Thị trường ngày mai - Vẫn giữ mãi niềm tin!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 07/05/2007.

4621 người đang online, trong đó có 358 thành viên. 15:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2558 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn kaka nhé, vì tôi đều có REE và SSI, REE thì mai giữ lại định nhảy sóng con SSI, kaka bảo có nên không hay thôi nhỉ.
  2. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    cổ phiếu cty chứng khóan thuộc loại hót thứ 2 rồi đến quỹ, thằng vf1 nó làm ăn được hãy tạo cơ hội cho nó, kêu năm nay nó chia ko tệ hơn 20% nhé, mình là cổ đông có quyền yêu cầu nhé, thằng này mình nghía vả lướt nó từ hồi 8000đ/chứng chỉ quỹ, em đang tiếc con vináhin, phải chi em là đại gia em múc nó trước giờ thành đại đại gia rồi
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [đánh giá về vụ giá xăng tăng, em thấy là tăng hơi quá nên doanh nghiệp bị sốc em đã khuyên là nên tăng 500 đ thôi rồi tăng thêm 300 >>> tham, lần sau nhớ rút kn, bọn dầu khí nó giàu chết
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    techcombank năm nay chắc bút phá dữ dội, ẽim lại bắt đầu đua rồi, đề nghị techcombank chia nhỏ mệnh giá ra cho bà con tiểu thương mua!!!
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    VN-Index sẽ sớm trở lại mức 1.000 điểm?
    Cập nhật cách đây 5 giờ 55 phút Mai Phương


    Các NĐT phấn khởi trước diễn biến khả quan của thị trường trong phiên 7.5. Ảnh: D.Đ.M
    Phiên giao dịch đầu tuần ngày 7.5 đã kết thúc với chỉ số VN-Index tăng mạnh đến 36,34 điểm, đạt 983,62 điểm. Tương tự, chỉ số Hastc-Index của Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) Hà Nội cũng tăng 7,78 điểm so với phiên cuối tuần trước, đạt 327,15 điểm. Diễn biến khả quan của thị trường khiến nhiều nhà đầu tư phấn khởi, lạc quan hơn.

    Theo dõi bảng điện tử đến đợt khớp lệnh cuối cùng của phiên giao dịch ngày hôm qua, anh Quang - một nhà đầu tư (NĐT) tại Công ty chứng khoán Bảo Việt (TP.HCM) - đã thốt lên: "Vậy là chỉ còn mười mấy điểm nữa thôi!". Ai cũng hiểu điều anh Quang đang nói đến là ngưỡng 1.000 điểm mà chỉ số VN-Index đang cập kề. Nhiều NĐT khác cũng lộ rõ niềm vui và cho biết họ có cùng chung niềm hy vọng như anh Quang. Sau đợt nghỉ lễ dài ngày, thị trường liên tục tăng điểm trở lại.

    Phiên giao dịch ngày 7.5 đã có 84 mã chứng khoán (CK) - gồm cổ phiếu (CP) và chứng chỉ quỹ (CCQ) - tăng giá và chỉ có 9 mã CK giảm giá. Khối lượng giao dịch của thị trường cũng tăng mạnh, đạt hơn 5 triệu CK (tăng 65,7% so với phiên trước), giá trị giao dịch đạt 652,4 tỉ đồng. Trong phiên này, nhiều CP blue-chips đã thể hiện được sức bật của mình khi đồng loạt tăng giá mạnh: FPT tăng 23.000 đồng/CP, SJS tăng 13.000 đồng/CP, DHG tăng 12.000 đồng/CP, REE tăng 11.000 đồng/CP, VNM tăng 8.000 đồng/CP,... Tại TTGDCK Hà Nội, có hơn 1,24 triệu CP được giao dịch (tăng 75% so với phiên trước đó) với tổng giá trị đạt hơn 148,8 tỉ đồng (tăng 93,3% so với phiên trước đó). Hầu hết các loại CP đều có khối lượng giao dịch tăng cao.

    Thị trường rất khả quan thế nhưng theo một chuyên gia chứng khoán, thị trường vẫn chưa chắc chắn sớm trở lại ngưỡng VN-Index 1.000 điểm vì vẫn còn quá nhiều thông tin nhạy cảm tác động đến thị trường chẳng hạn như trường hợp CCQ VF1 vừa qua. Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng - nhận định: "Trong thời gian tới, thị trường có khả năng phục hồi nhưng vẫn chưa đến thời điểm đạt đỉnh cao vì chỉ số VN-Index vẫn chưa đạt đến mức an toàn của nó". Ông Nguyễn Ngọc Tươi cũng cho rằng thị trường đã điều chỉnh giảm một thời gian khá dài nên bắt đầu tăng trở lại là điều dễ hiểu.

    Lượng giao dịch trong phiên tăng lên, lượng mua còn lại cuối ngày khá nhiều... là những dấu hiệu được các chuyên gia cho rằng đã phần nào cho thấy sức giao dịch của toàn thị trường tăng trở lại. Nhà đầu tư nước ngoài phiên này cũng tiếp tục mua vào nhiều hơn bán ra. Ông Huỳnh Bửu Sơn - Chuyên gia tài chính - cho rằng việc tăng điểm của VN-Index cũng như khối lượng mua bán tăng lên trong những phiên gần đây là một dấu hiệu tốt của thị trường chứng khoán Việt Nam. "Sự gia tăng lần này không phải do khối đầu tư cá nhân nhỏ lẻ tạo nên mà là có sự tham gia nhiều hơn của các nhà đầu tư tổ chức như quỹ đầu tư, công ty chứng khoán...

    Những NĐT này tất nhiên luôn tính đến tính chất dài hạn cho khoản đầu tư của mình nên thị trường cũng mang tính tăng trưởng ổn định hơn", ông Huỳnh Bửu Sơn nói. Đồng ý kiến trên, giám đốc một công ty chứng khoán cho biết số lượng NĐT là tổ chức mở tài khoản mới cũng đang gia tăng. Ông cho rằng điều này sẽ có tác động tốt đến thị trường vì đây là những NĐT chuyên nghiệp, có khả năng phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp niêm yết. Về lâu dài, các chuyên gia đều cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, vẫn không thể dự đoán được bao lâu nữa VN-Index đạt gần 1.200 điểm như đầu năm nay.
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Tin tài chính - chứng khoán
    23:28:44, 07/05/2007

    * Eximbank tăng vốn điều lệ lên 2.800 tỉ đồng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM vừa chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tăng vốn điều lệ năm 2007 từ hơn 1.212 tỉ đồng lên 2.800 tỉ đồng.

    Phương án tăng vốn bao gồm việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2006, phát hành thêm cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1, bán cổ phần cho các đối tác chiến lược... (T.Xuân)

    * Ngày 7.5, Công ty TNHH thủy sản Bình An tọa lạc tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP Cần Thơ đã chính thức thông báo chuyển đổi thành Công ty cổ phần thủy sản Bình An (BIANFISHCO). BIANFISHCO chuyên nuôi trồng, kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản, chế biến phụ phẩm thủy sản, thức ăn thủy sản. Công ty có vốn điều lệ 500 tỉ đồng. (Q.M.Nhật)

    * VSSC sẽ tăng vốn điều lệ lên 300 tỉ đồng. Tại buổi khai trương trụ sở công ty ngày 7.5, Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt (VSSC) cho biết VSSC đã hoàn tất hồ sơ tăng vốn điều lệ từ 20 tỉ đồng lên 36 tỉ đồng trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Dự kiến đầu quý 4 năm 2007, công ty sẽ phát hành thêm CP để tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 300 tỉ đồng. Để hỗ trợ các nhà đầu tư, công ty sẽ miễn phí giao dịch từ nay đến 18.5. (T.Xuân)

    * SSI được chấp thuận nguyên tắc phát hành 30 triệu cổ phiếu (CP). Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận nguyên tắc cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) phát hành 30 triệu CP để tăng vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng lên 800 tỉ đồng.

    Trong đó, 10 triệu CP là cổ tức năm 2006; 10 triệu CP bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2 (10 CP cũ được mua 2 CP mới) với giá 50.000 đồng/CP; 1 triệu CP bán cho CBCNV của công ty với giá 50.000 đồng/CP và 9 triệu CP còn lại bán cho các đối tác chiến lược. Dự kiến đợt phát hành này sẽ hoàn tất trong tháng 6 hoặc tháng 7. (T.Xuân)
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    KINH TẾ
    Doanh nghiệp trước thực tế giá xăng tăng : Áp lực nặng nề!
    SGGP:: Cập nhật ngày 08/05/2007 lúc 00:08''(GMT+7)
    Như báo chí đã đưa tin, cùng với sự tăng giá của hàng loạt mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng nguyên nhiên liệu đầu vào, việc giá xăng tăng thêm 800 đồng/lít kể từ ngày 7-5-2007 đã và đang khiến cho nhiều doanh nghiệp lo lắng. Họ sẽ làm gì trước áp lực nặng nề này?

    Giảm lợi nhuận hay tăng giá bán?

    Giá xăng tăng sẽ làm tăng giá thành sản xuất thép. (Ảnh: Sản xuất thép tại Công ty Vitastell KCN Vĩnh Lộc TPHCM.) Ảnh: THÀNH TÂM

    Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, nếu xét riêng các chi phí cho sản xuất thép thì điện và xăng dầu chiếm tỷ trọng cao nhất. Hiện nay, các mặt hàng thép cán (thép cuộn, thép cây phục vụ xây dựng) đã và đang chịu áp lực rất lớn của việc tăng giá điện trong thời gian qua, nay giá xăng tăng (và nếu giá dầu cũng sẽ tăng trong thời gian tới) thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hàng thép luyện, đó là chưa kể, việc vận chuyển mặt hàng thép cũng tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu xăng?

    Nói như thế để thấy việc tăng giá xăng thêm 800 đồng/lít, sau khi giá điện vừa tăng là một áp lực quá nặng nề đối với các doanh nghiệp ngành thép. Theo ông Đặng Đình Đông, Phụ trách Phòng Kinh doanh Công ty Thép miền Nam, việc tăng giá bán tức thời đối doanh nghiệp ngành thép sẽ chưa thể xảy ra ngay, lý do là các doanh nghiệp khi xây dựng kế hoạch, lộ trình giá bán luôn được tính toán kỹ lưỡng, nhằm giữ được sự ổn định trong một khoảng thời gian nhất định (thông thường là 1 quý). Tuy nhiên, với áp lực nặng nề từ chi phí đầu vào tăng quá cao như hiện nay, thì việc tăng giá thép trong thời gian tới sẽ là tất yếu.

    Tuy nhiên, theo ông Phạm Chí Cường, dù có thực hiện tăng giá bán hay không thì trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp cũng cần phải tính toán kỹ đến khả năng chịu đựng của thị trường. Bởi nếu tăng giá quá cao mà không bán được hàng thì đó cũng là điều không nên áp dụng. ?oCó lẽ nhiều doanh nghiệp sẽ chọn giải pháp giảm lợi nhuận chứ không dám tăng giá bán lên quá cao, bởi tình hình tiêu thụ và cạnh tranh trên thị trường thép hiện nay không dễ chịu chút nào?.

    Nỗ lực tiết giảm chi phí sản xuất
    Ông Nguyễn Nam Vinh, Chủ nhiệm Văn phòng Khiếu nại phía Nam của người tiêu dùng cho rằng các biến động của thị trường, mà cụ thể là việc tăng giá bán của các loại hàng hóa là một vấn đề hết sức bình thường, vì nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã gắn bó và phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế thế giới.

    Hơn nữa, Việt Nam chưa phải là nước có nền kinh tế phát triển nên tính phụ thuộc vào nền kinh tế thế giới còn rất lớn, đặc biệt là các loại nguyên nhiên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất. Do đó, thời mở cửa hội nhập, người tiêu dùng cần phải tập thói quen chấp nhận các biến động về giá cả, nên xem chuyện tăng, giảm giá là chuyện bình thường.

    Ông Trần Phương Tùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1-FICO, cho biết: ?oĐể không tăng giá bán, chúng tôi buộc phải rà soát lại toàn bộ chi tiêu, tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất, kinh doanh?.

    Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Sài Gòn-Kymdan và ông Lê Quang Doanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh cũng cho rằng, bên cạnh việc tiết giảm chi phí sản xuất, công ty còn đặc biệt tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất để giảm thiểu tỷ lệ phế phẩm để góp phần hạn chế tiêu hao nguyên liệu? Bên cạnh đó, công ty cũng cân nhắc kỹ việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu sao cho vừa đảm bảo chất lựơng, vừa có mức giá phù hợp, không đội giá thành quá cao?

    Nguyển Thu Tuyết

    Hàng hóa nhấp nhổm tăng giá

    Sáng 7-5, ngày đầu tiên xăng tăng giá, giá cả ở các chợ đầu mối chưa tăng nhưng theo các thương lái thì rất có thể giá bán sẽ tăng trong vài ngày tới.

    Theo giám đốc kinh doanh của chuỗi một siêu thị lớn nhất TP (đề nghị giấu tên) cho biết: Mỗi lần xăng tăng giá, có khá nhiều nhà cung cấp đề nghị tăng giá bán hàng hóa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã yêu cầu các đối tác phải thận trọng hơn trong cách tính toán nâng giá bán.

    Hiện nay, chúng tôi đã lên kế hoạch để dự trữ nguồn hàng trong từng tháng hoặc từng quý nhằm ổn định giá bán. Song, điều chúng tôi có thể dự báo trước là thị trường sẽ khó tránh khỏi một đợt tăng giá mới do nguyên liệu đầu vào từ đầu năm đến nay đã tăng khá cao, nhiều DN đã nhấp nhổm tăng giá bán thành phẩm từ lâu nhưng cho chưa có dịp. Hãy chờ 1 tuần nữa mới có thể nói trước được giá hàng hóa sẽ tăng đến mức nào.

    - Dường như thông tin xăng tăng giá được người dân Đà Nẵng biết rất sớm. Ngay trong đêm 6-5, người dân Đà Nẵng đổ xô đi đổ xăng trước giờ xăng tăng giá khiến các cây xăng lớn như Quang Trung, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Quý Đôn? quá tải. Đặc biệt, giới taxi, xe thồ, xe tải?tranh thủ bơm xăng trước giờ ?oG? khiến tất cả các cây xăng trên địa bàn TP đều đông nghẹt từ tối 6-5.

    Đến sáng 7-5, vật giá và một số dịch vụ ngấp nghé tăng theo như xe ôm, xe tải nhẹ đường ngắn, đặc biệt là vật liệu xây dựng...

    TH.H - NG.KH



    >>>>> xăng tăng ngu thí mẹ!!
  8. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Năm 2009 sẽ thiếu trên 320.000 tấn cao su thiên nhiên
    05:17'' AM - Thứ ba, 08/05/2007

    Đó là con số Hiệp hội Cao su Indonesia (Gapkindo) và Tập đoàn Nghiên cứu Cao su quốc tế (IRSG) đưa ra.

    Theo đó, thị trường thế giới sẽ thiếu 321.000 tấn cao su thiên nhiên vào năm 2009 bởi nhu cầu tăng nhanh hơn so với nguồn cung. Sản lượng cao su sẽ không tăng nhanh bằng tốc độ tăng 3% nhu cầu của Trung Quốc và các nước tiêu thụ lớn khác.
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 2007:
    Hàng loạt kỷ lục bị phá
    05:33'' AM - Thứ ba, 08/05/2007

    Định hướng thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục được tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo, sản xuất vật liệu mới, sản xuất công nghệ cao, công nghệ sinh học. Các ngành xây dựng, điện, cảng biển, phát triển giao thông đường bộ, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và phát triển nguồn nhân lực liên quan đến giáo dục đào tạo, y tế... đều là những ngành tập trung kêu gọi và thu hút đầu tư nước ngoài.

    Nhiều kỷ lục mới

    Nếu năm 2006 các dự án xấp xỉ 1 tỷ USD đã là kỷ lục thì năm nay nhiều kỷ lục mới sẽ bị phá. Đánh giá về tiềm năng và những kết quả này Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, đó chính là kết quả của những đổi mới mạnh mẽ mà VN đạt được trong giai đoạn vừa qua. Vấn đề VN chính thức trở thành thành viên WTO và hội nghị APEC vừa qua là các tác nhân mạnh mẽ để thúc đẩy luồng vốn đầu tư nước ngoài đổ mạnh vào một thị trường đang ngày càng thông thoáng và đầy cơ hội. Có thể nói chưa lúc nào VN được giới đầu tư nước ngoài quan tâm nhiều như hiện nay.

    Dự kiến FDI vào VN trong năm 2007 đạt 12 tỷ USD, vượt so với năm 2006 tới 17,6%. Chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay, vốn FDI đăng ký mới đã vượt 3 tỷ USD, tăng trên 20% so với cùng kỳ 2006. Trong đó phải kể đến Foxconn, tập đoàn đứng thứ 150 trong số 500 tập đoàn, công ty lớn nhất thế giới với tổng vốn trên 70 tỷ USD, dự kiến vào VN với quy mô vốn đầu tư tới 5 tỷ USD, xây dựng 1 thành phố chuyên sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ cao. Tiếp đó là dự án nhiệt điện Kiên Giang có tổng vốn khổng lồ, tới 4 tỷ USD và một dự án tại Nha trang trên 3 tỷ USD. Cả 2 dự án này đều sẽ được cấp phép trong năm 2007. Bộ KH - ĐT cũng cho biết hàng loạt các dự án khác như ALCOA và VINACOMIN: 1,5 tỷ USD; Dự án thép tại Hà Tĩnh: 3,2 - 3,5 tỷ USD; Dự án điện BOT Mông Dương 2 của Tập đoàn AES: 1,4 - 1,5 tỷ USD cũng đều là các dự án FDI với số vốn chưa từng có từ trước tới nay.


    --------------------------------------------------------------------------------

    2006 được coi là năm bội thu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của VN khi nguồn FDI đạt 10,2 tỷ USD. Công nghiệp và bất động sản là hai ngành thu hút một lượng vốn lớn nhất. Hàng loạt các dự án nhiều tỷ USD đang đổ bộ vào VN. Dự kiến FDI trong năm nay sẽ vượt 12 tỷ USD.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Bên cạnh các nhà đầu tư mới, các nhà đầu tư đang làm ăn tại VN cũng đã đệ trình không ít các dự án mới sau một thời gian làm ăn thuận buồm xuôi gió đang chuẩn bị phát triển thêm nhiều dự án mới với lượng đầu tư không nhỏ. Tập đoàn dầu khí BP tại VN đã đệ hồ sơ lên cơ quan chức năng xin giấy phép cho dự án khổng lồ, tổng đầu tư trên 2tỷ USD. Với dự án này, BP tự phá kỷ lục của mình là dự án Nam Côn Sơn trước đây. Dự án này được đánh giá là sẽ có tác động lớn tới việc phát triển của ngành Dầu khí tại VN, sẽ được triển khai tại Bà Rịa - Vũng Tàu, với nhiệm vụ dẫn khí từ mỏ Mộc Tinh và Hải Thạch vào đất liền.

    Việc Chính phủ đang lên chương trình phát hành 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ để đầu tư cơ sở hạ tầng, dầu khí, mua sắm đội tàu vận tải... và lĩnh vực cảng biển được chú trọng kêu gọi đầu tư cũng sẽ tạo một sức hút mới cho luồng đầu tư nước ngoài vào VN với nhiều hình thức đa dạng hơn. Dự kiến đến năm 2010, sẽ có khoảng 200 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển thông qua các cảng biển VN. Số lượng này sẽ nâng lên 340 triệu tấn trong 10 năm kế tiếp. Như vậy đến 2010, hệ thống cảng biển VN phải nâng công suất tiếp nhận lên gấp 2 lần hiện nay và 4 lần vào năm 2020, tức là phải xây thêm 15 -20 km bến cảng. Các nhà đầu tư cũng dự báo trong 3 - 5 năm tới, xấp xỉ 80% lượng hàng hóa của châu á sẽ đi qua các cảng biển VN. Trong khi đó hiện nay các cảng biển VN nói chung vẫn rất hạn chế về khả năng đáp ứng các nhu cầu của thị trường. Với 266 cảng biển, trong đó 9 cảng loại lớn, nhưng không đủ điều kiện để đón tàu trọng tải trên 50.000 tấn. Cảng VN vẫn chỉ dừng lại ở vị trí trung chuyển, hàng hóa ra vào chính vẫn phải qua các cảng Singapore, HongKong... Và chúng ta đang tự để mất không ít cơ hội, mất không ít ngoại tệ từ chính sự yếu kém này. Để giải quyết những yếu kém trên đây, theo tính toán sơ bộ cần 4 tỷ USD. Trong đó sẽ dồn 3 tỷ USD cho các cảng biển miền Trung. Dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng (25% vốn) sử dụng nguồn vay ODA, 25% trích từ ngân sách. Một nửa còn lại là vốn đầu tư của các DN trong và ngoài nước. Theo cam kết gia nhập WTO, các nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào ngành hàng hải VN theo các hình thức bắt buộc là liên doanh hoặc BOT. Đối với liên doanh, bắt buộc phần vốn của VN chiếm 51%, 49% còn lại của nước ngoài. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, do nhu cầu phát triển hệ thống cảng biển VN, quy định về tỷ lệ góp vốn có thể sẽ được mở rộng trên 49% cho các nhà đầu tư nước ngoài và đây sẽ là một lĩnh vực đầu tư hứa hẹn nhiều thành công mới.

    Trong thực tế, không ít các dự án phát triển cảng biển đã và đang được đầu tư nhanh chóng. Chỉ tính riêng khu vực phía Nam, nơi chiếm tới hơn 1/2 lượng hàng hoá ra, vào trên cả nước đã có hàng loạt dự án. Cảng quốc tế Cái Mép ở Bà Rịa - Vũng Tàu được liên doanh xây dựng giữa Cảng Sài Gòn và Cty Marsk A/S Đan Mạch, tổng vốn đầu tư 186 triệu USD. 3 dự án khác cũng đã lên bệ phóng là Cảng Quốc tế Sài Gòn ?" SSA (tổng vốn đầu tư 160 triệu USD), cảng tổng hợp Thị Vải (299 triệu USD) và Khu đô thị cảng Hiệp Phước, tổng đầu tư 2.300 tỷ đồng.

    Chưa hết khó

    Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP HCM cho biết, có hàng chục dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD phải xếp hàng chờ vì chưa có đất. Nhân lực cho công nghệ cao khan hiếm cũng là vấn đề đáng lo ngại trong khi chúng ta chưa có những trung tâm đào tạo nhân lực để đáp ứng các nhu cầu này. Vấn đề quy hoạch cũng đang tạo những rào cản mới, nhất là các TP lớn. Hà Nội được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhưng thiếu địa điểm hoặc có nhưng thiếu thông tin cần thiết về ranh giới, diện tích, giải phóng mặt bằng ... Một vấn đề nổi cộm vẫn chưa giải quyết được đó là các quy định về mua, bán, khoán và cho thuê DN vẫn còn nhiều bất cập khiến không ít nhà đầu tư muốn mà không thể rót vốn. Bên cạnh đó tính minh bạch chưa cao trên thị trường chứng khoán OTC cũng được Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương dự báo sẽ tiếp tục là rào cản của quá trình tăng tốc và thu hút vốn.

    Còn nhiều hứa hẹn

    Diễn đàn kinh tế VN vừa diễn ra tại TP HCM đã thu hút tới hơn 650 quan khách tham gia, trong đó có 450 chuyên gia, tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. VN hiện đang có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 200 nền kinh tế. Tổng số vốn đầu tư FDI vào VN đã vượt con số 70 tỷ USD, chỉ riêng năm 2006 đã là hơn 10 tỷ USD. Quá trình thực thi các cam kết WTO đang khiến cho môi trường kinh doanh trở nên hấp dẫn hơn. Dự kiến giải ngân FDI năm 2007 sẽ tăng 25% so với năm 2006 và sẽ còn nhiều kỷ lục FDI mới xác lập tiếp tục bị phá bởi các dự án lớn và hiệu quả hơn.

    Đặng Hào
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    VACO ?okhoác áo mới?
    09:30'' PM - Thứ hai, 07/05/2007




    Ngày 7/5/2007, Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) đã chính thức công bố hoàn thành việc chuyển đổi sở hữu và trở thành thành viên đầy đủ của Deloitte Touche Tohmatsu - một trong bốn hãng kiểm toán lớn nhất thế giới. Nhân dịp này, VACO cũng công bố chính thức đổi tên thành Deloitte Vietnam, hiện diện đầy đủ của một hãng kiểm toán danh tiếng nhất trên thế giới tại Việt Nam.

    Hoàn thành chuyển đổi sở hữu

    Bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VACO tuyên bố VACO đã hoàn thành quá trình chuyển đổi sở hữu từ công ty TNHH 1 thành viên trực thuộc bộ tài chính trở thành công ty TNHH hai thành viên trở lên theo đúng quy định của Nhà nước về kiểm toán độc lập và độc lập hoàn toàn với Bộ Tài chính. Theo quy định tại Nghị định 105/2004NĐ-CP ngày 30/3/2004 và Nghị định 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về kiểm toán độc lập, tất cả các công ty kiểm toán có sở hữu nhà nước phải chuyển đổi sở hữu sang các mô hình khác có thể là mô hình công ty TNHH hoặc công ty hợp danh. Quá trình chuyển đổi sở hữu thành công cùng với việc độc lập hoàn toàn với Bộ Tài chính là những điều kiện tiên quyết để VACO chính thức trở thành hiện diện đầy đủ của Deloitte Touche Tohmatsu tại Việt Nam.


    Tiếp nối những thành công của Hội nghị APEC 2006 và là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế năng động và có tốc độ phát triển nhanh trong khu vực. Như vậy, việc VACO trở thành thành viên đầy đủ sẽ giúp Deloitte Touche Tohmatsu củng cố vị thế của mình tại một trong những nền kinh tế đang được quan tâm nhiều trong khu vực.


    Ông Manoj Singh - Tổng Giám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Deloitte Touche Tohmatsu đã nói:? Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để khẳng định sự hiện diện đầy đủ của mình tại Việt Nam. Với sự kiện này, Deloitte Touche Tohmatsu cam kết lâu dài trong việc đẩy mạnh đầu tư các nguồn lực về kỹ thuật, con người cùng những kinh nghiệm quốc tế cũng như cam kết sẽ đem đến cho mọi khách hàng trong nước và quốc tế các dịch vụ tốt nhất về kiểm toán, thuế và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Và tôi cũng xin khẳng định rằng Deloitte Việt Nam sẽ là công ty kiểm toán chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam ngay từ ngày đầu tiên được thành lập?.


    Deloitte Việt Nam ?" một diện mạo mới, một hình ảnh mới và vị thế mới của VACO tại thị trường Việt Nam. Deloitte Việt Nam vẫn tiếp tục kế thừa, phát triển trên nền tảng và thành quả mà VACO đã xây dựng trong 16 năm qua, đồng thời tiếp tục tăng thêm chuyên gia nước ngoài nhiều kinh nghiệm quốc tế đến Việt nam làm việc, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và tái cấu trúc quản lý. Chiến lược phát triển của Công ty, tầm nhìn và mục tiêu hoạt động, các loại hình dịch vụ và chất lượng dịch vụ, kể cả tư duy lãnh đạo, quản lý, môi trường làm việc? sẽ đồng nhất với các chuẩn mực Deloitte quốc tế. Các đối tác và khách hàng của VACO sẽ tiếp tục được cung cấp các dịch vụ với chất lượng cao nhất, hoàn hảo nhất với danh tiếng của một công ty quốc tế. Deloitte Vietnam hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục phát triển và duy trì vị thế là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam


    Bà Hà Thu Thanh cũng nói thêm rằng:?Đây quả thực là một ngày trọng đại đối với toàn thể nhân viên VACO. Việc trở thành thành viên đẩy đủ của Deloitte Touche Tohmatsu đúng vào dịp chúng tôi kỷ niệm 16 năm hoạt động thành công đã đánh dấu một bước ngoặt lớn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự phát triển của VACO. Tôi tự tin rằng với sự kết hợp giữa sức mạnh về danh tiếng và kinh nghiệm của Deloitte toàn cầu với danh tiếng, uy tín và đội ngũ nhân viên tinh nhuệ của một công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam, VACO - Deloitte Vietnam sẽ là luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho các khách hàng trong và ngoài nước. ?


    Gia nhập Deloitte Đông Nam Á

    Cùng trong chuỗi sự kiện này, Deloitte Vietnam cũng tuyên bố chính thức gia nhập Deloitte Đông Nam Á. Deloitte Đông Nam Á được thành lập từ tháng 6 năm 2006. Việc gia nhập của Deloitte Vietnam và trở thành thành viên thứ 7 của Deloitte Đông Nam Á có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược kinh doanh nhằm nhân đôi sức mạnh của Deloitte tại khu vực Đông Nam Á trong vòng 5 năm tới. Như vậy, với sự kết hợp của bảy nước thành viên bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Guam và sắp tới là Việt Nam, Deloitte Đông Nam Á sẽ có hơn 170 đối tác, và gần 4.300 chuyên gia và nhân viên làm việc tại hơn 19 văn phòng trong khu vực.


    Kết nạp thêm thành viên mới là một phần trong chiến lược phát triển tại một thị trường năng động như Đông Nam Á, trên cơ sở nâng cao dịch vụ khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty trước bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế.


    Ông Singh phát biểu rằng:?Châu Á Thái Bình Dương là thị trường chiến lược số một của Deloitte, và trước khi có chiến lược tập trung vào Deloitte Đông Nam Á, chúng tôi cũng đã đầu tư rất nhiều tại các thị trường khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương như tại Trung Quốc với 150 tỷ USD, và tại Ấn Độ với 50 tỷ USD.


    Ông Chaly Mah - Tổng giam đốc điều hành đầu tiên của Deloitte Đông Nam Á đã nói rằng: ?oViệc mở rộng quy mô của tổ chức như thế này sẽ giúp chúng tôi có được khả năng và điều kiện để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và đem đến cho khách hàng những giá trị ngoài sự mong đợi. Các khách hàng luôn đòi hỏi một chất lượng dịch vụ tốt nhất và không có sự phân biệt giữa các quốc gia khác nhau, và đây cũng chính là cách duy nhất mà chúng tôi muốn khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ của mình trong điều kiện kinh doanh hiện nay. Và Deloitte Đông Nam Á sẽ liên kết quy mô và tất cả các nguồn lực từ các quốc gia thành viên để tạo ra một tổ chức với sức mạnh vượt trội đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng với tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu thế giới.?

    Một trong những thành tựu đáng quan tâm của Deloitte Đông Nam Á là tổ chức này đã đem đến những cơ hội lớn để phát triển và nâng cao trình độ nguồn nhân lực bao gồm 4.300 nhân viên tại 7 quốc gia thông qua sự sẻ chia kinh nghiệm, nguồn lực và chuyên môn thực tiễn giữa các nước thành viên.


    Bà Hà Thu Thanh phát biểu thêm rằng: ?o Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu trở thành nơi hội tụ của các chuyên gia tài ba trong khu vực, những người đóng vai trò quyết định đến chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Và Deloitte Đông Nam Á sẽ giúp chúng tôi có nhiều điều kiện hơn trong việc nâng cao trình độ và phát triển nguồn nhân lực?


    ?oRất nhiều khách hàng của chúng tôi yêu cầu về các dịch vụ được cung cấp trên phạm vi liên kết toàn khu vực và không có sự tách biệt giữa các quốc gia. Gia nhập vào Deloitte toàn cầu, đặc biệt trong hệ thống Deloite Đông Nam Á, chúng tôi sẽ giảm thiểu được các trở ngại mà các các công ty dưới hình thức thành viên hay gặp phải trong việc kết nối hoạt động giữa các quốc gia trong toàn hệ thống. ? Ngoài ra, chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào sự trưởng thành của đội ngũ nhân viên về trình độ và kinh nghiệm khi được tiếp xúc và phục vụ các khách hàng là những tập đoàn lớn và chuyên nghiệp trên thế giới?


    Dịch vụ của Deloitte Đông Nam Á sẽ được cung cấp cho khách hàng từ các công ty thành viên tại các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Guam và Việt Nam.





    DELOITTE KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG



    Deloitte Châu Á Thái Bình Dương hiện có 20.000 nhân viên hoạt động trên các văn phòng đặt tại Úc, Brunei, Trung Quốc, Guam, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma Cao, Malaysia, Đảo Marshall, Micronesia, New Zealand, Quần đảo Bắc Mariana, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philoppines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam cung cấp các dịch vụ về kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế và tư vấn kinh doanh

    Với kết nối chặt chẽ của đội ngũ nhân viên xâp xỉ 135.000 người trên toàn thể giới, các thành viên của Deloitte tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã cung câp dịch vụ cho một số các tập toàn lớn nhất khu vực, các doanh nghiệp lớn của quốc gia, các tổ chức công cộng và các công ty đang phát triển với tốc độ cao.

    Để biêt thêm thông tin chi tiết, xin truy cập vào website www.deloitte.com, và sử dụng các đường dẫn để tìm thông tin về các quốc gia thành viên



    ]

Chia sẻ trang này