảm áp lực cầu thực về mặt hàng thiết yếu này. Theo thông lệ, hai mặt hàng này giảm giá sẽ nhường thế ưu tiên về đầu tư sang chứng khoán...

    Kẻ thấy gấu

    Ở chiều ngược lại, một số nhà đầu tư đưa ra các nhận định ngược lại:

    - Nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán sẽ còn phải bán ra các cổ phiếu cầm cố bởi các ngân hàng ngày càng khan tiền. Cộng với việc giá cổ phiếu đã xuống thấp, các ngân hàng phải bán cổ phiếu cầm cố để thu hồi nợ, trong khi các nhà đầu tư cũng phải bán cổ phiếu ra để lấy tiền trả nợ đáo hạn cho ngân hàng.

    - Tình hình lạm phát năm nay nhiều khả năng sẽ vượt 2 con số. Do vậy, Chính phủ sẽ phải tiếp tục ưu tiên chống lạm phát vì nó ảnh hưởng lớn hơn gấp nhiều lần chứng khoán. Tình hình đó chắc chắn sẽ làm giảm hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp trừ các ngành năng lượng, thương mại, nhập khẩu...

    - Xu hướng giảm giá từ đầu năm nay bắt đầu từ việc hàng loạt các công ty đổ xô niêm yết cổ phiếu, cùng với một số công ty có vốn lớn trên thị trường chào bán cổ phiếu ra công chúng, dẫn đến hiệu ứng loãng giá mạnh.

    Và có vẻ, xu hướng này chưa kết thúc: HAGL, PVFC chuẩn bị lên sàn HOSE, hàng loạt công ty khác chuẩn bị phát hành thêm cổ phiếu để lấy vốn kinh doanh thay vì vay ngân hàng với lãi suất rất cao như hiện nay...

    - Cùng với đó là nguy cơ về sự suy sụp của nền kinh tế Mỹ vẫn treo lơ lửng trên đầu các nhà đầu tư, vốn đã ảnh hưởng đến một loạt các thị trường khác trên thế giới, khiến tâm lý nhiều nhà đầu tư trong nước cũng nao núng...

    Trường phái nào sẽ chiếm ưu thế?

    Thị trường lúc này là như vậy: Người trông bò, kẻ thấy gấu. Trong thế giằng co đó, ai sẽ là người toại nguyện? Câu trả lời sẽ chỉ đến trong tương lai.

    Câu trả lời sẽ chỉ đến trong tương lai, song tâm lý của nhà đầu tư lúc này sẽ phần nào dự báo ai đúng.

    Nếu phần đông các nhà đầu tư cho rằng thị trường lên, tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ lên, và ngược lại. Vì thị trường chứng khoán là thị trường của niềm tin.

    ATPvietnam
  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán quá không ai thèm mở bát nữa rồi. Chẳng muốn coi bảng nữa, buồn ngủ quá ....
  3. toyoho

    toyoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Đã được thích:
    0
    thôi đi chơi đi, xem làm gì cho mệt
  4. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Nhà đầu tư cần sáng suốt và thận trọng


    Không chỉ riêng các nhà đầu tư (NĐT), mà ngay cả giới quan sát, các chuyên gia phân tích thi trường cũng phải nản lòng trước diễn biến của thị trường chứng khoán (TTCK) từ đầu năm tới nay. Với diễn biến phức tạp và khó lường của thị trường, rất khó để có thể dự đoán vn index sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng nào. Vậy điều gì có thể giúp thị trường thoát khỏi tình cảnh hiện tại? Hay nói cách khác ai có thể cứu được TTCK?


    Bạn có nghĩ rằng, với hàng loạt các biện pháp nhằm giúp bình ổn thị trường từ phía các cơ quan quản lý như: Cho NĐT nước ngoài mua cổ phiếu bằng ngoại tệ, SCIC mua lại cổ phiếu?thì TTCK sẽ có thể phục hồi trở lại?

    Theo tôi là: Tất cả những biện pháp đó chỉ nhằm củng cố thêm lòng tin cho các NĐT. Giá cổ phiếu (CP) vẫn có thể tiếp tục giảm, bởi vì cho dù CP đó có tốt đến đâu đi chăng nữa, chính sách có tốt đến đâu đi chăng nữa thì càng nhiều người bán CP sẽ càng làm cho CP giảm giá. Tất nhiên, chúng ta cũng không loại trừ một số người đang nhân cơ hội này để thao túng giá CP nhằm trục lợi.

    Hơn nữa, việc SCIC tiến hành mua lại cổ phiếu trên sàn giao dịch, không phải chỉ nhằm mục đích cứu TTCK như một số người vẫn nghĩ. Đơn giản chỉ là họ đánh giá được rằng đây là cơ hội đầu tư kiếm lời, vì SCIC cũng là một công ty kinh doanh.

    Vai trò của nhà đầu tư nước ngoài hiện nay: Dòng vốn ngoại đổ vào TTCK trong thời gian qua có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, do TTCK trên thế giới cũng đang ảm đạm. Nhưng theo thống kê từ Sở GDCK Tp HCM cho thấy trung bình mỗi ngày họ vẫn mua vào trên 1 triệu đơn vị, và chỉ bán ra khoảng một nửa so với khối lượng mua vào. Điều đó chứng tỏ họ vẫn rất lạc quan vào TTCK Việt Nam.

    Vì vậy, vai trò của các nhà đầu tư trong nước trên thi trường lúc này đóng vai trò quan trọng nhất. Chúng ta cần bình tĩnh, lạc quan, và sáng suốt nhìn nhận, đánh giá thị trường dưới con mắt của một NĐT đúng nghĩa, và thận trọng hơn trong từng quyết định giao dịch của mình. Biết đâu sự đi xuống của thị trường lại là cơ hội tốt để chúng ta mua thêm những CP tốt mà đám đông đang ồ ạt bán ra khi thị trường rối loạn.


    Đỗ Văn Huy, Cụm 5 ?" Hoà Thôn ?" Tam Hiệp ?" Phúc Thọ - Hà Tây
  5. greenpee

    greenpee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vẫn kịch bản cũ... 8h30 là có tầm 1.5M CP SSI
  6. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Các lô cổ phiếu cực nhỏ được tung ra giúp nhiều cổ phiếu tăng trần

    Tính thanh khoản của các cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tp.HCM đã giảm mạnh trong các phiên giao dịch gần đây, nhất là phiên ngày 2/4 khi các nhà đầu tư không bán chịu bán ra do kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ còn tăng.

    Theo thống kê của Sở GDCK Tp.HCM, trong phiên 2/4 chỉ có 705.404 cổ phiếu được khớp lệnh với giá trị khớp lệnh đạt 36,3 tỷ đồng.

    Đây là mức khối lượng và giá trị giao dịch cổ phiếu thấp nhất kể từ hồi giữa năm 2006 đến nay.

    Nếu so sánh ngay với phiên trước (1/4) thì mức giao dịch này cũng chỉ bằng 1 nửa.

    Phiên 2/4 có đến 45 mã cổ phiếu có giao dịch không nổi 100 đơn vị, trong số này thì 24 mã chỉ có 1 lô (10 cổ phiếu) được khớp lệnh mà nhiều khả năng là do các lô cổ phiếu này được tung ra (một cách tíêt kiệm) để được khớp lệnh nhằm giúp các cổ phiếu đó tăng trần.

    Trên thực tế thì các lô cổ phiếu cực nhỏ đó được khớp đã giúp các cổ phiếu như ABT, DNP, SHC, SSC... tăng trần.

    Trong số các cổ phiếu được khớp 1 lô này thậm chí còn có cả các cổ phiếu có khối lượng niêm yết rất lớn như VPL hay ALP.

    Các cổ phiếu có giao dịch lớn nhất thường là các cổ phiếu có vốn lớn, thì trong 2 phiên đầu tháng 4 này lại nhường chỗ cho những cổ phiếu hạng trung, hôm qua là VIS và CLC thì hôm nay là VIS và TDH. Đáng nói hơn, hôm nay chỉ có VIS có giao dịch trên 100.000 đơn vị, còn lại đều dưới mức này.

    Còn với phương thức giao dịch thoả thuận thì hôm nay có đến 50 mã chứng khoán chào mua và 17 mã chào bán nhưng không có chứng khoán nào được chuyển nhượng.

    Hiện tượng kém thanh khoản này không phải là khó hiểu bởi vì trong khi các nhà đầu tư ra sức đặt lệnh mua thì không ai chịu bán với kỳ vọng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng giá sau khi có sự can thiệp của chính phủ và các cơ quan liên quan.

    Riêng đối với phiên giao dịch ngày 2/4, sự kỳ vọng giá tăng còn được tăng thêm bởi hôm nay là ngày mà mức lãi suất trần mới được áp dụng là 11%, thay vì 12% như trước đó.

    Việc các ngân hàng thống nhất giảm lãi suất trần tạo niềm tin cho các nhà đầu tư rằng các ngân hàng đã qua giai đoạn khó khăn về thanh khoản, do đó sẽ chấp nhận chưa giải chấp cổ phiếu, và về lý thuyết thì việc giảm lãi suất sẽ tác động tích cực đến việc tăng giá chứng khoán.


    Nguồn tin ATP
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán: Chiến đấu với... tin đồn
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/16273/

    Gần đây trên thị trường chứng khoán (CK) liên tục xuất hiện tin đồn, nhưng những người có liên quan đã phản ứng tích cực để ngăn chặn các tác động xấu có thể xảy ra.

    Nhiều công ty cho biết trong thời buổi tin đồn quá nhiều, họ phải "cài ăngten" nhiều nơi để ghi nhận các thông tin và kịp thời xử lý.

    Quá nhiều tin vịt

    Những ngày gần đây, các nhà đầu tư (NĐT) nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Điện Quang (DQC) như ngồi trên lửa khi có tin đồn công ty này bị đổ vỡ trong việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng sang Cuba, phía nhà nhập khẩu đề nghị trả hàng và không thanh toán các đơn hàng đã thực hiện. Ngoài ra, nhiều NĐT được "rỉ tai" rằng đơn vị này đã bị thua lỗ nặng do giá trị hợp đồng xuất sang thị trường trên lên tới nhiều triệu USD và được ký từ mấy năm trước, trong khi USD lại đang bị rớt giá. Anh Trần Trường Giang - một NĐT tại sàn CK Đại Việt, đang nắm giữ 2.000 cổ phiếu DQC - lo lắng cho rằng "nếu không có lửa làm sao có khói"!?

    Cuối tuần trước, giới đầu tư CK cũng bị "dội" khi có tin "một quan chức của Sở Giao dịch CK TP.HCM bị thẩm vấn về việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý?. Đặc biệt nhiều thông tin khẳng định "NĐT nước ngoài đang rút vốn ra khỏi CK". Các NĐT liên tưởng thông tin này với việc giá USD bất ngờ đảo chiều, từ chỗ bán không ai mua thì nay giá tăng vùn vụt, thị trường khan hiếm USD. Và càng có lý hơn khi thời gian qua, giá CK giảm liên tục, nhiều NĐT bị thua lỗ, không loại trừ trong đó có các NĐT nước ngoài, vì vậy họ phải rút vốn... May mắn là những tin đồn này xuất hiện ở thời điểm biên độ giao dịch đã được thu hẹp nên không ảnh hưởng đến thị trường.

    Trước đó cũng rộ lên tin đồn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần CK Sài Gòn (SSI) bị bắt. Cổ phiếu SSI đã liên tục rớt sàn kể từ khi tin đồn xuất hiện cũng như sau khi "đương sự" chính thức xuất hiện và lên tiếng phủ nhận...

    Mặc dù những tin đồn này sau đó đã bị bác bỏ nhưng nó cũng làm NĐT mệt mỏi, nhất là trong bối cảnh giá CK đang ở mức thấp.

    Sự thật không như tin đồn

    Anh Trần Thanh Phong - một NĐT tại sàn ACBS - cho rằng NĐT trong nước hiện nay đã "khôn ra", không quá tin vào những tin đồn thất thiệt, nhưng tại những thời điểm nhạy cảm như hiện nay những tin đồn này đã ảnh hưởng nhất định đến tâm lý NĐT.
    Ngay khi có tin NĐT nước ngoài rút vốn, Ủy ban CK nhà nước lập tức dập tắt tin đồn bằng thông báo trên website của mình. Trong đó nơi này khẳng định qua kiểm tra số liệu cho thấy số dư của NĐT nước ngoài không thay đổi và nhu cầu mua ngoại tệ cho thị trường CK của NĐT về cơ bản cũng không thay đổi. Còn các giao dịch mua ngoại tệ của một số ngân hàng là nhằm mục đích khác, không liên quan đến giao dịch CK.

    Về tin đồn "hợp đồng đổ vỡ", trong ngày 1-4 Công ty CP Điện Quang khẳng định không có chuyện phía Cuba trả hàng cũng như không thanh toán các đơn hàng đã thực hiện cho Điện Quang như tin đồn. Ngoài ra, hợp đồng xuất khẩu được bảo lãnh thanh toán của Bộ Tài chính và vật giá Cuba, do vậy rất an toàn trong việc thanh toán. Công ty CP Điện Quang cũng cho biết mặc dù hợp đồng được ký bằng USD nhưng được thanh toán bằng EUR nên mức chênh lệch không đáng kể...

    Sở Giao dịch CK TP.HCM (HoSE) vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng một quan chức của HoSE bị thẩm vấn về việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Theo HoSE, đây là thông tin không đúng sự thật do không có bất cứ cán bộ lãnh đạo nào của cơ quan này bị thẩm vấn hay chất vấn về vấn đề quản lý thị trường.

    Hiệp hội Các NĐT tài chính VN (Vafi) cũng phải phủ nhận thông tin "Vafi đề nghị nâng biên độ dao động" là không đúng sự thật. Trước đó, thị trường rộ lên tin đồn về việc kiến nghị mở lại biên độ giao dịch CK dù biên độ này mới được áp dụng vài ngày.

    Hóa giải tin đồn trong 24 giờ

    Ông Lê Nhị Năng - phó tổng giám đốc HoSE - thừa nhận trong giai đoạn thị trường đang khó khăn hiện nay, đã xuất hiện nhiều tin đồn xấu gây hoang mang cho NĐT.

    Ông Năng cho biết HoSE có bộ phận thu nhận thông tin trên thị trường. Khi xuất hiện một tin đồn nào đó, HoSE yêu cầu công ty niêm yết hay tổ chức liên quan phải giải trình, xác minh tin đồn này có hay không, nếu có thì mức độ như thế nào... Sau khi thẩm tra và xác minh tin đồn không đúng sự thật, HoSE sẽ yêu cầu công ty hay tổ chức liên quan phải có văn bản trấn an NĐT, gửi HoSE trong vòng 24 giờ.

    Trong trường hợp tin đồn gây thiệt hại nhiều đối với NĐT, HoSE sẽ nhờ phía cơ quan ******* hỗ trợ điều tra và xử lý. "Với một thị trường rất nhạy cảm với thông tin như CK, việc xuất hiện những tin đồn là khó tránh khỏi, nhưng nếu những tin đồn có dụng ý xấu và gây thiệt hại đối với thị trường, chắc chắn những đối tượng tung tin sẽ bị xử lý nếu bị phát hiện..." - ông Năng khẳng định.


    http://TinChungKhoan24h.Com

Chia sẻ trang này