Thị trường ngày 1/9 trước kỳ nghỉ lễ: Ai bán sàn là dạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Thị trường lập tức qu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KOD82, 28/08/2008.

2348 người đang online, trong đó có 939 thành viên. 09:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3766 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. stockvnnoob

    stockvnnoob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại chỉ có một điều xấu, duy nhất một điều xấu: Tâm lý chốt lời trước kỳ nghỉ lễ 2/9 mà thôi. Những ai định chạy trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã chạy từ trước rồi.

    Số liệu lệnh mua lớn hơn lệnh bán cho thấy chỉ có nhà đầu tư nhỏ lẻ chạy thôi

    Tin xấu chỉ có 1, nhưng tin tốt sau 2/9 thì rất, rất nhiều:

    - Sửa đổi sự thảo quy chế góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài thông thoáng hơn với việc cho phép MUA CỔ PHẦN BẰNG NGOẠI TỆ
    - Hạ lãi suất cơ bản
    - Tăng tín dụng Ngân hàng lên 35%, 40%
    - Đáo hạn trái phiếu chính phủ, các ngân hàng thu được ối tiền (36.000 tỉ đồng)
    - Lạm phát tháng 9 thấp nhất từ trước tới nay
    - Vĩ mô đã sáng sủa hơn rất nhiều, không còn là những ngày u tối như trước
    - Vàng, Bất động sản không còn là một kênh đầu tư hấp dẫn. Giảm lãi suất cơ bản thì kênh gửi tiền tiết kiệm cũng vậy
    - Lượng cầm cố đã hết. Các ngân hàng bắt đầu cho vay cầm cố lại từ đầu. Nếu không phải nghĩ thị trường đã tới đáy các ngân hàng không hề làm vậy


    Chim lợn mua rồi hô hào Up thì khi bán chúng cũng hô Down . Đó là bản chất. Ai lục lại topic sẽ thấy
  2. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    hãy nhìn KQGD hôm nay, mà sàn Ha là rõ nhất những mã hot đã tiên phong đến mai khi các Bcs quay đầu khi ấy mọi việc đã an bài rồi
  3. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Bài học mọi người mau quên hoặc không biết:

    Cố bán không được nhưng khi bán được chính là LÚC THỊ TRƯỜNG QUAY ĐẦU ĐI LÊN
  4. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Chưa nới lỏng chính sách tiền tệ dù lạm phát giảm nhiệt

    Cập nhật lúc 16h42" , ngày 28/08/2008 -


    (VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước sẽ không hạ mức dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, cho dù lạm phát có dấu hiệu sẽ giảm đi trong các tháng tới. Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết ngày 28/8.

    Thời gian gần đây, trước một số diễn biến tích cực của nền kinh tế như lạm phát đã giảm nhiệt, tính thanh khoản của các ngân hàng đã được nâng cao, tỷ giá VND/USD ổn định, có một số đề xuất cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên nới lỏng chính sách tiền tệ. Cụ thể như hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất cơ bản, nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng vượt mức 30% ...

    Mức dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND và USD tại các ngân hàng đã được tăng từ 10% lên 11% từ ngày 1/2/2008. Dự trữ đối với tiền gửi trên 12 tháng cũng được điều chỉnh tăng từ 4% lên 5%.

    Tuy nhiên, theo Reuters, ông Nguyễn Văn Giàu hôm nay khẳng định :?Tôi đảm bảo rằng mức dự trữ bắt buộc sẽ không thay đổi?. Ông cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ đảm bảo cho các chính sách quản lý tiền tệ phù hợp với chính sách chung của Chính phủ nhằm mục đích đưa mức lạm phát xuống dưới 10% vào cuối năm 2009.

    Nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng cũng đồng tình với quan điểm này của ông Giàu. Trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ông Ayumi Konishi cho rằng Việt Nam chưa nên nới lỏng chính sách tiền tệ lúc này bởi thông thường những tháng cuối năm là thời điểm giá tiêu dùng có xu hướng tăng cao nhất trong năm và cùng với đó là tăng trưởng tín dụng. Vì vậy nếu nới lỏng chính sách tiền tệ lúc này thì lạm phát có khả năng sẽ lại tăng cao.

    Về quan điểm cho rằng thắt chặt tiền tệ sẽ khiến nhiều doanh nghiệp và ngân hàng gặp khó khăn, ông Ayumi Konishi cho rằng hạ thấp lãi suất cũng chưa hẳn là cách tốt nhất cho doanh nghiệp bởi nếu lạm phát tăng cao thì doanh nghiệp còn gặp khó khăn hơn.

    Báo cáo mới đây của Morgan Stanley cũng đưa ra nhận định Việt Nam nên tiếp tục thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ trong 4 tháng tới. Theo phân tích của các chuyên gia Morgan Stanley, khả năng giảm lãi suất chỉ đạt được khi lạm phát giảm tới mức đảm bảo lãi suất thực dương. Tính thanh khoản của các ngân hàng tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa ổn định khi lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức 19,8% so với mức 9% đầu năm nay.

    Hôm qua (27/8), giá xăng đã được điều chỉnh giảm 5,6%, một động thái được cho là sẽ làm giảm chỉ số giá tiêu dùng trong tháng tới. Trước khi có quyết định giảm giá xăng, các chuyên gia trong nhóm chính sách thị trường nội địa của Chính phủ đã dự báo lạm phát tháng 9 sẽ ở mức 1 đến 1,2%, so với mức 1,56% của tháng 8.
  5. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    huhu hôm qua bên topic hô up cũng post 1 đống mà
    giờ mang ra để cãi nhau à
  6. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Dự trữ bắt buộc thì vẫn thực hiện từ trước tới nay nhưng cái Quan trọng hơn là: Giảm lãi suất cơ bản và Tăng mức Tín dụng cho vay từ 30% lên 35%. hay 40% cho các doanh nghiệp dễ thở hơn

    Mục tiêu là đảm bảo tăng trưởng 6,5% cho tới cuối năm của Thủ tướng Dũng
  7. stockvnnoob

    stockvnnoob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái này kiêm nghiệm suốt trong thời gian vừa rồi
  8. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    + không đọc à : Ngân hàng Nhà nước sẽ không hạ mức dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, cho dù lạm phát có dấu hiệu sẽ giảm đi trong các tháng tới. Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết ngày 28/8.
    + 6.5 % hóa ra không đạt kế hoạch đề ra ??? TT thế phải down càng mạnh
  9. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ngay chú chỉ chơi chứng ảo. Tốn tiền net bố mẹ quá. Dự trữ bắt buộc vẫn áp dụng từ trước tới nay. Không hạ mức dự trữ cũng đồng nghĩa với việc là KHÔNG TĂNG THÊM.

    - Cái chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng 7% cho những tháng cuối năm anh đã nói rồi đó là: HẠ LÃI SUẤT CƠ BẢN và TĂNG TỈ LỆ CHO VAY TÍN DỤNG từ 30% lên 35%
  10. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Hạ lãi suất cơ bản và tăng tỉ lệ tín dụng cho vay để MỞ VỐN cho doanh nghiệp khi vĩ mô khởi sắc hơn, lạm phát tháng 9 thấp nhất từ trước tới nay, thúc đẩy tăng trưởng

    Kết luận nhé: Mai ai cố tranh bán bán được cũng là lúc thị trường quay đầu. Mất ngay 10%, 14% trong ngày.

    Chỉ có đúng 1 điều xấu: Chốt lời trước 2/9. Ai chạy cũng đã chạy rồi.

    Nhưng lại có rất, rất nihều điều tốt như bác stock đã kể ở trên

Chia sẻ trang này